1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bỏ qua chuyện thả đi, thế bác có biết MBT là viết tắt của cái gì ko?
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhâ?m rô?i đó la? xe bọc thép giống như BMP-2
    Tank la?m sao cho nha?y du? kiê?u đó được. Hi?nh nó đây ne?
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Tương lai quan hệ quân sự Việt Nam-Hoa Kỳ
    Ông Jim Webb, Thượng Nghị sĩ đảng dân chủ, trong chuyến thăm gần đây tới Việt Nam có nhắc tới vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và nhắc lại lập trường của Mỹ ?osẵn lòng là một lực lượng, không phải để chống lại, nhưng là một lực lượng để cân bằng với Trung Quốc trong khu vực này.?
    Hình: Thượng Nghị Sĩ Jim Webb phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 19/8/2009
    Ông Webb từ lâu vẫn cổ vũ cho mối quan hệ thân thiết hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cách đây không lâu, trong chuyến viếng thăm Việt Nam của mình, ông John McCain, thượng nghị sỹ Ðảng Cộng hòa, cũng kêu gọi thắt chặt hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ.
    Cả hai ông McCain và Webb đều từng phục vụ trong quân ngũ và tham chiến ở Việt Nam hồi trước năm 1975. Ông McCain từng là tù binh nhiều năm ở Hỏa Lò còn ông Webb thì lại có vợ là người gốc Việt (website riêng của ông Webb còn giới thiệu rằng ông nói được tiếng Việt.) Việc các nghị sĩ của cả 2 đảng trong Quốc Hội Mỹ cùng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Việt và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, có lẽ là một hiện tượng thú vị.
    Trên thực tế thì quan hệ giữa hai nước về mặt quân sự cũng đã đi được một quãng dài. Bắt đầu của hành trình này từ chuyện tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích từ những năm 90 tới các chuyến thăm viếng cao cấp giữa hai bên hồi đầu những năm 2000 (Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen thăm Việt Nam tháng 6/2000, và chuyến thăm đáp lễ của Tướng Phạm Văn Trà tới Mỹ vào tháng 11/2003).
    Chuyến thăm Mỹ hồi 2005 của thủ tướng Phan Văn Khải đã mở màn cho giai đoạn hợp tác quân sự nhiều mặt với Hoa Kỳ. Sau đó không lâu, lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam được tổng thống Bush dỡ bỏ một phần vào tháng 12 năm 2006. Theo quyết định này Việt Nam và Mỹ có thể trao đổi mua bán các hàng quân dụng không sát thương.
    Hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lại có thêm một bước tiến mới hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Trung tướng Chip Utterback, tư lệnh không đoàn 13 của Hoa Kỳ, hai bên đã bàn bạc về việc hợp tác đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu.
    Đây là một động thái hết sức quan trọng nếu đặt trong bối cảnh cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Đứng về mặt phòng vệ của Việt Nam, phần lớn các chuyên gia quân sự đều đồng tình rằng phát triển lực lượng không quân mạnh là chiến lược hữu ích nhất để bảo vệ các vùng biển và đảo của Việt Nam trong khu vực này.
    Thế nhưng phi công do Mỹ đào tạo còn máy bay thì lại mua của Nga xem ra có vẻ chưa được hợp lý cho lắm. Ngoài vấn đề giá cả đắt đỏ hơn, thì lý do quan trọng nhất là Mỹ vẫn chưa bỏ lệnh cấm bán vũ khí gây sát thương cho Việt Nam.
    Nhiều người dự đoán rằng với tiến trình phát triển quan hệ quân sự hai nước như hiện nay, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Khó đoán định được khi nào thì việc này sẽ diễn ra. Tuy nhiên, tính biểu tượng của lệnh dỡ bỏ cấm vận sẽ rất lớn, mặc dù Việt Nam có thể vẫn sẽ tiếp tục nhập vũ khí từ Nga do giá rẻ hơn đáng kể.
