1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Không như mấy bạn tưởng tượng đâu, vì cho thằng này coi sẽ có thằng khác coi theo.... Mà VN dạo trước có tư tưởng bế quan tỏa cảng trong quân đội nên ngại không muốn cho ai coi hết, gần đây mới có tư tưởng cởi mở và hợp tác hơn có lẽ đợt vừa rồi có cử người đi làm quan sát viên. Chắc sang năm mình tập trận cũng sẽ mời tụi nó coi lại để đáp lễ
  2. tuyentttt

    tuyentttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc mua thêm trực thăng EC-225 của hãng Eurocopter
    VIT - Theo tạp chí Flightglobal ngày 27/8 cho biết, Trung Quốc đã giành được hợp đồng mua thêm 2 máy bay trực thăng EC-225 của Eurocopter, tập đoàn sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu của châu Âu.
    Sau khi Trung Quốc nhận được lô máy bay EC-225 trong năm 2007, tiếp đó Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã tiếp tục ký thêm một hợp đồng mua thêm 2 máy bay EC-225 nữa để bổ xung cho cơ quan tìm kiếm và cứu hộ.

    Theo thỏa thuận, hai trực thăng này sẽ được chuyển cho Trung Quốc vào năm 2011 để sử dụng vào mục đích tìm kiếm và cứu hộ.

    Norbert Ducrot, phó Giám đốc Eurocopter phụ trách về mua bán và quan hệ khách hàng tại khu vực châu Á ?" Thái Bình dương của Eurocopter cho biết ?oViệc mua thêm 2 trực thăng của Trung Quốc là đã khẳng định lòng tin của họ đối với sản phẩm của chúng tôi. Máy bay trực thăng EC-225 đã được hiện đại hóa và nâng cao khả năng tìm kiếm và cứu hộ, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng thị trường ở Trung Quốc?.

    Song Jiahui, Tổng giám đốc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Trung Quốc cho biết ?oChúng tôi đã khá thành công trong việc sử dụng các trực thăng EC-225 trong hai năm qua và hoàn toàn hài lòng về sản phẩm này. Chúng tôi tin chắc việc mua thêm 2 chiếc EC-225 mới sẽ giúp chúng tôi đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hóa lực lượng tìm kiếm và cứu hộ trên biển, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân chúng tôi trước những thảm họa của thiên nhiên?.

    Trong tháng 8/2009, trực thăng EC-225 đã cứu được 11 ngư dân trong trận bão Morakot. Trong năm 2008, các EC-225 đã đạt được những thành tích to lớn trong việc cứu sống được trên 100 người trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên.

    Theo tập đoàn Eurocopter cho biết, các máy bay EC-225 mà họ bán cho Trung Quốc đều được trang bị những thiết bị tìm kiếm và cứu hộ như: đèn tìm kiếm và thang kéo.

    Theo thông tin ngày 20/6/2009, tập đoàn Eurocopter và Bộ quốc phòng Việt Nam đang đàm phán về thương vụ các máy bay trực thăng cho Hải quân Việt Nam. Theo ông Norbert Ducrot cho biết, hợp đồng này có thể sẽ được ký kết vào cuối năm 2009.
    Nguồn tin
    Lan Hương (Flightglobal)
  3. hau173620001

