1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ diễn tập ở quần đảo Andaman hồi đầu tháng 2, hải quân Việt nam có tham gia. Có bác nào có hình ảnh hay tin chi tiết ko ? Có thì xin làm ơn up lên cho bà con coi cùng nhé, tìm mãi trên mạng ko có.
    Saturday, 06 Feb, 2010
    PORT BLAIR (India), Feb 5: India kicked off on Friday a 13-nation naval exercise off its Andaman archipelago it said was aimed at improving disaster management and not an attempt to form a security bloc.
    ...........................
    The navies of Australia, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Thailand, the Philippines, New Zealand and Vietnam took part.?"AFP
    http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/front-page/india-starts-naval-exercise-off-andaman-620
  2. NavyVietnam

    NavyVietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    15
    Tham gia thì dúng là có tham gia, nhưng chỉ với vai trò quan sát viên hay đại loại như thế thôi
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tập đoàn Vinashin:
    Thăm, tặng quà tàu Hải quân Mỹ đến Khánh Hoà

    QĐND - Thứ Tư, 24/02/2010, 0:39 (GMT+7)
    QĐND Online - Ngày 22-2, Tập đoàn Vinashin và Công ty đóng tàu Cam Ranh đã đến thăm và tặng quà thuỷ thủ tàu Richard E. Byrd -tàu vận tải hậu cần của Hải quân Mỹ, đến Vân Phong (Khánh Hoà) sửa chữa
    Ông Bùi Hữu Sỹ - Giám đốc Công ty đóng tàu Cam Ranh trân trọng gửi lời chào đến ngài Thuyền trưởng, đại diện chủ tàu đã tín nhiệm, đưa tàu đến sửa chữa tại Công ty, qua đó tạo cơ hội tốt để Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.
    Công ty cũng cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ sửa chữa tàu, bảo đảm chất lượng tốt, đáp ứng sự tín nhiệm của khách hàng.
    [​IMG]
    Tàu BĐBP tuần tra bảo vệ tàu tại khu vực neo đậu.
    Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Kinh doanh đối ngoại Tập đoàn Vinashin chúc mừng mối quan hệ thương mại giữa Tàu Richard E. Byrd và Công ty đóng tàu Cam Ranh đã đạt được và hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển.
    Thuyền trưởng tàu Richard E. Byrd, ông Jonathan Olmsted trân trọng cảm ơn lòng nhiệt tình, hiếu khách của Tập đoàn Vinashin và Công ty đóng tàu Cam Ranh đã dành cho tàu và các đơn vị liên quan trong thời gian qua, khi tàu được sữa chữa đúng thời điểm Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam và thời tiết không tốt như dự kiến. Hai bên đã trao tặng quà nhằm thể hiện sự hợp tác bền chặt, lâu dài.
    Trong thời gian tàu đến Khánh Hoà, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, làm tốt các thủ tục, giám hộ và trực tiếp bảo vệ an ninh trên tàu; tổ chức tuần tra, bảo vệ tốt hành lang xung quanh khu vực tàu neo đậu.
    Tin và ảnh: Văn Huệ
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/104203/Default.aspx
    ==>Tín hiệu mới. mở đầu cho việc VN cung cấp dịch vụ sửa chữa và hậu cần cho HQ Mỹ và hơn thế nữa về sau
    Mời các bác bình luận
    Hình chiếc tàu USNS RICHARD E. BYRD :
    http://www.msc.navy.mil/Byrd/
    42000 tấn
    http://www.msc.navy.mil/inventory/pics/byrd.jpg
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 24/02/2010
  4. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 5-7-8 năm gì đó có 1 vụ tàu gì gì của Vn đi ngang qua gần giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu bị chìm, thuỷ thủ mất tích và thấy báo đưa là tàu có lỗ thủng và Vn gửi công hàng cho TQ đòi làm rõ. Sau đó thấy im luôn. Thông tấn vỉa hè nói ta mua tàu hải quân từ vladimiavostoc về bị khựa làm ẩu.
    Bác nào có tin về vụ này cho hay với.
  5. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời tàu nhỏ sửa chữa nhỏ ở Vân Phong, sau đó ở Cam ranh, rồi tàu to hơn tới chữa, rồi nhiều tàu to tới chữa, rồi chữa lâu, chữa lớn, rồi có thể tàu chữa không được ở lại lâu, rồi có khi cả hạm đội ở lại chữa và chữa lâu.... hoặc có khi đơn giản là để cho ai đó quan tâm thì đoán già đoán nón cho rối cũng nên.
    Tàu hải quân Mỹ ... xí nghiệp đóng tàu Cam ranh ... thế cũng đủ vui rồi.
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3

