1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vaiuthitbap

    Vaiuthitbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bài báo (Ba Lan) đó nói hơi quá . Lãnh đạo Mẽo nhiệm kỳ trước có tư tưởng diều hâu muốn "chèn" Nga nên mới bày trò lá chắn tên lửa ở Đông Âu chứ không có nó thì cũng đố Nga ngố dám xua quân đánh mấy nước này.
    Việc này chỉ thêm khẳng định rằng Mĩ đã coi Tàu ghẻ là đối thủ chính, do vậy cần dẹp những khoản chi tiêu chưa cần thiết để tập trung sức đối phó với Tàu ghẻ .
  2. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    75
    http://www.youtube.com/watch?v=T8K9cmAkgkc
    Trươ?ng Si quan Tăng Thiết Giáp
  3. vietsuns

    vietsuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    dinh Độc Lập
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA13A28/
    Hai ôtô tải đâm trước dinh Độc Lập, 3 người lâm nạn
    Rạng sáng nay, 2 ôtô tải đâm nhau ngay ngã tư Lê Duẩn - Pasteur (TP HCM) và cùng lao lên vỉa hè công viên 30/4. Tài xế nhảy xuống tưởng thoát nạn nhưng chiếc xe đâm vào gốc cây bất ngờ dội ra, cán người này chết tại chỗ.
    Người tử nạn tại giao lộ cách Dinh Độc Lập khoảng 50 mét là Lê Văn Duẩn (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), lái xe tải đông lạnh chở nước đá của Hợp tác xã du lịch quận 4. Hai phụ xe cũng bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

    Sau khi đâm nhau giữa ngã tư Lê Duẩn - Pasteur Hai chiếc xe cùng lao lên vỉa hè của công viên 30/4. Ảnh: An Nhơn.
    Theo nhân chứng, khoảng 4 giờ sáng, chiếc xe tải đông lạnh đang chạy trên đường Pasteur, hướng từ quận 4 về quận 1. Khi đến ngã tư Lê Duẩn, bất ngờ bị xe bồn chở xăng dầu chạy ngược chiều đâm thẳng vào hông xe. Cả hai xe cùng lao lên vỉa hè của công viên 30/4.
    Khi xe sắp đâm đầu vào gốc cây, tài xế Duẩn của xe tải đông lạnh nhảy xuống. Tưởng rằng thoát nạn sau tình huống nguy hiểm, nhưng khi ôtô đụng vào gốc cây cổ thụ bất ngờ dội ra và bánh xe cán làm tài xế Duẩn chết tại chỗ. Hai phụ xe đi cùng bị thương nặng.

    Chiếc xe tải đông lạnh đâm vào gốc cây cổ thụ dội ra cán chết người lái khi anh nhảy xuống định thoát nạn. Ảnh: An Nhơn.
    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người lái xe bồn đã rời khỏi hiện trường. Cảnh sát ghi nhận, sau khi đâm nhau giữa ngã tư, hai xe đã lao đi một đoạn trên 20 mét. Cả hai đầu xe đều bị móp và nằm trên vỉa hè công viên.
    Được vietsuns sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 20/09/2009
  4. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    càc bàc cho e xin ìt tà?i liẶu vĂ? hẶ thẮng cao khĂng cù?a mày bay A320 với nhè,e 'ang cĂ?n mà? toà?n bf?ng tiẮng Anh nĂn hơi ngài
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Tin này thì có gì mà đưa vào tin GDQP hả bác?
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    bác này có vẻ không ưa chữ Dinh Độc Lập, có gì mà không thích nhỉ tên nó từ trước đã vậy rồi mà !
    Ngay cả bây giờ hỏi 10 người dân Sài Gòn thì hết 7 người trả lời là dinh Độc Lập rồi, tên nó ăn sâu vào tiềm thức người dân như tên Thành phố Sài Gòn vậy đó bạn à !
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng
    (TT&VH Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01/9/2009 quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.
    Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức (không bao gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và cơ sở công nghiệp động viên), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng. Hoạt động công nghiệp quốc phòng theo Quyết định này bao gồm: nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; dịch vụ thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; mua sắm, dự trữ, bảo quản vật tư, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
    Tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo hai phương thức: thực hiện hợp đồng quốc phòng thông qua phương thức đặt hàng, tổ chức, cá nhân được chỉ định để triển khai hoạt động công nghiệp quốc phòng có yêu cầu đặc biệt về sản phẩm, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật hoặc thực hiện hợp đồng quốc phòng thông qua phương thức đấu thầu. Tổ chức và cá nhân được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; không xâm phạm đến chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân Việt Nam; cam kết chấp hành các điều khoản bắt buộc được quy định cụ thể tại hợp đồng về công nghiệp quốc phòng và những điều kiện khác tuỳ theo lĩnh vực tham gia hoạt động cụ thể.
    Khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ về đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ và cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng.
    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2009.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái tin đơn giản thế này nhưng mà quan trọng lắm đấy!
    Đã có "xã hội hóa giáo dục" giờ lại có "xã hội hóa công nghiệp quốc phòng"! Nói trắng ra là "tư nhân hóa"!
    Chỉ các doanh nghiệp nhà nước không thể nào đảm đương tốt và hiệu quả mọi khâu, mọi công việc của CNQP. Nên bắt đầu để tư nhân làm một số khâu như sản xuất các chi tiết đơn giản của súng, đạn, xe tăng, tàu chiến v.v..
    Hi vọng nước ta sẽ sớm có những tập đoàn tư nhân đóng góp nhiều cho CNQP như Hyundai của Hàn Xẻng (như Boing, Locket Martin của Mẽo thì chưa dám mơ)
    Công ty nhà nước = cồng kềnh + quan liêu + tham nhũng ===> Kém hiệu quả!
    Nhưng nếu khách hàng của các cty tư nhân này chỉ là.... BQP thì tương lai chắc giống vụ các nhà máy điện chỉ có thể bán điện cho EVN quá!
    Chắc cũng phải cho cả xuất khẩu để anh em làm tí ti chứ?
  9. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tin đáng mừng. Từ nay hi vọng mọi người tu chí học hành, nghiên cứu kỹ thuật quân sự để sớm có sản phẩm quân sự "made by tư nhân".
    Bác ở trên nói vậy chưa được. Chuồng còn chưa có đã ngồi mơ bán bò. Cứ được voi đòi tiên, để vài năm mà vẫn xập xệ không ra được gì thì mấy bác nhà nước cười cho thối mũi.
  10. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam mong muốn Brahmos của Ấn Độ

