1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    quan trọng là người ta sẽ hợp thức hoá việc sát hại ngư dân của mình thôi. Bắn giết hết, xong dàn dựng kịch bản bảo là phải "tự vệ", hoặc vu khống ngư dân đang làm "cướp biển" v.v... vô vàng điều có thể nói được.
    Mà được trang bị như bác nói, cũng không cản được 1 số ngư dân làm bậy, dùng vũ khí được trang bị để làm "tàu lạ" đi cướp của nước khác.
    Nói chung, việc trang bị vũ khí cho ngư dân không phải là điều dễ làm.
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Không trang bị vũ khí cho ngư dân từ trước đến giờ hầu hết các tàu đi đánh cá xa bờ chả mang theo thuốc nổ, súng AK cưa báng. Các bác chưa biết à? (Mod Maseo có đọc thì đừng hỏi nguồn nhá. Ra biển mà hỏi bác ạ).
    Thế mà rất ít vụ xung đột trên biển.
    Tại sao thế?
    Là vì các bạn nghề mâu thuẫn với nhau, muốn lôi súng từ hầm tàu lên để xử nhau thì phải bước qua xác thuyền trưởng cái đã. Lơ mơ thì thuyền trưởng quăng xác xuống biển trước khi sờ được vào súng ống.
    Người ta đi biển kiếm con cá về nuôi vợ nuôi con, cho nên việc quá cần kíp thì ngư dân mới phải sử dụng đến súng đạn. Chúng ta nên tin tưởng vào những ngư dân đã quá từng trải ấy.
    Việc trang bị vũ khí cho ngư dân sắp tới cũng......không có chuyện làm tràn lan đâu. He he.....Có khi cũng phải xét lý lịch 3 đời đấy.
    [nick]
    Được nembomttvn sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 02/11/2009
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khì, ko đến nỗi thế, vấn đề là họ bị xoá mà bác ko biết thôi. Các pro Nga Mẽo đều chiếm các kỷ lục xoá bài với các "lá cờ đầu" đều trên trăm. Nếu bác đọc đầy đủ có thể thấy các thông báo "tổng vệ sinh" của mõ, đó là khi có hàng chục bài bị del 1 lúc chứ 1 vài bài thì có thư riêng thông báo thôi.
    Việc bác bức xúc gì gì ko là lý do để bị del hay ko del, có cái quy định trong trang 1 topic dính Hỏi đáp đó, cứ vi phạm là bị thịt. Bác có thể so sánh với quy định xem mình vi phạm chỗ nào, chỉnh sửa lại bài viết đã được gửi lại nguyên văn rồi post lại là ok. Các bài của proNga Mỹ ko bị xoá cũng vì họ ko vi phạm quy định, đọc thấy rõ họ đang chửi nhau nhưng ko vi phạm thì mõ ko can thiệp được.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin giới thiệu sơ qua các thông số kỹ thuật, vũ khí trang bị của khu trục hạm USS Lassen DDG-82, sắp thăm Việt nam:
    [​IMG]
    1. Thông tin cơ bản:
    Khu trục hạm USS Lassen DDG-82 được đặt hàng ngày 6/1/1995. Khởi công ngày 24/8/1998 và hạ thuỷ ngày 16/10/1999, phục vụ trong Hải quân Hoa kỳ từ ngày 21/4/2001 tới nay.
    2. Thông số kỹ thuật:
    Lượng giãn nước: 9200 tấn. Chiều dài: 155.3mét. Bề ngang: 20.1mét. Mớn nước: 9.4 mét. Động cơ LM2500 do hãng General Electric GE sản xuất, công suất 100,000 shp. Vận tốc tối đa: 30Knot (tức 55.56km/h). Tầm hoạt động: 4,400 hải lý. Thuỷ thủ đoàn tiêu chuẩn: 380 người.
