1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Tin này có từ lâu lắm rồi bạn àh.
  2. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    vậy tin này thì sao nhể:
    Hơn 10.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Cam Ranh
    VIT - Nguồn tin từ chính phủ cho hay, Thủ tướng *************** vừa thông qua kế hoạch chi 10.500 tỷ đồng nâng cấp sân bay địa phương Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thành sân bay mang tầm cỡ quốc tế.

    Theo Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh của Thủ tướng Chính phủ, Cam Ranh là sân bay cấp 4E (theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp I.
    Dự kiến, sân bay gần khu du lịch nghỉ mát của Nha Trang sẽ được mở rộng với 5,5 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, website của chính phủ đưa tin.
    Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng khu ga hành khách, ga hàng hóa và Trung tâm khẩn nguy cứu hỏa cấp 9 (theo tiêu chuẩn của ICAO) với diện tích khoảng 2.940m2.
    Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ với đường trục ra vào cảng rộng 4 làn xe, có dải phân cách. Hệ thống sân đỗ ô tô với diện tích 127.000 m2.
    Bản báo cáo cho biết, tính đến năm 2030 sân bay sẽ tăng lên 8 triệu lượt khách và 200.000 tấn hàng hóa.
    Các nhân viên làm việc tại sân bay cho biết, sân bay hiện nay vận hành khoảng một triệu hành khách mỗi năm.
    Sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ được tọa trên khu đất rộng trên 657,92 hecta và được sử dụng cho cả mục đích quân sự cũng như thuận tiện cho việc đi lại của người dân, bản thông báo cho biết thêm.

  3. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    nữa này
    Việt Nam ?" Venezuela đàm phán hợp tác dầu mỏ
    VIT - Báo Đầu tư hôm 09/10 đưa tin, tập đoàn dầu khí quốc gia PetroVietnam thông báo có thể hợp tác với tập đoàn dầu mỏ nhà nước Venezuela để mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam.

    Hiện tại, PetroVietnam đang thực hiện một cuộc nghiên cứu trong kế hoạch mở rộng toàn diện công suất hàng năm của nhà máy Dung Quất lên 10 triệu tấn dầu thô từ mức 6,5 triệu tấn mỗi năm như hiện nay.
    Kế hoạch mở rộng này cần đảm bảo nền an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu gia tăng trên thị trường trong nước.
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất đầu tiên của nước ta đặt tại tỉnh Quảng Ngãi với nguồn vốn đầu tư 3 tỷ USD đã cho ra chế phẩm dầu mỏ ?omade in Vietnam? đầu tiên vào ngày 22/3 năm nay. Sản lượng đáp ứng 30% nhu cầu nhiên liệu nội địa.
    Việt Nam đang có kế hoạch phát triển nhà máy lọc dầu số ba Long Sơn ở Bà Rịa ?" Vũng Tàu.
    Báo Lao Động số 227 Ngày 08/10/2009 đưa tin, tập đoàn PetroVietnam đã có cuộc họp bàn cấp cao với phía đối tác Venezuela về việc nước này rút khỏi dự án nhà máy lọc dầu số 3 tại Long Sơn.
    PetroVietnam hiện đang nỗ lực đàm phán với các đối tác trong tổ hợp dự kiến sẽ tham gia xây dựng nhà máy lọc dầu số 3 gồm: tập đoàn Petronas (Malaysia), tổ hợp IPIC (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) và công ty Trafigura (Singapore) để tiến tới thành lập liên doanh đầu tư dự án.

  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Phát hiện nhiều thùng phuy lạ trên biển
    (Dân trí) - Ngày 11/10, UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa phát hiện nhiều thùng phuy màu xanh loại 220 lít trôi dạt vào bờ biển Mũi Né.
    Chính quyền địa phương đã vớt được 6 thùng phuy giao Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận để giám định.
    Trước đó ngày 6/10, hàng trăm thùng phuy chứa lạ nói trên cũng trôi dạt dọc bờ biển thị trấn Liên Hương, các xã Phước Thể, Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) và huyện đảo Phú Quý.
    Ngư dân đã vớt một số vào bờ. Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận khảo sát và ghi nhận có khoảng 130 thùng phuy sắt, hầu hết đã bị biến dạng, rỉ sét, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt, sệt.
