1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    __________________
    ko bác nào trả lời hộ e cái,ko trả lời thôi em del hết cái đống ảnh Uran-E của mình đi vậy,định up lên cho các bác mở rộng tầm mắt mà chả ai nhiệt
  2. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    em lục lại được một số thông tin cũ ko biết có đuợc chưa bác
    Sau đây là list về một số trang bị vũ khí mà Việt Nam đã đặt mua trong thời gian qua. (nguồn: Vietnam Defence)
    - Mua 80 quả tên lửa phòng không SA-7 Grail/Strela-2 Portable SAM năm 1994, nhận hàng từ năm 1996-1999, loại tên lửa này trang bị trên tàu chiến được đặt tên là SA-N-5 , sử dụng để trang bị cho 4 tàu chiến Tarantul-1 Class FAC.
    - Mua 72 quả tên lửa phòng không SA-16 Gimlet/Igla-1 Portable SAM năm 1996 và được giao thành 2 đợt, mỗi đợt 36 quả vào những năm 2001-2003 , lọai tên lửa này trang bị trên tàu chiến đấu được đặt tên là SA-N-10, sử dụng để trang bị cho tàu chiến BPS-500 Type (Ho-A Class) FAC;
    - Mua 32 quả tên lửa hạm đối hạm SS-N-25/Kh-35 Uran Anti-ship missile năm 1996 , nhận hàng năm 2001-2003 sử dụng để trang bị cho tàu chiến BPS-500 Type (Ho-A Class) FAC
    -Mua 16 quả tên lửa hạm đối hạm SS-N-2d Styx/P-21 Anti-ship missile năm 1994 nhận hàng năm 1996 , sử dụng để trang bị cho tàu chiến Tarantul-1 Class FAC.
    -Mua thêm 16 quả tên lửa hạm đối hạm SS-N-2d Styx/P-21 Anti-ship missile năm 1998 nhận hàng năm 1999 , sử dụng để trang bị cho tàu chiến Tarantul-1 Class FAC
    -Đặt mua 2 tiểu đòan tên lửa đất đối hạm Bastion di động trên bờ dùng để chống tàu chiến , hệ thống Bastion trang bị tên lửa Yakhont, đặt mua năm 2006
    -Mua 2 tàu chiến Tarantul-1 Class FAC(M) năm 1994 và nhận hàng năm 1996 , người Việt Nam đặt tên là tàu chiến đấu lớp HQ-371.
    - Mua 2 tàu chiến BPS-500/Type-1241A FAC(M) năm 1996 nhận hàng năm 2001, trong đó 1 chiếc được đóng tại Việt Nam ; người Việt Nam đặt tên là lớp Ho-A
    - Mua 2 tàu chiến Project-1241 RE FAC(M) hay còn gọi là Tarantul-1 Class FAC(M) vào năm 1998 nhận hàng năm 1999 .
    - Mua 2 tàu chiến Svetlyak Class Patrol craft _ là loại tàu tuần tra cao tốc, vào năm 2001 và nhận hàng năm 2002 .
    - Mua 4 tàu tuần tra cao tốc Mirage (Project 14310).
    - Mua 12 tàu chiến Project-1241.8 FAC(M) vào năm 2004 , đã nhận 1 chiếc vào cuối năm 2006, 1 chiếc vào đầu năm 2007 , số còn lại sẽ được đóng ở Việt Nam đến năm 2010.
    - Mua 2 tàu ngầm lọai nhỏ lớp Sang-O của Bắc Triều Tiên năm 2000.
    - Đặt mua 2 tàu khu trục hạm lớp Gepard vào năm 2006, sẽ giao hàng năm 2009.
    - Đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo trong năm 2009 của Rosoboronexport (Nga), giao hàng từ năm 2009.
    - Đặt mua 12 máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Rosoboronexport (Nga), sẽ giao hàng vào đầu năm 2010.
    Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam vũ khí và máy móc quân dụng trị giá tới một tỷ đôla theo một thỏa thuận vừa ký giữa hai bên
    Giám đốc cơ quan Liên bang về Hợp tác quân sự và kỹ thuật với nước ngoài của Nga Mikhail Dmitriev nói với các nhà báo hôm thứ năm rằng trong hợp đồng khổng lồ này, Nga sẽ bán cho hải quân Việt Nam các tàu siêu tốc dạng Molniya, tàu tuần tra Gepard và hệ thống tên lửa di động duyên hải Bastion.
    Nga cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam các phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu và trực thăng.
    Nói chung, theo ông Dmitriev, xu hướng hiện nay của Nga là tăng tỷ trọng các vũ khí và máy móc hải quân trong xuất khẩu. Riêng trong năm 2005, lượng xuất khẩu phục vụ hải quân đã chiếm 45%.
    Hãng thông tấn Associated Press nói Việt Nam đã đồng ý mua bản quyền lắp ráp tàu phóng tên lửa của Nga với giá một tỷ đôla.
    Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác như Indonesia và Malaysia cũng đang trở thành bạn hàng lớn của Nga trong lĩnh vực quân sự.
    Theo ông Dmitriev, Nga sẽ mở một hoặc hai trung tâm bảo trì vũ khí của mình tại Việt Nam và một trung tâm tại Trung Quốc.(BBC)
    Hệ thống tên lửa đất đối hải Bastion
    Đầu tiên , khái quát hệ thống tên lửa đất đối hải mà Hải quân ta hiện có .
    Tên lửa đất đối hạm : P-5 Shaddock (SS-N-3 )
    Tên lửa hành trình chống tàu P-5 (tên mã của Nato là SS-N-3) là loại tên lửa hành trình chống tàu được trang bị trên các xe cơ động mặt đất,tàu chiến. Hiện Việt Nam có 2 trung đoàn tên lửa đất đối hạm loại này .
    Thông số kỹ thuật
    ? Chiều dài: 10.2 meters
    ? Đường kính: 0.98 m
    ? Sải cánh: 5.0 m
    ? Khối lượng tổng: 5,400 kg
    ? Khối lượng đầu đạn: 930 kg
    ? Tốc độ : 345 m/s ( Mach 0.9 )
    ? Trần bay : 100 ?" 400 m
    ? Tầm bắn: 450km
    ? Hệ dẫn đường: autopilot, active radar

    Hệ thống đất đối hải Bastion là loại hiện đại nhất của Nga hiện nay, ngay cả Hải quân Nga cũng chưa được trang bị.Việt Nam sẽ là nước đầu tiên sở hữu hệ thống này( phiên bản xuất khẩu).
    Chú ý :Theo tính năng phía Nga đưa ra thì một hệ thống như thế khống chế một diện tích xấp xỉ vịnh Bắc Bộ.
    Sơ luợc về Bastion
    Type: Coastal defense missile
    Soviet designation: 3K55 Bastion
    Missile designation: 3M55 Yakhont
    Designer: NPO Mash
    Lenght: 8.0 m
    Diameter: 0.7 m
    Span: 1.7 m
    Weight: 3,000 kg
    Range: 300 km (hi-lo), 120 km (lo)
    Speed: Mach 2.5
    Propulsion: Solid-propellant rocket booster + ramjet sustainer
    Guidance: Inertial + active or passive radar terminal homing
    Warhead: 200 kg HE
    Danh sách 1 số tàu chiến của VN:
    http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=1240
    đáng chú ý có 4 chiếc kiểu HQ-37 do công ty HyundaiVINASIN VN tự đóng... hay còn có tên là lớp chiến hạm Trường Sa... đang thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa...
    nghe đồn có mua 2 chiếc tàu ngầm kiểu Yugoslav của Bắc Triều Tiên và 1-4 tàu Frigate kiểu Gepard nhưng ko có thông tin chính thức...