    hau173620001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng cái này phải bên box tin tức quân sự thế giới chứ nhỉ
  4. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    dạo này tin tức quân sự VN hình như hơi chững lại thì phải, này thì tin:
    Premier Oil thông báo tin vui từ mỏ Cá Rồng Đỏ ở Việt Nam
    VIT - Nhà thăm dò và sản xuất dầu khí Premier Oil của Anh quốc đã thông báo thêm tin tốt lành về các hoạt động thăm dò của hãng tại Việt Nam.
    Premier cho biết: tại giếng khoan thăm dò mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam, hãng đã khảo sát hai khu dầu đầu tiên và thấy lưu lượng dầu cả hai khu gộp lại là 3.265 thùng một ngày, cộng thêm lượng khí đốt 8,1 triệu feet khối tiêu chuẩn thông qua một van tiết lưu 48/64?T. Không có tý nước nào được sinh ra ở cả hai khu
    Premier có 30% lợi tức tại giếng khoan này ở mỏ Cá Rồng Đỏ và đứng ra khai thác lô 07/03 bao phủ 4.915 ki lô mét vuông bồn trũng Nam Côn Sơn và ở ngay cạnh lô 12W (cũng có hai mỏ dầu Chim Sáo và mỏ Dừa của Premier). Pitkin Petroleum, Pearl Oil và Pan Pacific Petroleum giữ 70% còn lại.
    Simon Lockett, CEO của Premier phát biểu: ?oChúng tôi lấy làm mừng vì đã gặp được hydrocarbon, cả dầu và khí trong giếng dầu đầu tiên ở lô 07/03. Điều này khích lệ chúng tôi rằng chúng tôi có một mỏ hydrocarbon đang hoạt động nằm trong vùng thăm dò rộng lớn thuộc bể Nam Côn Sơn. Với rất nhiều chỉ dẫn và triển vọng trong khu vực này và với diện tích cộng gộp chúng tôi có được, chúng tôi trông đợi sẽ có một chương trình khảo sát địa chấn và khoan sau thành công này?.
    Hiện giờ, Premier Oil đang lên kế hoạch khảo sát 3D để xác định tiềm năng tài nguyên các vỉa dầu thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ và các kết cấu kế cận. Dự kiến giếng thăm dò thứ 2 sẽ có mặt tại lô 07/03 vào quý IV/2009
    Được BlackCat2009 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 28/08/2009
  5. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    Khựa cũng ko chịu thua:
    Năm 2010: Trung Quốc khoan dầu ở Biển Đông?
    VIT - Theo tuyên bố của 02 quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc hôm thứ ba (16/6) cho biết, Tập đoàn này có kế hoạch khoan giếng dầu nước sâu đầu tiên ở Biển Đông vào năm 2010, kết thúc thời gian tạm ngừng thăm dò ở các vùng biển gần với khu vực tranh chấp của Việt Nam.
    Theo quan chức giấu tên cho biết, Tập đoàn này đã tiến hành khảo sát địa chấn ba chiều (3D) trên diện tích 1250 km2 trong khu vực bồn địa Qiongdongnan và việc khoan sẽ có triển vọng tốt nhất.
    Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc có giấy phép để thăm dò trên 8000 km2 ở bồn địa Qiongdongnan, trong đó bao gồm cả một số lô thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch khảo sát 3D sẽ được thực hiện trong một khu vực không có tranh chấp.
    Theo chương trình thì hoạt động khảo sát này đã được thực hiện từ năm 2008. Nhưng chính phủ đã có lệnh trì hoãn do hoạt động thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) có tranh chấp với Việt Nam ở khu vực bồn địa Huaguang Trough trên Biển Đông. Trung Quốc đã tránh đối đầu với quốc gia hang xóm để tổ chức Đại hội Olympic.