    3. Vũ khí trang bị mang theo:
    3.1. Một khẩu pháo 127ly MK Modification4 5inch.
    [​IMG]
    Đây là loại pháo phòng không hạng nhẹ tiên tiến thường được trang bị cho các quân hạm và các đơn vị phòng thủ bờ biển.
    Trọng lượng: 19.7 tấn. Đạn nặng tối đa 32 Kg.
    Chiều dài: 9m. Chiều dài nòng pháo: 6.86m
    Có thể xoay 170 độ với tốc độ 30 độ/s theo chiều ngang, và xoay +65/-15độ theo chiều thẳng đứng với tốc độ 20độ/s.
    Sơ tốc đầu nòng: 808m/s
    Tần suất xạ kích: 16-20 viên/phút.
    Có thể bắn liên tục 8000 viên đạn. Tầm bắn hữu hiệu: 13 hải lý ( tức 24 km).
    Loại pháo này được đánh giá là hơn hẳn so với pháo phòng không 4.5 inch L/55 Mark 8 naval gun của Hải quân Anh quốc cả về tần suất xạ kích, trọng lượng đầu đạn lẫn hiệu suất xạ kích.
    3.2. Hai khẩu Mk38 25 ly:
    [​IMG]
    Góc xoay ngang: 360độ/ xoay theo chiều thẳng đứng: +55/-20 độ.
    Tần suất xạ kích: 175 viên đạn/phút.
    Sơ tốc đầu nòng: 1,100m/s.
    Tầm bắn tối đa: 6,800mét.
    Mk38 Mod. 2 sử dụng kính ngắm quang học.
    3.3. Bốn khẩu đại liên Browning M2:
    Tần suất xạ kích: 400-600viên/phút. Sơ tốc đầu nòng: 853m/s. Tầm bắn hữu hiệu: 700-1,000m.
    [​IMG]
    3.4. Hai ụ súng Mk15 CIWS^Close In Weapon System).
    [​IMG]
    3.5. Bệ phóng tên lửa đa năng Mk-41 VLS (Vertical Launching System)
    96 bệ phóng:
    [​IMG]
    Và có thể sử dụng để phóng các loại tên lửa sau:
    - Tên lửa đánh chặn tầm xa SM2/SM3.
    [​IMG]
    - Tên lửa phòng không tầm thấp ESSM(Evolved Sea Sparrow Missile, RIM-162).
    [​IMG]
    - Tên lửa chống ngầm VL-ASROC.
    [​IMG]
    - Tên lửa Tomahawk phiên bản chống ngầm SLCM^Submarine launched cruise missile)
    [​IMG]
    3.6. Hai cụm phóng ngư lôi tầm ngắn Mk32. Mỗi cụm gồm 3 ống phóng.
    [​IMG]
    3.7. Bốn Radar AN/SPY1D là loại radar được trang bị cho các khu trục hạm Aegis, phục vụ mục đích đánh chặn tên lửa liên lục địa.
    [​IMG]
    3.8. Hai Radar mặt biển AN/SPS-67.
    [​IMG]
    3.9. Một Sonar SQS-53C. Trong 4 thế hệ của SQS thì đời 53C là đời được kiểm soát bằng Computer.
    Tàu còn được trang bị các hệ thống kiểm soát hoả lực FCS như 3 tổ hợp Mk 99 MFCS và 1 tổ hợp Mk 116UBFCS.
    Ngoài ra, DDG-82 còn có khả năng mang 2 máy bay SH60 Seahawk. SH60 có nhiều phiên bản, với nhiều mục đích khác nhau như SH-60F chống ngầm, HH-60H và HH-60J cứu nạn, MH-60R chống tàu nổi, MH-60S hậu cần. Chưa rõ lần này tới Việt nam, khu trục hạm USS Lassen DDG-82 sẽ mang loại trực thăng nào.
    Ảnh: Tên lửa chống ngầm/chống tàu nổi AGM-11 được phóng đi từ trực thăng MH-60R LAMPS Mk3.