    KHU TRỤC HẠM: 2 Project 159AE (Petya III), with 4 (2x2) 76.2mm AK-276 guns, 1 quintuple 402mm ASW TT, 2x12-round RBU-6000 ASW RL, 2 DC racks, Titan MF sonar
    3 Project 159A (Petya II) 4 (2x2) 76.2mm AK-276 guns,(HQ-09: 4 (2x2)x37mm AA; HQ-11: 2x23mm ZSU-23-2 AA), 3x533mm ASW TT, 4x16-round RBU-2500 ASW RL, 2 DC racks, mines; Titan MF hull-mounted sonar
    TUẦN DƯƠNG HẠM: 1 Barnegat AVP (fitted for SS-N-2b) with 2x P-202 Rubezh (SS-N-2c), 1x127mm/38 Mk.30 gun, 2x4-cell Fasta-M SR-SAM, 3 single 37mm M1939 AA, 2 twin 25mm 2M-3M
    TÀU TUẦN TIỄU: (poss. 1 u/c BPS 500/Project 12418) PGG ?" reported building at Ho Chi Minh City dockyard; with 8 Kh-35 Uran SSM, 1x76.2mm AK-176 gun, 1x30mm AK-630 Gatling CIWS, 2x12.7 or 14.5mm MG
    2 Project 1241E Tarantul I with 4 P-202 Rubezh (SS-N-2c) SSM, 1x76.2mm AK-176 gun, 1 4-cell Strela-1 SR-SAM, 2x30mm AK-630 Gatling CIWS
    8 Osa-II (Project 205ME) PTG with 4xP-15MPP-20 Rubezh SSM, 2 twin 30mm AK-230 AA
    2 Turya (Project 206ME) Turya PTH with 1 twin 57mm AK-725 DP, 1 twin 25mm 2M-3M AA, 4 fixed 533-mm TT (2xType 53-65 and 2xType 53-56B/K torpedoes)
    4 Shershan (Project 206) PTF with 2 twin 30mm AK-230, 4 fixed 533mm TT
    2 Svetlyak (Project 1041.2) PC with 1x76.2mm AK-176M, 4x4 (16) Ingal-M SR-SAM, 1x30mm AK-630 AA, 1xAGS-17 grenade launcher Inshore Patrol: 6-8 (+2-4) HQ-56 class (Stolkraft; 22.4 meter) PB with 1x20mm
    4 HQ-37 class (VINASHIN, Vietnam built)
    11 Zhuk (Project 1400M)
    TUẦN GIANG ĐĨNH: several PBR Mark II PCF
    NGƯ-THỦY LÔI CÁC LOẠI:
    2 Yurka (Project 266) class MSF
    4 Sonya (Project 1265E) class MSC
    2 Yevgenya (Project 1258) class MSI
    CÁC ĐƠN VỊ LỘI NƯỚC: 3 LST-1/542 class LST
    2 Polnocny-B class LSM
    Several LCU-1466 class
    10-12 T-4 (Project 1785) class LCM
    TẢI QUÂN: 1 HQ-966 class AK
    2 BD-621 class AK
    TIẾP TẾ - HẬU CẦN: 1 Sorum (Project 745) ATA
    1 Voda (MTV-6/Project 561) AWT
    2 Nyrat-2 (Project 376U) diving tenders (YDT)
    2 floating drydocks (YFDL)
    2 PO-2 (Project 376) YFL
    2 ex-US 53-meter harbor tankers (YO)
    2+ Chaolocco tugs (YTM)
    9 or so harbour tubs (YTL)
    TÊN LỬA: Coastal Defence:
    30xCSS-N-2 Seersucker anti-ship
    Shipboard: SS-N-25 Uran 3M-24E (poss, Project 11660 KBO-2000 Gepard
    SS-N-2a/b Styx (PTG craft and patrol ship)
  3. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    thêm chút thông tin về Uran--E:
    , Tên lửa chống tàu chiến Uran-E ( tên lửa SS-N-25 ) :
    Trọng lượng: 630 kg
    Trọng lượng đầu chiến đấu : 145 kg
    Tầm bắn tối đa: 130 km
    Tốc độ chiến đấu: 300 m/s ( bằng tốc độ âm thanh)
    Chiều cao bay từ 5 - 10 m trên mực nước biển
    Ngoài ra phiên bản phóng từ tàu chiến còn có phiên bản phóng từ máy bay ( Su 22, Su 27, Su 30 ) và trực thăng ( KA 12, KA 25).