    Theo hãng truyền tin Herald Tribune từ Thượng Hải dẫn nguồn tin của tuần báo Jane''s Defense cho biết về việc ngày 8 tháng 7 năm nay Thủ tướng Việt Nam ,*************** trong chuyến thăm Ấn Độ sẽ ký kết một thỏa thuận về quốc phòng , một bước đi quan trọng về hợp tác ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ cho Việt Nam về việc bán các trang thiết bị vũ khí bao gồm cả Brahmos tên lửa diệt hạm một trang thiết bị công nghệ cao của Ấn và Nga .
    Theo các thông tin đã được tiết lộ thì phía Ấn Độ đã giúp Việt Nam nâng cấp Mig-21 , đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo phi công cho chiến đấu cơ Su-30 và các sỹ quan hải quân huấn luyện vận hành tàu ngầm ? Hai bên đã thành lập một nhóm làm việc chung để phát triển các lĩnh vực hợp tác quốc phòng .
    Việt Nam mong muốn là một đối thủ có tầm cỡ để đối phó với các khả năng
    Hiện nay , thế giới bên ngoài quan tâm nhiều nhất là liệu Ấn Độ có buôn lậu các trang thiết bị tàu chiến cho Việt Nam hay không , điều này liên quan trực tiếp đến hòa bình an ninh ổn định khắp khu vực Đông Nam Á . Theo Canada báo cáo của quốc phòng cho rằng Bộ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đã hợp tác về Brahmos chống hạm và ?oThe Good Earth II ?o loại tầm ngắn các nguồn tin cho rằng trong ASEAN có một thành viên rất quan tâm đến thành tựu này của Ấn Độ .
    Hải quân Việt Nam hiện nay rất quan tâm đến Brahmos diệt hạm vì loại tên lửa này có tốc độ gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh , tốc độ bay gấp 3 lần tên lửa Tomahawk của Mỹ và rất nhiều tính năng vượt trội khác . Hải quân Việt Nam đảm nhiệm trọng trách lớn với bờ biển dài và rất nhiều đảo , hiện nay Việt Nam đang gấp rút hiện đại hóa hải quân , Hải quân Việt Nam muốn duy trì một lực lượng phòng thủ vững chắc để sử dụng hợp lý lợi thế địa hình đất nước triển khai tên lửa phòng thủ bờ biển .
    Ngoài ra trong năm 1992 Việt Nam đã đề nghị Triều Tiên cung cấp công nghệ sản xuất Scud-D/C để thay thế cho loại 350 km , trong khi đó ?oThe Good Earth II ?o của Ấn Độ rất phù hợp . Đây alf loại tên lửa lợi hại của Ấn Độ phía Ấn Độ đang xem xét lại việc triển khai "The Good Earth II" cho Việt Nam vì một sô nước trong ĐNA sẽ có những phản ứng phản đối , nó sẽ dân đến một cuộc chạy đua ở ĐNA vì vậy kế hoạch bán "Pithvi-II" cho Việt Nam vẫn còn ?oim lặng ?o .
    Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ không xa
    Mặc dù Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng Ấn Độ và Việt nam trong tương lai gần sẽ trở thành một trong những đối tác lớn về an ninh quốc phòng , nhưng thực tế tình hình chưa khả quan như mô tả . Hồng Kông ,? Asia Times" nếu các con sông , các ngọn núi của Việt Nam đều được phủ kín các vũ khí của Ấn Độ trong chiến lược ?ohướng về phía Đông ?o của Ấn , cốt lõi của chính sách này là thực hiện tốt các mối quan hệ với Trung Quốc . Như vậy không nghi ngờ gì nữa vì Ấn Độ là ngòi nổ cho sự bất ổn trong khu vực ĐNA và như vậy sẽ khó mong muốn có được một hành động thiện chí từ phía Trung Quốc , như vậy Ấn Độ sẽ mất và được gì ?