    Theo quan chức cho biết, trước đó Tập đoàn đã tiến hành khảo sát địa chấn hai chiều (2D) trên diện tích 8000 km2 và ước tích khoảng 800 tỷ m3 khí gas. Theo đánh giá khảo sát và ước tính, đối với Trung Quốc đây có thể là khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất. Tuy vậy nhưng lượng khai thác chỉ đạt được khoảng 30% tức khoảng 240 tỷ mét khối.
    Cho đến nay Trung Quốc chỉ có khu mỏ khai thác dầu khí Liwan, là mỏ khí gas ngoài khơi lớn nhất ước tính đạt khoảng 112 đến 168 tỷ mét khối.
    Hiện nay Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động tìm kiếm những nguồn dầu khí mới khi nhu cầu sử dụng năng lượng tăng, ngay cả làm gia tăng những căng thẳng với các quốc gia láng giềng.
    Hoạt động khoan dầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) ở khu vực biển Hoa Đông đã gặp phải phản ứng của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, Biển Đông với một số quốc gia như Brunei, Malaysia, Đài Loan, Philippines và Việt Nam.
    Việc khoan giếng dầu này của Trung Quốc mới chỉ trong kế hoạch. Tuy nhiên, mọi hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác dầu khí trong khu vực lãnh hải của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam là vi phạm vào chủ quyền của Việt Nam; không tôn trọng Tuyên bố chung về ứng xử Biển Đông giữa ASEAN ?" Trung Quốc ký năm 2002 và không tôn trọng luật pháp quốc tế.
    Trung Quốc khoan giếng dầu thứ ba trên biển Đông
    VIT - Theo tạp chí Upstreamonline ngày 23/7 cho biết, Trung Quốc đã thuê tập đoàn năng lượng Husky của Canada để khoan thăm dò giếng dầu thứ ba thuộc lô 29/26 trên biển Đông. Theo đánh giá, Trung Quốc sẽ bắt đầu khai thác sản phẩm dầu khí vùng nước sâu đầu tiên vào giai đoạn 2012 và 2013.
    Tập đoàn Husky đã đưa giàn khoan bán ngầm West Hercules tới khu vực này và đã bắt đầu khoan. Trước đó, giàn khoan này đã khoan hai giếng thăm dò, nhưng không đạt được tiêu chí về thương mại.
    Theo dự kiến, khu mỏ Liwan thuộc lô dầu khí 29/26 trên biển Đông sẽ cho Trung Quốc sản phẩm dầu khí nước sâu đầu tiên vào khoảng năm 2012 và 2013.
    Căn cứ vào kết quả của giếng dầu thứ nhất tại khu mỏ Liwan 3-1-2, tập đoàn Husky đã đánh giá, khu mỏ này ước tính sẽ đạt được sản lượng trên 150 triệu m3 khí gas mỗi ngày.
    Trước đó, tờ TTXVN tại Hồng Công, Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho hay Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNOOC) dự định chi hàng chục tỷ Nhân dân tệ để phát triển các mỏ khí đốt tại Biển Đông, với mục tiêu đạt được sản lượng từ 40 tới 50 tỷ m3 khí đốt vào năm 2020.
    thằng TQ đang nóng gà, nó nói VN cướp dầu khí của nó....
    Được BlackCat2009 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 28/08/2009
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Khu vực qiongdongnan ma? nó thăm do? đây. Bạn Black nên dâfn thêm hi?nh minh họa vô cho nó sinh động nghe
    [​IMG]
    Được phuocrautdm sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 28/08/2009
  7. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Rốt cuộc công bằng cũng chỉ là một mục tiêu mà nhân loại mong muốn hướng tới trong hành trình phát triển, chân lý hiện giờ vẫn luôn thuộc về kẻ mạnh. Đến khi nào quan hệ bang giao giữa các nước không còn tính chất cá lớn - cá bé đây?
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495

