1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sắp xuất khẩu đồng phục quân đội?
    http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnamese-Chilean-armies-set-to-strengthen-ties/200912/5328.vnplus
    ..Chile muốn học từ Việt Nam về kinh nghiệm phòng thủ bầu trời, sản xuất quân phục và quân trang..
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Luật Bảo vệ Hải đảo TQ ?okhông có giá trị pháp lý?
    Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao phản đối việc Trung Quốc thông qua "Luật bảo vệ hải đảo".
    Ngày 29/12, ba ngày sau khi Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua Luật Bảo vệ hải đảo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhắc lại: "Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa".
    "Mọi hoạt động của các nước khác, bao gồm việc ban hành các quy định pháp lý liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông là hoàn toàn không có giá trị pháp lý", người phát ngôn tuyên bố.
    Luật Bảo vệ hải đảo của Trung Quốc đã được trình lần đầu tiên vào tháng 6/2009 và được thông qua hôm 26/12 sau nhiều lần sửa đổi.
    Ngay từ khi còn ở dạng dự thảo, nhiều nước đã bày tỏ thái độ nghi ngờ ý đồ của Trung Quốc đằng sau việc ban hành Luật này. Nhật Bản và một số nước ASEAN đều bày tỏ quan ngại liên quan đến các đảo, quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc, bao gồm đảo Điếu Ngư (tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản) và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN).
    Ban hành Luật Bảo vệ hải đảo là động thái mới nhất của Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông trong năm 2009, năm Trung Quốc có một loạt các động thái để "khẳng định ai là chủ ở Biển Đông" như nhận xét của GS Ramses Amer, Thụy Sĩ. Đây được xem là một trong các động thái đi ngược lại Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử tại Biển Đông DOC của Trung Quốc, làm "phá vỡ nguyên trạng" và có thể gây căng thẳng tại Biển Đông.
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/200912/Luat-Bao-ve-Hai-dao-TQ-khong-co-gia-tri-phap-ly-886832/
  3. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Một số hoạt động hợp tác quốc phòng giữa VN và các nước trong năm 2009

    Ngày 18.2 tại Hà Nội: VN và Lào ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng (QP) năm 2009.
    Ngày 20.2 tại Phnom Penh: Campuchia và VN ký nghị định thư hợp tác QP năm 2009.
    Từ 22 - 27.2: Bộ trưởng QP VN Phùng Quang Thanh thăm Thái Lan và dự Hội nghị Bộ trưởng QP ASEAN lần thứ ba.
    Ngày 9.4: Tàu Mumbai và tàu Ins Ranvir do Phó đô đốc - Tư lệnh Bộ tư lệnh Hải quân miền đông Ấn Độ Nirmal Verma làm trưởng đoàn đến thăm Hải Phòng.
    Ngày 22.4: Đại diện quân đội VN lần đầu tiên tham quan tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN 74) - lưu đậu tại hải phận quốc tế biển Đông.
    Ngày 27.4: Nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga cho biết hãng đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg sẽ đóng 6 tàu ngầm chạy bằng điện - diesel hạng Kilo cho VN.
    Từ 1 - 5.5: Tàu Hải quân Brazil Garcia D?TAvila ghé thăm TP.HCM.
    Từ 20 - 24.5: Tàu hộ tống và tiếp tế VAR của Hải quân Pháp do Phó đô đốc Gérard Valin - Tư lệnh quân Pháp tại Ấn Độ Dương, dẫn đầu thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
    Ngày 8.6 tại thủ đô Washington: VN và Mỹ tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ hai về môi trường an ninh toàn cầu và khu vực, các vấn đề an ninh, nhân đạo và hợp tác QP.
    Từ 16 - 19.6: Tàu Pattani (OPV.511) của Hải quân Thái Lan thăm TP.HCM.
    Từ 19 - 23.6: Đội tàu hải quân gồm tàu chiến lớn Panteleyev và tàu chở dầu IrKut thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của LB Nga thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.
    Ngày 24.6: Biên đội tàu Hải quân VN tới quân cảng Trạm Giang thăm hữu nghị Trung Quốc sau khi hoàn thành cuộc tuần tra liên hợp lần thứ 7 tại vịnh Bắc Bộ.