    [​IMG]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 02/11/2009
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    DKZ, 12.7 hay kể cả B41 hơi khủng quá, dễ bị nó úp sọt là cướp biển, bản thân những ông được trang bị mấy cái của này cũng dễ nổi hứng đi làm cướp biển thật
    Theo nhà em ta chỉ trang bị đúng B40, hàng này VN rất sẵn, tự chế được từ A - Z, lại là thứ cổ lỗ sĩ quân chính quy ko còn dùng mấy, pát xê sang cho dân quân tự vệ là rất hợp. Tầm bắn của B40 chỉ 100m đổ lại, dùng đi cướp biển chẳng có tác dụng gì hơn 1 gói thuốc nổ ném cá, chỉ dùng để tự vệ được thôi. 3 cái "tàu lạ" lảng vảng tới gần thì giơ ra dọa nó cũng ghê, tự nó sẽ cân nhắc nên lao vào hay dạt đi chứ nó cũng biết thừa tàu cá mình đuổi thế nào được. Nếu nó đã quyết tâm đâm hay bắt thì ít ra cũng cho nó xơi được 1 phát, tàu to cũng lập tức về ụ sửa, là mày tự động lao vào chứ chứ ông đâu có muốn bắn. Còn nếu nó định bắn từ xa thì 1 là vi phạm luật quốc tế, bị phát hiện là rắc rối to, 2 là lúc đó phải tàu chiến mới đấu được chứ tàu cá kiểu gì cũng vô phương.
    Giờ ta cứ phao tin thành lập dân quân biển, nói rõ chỉ trang bị B40 là thứ vũ khí như thế như thế, ko thể dùng để đi cướp biển được. Thằng nào muốn đâm muốn bắt sẽ ăn 1 phát, khi đó rõ ràng là lỗi của nó cố tình đâm đầu vào chứ chúng ông chỉ là ngư dân lương thiện đâu có được CP trang bị cho đủ khả năng để đi ăn cướp. Trường hợp nó nổ súng từ xa thì đành chịu, các bác ngư dân đành lĩnh bằng Tổ quốc ghi công nhưng khi đó thì là chuyện lớn rồi, VN và thế giới sẽ ko thể ngồi yên để "tàu lạ" hành xử như thời trung cổ thế được.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Lão này nóng quá mất khôn.
    Táng nso dc 1 phát, cùng lắm nó bị thương. Nó điên lên, qua cắt cổ hết ngư dân vứt xuống biển thì thế nào?
    Chưa kể có phải tàu cá nào cũng mang B-40 đâu
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Đính chính hộ bồ tèo Ominaowada cái: SLCM là Sea lauch cruise missile - Nghĩa là Tên lửa hành trình phóng từ chiến hạm. ( chiến hạm ở đây bao gồm cả tàu nổi và ngầm ). Có lẽ Omiaowada nhầm lẩn qua SLBM là Submarine lauch ballistic missile - Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
    Tomahawk không có phiên bản nào chống ngầm cả. Nó chỉ có hai phiên bản:
    1. TLAM ( Tomahawk Land Attack Missile ) - Tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất. Dùng tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền.
    2. TASM ( Tomahawk Anti-Ship Missile ) - Tên lửa Tomahawk tiêu diệt tàu. Dùng để tấn công chiến hạm nổi. Sử dụng thiết bị dẫn đường của Harpoon. Nhưng loại TASM sau này đã bị bãi bỏ và tất cả TASM đều chuyển đổi thành TLAM. Tên lửa diệt hạm tầm xa TASM có tầm bắn đến 250 dặm bị cancel , để dành việc đó cho các máy bay của hàng không mẫu hạm đảm nhiệm thì rẻ và chính xác hơn.
