1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olivervn

    olivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đã có nhà máy sản xuất thép tấm dùng đóng tàu biển
    http://www.vnbusinessnews.com/2010/01/quang-ninh-tests-steel-laminating-plant.html
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Khai thác chung Biển Đông và những nguyên tắc công bằng
    Tác giả: Dương Danh Huy - Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
    Bài đã được xuất bản.: 22/01/2010 06:00 GMT+7
    Gác tranh chấp, cùng khai thác chỉ là một giải pháp tạm thời. Người Anh có tục ngữ, "Rào giậu tốt tạo ra láng giềng tốt". Giải pháp cơ bản, lâu dài cho tranh chấp lãnh thổ là phân định chủ quyền một cách công bằng, phù hợp với luật quốc tế.
    Xem thêm : http://www.tuanvietnam.net/2010-01-20-khai-thac-chung-bien-dong-va-nhung-nguyen-tac-cong-bang
    P/S : Trong bài này có nói về vấn đề chồng lấn của VN với Thái, Mã, Indo, Cam, Phi...Bác nào trước đây có ý kiến về việc Thái lo ngại khi VN tăng cường sức mạnh quân sự thì xem lại nhé! mấy thằng này lo ngại trên nguyên tắc đề phòng đã thành đường lối của tụi nó rồi, mặc dù trong khối Asean nhưng không phải là luôn đoàn kết đâu. Nó cũng ngán VN nhà mình lắm chứ (xét về quá khứ). Hơn nữa tụi này cũng hiện đại hóa quân đội trước ta cả 5-10 năm rồi.
  3. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    VN ''''mua vũ khí nhiều nhất từ Nga''''
    Hợp đồng mua tàu ngầm được ký kết trong chuyến thăm của ông Dũng tới Moscow hồi tháng Mười Hai
    Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009, trang tin DefenseNews đưa tin theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Công nghệ (CAST) ở Moscow.
    Hà Nội đã đặt mua sáu tàu ngầm chạy cả điện và diesel và 12 máy bay Su-30 trong 12 tháng qua.
    Hợp đồng mua tàu ngầm ký với Việt Nam là hợp đồng lớn thứ hai về tàu ngầm tại nước Nga hậu Liên Xô. Trước đó, hồi năm 2002, Trung Quốc đã đặt mua tám tàu ngầm loại tương tự của Nga, CAST cho biết.
    Hợp đồng ký năm 2009 cũng khiến Việt Nam trở thành một trong năm nước mua vũ khí hàng đầu của Nga bên cạnh Ấn Độ, Algeria, Venezuela và Trung Quốc.
    Thương vụ trị giá hai tỷ đôla mua tàu ngầm hạng Kilo theo cách gọi của NATO và hạng Varshavyanka Project 636 được thực hiện trong chuyến thăm của Thủ tướng *************** tới Moscow hôm 15/12.
    DefenseNews nói truyền thông Nga đưa tin Việt Nam cũng đang chuẩn bị mua thêm 12 máy bay chiến đấu Su-30MK2.
    Tháng Một năm ngoái Hà Nội cũng đã bỏ ra nửa tỷ đô la để mua 12 máy bay chiến đấu loại này.
    Nhà phân tích Konstantin Makiyenko của CAST được trích lời nói hợp đồng mua tàu ngầm cũng sẽ kéo theo việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam bao gồm cả căn cứ hải quân, cơ sở bảo trì và sửa chữa, một trung tâm liên lạc và đào tạo cho các chuyên gia Việt Nam.
    Hà Nội sẽ phải chi cho phía Nga thêm hai tỷ đôla nữa cho các khoản này, theo DefenseNews.com.
    Trang tin này cũng nói tàu ngầm hạng Varshavyanka Project 636 được cho là loại ít gây ồn nhất trên thế giới và có thể hoạt động ở độ sâu 300 mét với tốc độ tối đa đạt 20 hải lý mỗi giờ.
    link : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100122_vietnam_weapon.shtml
    12 +12 = 24 Su 30 các bác nhỉ . Thế này chúng ta có đủ Su 30 để duyệt binh rồi .
    Được hethong1 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 22/01/2010
  4. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bộ Quốc phòng di chuyển khỏi di tích Hoàng thành Thăng Long
    Toàn bộ phần diện tích từ cổng Đoan Môn đến đường Điện Biên Phủ (trừ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam) sẽ thuộc Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
    Những ngày này, Bộ Quốc phòng và Hà Nội đang hoàn tất công việc kiểm kê, chuẩn bị di chuyển các đơn vị đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương. Như vậy, toàn bộ phần diện tích từ cổng Đoan Môn đến đường Điện Biên Phủ (trừ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam) sẽ sớm trở lại thành đất của Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (HTTL).
    Nhớ lại, khó khăn lớn nhất khi làm hồ sơ đề cử Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới lại không nằm ở những lý do chuyên môn, mà do việc chưa thể "nhất thể hóa" đầu mối quản lý khu di tích này. May mắn là UNESCO và các chuyên gia quốc tế có dịp đến với HTTL đều đánh giá rất cao giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích, nên chấp nhận cho Hà Nội nộp hồ sơ trước. Những cam kết được đưa ra, người yêu và có trách nhiệm với di sản hy vọng, nhất là sau Chỉ thị của Thủ tướng (30/2008/CT-TTg) vào ngày 10/10/2008.