    Ngày 19.8: Hãng tin Novosti (Nga) dẫn lời Phó tổng giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga) nói Nga sẽ chuyển giao cho VN 8 máy bay chiến đấu Su-30MK2 trong năm 2010.
    Từ 26 - 30.8: Tàu Hải quân Singapore RSS Endeavour thăm TP Đà Nẵng.
    Ngày 31.8: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Minsk (CH Belarus), Đại sứ Đặng Hữu Trân cho biết VN đang mua xe tăng, phụ tùng các phương tiện vận tải quân sự và các trạm ra-đa của nước này.
    Ngày 7.9 tại Hà Nội: VN và Singapore ký Hiệp định hợp tác QP song phương.
    Từ 2 - 5.10: Tàu Hải quân Malaysia KD PERAK và KD PERDANA thăm hữu nghị TP.HCM.
    Từ 14 - 17.10: Tàu HQ 375 và HQ 376 của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân VN đã thăm hữu nghị Malaysia.
    Từ 28.9 - 2.10: Tàu HMAS Darwin của Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP.HCM.
    Từ 7 - 10.11: Tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) và tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LCC 19) của Mỹ thăm TP Đà Nẵng.
    Từ 4 - 7.12: Tàu Hải quân Trung Quốc tham gia đợt tuần tra liên hợp Trung - Việt lần thứ 8 tại vịnh Bắc Bộ và thăm TP Hải Phòng.
    Từ 10 - 20.12: Bộ trưởng QP VN Phùng Quang Thanh thăm Mỹ và Pháp, bàn về hợp tác quân sự.
    Ngày 15.12: Trong chuyến thăm và làm việc tại Nga của Thủ tướng *************** đã bàn về hợp tác trong lĩnh vực QP, trong đó có việc ký hợp đồng cung cấp tàu ngầm và mua các máy bay quân sự của Nga.
    Tháng 12: Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (Nga) hạ thủy tàu tuần tiễu ?oCon báo-3.9? sản xuất theo đơn đặt hàng của VN. Dự định chuyển giao cho Hải quân VN vào năm 2010.
    Nguồn theo thanhnien.com.vn cái vàng là sao thế nhỉ, có ai biết ko? Có khi nào là mua T72 của Belarus ko ta?
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    2010, Việt Nam sẽ lo thảo luận biên giới biển
    Gặp gỡ báo chí ngày 30/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho hay một trong các hoạt động ngoại giao Việt Nam triển khai năm 2010 là ?ođàm phán các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề phân giới trên biển với Trung Quốc?.......
    .....Việt Nam cũng đang tính tới việc phân định biên giới trên biển với Indonesia, Malaysia, Philippines và Brunei......ất cả các vấn đề liên quan và được các quốc gia ASEAN quan tâm sẽ được đưa lên bàn hội nghị. Đó là quyết định của các nước ASEAN, không phụ thuộc vào riêng nước Chủ tịch Việt Nam........
    tuy rằng nói là đàm phán , nhưng như những gì mà tôi phóng to hay đánh dấu đậm, thì chuyện TS sẽ được giải quiết mà sẽ không co sự xung đột vũ trang .
    chỉ là ý kiến cá nhân tôi nghĩ chuyện đàm phán với BC về biên giới biển sẽ có kết quả , nhưng thật sự đàm phán như thế nào không ai biết , chỉ biết rằng sau khi đàm phán xong thì TQ se trả cho NC những hòn đảo mà đã chiếm năm 88 ( tóm lại quần đảo TS ) và việc còn lại là NC sẽ phải đàm phán nốt với 1 số nước còn liên quan .
    theo suy nghĩ cá nhân tôi thì
    1- BC sẽ tìm cách ép NC hợp tác chung về khai thác tài nguyên TS ( giống như kiểu với nhật ) thì mới trả đảo cho NC
    2 - BC sẽ ép NC thôi đòi HS hay đại để nhường lại TS cho BC
    3 - về QS BC có thể chiếm hết cả 2 quần đảo nhưng giữ lại quá khó sẽ dẫn đến BC sa lày như Nga và mẽo ở AFGANISTAN .. mà điều đó BC không bao giờ muốn
    4 - tuy về QS của BC là mạnh nhưng mà BC không thể không đề phòng các nước nhúng mũi vào
    5 - kể cả về tình hay về lí thì hình cái lưỡi bò mà BC đưa ra sẽ không được bất cứ hiệp hội hay quốc gia nào công nhận và nếu cố đám thì BC sẽ bi ảnh hưởng về cách nhìn các nước khác đối với BC cho nên BC se nhường mà để được mục đích khác .