    ?~Chuẩn bị?T cho ngoại trưởng VN thăm Mỹ
    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng nói hai nước đang chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.
    Trả lời phỏng vấn của Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Phụng nói: ?oChúng ta đang thu xếp để tới đây Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm Mỹ.?
    Cạnh đó ông Phụng nói thêm, ?ohai bên đang bàn việc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Hoa Kỳ,?
    ?oPhía Mỹ cũng chuẩn bị cho một số quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam.?
    Năm sau, theo ông Lê Công Phụng, hai nước Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao.
    Nhận định về mối quan hệ giữa hai nước thời điểm hiện nay, nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam nói:
    ?oQuan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua phát triển thuận lợi, nếu không nói là rất thuận lợi.
    ?oSự hợp tác giữa hai bên được tăng cường, được củng cố trên nhiều lĩnh vực, kể cả về an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học kỹ thuật.?
    Chất da cam
    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ trả lời phỏng vấn của TTXVN nhân việc trung úy William Calley, người bị kết án gây ra cuộc thảm sát tại Mỹ Lai, công khai ngỏ lời xin lỗi nạn nhân.
    Ông Phụng cho rằng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ giải quyết hậu quả cuộc chiến là ''chưa đủ''.
    Phần đầu của bài phỏng vấn nói về một số công việc Hoa Kỳ đang làm để giúp giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
    Dù thừa nhận ?ochính quyền Mỹ có quan tâm ở mức độ nhất định,? đại sứ Việt Nam cho rằng ?oMỹ làm chưa nhiều và chưa đủ.?
    Ông cho rằng phía Hoa Kỳ có thái độ ?olẩn tránh? và ?ochạy tội?, điển hình là vụ tòa án Mỹ bác đơn kiện của các nạn nhân chất da cam của Việt Nam.
    ?oChính quyền Mỹ có làm nhưng chưa đủ,
    ?oMặt khác họ còn có sự lẩn tránh, chạy tội với những tội ác, với những hậu quả họ đã gây ra,
    ?oVí dụ như tòa án Mỹ bác bỏ việc các tổ chức, các chính giới của thế giới cũng như của Việt Nam kiện Mỹ về chất độc da cam,? ông Lê Công Phụng nói.
    Trước đó đại sứ Việt Nam nói đến hoạt động của một số tổ chức và hội đoàn Mỹ nhằm giúp Việt Nam dọn sạch bom mìn hay tẩy rửa chất da cam.
    ?oMột số tổ chức của Mỹ, trong đó có tổ chức do người Việt đứng đầu, đã giúp Việt Nam chữa chạy, giúp đỡ những người tàn tật sau chiến tranh, những người bị dị tật do chất da cam gây ra.
    ?oCó tổ chức làm cả hai chục năm nay.?
    Ông Lê Công Phụng thừa nhận trợ giúp nhân đạo của Mỹ dành cho Việt Nam phụ thuộc vào chiều hướng của mối quan hệ song phương.
    ?oCũng phải hiểu một điều là quan hệ Việt Nam Mỹ càng được thúc đẩy thì sự hợp tác của hai bên, đặc biệt là sự sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ của chính quyền Mỹ đối với việc xử lý hậu quả chiến tranh càng có những biểu hiện tích cực hơn.?
    An ninh khu vực
    Đại sứ Việt Nam tại Washington muốn thấy hai nước Việt Mỹ ?ohợp tác chặt chẽ hơn nữa? trong các vấn đề mà hai bên quan tâm.
    Ông Lê Công Phụng nói đó là ?ochống khủng bố, an ninh khu vực, thay đổi khí hậu.? Bên cạnh ?okinh tế, chính trị, giáo dục song phương.?
    Tuy không nhắc đến Biển Đông nhưng người ta hiểu được nghĩa ám chỉ của cụm từ ?oan ninh khu vực? ông Phụng muốn nói.
    Trước việc Mỹ xác lập mối quan tâm trở lại với Đông Nam Á, và Việt Nam đảm nhận vai chủ tịch khối Asean năm 2010, ông Phụng cho rằng ?oviệc Việt Nam hợp tác với Mỹ là hết sức cần thiết.?
    Ông Phụng muốn các cuộc gặp cấp cao, các chuyến thăm của các ngành, các cấp giữa hai nước phải ?ogiúp cho Việt Nam thực hiện tốt chức năng chủ tịch Asean, cũng như sự gắn kết của Mỹ đối với khu vực.?
    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tin rằng, sang năm khi Việt Nam đảm nhận vai chủ tịch khối Asean, ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Việt Nam dự họp và thăm Hà Nội.
    Và nói đến cơ hội tổng thống Mỹ Barak Obama thăm Việt Nam trong năm tới.
    ?oNếu Mỹ và Asean thỏa thuận được việc gặp gỡ cấp cao thì cũng không loại trừ khả năng tổng thống Barak Obama đến Hà Nội dự Hội nghị cấp cao Mỹ-Asean,
    ?oCũng không loại trừ khả năng tổng thống Obama sẽ thăm song phương Việt Nam.?
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090827_lecongphung_vna.shtml
    Mong sao quan hệ hợp tác với Mỹ giùp tăng thế và lực cho VN mình đảm bảo cho "an ninh khu vực" ổn định cân bằng hơn
  9. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    lại tin về dầu khí đây
    Petrovietnam khai thác khí cùng đối tác Nga
    Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và Công ty cổ phần mở Zarubezhneft (Nga) vừa được ký kết chiều qua tại Hà Nội.
    Theo đó, 2 bên sẽ xem xét khả năng tham gia của Zarubezhneft vào việc phát triển một số lô dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Đồng thời tiến hành thăm dò khai thác dầu khí trên vùng diện tích hợp đồng nước sâu ngoài khơi khu vực kinh tế Cộng hòa Cuba.
    Cũng trong chiều qua, Hợp đồng tư vấn bảo hiểm dự án khai thác dầu khí tại Khu tự trị Nenevski (Nga) Giữa Công ty Rusvietpetro và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã được ký kết. Đây là một dự án đầu tư khai thác dầu khí lớn tại Nga với các đối tác tham gia là các tập đoàn dầu khí lớn của Nga và nước ngoài với tổng số vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.
    Theo hợp đồng được ký kết, PVI sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn bảo hiểm, quản lý rủi ro trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Với hợp đồng được ký kết này, PVI đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn là tư vấn bảo hiểm cho một sự án triển khai tại nước ngoài.
    Khựa tha hồ mà ngứa lưng
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0

