1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Thông cảm đi các bác nhà mình mới viết về chủ đề được xem là nhạy cảm này mà kiểu gì chẳng có sai sót
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Phi công tử nạn trong vụ rơi máy bay là sĩ quan cấp cao
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Công Thành, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, cho biết, một phi công tử nạn trong vụ máy bay quân sự nổ vào chiều 12/11 là Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 931, đóng tại Yên Bái.
    Còn phi công trực tiếp lái máy bay cấp bậc Thiếu tá. Ông Thành cho hay, hai sĩ quan này đều quê Hà Nội, hiện công tác tại Trung đoàn không quân 931. Hai sĩ quan đang bay trên máy bay MiG 21 thì xảy ra sự cố.

    May mắn là máy bay không rơi vào khu dân cư. "Có thể phi công quyết tâm lái máy bay ra phía gò đồi để tránh thương vong cho người dân", ông Thành nhận định. Gần khu vực máy bay rơi có một khách sạn lớn và một trung tâm triển lãm đang mở cửa.
    Chiều 12/11, trên bầu trời thành phố Yên Bái, một máy bay quân sự MiG 21 bốc khói đen và rơi xuống chân đồi, sát khu dân cư thuộc phường Minh Tân. Chiếc máy bay đã bị cháy đen, phần đầu đâm vào hẻm đồi , toàn bộ đuôi vỡ vụn.
    Lực lượng công an, quân đội đã khẩn trương cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Ngay buổi tối, thi thể của 2 sĩ quan bị nạn đã được tìm thấy và đưa về Hà Nội.
    Nguyên nhân tai nạn hiện chưa được xác định.
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA159DB/
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 13/11/2009
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thủ tướng Pháp Francois Fillon thăm chính thức Việt Nam:
    Thủ tướng Pháp Francois Fillon bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và khâm phục những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Pháp cam kết tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, để giữ vai trò là một trong những đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam.
    Trên tinh thần đó,hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào đầu tư và kinh doanh trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, hàng không vũ trụ, viễn thông, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu? Trước mắt, hai nước phối hợp tốt để Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu COP 15 tại Đan Mạch thành công tốt đẹp.
    Ngay sau hội đàm, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Francois Fillon đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hiệp định hợp tác về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Hiệp định về các Trung tâm văn hóa, Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Pháp.
    Hai bên đã ký các Thỏa thuận tài trợ cho các dự án Vệ tinh nhỏ quan sát tài nguyên và môi trường, quan sát tàu cá bằng vệ tinh, tăng vốn cho Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, vay vốn cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và vay vốn cho một số nhà máy thủy điện với tổng trị giá khoảng 260 triệu EUR.
    Nhân dịp này, Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không vụ trụ châu Âu (EADS) cũng đã ký Bản ghi nhớ về phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam và Thỏa thuận về mua máy bay dân dụng.
    ,,,,
    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/11/208384/
  4. a_muggle

    a_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai anh hy sinh đều là sĩ quan. Trong đó có Trung đoàn trưởng Trung đoàn 931 các bác ạ. Thật đau lòng.
  5. tuyentttt

    tuyentttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    phó trợ lý bộ trưởng bộ QP mỹ thăm VN
    Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, xuất phát từ truyền thống nhân đạo, phía Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với phía Hoa Kỳ trong nỗ lực tìm kiếm MIA.
    Trong buổi tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm Robert Newberry phụ trách vấn đề tù binh và người Mỹ mất tích trong chiến tranh (POW/MIA) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh cũng lưu ý phía Hoa Kỳ cần quan tâm đáp ứng thích đáng các yêu cầu của Việt Nam nhất là các vấn đề nhân đạo, khắc phục các hậu quả chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam.
    Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chúc mừng ông R.Newberry được bổ nhiệm vào trọng trách mới; đồng thời nói rõ chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.
    Trong thời gian ở thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 13/11, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ còn hội kiến với Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Tô Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh-Bộ Công an.
    Trong các cuộc gặp, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ R.Newberry thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ cám ơn sự hợp tác có hiệu quả của phía Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam trong những năm qua và hứa, trên cương vị mới hiện nay, sẽ cố gắng góp phần giúp tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.