    Ấn Độ: BrahMos đã sẵn sàng để xuất khẩu
    Theo thông tin từ một quan chức cấp cao của Ấn Độ, quốc gia Nam Á này đang tiến hành đàm phán về việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa đối hạm siêu thanh BrahMos cho Nam Phi, Brazil, Chile và Malaysia.
    ..............Giá thành chuyển giao mỗi tổ hợp vũ khí này sang nước thứ 3 được định giá là vào khoảng 3 triệu USD...........................Phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối ham siêu thanh P-800 Oniks (Yankhont) của Nga, BrahMos có thể đạt tốc độ từ Mach 2,5-2,8 (Mach ?" tốc độ âm thanh) và tầm hoạt động đạt 280km. BrahMos có thể tiêu diệt mục tiêu với đầu nổ nặng 200kg. Việc ngăn chặn loại tên lửa nhanh nhất thế giới này là rất khó khăn do tốc độ và các chế độ bay phức tạp của nó.
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/103683/Default.aspx
    VN cũng ngó nghiêng vụ này nhưng không biết có đàm phán để mua không nhỉ ? hay đàm phán rồi mà không công bố để đến khi hàng về rồi mới công bố cả thể nhỉ , bởi vì bán loịa này thì phải được sự đồng ý của nga và ấn mà nga và ấn là 2 nước có quan hệ tốt với Vn cả
  7. khanh_nga

    khanh_nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Tăng cường kiểm soát biểnhttp://vietnamnet.vn/chinhtri/201002/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-tren-bien-895872/
    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Cục Cảnh sát Biển cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, việc thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt là các vùng biển xa bờ, những vùng biển giáp ranh với các nước.
    Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát Biển nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010 sáng nay (24/2), Phó Thủ tướng nhấn mạnh Cục Cảnh sát Biển cần tiếp tục chú trọng tới công tác kiện toàn tổ chức, lực lượng.
    Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Biển chủ động, linh hoạt, khôn khéo và xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc vi phạm trên biển trong đó hết sức lưu ý tới các vụ việc, các đối tượng liên quan đến ma túy, buôn lậu?
    Đồng thời, không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là mở rộng quan hệ hợp tác với lực lượng cảnh sát biển, lực lượng chức năng của các nước láng giềng, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển với các nước láng giềng.
    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, sự ổn định về chính trị, giữ vững trật tự, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia là một những yếu tố hết sức quan trọng góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
    Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển cho biết, trong năm 2009, lực lượng Cảnh sát Biển đã tổ chức 77 lượt đoàn kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên biển, xử phạt vi phạm trên 400 tàu, thu về cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
    Lực lượng cũng đã tiến hành chỉ đạo, xử lý gần 118 chuyên án liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy... góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển quốc gia.
    Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ven biển, ngư dân trên vùng biển cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.
    Theo Cổng TTĐT Chính phủ
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1