    6 - tất nhiên là sẽ có những điều khoản khắt khe đi cùng
    cho nên chuyện BC trả TS cho VN hoàn toàn có thể , chỉ là với DK gì se đi kèm mà thôi
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 31/12/2009
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Việt nam có 1 loại vũ khí mà nếu sử dụng thì sẽ khiến cho Trung quốc sẵn sàng nhân nhượng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải.
    Tuy nhiên, cho tới nay, chỉ 1 vài lần loại vũ khí này được phía Việt nam khéo léo nhắc tới 1 cách mơ hồ. Việc sử dụng loại vũ khí này cần hết sức thận trọng. Bởi nếu không khéo, nó sẽ là thứ vũ khí phản chủ. Được lãnh thổ thì mất chính quyền.
    Vũ khí đó là: Mối quan hệ Việt - Trung là mối quan hệ "Vừa là đồng chí, vừa là anh em".
  6. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Đồng chí cái gì mà đồng chí ! Mình coi họ là bạn bè thân hữu, đồng chí xóm giềng, ngược lại họ đối xử với mình rất trịch thượng, chúng ta đã bao lần nhẫn nhịn vì sự ức hiếp của họ !
    Nói điều này ra không phải vì chúng ta thích chiến tranh (bởi chiến tranh cũng sẽ đánh không lại họ ). Tuy nhiên chúng ta không phản đối quyết liệt, không có các quan điểm chính xác và quốc tế hóa vấn đề của chúng ta thì họ cứ làm tới thôi ! Các bạn nên nhớ " Mèo thì muôn đời là mèo thích ăn thịt chuột" !
    nagy cả thằng em "Cam" sát một bên của mình (thằng này cũng là một dạn ăn cháo đá bát đấy ), chỉ cần mình sơ hở một chút là nó la lối thưa gởi om xòm, còn mình thì phải xoa dịu nó..Chúng ta thì cứ nhân nhượng mãi bọn đầu bằng đầu đít bằng đít phương Bắc cũng đâu có được ...bác thấy đấy dạo này các phương tiện truyền thông, báo chí đã gần như công khai tuyên truyền rồi đấy !
    Chơi với nó mà mình không chơi với thằng khác ...nó dụ mình đi đêm ..lâu lâu buồm nó đạp cho mấy cái....thì chẳng ai biết hoặc đến lúc nào đó nó "thịt" luôn thì đến khi người khác biết thì cũng đã tiêu ....
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Về nguyên tắc, trên biển Đông tất cả mọi bên đều là "đồng chí" chứ chả thằng nào "dị chí" cả. Ai cũng cùng chí hướng là nuốt trọn biển Đông
    Dạo này phong trào làm hịch cũng kém hẳn, hơi buồn
  8. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Cuối năm rồi trình viết hịch sao phò phạch thế? Lại còn bày đặt bắt chước đào hố nữa, nhưng lại đào vào hố chính trị mới ếch chứ, trong khi tên topic là "Tin tức quân sự". Tồng chí Spy Khựa này không biết bị cái gì hóa rồi ý nhỉ? Hay là đang bị "phân hóa" (tư tưởng)
  9. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác có để ý la BC chưa bao giờ tặng gấu Panda cho NC không? Ngoài miệng thì anh em nhưng tinh cảm thì chẳng có gì đâu.
  10. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Theo em nghĩ thằng Khựa nó không chịu trả các đảo ở TS cho mình đâu bởi vì chẳng việc gì nó phải trả cả . Nó cứ để tình trạng như vậy thì có lợi cho nó rất nhiều . Sức mạnh của NC chỉ có khả năng phòng thủ và cố gắng giữ lại những gì mình đang có chứ chưa có khả năng quấy rối nó .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này