    Phòng Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu phân tích, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thu gom.
    Hiện UBND tỉnh đã khuyến cáo người dân không được tác động đến các thùng phuy này. Sự việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    TheoP Nam
    Báo PL TPHCM
  5. xxcuteoxx

    xxcuteoxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phản đối TQ ''ngược đãi'' ngư dân
    Chu? tịch Hội Nghê? cá Việt Nam nói sef chính thức pha?n đối việc ngược đafi ngư dân Qua?ng Ngafi va?o tránh bafo gâ?n quâ?n đa?o Hoa?ng Sa.
    http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/07/20/090720151834_0720_vietfishermen226.jpg
    Ngư dân Việt Nam đang gặp nhiê?u khó khăn trong việc mưu sinh
    Ông Nguyêfn Việt Thắng nói với đa?i BBC ông cho ră?ng việc ngươ?i Trung Quốc dọa dâfm, bắn súng va? trấn lột ngư dân Việt Nam la? "vô nhân đạo" va? "không tuân thu? luật pháp quốc tế".
    Cuối tuâ?n trước, báo Sa?i Go?n Tiếp Thị đăng tươ?ng thuật hai ky? vê? hoa?n ca?nh cu?a các ngư dân Lý Sơn va? Bi?nh Châu khi tránh bafo số 9 ơ? quâ?n đa?o Hoa?ng Sa.
    Báo na?y trích lơ?i các ngư dân nói họ đaf bị lính Trung Quốc "đánh đập va? cướp bóc".
    Pha?n ứng trước thông tin na?y, Chu? tịch Hội Nghê? cá VN nói:
    Ông Nguyêfn Việt Thắng: Sau khi xác minh lại với Hội Nghê? cá ti?nh (Qua?ng Ngafi), chúng tôi thấy ră?ng đây la? ha?nh động rất không nhân đạo.
    Ngươ?i ta chạy tránh bafo, không cho va?o lại co?n bắn đuô?i ra. Sau đó bafo đến nơi rô?i, thậm chí có điện cu?a biên pho?ng Việt Nam rô?i, ma? vâfn co?n tiếp tục bắn.
    Trong khi đó, trong ca?ng đaf rất nhiê?u ta?u cu?a Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Ba?n... Mafi khi không thê? không lao va?o vi? bafo đaf quá gâ?n, họ mới thôi bắn.
    Tôi cho đây la? ha?nh động không nhân đạo, va? cufng không tuân thu? luật pháp quốc tế vê? cứu nạn cứu hộ trên biê?n khi có thiên tai.
    Thêm nưfa, khi ngư dân quay trơ? ra, họ co?n cho ca nô chơ? lính theo dí súng, đánh đập, lột đô? đạc, lấy điện thoại. Trước khi rút lui, họ co?n lấy búa đập thu?ng trưf nước cu?a ngư dân, lấy hết la ba?n cu?a nhiê?u ta?u chi? đê? lại va?i chiếc.
    Đây thực sự không pha?i ha?nh động cu?a ngươ?i lính nước CHND Trung Hoa, ma? giống ha?nh động cu?a nhưfng ke? trấn lột hơn.
    BBC: Vậy Hội Nghê? cá sef có pha?n ứng thế na?o, thưa ông?
    Ông Nguyêfn Việt Thắng: Chúng tôi đang ba?n bạc đê? có kiến nghị lên Bộ Ngoại giao Việt Nam cufng như Bộ Phát triê?n Nông thôn đê? nhưfng sự việc như thế na?y tư? nay vê? sau không thê? na?o được lặp lại nưfa.
    BBC: Thưa ông, trong thơ?i gian chơ? đợi, ngư dân vâfn pha?i tiếp tục đánh cá. Ma? mu?a na?y thi? lại la? mu?a bafo, vậy họ pha?i la?m sao?
    Ông Nguyêfn Việt Thắng: Thực tế hai bên đaf ba?n bạc va? quy định rof ra?ng với nhau, ră?ng khi có bafo, thi? ngư dân pha?i ti?m chôf tránh bafo gâ?n nhất va? an toa?n nhất. Đó la? điê?u đâ?u tiên.