  8. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa bọn nhà báo. Đã phó đô đốc lại còn trung tướng
  9. tuyentttt

    tuyentttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Bộ trươ?ng quốc pho?ng Asean nhóm họp
    Đại tướng Phu?ng Quang Thanh va? bộ trươ?ng Quốc pho?ng Myf Robert Gates tại Đối thoại Shangri-La
    Việt Nam đang tăng cươ?ng quan hệ quốc pho?ng với các nước
    Đại tướng Phu?ng Quang Thanh sang Thái Lan tham dự cuộc họp Bộ trươ?ng Quốc pho?ng các nước Asean, trong đó có ba?n chu? đê? Biê?n Đông.
    Bộ trươ?ng Thanh cu?ng đoa?n đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đaf rời Hà Nội nga?y thứ Hai 02/11.
    Thep lịch tri?nh, ông Phu?ng Quang Thanh sef tham dự Triê?n lafm Quốc pho?ng An ninh Quốc tế (04/11-07/11) va? sau đó la? Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean (ADMM Retreat), tô? chức tư? 05/11-08/11.
    Tư? Thái Lan, Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Việt Nam sef sang Ấn Độ đê? thăm chính thức nước na?y theo lơ?i mơ?i cu?a Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Ấn Độ AK Antony.
    Tin cho hay, nghị tri?nh cuộc họp Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Asean sef bao gô?m chu? đê? tranh chấp tại Biê?n Đông.
    ADMM Retreat nă?m trong cơ chế họp các bộ trươ?ng quốc pho?ng (ADMM) cu?a các nước Asean, nhă?m tha?o luận các vấn đê? quốc pho?ng va? an ninh một cách riêng tư giưfa các nước tha?nh viên với nhau.
    Chu? đê? gây tranh cafi na?y đaf không được mang ra ba?n tại Hội nghị Thượng đi?nh Asean tại Hua Hin, Thái Lan, hai tuâ?n trước.
    Tuy nhiên ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm U?y ban Quốc phòng va? An ninh của Quốc hội Việt Nam, cho báo chí trong nước hay ră?ng chu? đê? Quy tắc Ứng xư? tại Biê?n Đông sef được mang ra tha?o luận tại Hội nghị ADMM Retreat.
    Ông nói: "Việt Nam chủ trương giữ quan hệ thật khéo léo với các bên đối tác, để được sự ủng hộ và hỗ trợ của các bên."
    Ngoại giao quốc pho?ng
    Nguyên tắc ngoại giao quốc pho?ng cu?a Việt Nam trước đây cufng đaf được Đại tướng Phu?ng Quang Thanh nhắc tới trong ba?i phát biê?u tại Hội nghị Thượng đi?nh An ninh châu Á lâ?n 8, co?n gọi la? Đối thoại Shangri-La, tại Singapore nga?y 31/05/2009.
    Tại đó, ông Thanh nhấn mạnh Việt Nam sef hết sức nôf lực "đối thoại va? tham vấn".
    Ông nói, trong số các nguyên tắc cơ ba?n cu?a Việt Nam, có việc "Không sư? dụng vuf lực va? không đe dọa sư? dụng vuf lực trong các tranh chấp vê? lafnh thô?", đô?ng thơ?i "Hiện đại hóa lực lượng vuf trang va? tăng cươ?ng năng lực quốc pho?ng tư?ng bước chi? nhă?m mục tiêu tự vệ".
    Bộ trươ?ng Thanh khă?ng định, Việt Nam chu? trương gia?i quyết bất đô?ng tại Biê?n Đông thông qua "gia?i pháp chính trị, đa?m phán ho?a bi?nh dựa trên luật lệ quốc tế va? Công ước LHQ vê? Luật biê?n 1982".
    Ông nói Việt Nam không đặt thêm đô?n trạm tại Biê?n Đông ma? chi? nâng cấp các đô?n trạm có tư? trước đê? ca?i thiện điê?u kiện sống cu?a quân va? dân trên các đa?o cu?a Việt Nam. Việt Nam cufng khuyến cáo các nước khác không mơ? thêm cơ sơ? quân sự tại Biê?n Đông đê? tránh na?y sinh xung đột.