    Cũng nhân dịp này, phía Hoa Kỳ đã trao lại cho phía Việt Nam kỷ vật được coi là của chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh do một số gia đình người Mỹ lưu giữ nhằm đáp lại một phần tinh thần nhân đạo và sự hợp tác của Việt Nam trong hoạt động MIA.
    Cũng trong thời gian ở thăm Việt Nam, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã làm việc với Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích và đến thăm một hiện trường khai quật hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ tại tỉnh Lào Cai./.
    (TTXVN/Vietnam+
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Quảng Ngãi: Xuất xưởng thiết bị khử mặn đầu tiên do Việt Nam sản xuất
    http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/11/154406.cand
    Cái này có ứng dụng được cho TS ko các bác nhỉ???
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cái chính năng lượng cho nó là gì. Bọn Arab không thiếu dầu nhưng nước ngọt thì còn quí hơn dầu. Nếu ở TS phải chở dầu ra để chạy máy khử mặn thì chả biết cái nào hơn? Vả lại qui mô thiết bị cho các đảo nhỏ cũng là một vấn đề.
    Ở TS thiết thực nhất là phải nghĩ đến năng lượng mặt trời. Giá mà có một hệ thống mini dùng năng lượng mặt trời để đun rồi dùng nhiệt độ nước biển để ngưng tụ thì tốt. Ngày thêm được vài lít cũng quí.
    -----------------------
    Híc.. ngồi gúc một lúc thấy tài liệu về nguyên lý, tính toán và chế tạo thiết bị kiểu này đầy trên mạng. Công nghệ thì cũng là hàng chục năm về trước rồi có nghĩa là phù hợp với điều kiện Việt Nam. Giờ chúng nó chơi xịn tức là dùng công nghệ màng (membrane) để lọc chứ không chơi chưng cất nữa.
    Chả hiểu sao BQP không thửa vài chục bộ mà trang bị cho các đảo nhỏ và các giàn.
    Nguyên lý nó hình thù thế này, tất nhiên là còn nhiều thiết kế hiện đại với hiệu suất cao hơn.
    [​IMG]
    Được caubedungcam sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 14/11/2009
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [Khongthudao viết lúc 08:05 ngày 12/11/2009-]
    Chế tạo tàu đệm khí đầu tiên ở VN
    Tàu đệm khí hoạt động dựa trên sự tự nâng tàu bề mặt bằng cách tạo ra áp lực dưới dạng một đệm khí. Tàu không chỉ chạy trên mặt nước sâu, mặt nước cạn, nơi có nhiều rong rêu mà còn lướt trên cả mặt đất ​
    Tại hội nghị khoa học công nghệ của ĐH Bách khoa tổ chức tháng 10 vừa qua, mô hình tàu đệm khí đã được cho chạy thử trên mặt đường nội bộ của trường với tốc độ trung bình từ 25-30 km/giờ. Đây là lần đầu tiên ở VN, loại tàu đệm khí được đầu tư nghiên cứu chế tạo theo thiết kế riêng một cách bài bản, hoàn chỉnh. Tác giả của nghiên cứu này là các nhà khoa học Lê Đình Tuân, Nguyễn Thiện Tống thuộc Khoa Kỹ thuật Giao thông, Đại học Bách khoa TPHCM.
    [​IMG]
    Tàu đệm khí do các nhà khoa học thuộc ĐH Bách khoa TPHCM chế tạo. Ảnh: T.T​
    .........................................................
    Theo TS Nguyễn Thiện Tống, sản xuất tàu đệm khí với thiết kế riêng, sử dụng lao động và các nguyên vật liệu và công nghệ trong nước (cắt nhiệt, composit chân không, kỹ thuật không khuôn...) sẽ giúp chi phí giảm xuống rất nhiều so với nhập ngoại. Hơn nữa, tàu đệm khí ?omade in VN? sẽ được thiết kế đặc biệt phù hợp theo điều kiện riêng của VN để sử dụng thuận lợi hơn.