    Thứ hai, chúng tôi cufng khă?ng định lại ră?ng quâ?n đa?o Hoa?ng Sa la? thuộc vê? Việt Nam, du? đang bị Trung Quốc chiếm. Ngư dân Việt Nam có quyê?n va?o đó.
    Đê? ba?o vệ quyê?n lợi ngư dân, chúng tôi đang tha?o văn ba?n đê? gư?i đi.
    Vư?a qua chúng tôi cufng bận bịu việc quyên góp khắc phục hậu qua? cơn bafo số 9, va? co?n đang thu thập thêm nhiê?u thông tin nưfa cho thật đâ?y đu?.
    Ba?i báo na?y kê? cufng chưa hết, chưa rof tất ca? các ha?nh động ma? chúng ta gọi la? không nhân đạo (đối với ngư dân VN).
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091012_viet_fishermen.shtml
  6. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Chuyện xưa, chuyện nay về chiếc mặt nạ phòng độc
    Cập nhật lúc 02:36, Thứ Ba, 13/10/2009 (GMT+7)
    ,
    Ngày 13/10/1914, nhà khoa học Garrett Morgan đã được cấp bằng sáng chế cho việc phát minh ra mặt nạ phòng khí độc. Sản phẩm đó giờ đây rất đa dạng. Việt Nam cũng có mặt nạ phòng khí độc mang thương hiệu của mình...
    Mô tả ảnh.
    Garret Morgan và chiếc mặt nạ danh tiếng của mình
    Lúc đầu, thiết bị này thật đơn sơ; gồm một mũ vải trùm kín đầu và một ống thông khí được nối phía sau. Các thiết bị này cho phép người đeo có thể thở được trong trường hợp khói trong không khí tăng. Tuy nhiên, mặt nạ phòng khí độc của ông chỉ chống được những khí thông thường, như khói hay bụi bẩn.
    Ngày 25/7/1916, những mặt nạ phòng độc được sáng chế bởi Morgan, đã giúp cứu một số công nhân trong vụ nổ đường hầm dẫn nước dưới hồ Lake Erie ở Cleveland, Ohio. Ngay sau đó, công ty sản xuất mặt nạ phòng độc của Morgan đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các sở phòng cháy trên khắp nước Mỹ. Trong chiến tranh thế giới thứ I, các mặt nạ phòng độc Morgan đã được cải tiến để sử dụng cho quân đội Mỹ.
    Trong chiến tranh thế giới thứ II, binh sĩ của liên quân Anh Pháp đang ở trong chiến hào, trên chiến trường, một màn đêm yên tĩnh bao phủ. Đột nhiên, từ hướng trận địa của Đức bay tới một thể khí màu vàng xanh, giống như một màn sương mù ma quái theo gió thổi vào trận địa liên quân Anh Pháp. Binh sĩ không đề phòng đột nhiên náo loạn, trong chiến hào, đâu đâu cũng là những tiếng la hét, kêu gào? Nguyên nhân là do khí độc clo mà quân Đức phóng ra, cũng là loại khí độc sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh hiện đại. Với việc phóng khí độc này, Đức đã mở màn cho cuộc chiến hoá học.
    Để đối phó với các loại dịch độc trong vũ khí hóa học, các nhà khoa học đã tiến hành những nghiên cứu trong một thời gian ngắn. Chỉ đi tìm các chất khử độc thôi thì không đủ, cần phải tìm ra biện pháp có thể đối phó tất cả dịch độc.
    Dựa vào sự khác biệt của dịch độc hóa học và khí oxy, các nhà hoá học đã phát hiện được một vật chất có thể chống lại khí độc, đó là than hoạt tính. Dưới điều kiện cách biệt hẳn với không khí, cho than gỗ vào hấp nóng trong nước, tăng nhiệt, khử các chất dầu nổi trên bề mặt từ các khe hở của than sẽ làm cho các đường trong than thêm thông suốt, diện tích bề mặt sẽ lớn hơn. Than gỗ, sau khi được gia công như vậy, được gọi là than hoạt tính.