    Đến 5/2009, Bộ Xây dựng cũng đã bàn giao Khu di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu cho UBND thành phố Hà Nội quản lý. Nay với cả phần diện tích rộng lớn (bao gồm cả khu Sân vận động Cột Cờ), việc chỉnh trang sẽ được thực hiện ngay khi sau khi hoàn tất công việc bàn giao.
    Riêng với các đơn vị quân đội đang ở phía Bắc khu di tích sẽ di dời trước ngày 30/4/2010 (theo công văn số 5267/BQP-TM). Theo TS Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội, thời gian từ giờ đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long sẽ đủ để chỉnh trang toàn bộ khuôn viên khu di tích cho xứng tầm điểm đến xứng đáng nhất của dịp Đại lễ.
    Theo VNN
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Việc sản xuất thép tấm đóng tàu biển của Vinashin tại Quảng Ninh đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hiệp hội thép Việt Nam (Hiệp hội của các nhà chuyên nhập phôi để cán nóng, cán nguội thép xây dựng và mua thép Trung Quốc nhưng dập mác Việt Nam như Công ty thép Việt-Ý...)
    http://vneconomy.vn/20100118101557567P0C5/vinashin-lam-thep-kho-von-cang-phai-dau-tu.htm
  6. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. Địch nào thế nhỉ.. =)
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/101410/Default.aspx
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/LA72213/default.htm
    Có bác nào kiểm chứng tin này được không ạ !!!
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đoàn kết khối ASEAN kiểu này :
    Giao tranh bùng nổ tại biên giới Thái Lan - Campuchia
    (Dân trí) - Sáng 24/1, giao tranh đã bùng nổ giữa quân đội Thái Lan và các binh sĩ Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp, làm 2 binh sĩ Thái Lan bị thương. Tuy nhiên, quan chức quân sự hai nước sau đó đã đồng ý cùng tìm biện pháp giảm căng thẳng. ...
    http://dantri.com.vn/c36/s36-375125/giao-tranh-bung-no-tai-bien-gioi-thai-lan-campuchia.htm
    chia rẽ nội bộ thế này chưa kể anh Malay và Indo
    chỉ ttổ để BC lôi kéo bằng trang bị QS hay KT thế là sôi hỏng bỏng không nát bét cái khối DNA
  9. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Không nơi nào có thể bình yên vì số lượng vũ khí, đạn dược của các tập đoàn đang sản xuất hàng ngày, thông qua chính phủ luôn tìm người, tìm quốc gia để bán!
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nghe chuyện bình thường
    Thời gian gần đây có nhiều thông tin khác nhau về sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. PV đã có cuộc gặp gỡ với Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký, trợ lý của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
    Thưa Đại tá, theo nhiều nguồn tin chúng tôi được biết, trong khoảng 3 - 4 tháng nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 108. Ông có thường xuyên vào thăm Đại tướng không?
    Tôi là một trong số ít người được vào thăm Đại tướng thường xuyên.
    Thưa, sức khỏe của Đại tướng tại thời điểm này (25/1/2010) như thế nào?
    Trước đó, cũng có lúc Đại tướng bị mệt nhiều nhưng hiện tại đang có dấu hiệu bình phục.
    Bác sĩ điều trị trực tiếp nói với tôi rằng Đại tướng có dấu hiệu bình phục tốt nhất trong những bệnh nhân được điều trị tại khu đặc biệt này. Hiện Đại tướng chỉ còn phải thở oxy ban đêm.
    Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị và chăm sóc để trong thời gian tới, Đại tướng có thể ngồi xe lăn đi lại.
    Đại tướng có trao đổi, trò chuyện với ông bình thường không?
    Đại tướng vẫn nói chuyện được nhưng không được rõ. Còn tôi nói thì Đại tướng nghe hết. Hiểu hết. Cái gì bằng lòng thì gật đầu. Cái gì không bằng lòng thì lắc đầu.

    [​IMG]
    Thưa ông, chính xác đến Tết này, Đại tướng thọ bao nhiêu tuổi?
    Ra Giêng, Đại tướng thọ 100 tuổi Âm và đến 25/8/2010, Đại tướng thọ 100 tuổi Dương.
    Vậy trong thời gian gần đây, ông có hay nhận được những lời hỏi thăm sức khỏe tới Đại tướng không?
    Nhiều, nhiều lắm. Nhất là trong vài tháng trở lại đây. Nếu là điện thoại quen, tôi vẫn trả lời ngắn gọn và chính xác.
    Xin cảm ơn Đại tá và xin nhờ Đại tá gửi tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp lời kính chúc sức khỏe.
    Theo Lương Thị Bích Ngọc
    Bee.net.vn
    http://dantri.com.vn/c20/s20-375408/dai-tuong-vo-nguyen-giap-van-nghe-chuyen-binh-thuong.htm
    Câ?u chúc Đại Tướng sớm bình phục và trường thọ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này