    Ngoài ra, từ sau sự kiện Mỹ mời các quan sát viên Việt Nam tham dự các cuộc tập trận hải quân đa phương Hợp tác và Huấn luyện trên biển (CARAT), do Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tiến hành hồi giữa năm 2008, có lý do để dự đoán rằng sau khi quan hệ quân sự giữa hai nước được bình thường hóa hoàn toàn thì một cuộc tập trận chung giữa Việt Nam, Mỹ và các nước ASEAN khác ở Biển Đông là hoàn toàn có thể.
    Đứng về phía Hoa Kỳ, việc dỡ bỏ cấm vận cũng như đẩy mạnh hợp tác cũng phù hợp với chủ trương của họ liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Trên thực tế, với mục tiêu tạo ra và duy trì thế cân bằng với Trung Quốc trên Biển Đông, cách rẻ và an toàn nhất đối với Mỹ là giúp các nước yếu hơn trong khu vực để họ tự đương đầu với Trung Quốc thay vì Mỹ phải trực tiếp nhúng tay vào
    http://www.vietnetcenter.com/content/view/27551/27/
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Chẹp, em là em cứ có cảm giác sẽ có choảng nhau trong năm nay ở biển Đông, buồn quá, lại choảng nhau, lại xung đột, lại mất mát hy sinh, bao giờ mới yên bình hở các bác.
    P/S : giả sử mà choảng nhau thật, thì em bỏ mặc tình hình T.Sa, dồn quân quất luôn cái H.Sa, chia cắt Hải Nam với T.Sa, xong cái H.Sa rồi thì về bóp cổ lại bọn vừa chiếm T.Sa ^.^ Thôi sáng rồi, em dậy đi làm đây ợ :(
  6. hau173620001

    hau173620001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nếu có chiến tranh ở biển Đông thì thế này còn sợ jì nữa ( trích dẫn bài của bác Su_30) em thích nhất mấy cái vàng vàng: oa sinh tơn sẵn sàng "cân bằng" và "có thái độ" trong khu vực này
  7. ttra01

    ttra01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    http://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/intro.htm
    good info.
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Xét về mặt kỹ thuật, ý tưởng trên không khả thi.
    Xét về mặt thực tế, với khối luợng của MBT (Main Battle Tank) lên tới 40, 50 tấn, một chiếc cỡ AN 124 có thể chở được mấy chiếc?
  9. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Công ty Hải Minh (Bộ Quốc phòng) Hạ thủy tàu đánh cá ngừ đại dương hiện đại nhất thế giới .
    QĐND - Ngày 22-8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Hải Minh (Bộ Quốc phòng) đã hạ thủy thành công tàu đánh cá ngừ đại dương Seas 16, sau hơn một năm thi công. Tàu có chiều dài 90 mét, rộng 14,5 mét, tải trọng 5.000 tấn và lượng giãn nước 1.700 tấn, do công ty Hải Minh liên danh với công ty Bảo Tín thực hiện thi công đóng mới cho tập đoàn Bourbon, Cộng hòa Pháp và là sản phẩm đầu tiên của nhà máy liên doanh với nước ngoài. Đây là con tàu đánh cá ngừ đại dương cấp đông có trang thiết bị hiện đại nhất thế giới, do công ty Biriou thiết kế và được đăng kiểm Burreau Veritas (Cộng hòa Pháp) giám sát thi công. Tàu hoạt động được dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết của các vùng biển, đáp ứng các nhu cầu đánh bắt, thu gom và chế biến thành phẩm, đóng hộp tại chỗ.
    Sau khi hạ thủy, tàu sẽ tiếp tục được hoàn thiện để sớm bàn giao cho chủ tàu đưa vào vận hành, khai thác.
    Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG
    [​IMG]
    Ý kiến cá nhân:Hình ảnh con tàu này đã được post lên diễn đàn ít lâu.Các bác hết nghi ngờ con tàu này là tàu quân sự mới cho Việt Nam rồi nhé.Hình ảnh em nó trước đây
    [​IMG]
  10. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    con này đi 1 vòng TS là có đủ đồ hộp cho chiến sĩ mấy năm luôn chứ từng nó vài tháng,nhìn cái trọng tải 5000 tấn cũng hơi kinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này