    Hiện nay, mặt nạ phòng độc được sử dụng để lọc khí được tạo thành bởi một lớp mặt nạ, bao gồm lưới lọc độc và túi mặt ngoài. Trong lưới lọc độc có lớp lọc khói. Tầng lọc khói có thể lọc khói độc, sương mù độc, những giọt dung dịch và những loại bụi tương đối to. Để nâng cao hiệu quả của việc phòng độc, trước tiên, phải ngâm than hoạt tính trong dung dịch có chứa bạc, đồng, crôm, làm cho lớp ngoài của than có chứa một lượng nhỏ gồm bạc oxy hóa, đồng oxy hóa, crôm oxy hóa.
    Khi hơi độc bốc lên liền bị than hoạt tính hấp thụ, dưới tác dụng xúc tác của bạc oxy hóa, đồng oxy hóa, crôm oxy hóa phát sinh phản ứng hóa học cùng oxy, trở thành vật chất không độc. Khi khí độc được lọc, quá trình tiêu độc cũng diễn ra đồng thời, khí oxy lại không ngừng được cung cấp cho sự hô hấp của con người.
    Phát minh ra chiếc mặt nạ phòng độc này, các nhà khoa học đã mang đến cho nhân loại một thiết bị vô cùng quan trọng không chỉ trong công cuộc chống lại những cuộc chiến tranh hóa học mà còn bởi ứng dụng tuyệt vời của nó trong nghiên cứu khoa học hiện nay.
    [​IMG]
    Mặt nạ phòng khí độc mang thương hiệu Việt Nam
    Mô tả ảnh.
    Bán mặt nạ sản xuất tại Việt Nam
    Để bảo vệ người lao động trong sản xuất công, nông nghiệp khi phải tiếp xúc với hơi, khí độc cần phải có các phương tiện bảo vệ cá nhân. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hoá học Vật liệu (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), và Trung tâm Công nghệ Xử lý Môi trường (Bộ Tư lệnh Hoá học) đã thiết kế, chế tạo thành công bán mặt nạ (BMN) phòng độc đa năng với các loại hộp lọc phòng độc chuyên dụng đề phòng các loại hơi, khí độc, các loại sương, khói, bụi độc và các tác nhân sinh học độc hại.
    Kết cấu BMN gồm: Chụp cao su che mũi, mồm với quai đeo và hệ thống van hít vào, thở ra và hộp lọc độc. Chụp cao su được thiết kế theo số liệu nhân trắc người Việt Nam. Hộp van thở ra đặt ở vị trí trước mũi, lắp ráp với chụp cao su theo cơ cấu gài. Hộp lọc được đặt ở vị trí dưới cằm, lắp ráp với chụp cao su nhờ cơ cấu ren. Lá van hít vào đặt ở cổ hộp lọc, phía trong chụp cao su. Quai đeo có kết cấu một dây đeo liền bằng dây chun, cố định bằng chốt, có thể điều chỉnh độ chặt của dây đeo bằng khoá điều chỉnh.
    Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm BMN cho thấy: Kết cấu bền chắc, gọn, nhẹ, dễ dàng trong sử dụng, thuận tiện trong bảo quản. Kiểu dáng thanh thoát, hài hoà, phù hợp với tâm lý người sử dụng. Các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài, đáp ứng mọi yêu cầu để đưa vào sử dụng trong lĩnh vực bảo hộ lao động, phòng chống dịch bệnh, phòng chống khủng bố và phòng thủ dân sự ở Việt Nam.
    *
    Hà Hương (Tổng hợp)
    Được newinvestor sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 13/10/2009
  7. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không biết có gì hay ở tin này không?
    ------------------------------
    Sukhoi sẽ tham gia triển lãm tại Việt Nam
    TP - Hãng sản xuất máy bay nổi tiếng Nga mang tên Sukhoi sẽ tham dự Hội chợ Hàng công nghiệp Lần thứ 18 diễn ra từ 20 - 24/10 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), ĐSQ Nga tại Việt Nam cho biết.
    Nhiều công ty và đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu Nga cũng sẽ tham dự hội chợ, trong đó có Trường Đại học Hàng không Matxcơva, hãng ô tô Kamaz, nhà máy sản xuất máy kéo Chelyabinsk ?" Uraltrak, Viện Kỹ thuật Điện toàn Nga V.I.Lenin, Viện Hải dương học Thái Bình Dương V.I.Ilichev, nhà máy Stroineftemash?