    Việc hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ còn tiến xa hơn nữa , nhưng còn phải chờ đợi ?
    news.2500sz.com
    (Vitinfo) Giám đốc điều hành hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos, Sivathanu Pillai tuyên bố, công ty BrahMos Eurospace đang tiếp tục công việc chế tạo những phiên bản tên lửa có cánh siêu âm trên không và trên biển.
    Tính đến thời điểm này, đã có 2 phiên bản tên lửa có cánh BrahMos đầu tiên phóng từ trên mặt đất và trên biển được tiếp nhận làm vũ khí.
    Phương bản bệ phóng di động trên mặt đất của tổ hợp tên lửa BrahMos được chế tạo dựa trên khung gầm Tatra với công thức sắp xếp trục bánh xe 12x12. Trên mỗi một khung gầm có lắp đặt 3 bệ phóng tên lửa, máy phát điện và trung tâm điều khiển. Việc phóng cả ba tên lửa vào những mục tiêu khác nhau có thể thực hiện trong thời gian là 5 giây.
    Tổ hợp tên lửa trên biển đầu tiên được đặt trên tàu khu trục Radgput của Lực lượng Hải quân Ấn Độ. Bộ tư lệnh Hải quân Ấn Độ có kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho 8 chiếc tàu chiến. Tên lửa có cánh phóng từ biển có thể bay cao từ 10-15 km so với mực nước biển. Vận tốc của tên lửa ở độ cao thấp nhất là 2Mach, ở độ cao trên 7 km ?" 2,7Mach. Tên lửa có bệ phóng trên tàu có thể được phóng lên ngay cả trong điều kiện biển có sóng.
    Căn cứ vào tuyên bố của ông Pillai, công ty còn có kế hoạch hoàn tất việc chế tạo tên lửa có cánh BrahMos trên không trước năm 2009. Tên lửa có cánh mới sẽ được sử dụng trên máy bay chiến đấu Su-30MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ. Phiên bản bệ phóng trên không không đòi hỏi phải có bệ phóng. Việc khởi động bộ phận tăng tốc của tên lửa được thực hiện trong vòng một vài giây sau khi ném tên lửa cách máy bay gần 100 m.
    Việc chế tạo phiên bản tên lửa có cánh trên biển đang được thực hiện trong sự hỗ trợ chặt chẽ với Lực lượng Hải quân Ấn Độ.
    Trọng lượng của tên lửa có cánh siêu âm BrahMos đạt 4 tấn, chiều dài ?" 8 m, đường kính ?" 70 cm. Tầm xa tối đa ?" 300 km, khối lượng tối đa của bộ phận chiến đấu ?" 500 kg. 2 tham số cuối cùng bị hạn chế bởi luật kiểm tra quốc tế hiện hành trong lĩnh vực vũ khí tên lửa. Tên lửa có sử dụng động cơ hai cấp. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính với ba đồng con quay và 3 gia tốc kế. Tên lửa được bổ sung 2 loại bộ phận chiến đấu. Bộ phận đầu tiên có kíp nổ tiếp xúc, bộ phận thứ hai ?" bộ giảm tốc mili-giây đảm bảo làm nổ tên lửa sau khi xuyên vào khoảng trống bên trong mục tiêu. Những hệ thống điện tử của BrahMos không bị nhiễu âm và có thể nhận ra những mục tiêu ảo. Kì hạn bảo quản tên lửa là 10 năm và cần phải tiến hành bảo dưỡng định kì 3 năm một lần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này