    Việt Nam cu?ng các quốc gia liên quan tại Biê?n Đông đaf ký Tuyên bố chung vê? ứng xư? cu?a các bên tại Biê?n Đông năm 2002.
    Tuy nhiên, căng thă?ng vâfn tiếp tục gia tăng tại khu vực na?y trong thơ?i gian gâ?n đây trong khi một ba?n Quy tắc Ứng xư? tại Biê?n Đông vâfn co?n la? tương lai xa vơ?i.
    Dân quân tự vệ biê?n
    Trước việc ngư dân Việt Nam than phiê?n bị ngăn ca?n hoạt động trong vu?ng biê?n ma? Việt Nam tuyên bố chu? quyê?n, thậm chí bị lính các nước lân cận ngược đafi, một số dân biê?u Việt Nam đaf đặt vấn đê? trang bị vuf khí cho ta?u đánh cá đê? ngư dân tự ba?o vệ.
    Dân quân, tự vệ trên biển có đặc thù khác trên đất liền, là vừa gắn hoạt động sản xuất, kinh tế trên biển với bảo vệ chủ quyền trên biển. Trang bị cho lực lượng này giống như dân quân, tự vệ trên đất liền, nhưng chế độ cao hơn, đặc thù hơn.
    Chu? nhiệm U?y ban Quốc pho?ng va? An ninh cu?a Quốc hội Lê Quang Bi?nh
    Quốc hội Việt Nam hiện đang họp tại Ha? Nội theo kế hoạch sef thông qua Luật vê? Dân quân Tự vệ, trong đó có điê?m nói vê? phát triển lực lượng dân quân, tự vệ biển, "làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển".
    Chu? nhiệm U?y ban Quốc pho?ng va? An ninh cu?a Quốc hội, ông Lê Quang Bi?nh, được báo chí trích lơ?i nói theo đê? cương, "dân quân biển được tổ chức ở các xã ven biển, các xã đảo; co?n tự vệ biển được tổ chức ở các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế hoạt động trên biển như các hợp tác xã đánh cá, đơn vị vận tải trên biển".
    Ông nói: "Dân quân, tự vệ trên biển có đặc thù khác trên đất liền, là vừa gắn hoạt động sản xuất, kinh tế trên biển với bảo vệ chủ quyền trên biển. Trang bị cho lực lượng này giống như dân quân, tự vệ trên đất liền, nhưng chế độ cao hơn, đặc thù hơn."
    Ông Bi?nh cufng cho hay lực lượng dân quân tự vệ biê?n na?y được trang bị súng va? các phương tiện khác.
    Ông nói thêm: "Hiện Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội xây dựng chính sách riêng cho lực lượng này."
    U?y ban Quốc pho?ng va? An ninh cufng đê? xuất với Quốc hội tăng ngân sách da?nh cho hai bộ, Bộ Quốc pho?ng va? Bộ Công an, thêm 200 ty? đô?ng trong năm 2010, chưa kê? một chương tri?nh riêng cho trang bị quốc pho?ng.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ồ....Cám ơn bác Heo. Đúng là mình vào tất các các official site của Hải quân Mỹ bằng tiếng Anh mà không thấy Tomahawk có phiên bản nào chống ngầm.
    Mà lạ thật, bọn Nhật khi phân loại Tomahawk sử dụng trong lực lượng lượng Hải quân Mỹ đồn trú tại Nhật lại chia làm 3 loại:
    # 空中sALCM^Air launched cruise missile?空中T"巡^fY,,f?
    # TSsGLCM^Ground launched cruise missile?TST"巡^fY,,f?
    # o水?sSLCM^Submarine launched cruise missile?o水?T"巡^fY,,f?
    Nguồn: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E8%88%AA%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này