    Sẽ có khoảng 200 chuyên viên tham gia triển lãm giúp khách tham quan làm quen với sản phẩm tại khu trưng bày của Nga.
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=174612&ChannelID=46
  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Chắc giới thiệu phụ tùng máy bay ...!
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp trên biển Đông thông qua đàm phán
    VIT - Ngày 16/10, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết giải quyết các tranh chấp trên biển Đông và các tranh chấp biên giới khác thông qua các cuộc đàm phán.
    ?oTrung Quốc quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ với Việt Nam và sẽ duy trì các mối liên lạc cấp cao, tăng cường sự tin tưởng về chính trị lẫn nhau với Việt Nam và giải quyết một cách hợp lý các vấn đề biên giới và trên biển Đông,? Bộ Ngoại giao và các phương tiện thông tin Trung Quốc dẫn lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết.
    Ông Ôn Gia Bảo đã thông báo với Thủ tướng *************** rằng Trung Quốc sẽ phối hợp với Việt Nam để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy thương mại, và tăng cường liên kết với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
    Thủ tướng *************** cho biết Việt Nam cũng muốn giải quyết một cách hợp lý vấn đề biển Đông và các vấn đề khác thông qua đàm phán hữu nghị với Trung Quốc, để duy trì phát triển các mối quan hệ song phương.?
    Việc xây dựng ?ođối tác chiến lược toàn diện? với Trung Quốc là ?ochính sách nhất quán? của Việt Nam, Thủ tướng *************** cho biết.
    Hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi hai nhà lãnh đạo đã tham dự một diễn đàn phát triển kinh tế tại các khu vực tương đối nghèo, nằm sâu trong lục địa miền tây Trung Quốc.
    Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ các ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang tránh bão tại Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hôm 14/10 các quan chức Việt Nam đã cáo buộc lực lượng hải quân Trung Quốc đã ngược đãi các ngư dân Việt Nam.
    Ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch Hiệp hội Thuỷ sản Việt Nam, cho biết Hiệp hội đang chuẩn bị một công hàm chính thức phản đối Trung Quốc về vụ việc này.
    Ông Thắng đã xác nhận các phương tiện thông tin địa phương cho rằng các ngư dân Việt Nam đã bị bắn trong khi họ đang cố gắng tiếp cận Quần đảo Hoàng Sa để tránh cơn bão Ketsana hồi cuối tháng 9, và, sau nhiều ngày trú ẩn trên quần đảo này, họ đã bị lực lượng hải quân Trung Quốc trói và đánh đập trước khi được thả. Ông đã gọi những hành động này là ?okhông thể chấp nhận được.?
    Xét cả về lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể thay đổi của Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc sử dụng vũ lực đánh chiếm, và một số quốc gia khác tranh chấp chủ quyền.
    Căng thẳng về chủ quyền tại biển Đông đã gia tăng kể từ tháng 5, khi các quốc gia trong khu vực đệ trình báo cáo chủ quyền của mình lên Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh đã phản đối các báo cáo của Việt Nam, Malaysia và các quốc gia khác là vi phạm chủ quyền của họ tại khu vực này.
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vitinfo.com.vn/Viet-Nam-va-Trung-Quoc-cam-ket-giai-quyet-tranh-chap-tren-bien-Dong-thong-qua-dam-phan/3363966.epi
  10. tuyentttt

    tuyentttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hai tàu hải quân HQ 375 và HQ 376 cùng hơn 90 sĩ quan và chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thăm hữu nghị Malaysia từ ngày 14-17/10.
    Trong thời gian ở thăm, các sĩ quan và thủy thủ hai tàu HQ 375 và HQ 376 đã chào xã giao Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia, Tư lệnh vùng 1 Hải quân Hoàng gia Malaysia và Tư lệnh lực lượng thực thi an ninh biển Miền Đông tại Kuantan, thủ phủ bang Pahang.
    Các sĩ quan và thủy thủ Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đã có các buổi tham quan tàu chiến và giao lưu văn hóa, thể thao với hải quân Malaysia.
    Đây là lần đầu tiên các tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam thăm hữu nghị Malaysia./
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này