    © Thanh Lê
    http://www.nld.com.vn/20091111112150103P0C1038/che-tao-tau-dem-khi-dau-tien-o-vn.htm
    =================================
    Mình góp thêm một ít sưu tầm về vụ nầy nha:
    - Chúc mừng Tiến Sỹ Lê Đình Tuân và Tiến Sỹ Nguyễn Thiện Tống đã thử nghiệm thành công mô hình của đề tài ?oThiết kế thi công tàu đệm khí?, EM xin chân thành gửi đến Quý Thầy Cô của trường ta - Thầy Tống và Cô Mai (gia đình) những lời chúc mừng tốt lành nhất.
    - Mong rằng Nhà Khoa học VN trong VN và trên toàn thế giới tất cả đều thành công trong sự nghiệp khoa học của mình.
    - Quân đội Hoa kỳ có sử dụng Air Cushion Vehicle trong chiến tranh VN tại Miền tây Nam bộ.
    - Xin gửi đến QÚY BẠN TTVNOL một vài hình ảnh minh họa trích trong ?oAdvanced Marine Vehicles? và đường link của nó từ ĐHBK-TP.HCM:
    Tàu đệm khí (Air Cushion Vehicle - ACV) do Đại học Bách khoa - TP.HCM thiết kế và thi công là phương tiện bay từ mặt nước (HoverCraft - HC) thuộc nhóm phương tiện thuỷ tiên tiến (Advanced Marine Vehicles - AMV).
    Link: http://www4.hcmut.edu.vn/~dmthien/course/lythuyettau2/w5(sc%20tau%20nhanh)/AMV%202000%20Handout%201%20-%20Figures.ppt (1.7M)
    -----------------------------------------------
    Hình 1: Air Cushion Vehicle trong nhóm HoverCraft (HC)
    [​IMG]
    -----------------------------------------------
    Hình 2: Trong nhóm HoverCraft có ACV THẬT SỰ HoverCraft ?" ?obay trên đệm không khí?
    [​IMG]
    -----------------------------------------------
    Hình 3: Váy của Surface Effect Ship (SES)
    [​IMG]
    -----------------------------------------------
    Hình 4: Váy của Air Cushion Vehicle - ACV
    [​IMG]
    -----------------------------------------------
    Hình 5: Các loại HoverCraft có cánh.
    [​IMG]
    -----------------------------------------------​
    Ví von một chút về hướng phát triển:
    Vì là BOX QUÂN SỰ - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG nên mình đưa qua đánh đấm nha: Nếu dùng đánh du kích ngoài biển - do sóng ảnh hưởng khá lớn tùy theo kích thước tàu do vậy ACV dùng đánh biển phải đa năng (biết bơi, biết bay có khi còn phải biết lặn) như kiểu tàu INTERPRISE - made in Vietnam.
    Tốt nhất tàu chiến đấu VN là loại Tàu đệm khí - Không người lái. (Unmanned Air Cushion Vehicles - UACVs)
    (Hướng đó là thực tế - mình có link các loại mô hình thử nghiệm của MỸ - ÚC nhưng hiện nay không vào được)
    TRÂN TRỌNG!
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nhớ lúc trước có coi trên đít co ve ry 2 nhà khoa học tưng tưng chế cái xe đệm khí này từ mấy cái máy hút bụi mua ngoài siêu thị, cười nghiêng ngả.
    Điều kiện VN mình, nhất là vùng ĐBSCL, phát triển loại này tốt quá, lưỡng dụng, dân sự, quân sự đều dùng được.
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam
    19:28 | 16/11/2009
    (Chinhphu.vn) - Việt Nam phản đối Chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 8/11 đã ra quyết định thành lập Ủy ban thôn đảo Vĩnh Hưng và Triệu Thuật, tức đảo Phú Lâm và Đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước quyết định này của phía Trung Quốc, hôm nay (16/11) tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên.
    Trước sau như một, Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng Luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông và khu vực.
    ?oViệt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa", một lần nữa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
    Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Mot-quyet-dinh-vi-pham-nghiem-trong-chu-quyen-lanh-tho-cua-Viet-Nam/200911/24451.vgp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này