    Nguồn gốc: Mua từ Nga
    Tên lửa Uran E được trang bị cho tàu tên lửa Molniya . (Việt Nam đã được Nga chuyển giao 2 tàu này và 20 chiếc khác sẽ được đóng tại Việt Nam theo công nghệ do Nga chuyển giao. Mỗi tàu Molniya mang 16 quả tên lửa Uran E ).Loại tên lửa này cũng được trang bị cho loại tàu BPS 500
  4. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin từ giới chức Quảng Ngãi, tàu của ông Lự và ngư dân đang hành nghề lặn trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khi tránh áp thấp nhiệt đới, tàu tạt vào đảo Linh Côn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam thì bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc bắt giữ hồi 11h30 trưa 1/8. Sau đó Trung Quốc đưa tàu và tất cả ngư dân Việt Nam về đảo Phú Lâm.
    Ngày 3/8, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh đồng thời kiến nghị Bộ Ngoại Giao can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự và 12 người đi trên thuyền
    Nguồn VNexpress
    Điên lắm rồi biểu tình chống Khựa thôi
  5. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc lại bắt giữ ngư dân Việt Nam
    Tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự (sinh năm 1971) cùng 12 ngư dân, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt giữ khi đang tránh áp thấp nhiệt đới tại đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 1/8.
    > 3 thuyền trưởng bị ép phạt vì ''xâm phạm lãnh hải Trung Quốc''
    Theo nguồn tin từ giới chức Quảng Ngãi, tàu của ông Lự và ngư dân đang hành nghề lặn trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khi tránh áp thấp nhiệt đới, tàu tạt vào đảo Linh Côn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam thì bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc bắt giữ hồi 11h30 trưa 1/8. Sau đó Trung Quốc đưa tàu và tất cả ngư dân Việt Nam về đảo Phú Lâm.
    Ngày 3/8, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh đồng thời kiến nghị Bộ Ngoại Giao can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự và 12 người đi trên thuyền.
    Trước đó, hàng chục ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện và lập tức những ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc vô cớ bắt giữ đòi tiền phạt.
    Tuy nhiên, hiện vẫn còn 12 ngư dân chưa được thả về và hoàn toàn mất liên lạc với gia đình.
    Trí Nguyễn - Khánh Bình (vnexpres.net)
  6. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    nó vẫn còn đang giam giữ 12 ngư dân chưa thả, và bây giờ bắt thêm 12 người nữa chắc ko ngòai mục đích gây áp lực buộc NC nộp tiền chuộc đây, để xem Bộ Ngoại Giao ta lần này có phản ứng thế nào đây
  7. madaguoi

    madaguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    5
    thôi giờ nên ít xài hàng tàu bớt đi coi như hành động trả đũa vậy,mà em thấy hàng việt cũng tốt đấy chứ tại ham rẻ thôi nên xài hàng tàu quá.
  8. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi tuần 1 vòng quanh website các báo trong nước, chỉ thấy có mỗi VNEPRESS là đưa tin về vụ bắt tàu ngư dân mới nhất này, còn lại chả thấy báo nào đưa hết sao lại vậy nhể, mấy tờ báo kia update thông tin kém thế cơ à
  9. Minturu

    Minturu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tin mới mà nên các báo kia chưa kịp cập nhật. Kể ko có bão thì giải pháp tốt nhất là phái tiếp thật nhiều tàu ra đó xem Khựa có bắt hết ko. Nếu bắt hết thì sẽ to chuyện và mình có cớ kêu ầm nên với quốc tế, ngư dân thì tự nhiên dc đi du lịch Hải Nam miễn phí mấy tháng.
  10. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    lần gần đây nhất ko phải nó bắt cùng lúc 3 tàu ngư dân của mình là gì, sau đó thả 2 tàu cùng 27 người giờ còn đang giữ 1 tàu và 12 người, ko biết tàu ngư dân bị bắt lần này có đi "đánh lẻ" hay "ăn mảnh" gì ko sao lại có 1 mình thế nhở, đáng lẽ phải rút kinh nghiệm lần trước phải đi thành 1 đội tàu để có gì còn tiếp trợ lẫn nhau. Cứ cái kiểu đi đánh lẻ này thì chắc còn bị nó bắt dài dài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này