    Thành lập Vùng 2 hải quân bảo vệ thềm lục địa phía Nam
    Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập thêm Vùng 2 hải quân nhằm bảo vệ thềm lục địa từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trụ sở được đặt tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).
    Khi ra đời, Vùng 2 hải quân sẽ là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển dài hơn 300 km, trong đó có khu vực trọng điểm là vùng biển có các cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (DK1) thuộc thềm lục địa phía Nam.
    Đại tá Nguyễn Văn Tuyến được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng và chính ủy Vùng 2 hải quân được giao cho Đại tá Mai Tiến Tuyên.
    Trao đổi với VnExpress.net, Đại tá Mai Tiến Tuyên, cho biết: "Việc thành lập Vùng 2 hải quân là nhằm củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vùng 2 sẽ thực hiện các nhiệm vụ như bảo vệ, đảm bảo an toàn trên biển cho nhân dân và đường hàng hải quốc tế đi qua khu vực biển Đông".
    Vùng biển DK1, nơi có những nhà giàn là nơi mà Vùng 2 hải quân sẽ đảm đương nhiệm vụ bảo vệ. Ảnh: An Nhơn.
    Theo Đại tá Tuyên, ngoài công việc chính là bảo vệ chủ quyền vùng biển, lực lượng Vùng 2 hải quân sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp bão hoặc gặp nạn trên biển.
    Để đảm bảo tốt cho các chiến sĩ bảo vệ vùng biển, Vùng 2 hải quân sẽ chăm lo cho các chiến sĩ, nhất là những người đang ngày đêm đối đầu với những nguy hiểm rình rập trên những nhà giàn (DK1).
    "Sắp tới Vùng 2 hải quân sẽ cung cấp các phương tiện nghe nhìn, lắp đặt trụ sóng điện thoại Viettel thí điểm trên một số nhà giàn để cho lính hải quân có điều kiện thường xuyên liên lạc, nắm bắt thông tin về cuộc sống gia đình, người thân nơi đất liền. Từ đó, các chiến sĩ sẽ an tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng được giao".
    Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân Nhân dân Việt Nam là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy, quản lý, xây dựng quân đội bảo vệ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.
    An Nhơn
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12EA3/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này