    Chính sách quốc phòng Mỹ ở Đông Nam Á
    Báo cáo quốc phòng mới đây của Mỹ nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc cần hồi sinh mối quan hệ với Đông Nam Á, bởi nếu có sự hợp tác chặt chẽ ở khu vực này, Mỹ sẽ thuận lợi trong tiếp cận nhiều khu vực của thế giới ở trên biển, trên không và trên mạng máy tính.
    Dưới đây là bình luận của nhà phân tích Joey Long về tương lai quan hệ quân sự Mỹ - Đông Nam Á, cũng như ý nghĩa của nó với mỗi bên. Bài đăng trên tờ The Nation của Thái Lan.
    Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa công bố Báo cáo Quốc phòng 4 năm (QDR). Đây là tài liệu chi tiết mà chính quyền phải công bố theo yêu cầu của quốc hội, nêu rõ chi tiết các ưu tiên, cơ cấu, kế hoạch ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, là sự đánh giá đối với chính sách quốc phòng của quốc gia này. QDR đặt ra định hướng tổng quát cho chính sách quốc phòng; các kết luận cũng như khuyến nghị của nó đều được nghiên cứu tỷ mỷ. Báo cáo năm 2010 - báo cáo thứ tư kể từ trước đến nay - cũng mang đầy đủ các đặc trưng vừa nêu.
    Tuy nhiên, nó cũng phản ánh quan điểm của chính quyền mới của phe Dân chủ. Để thể hiện xu hướng hành động của chính quyền Obama ở châu Á và nhằm đảm bảo sự khả năng tiếp cận dễ dàng của Mỹ tới toàn cầu, QDR năm nay của Lầu Năm Góc nhấn mạnh yêu cầu cần vun trồng mối quan hệ quốc phòng với các nước Đông Nam Á.
    Trong báo cáo năm 2006, khu vực Đông Nam Á được nhắc đến một cách chung chung là các đối tác tiềm năng. Còn trong báo cáo năm nay, Lầu Năm Góc đã chi tiết hơn nhiều trong việc nêu tên các nước. Mỹ chia các nhóm quốc gia ở Đông Nam Á thành ba nhóm: đồng minh thân thiết, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược tiềm năng.
    Tàu hải quân Mỹ USS Chung-hoon, thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Ảnh: worldpress.com
    Tàu hải quân Mỹ USS Chung-hoon, thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Ảnh: worldpress.com
    Nhóm thứ nhất gồm Thái Lan và Philippines, đã có hiệp ước về quân sự. Nhóm thứ hai có Singapore. Nhóm ba gồm Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Lầu Năm Góc sẽ củng cố tình thân với Manila và Bangkok; làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Singapore; và "phát triển những mối quan hệ chiến lược mới" với Jakarta, Kuala Lumpur và Hà Nội.
    Các lĩnh vực hợp tác sẽ được phát triển bao gồm "chống khủng bố, chống ma túy và các chiến dịch nhân đạo trong khu vực". Lầu Năm góc cũng đề cập kế hoạch "hiện diện hơn nữa" trong khu vực, "hỗ trợ các hoạt động đa phương ngày càng tăng trong việc đảm bảo an ninh hàng hải; tăng cường khả năng tiếp cận của Mỹ trên biển, trên không, vũ trụ và mạng máy tính".
    Hiện Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương (USPACOM) đã xây dựng những mối liên hệ thuần túy quân sự với các nước Philippines, Thái Lan và Singapore. Hằng năm USPACOM đều có các cuộc tập trận chung với những nước này, chẳng hạn cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng.
    Với Việt Nam, Indonesia và Malaysia, người Mỹ cũng đã có các hoạt động để vun đắp mối quan hệ quốc phòng. Indonesia đã bắt đầu tham gia Hổ Mang Vàng; cuộc tập trận Garuda Shield có sự tham gia của quân đội Indonesia và Mỹ trong các bài tập bảo vệ hòa bình.
    Tháng 12/2009, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh thăm Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Roberrt Gates. Ảnh: DoD.
    Tháng 12/2009, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh thăm Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Roberrt Gates (phải). Ảnh: DoD.
    Kể từ năm 2008, các quan chức quân sự Mỹ và Việt Nam tiến hành những cuộc đối thoại thường niên về an ninh và hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cuối năm ngoái đã có chuyến công du Mỹ.
    Mỹ sẽ thực hiện nhiều biện pháp trong những năm tới nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng với ba nước ở nhóm này, QDR cho hay.
    Bức tranh quân sự ở tiểu vùng Đông Nam Á hiện nay cho thấy sự hiện diện nổi bật của Mỹ. Trung Quốc vẫn chưa mở rộng sự có mặt của họ ở khu vực như là Mỹ. Thông tin trong QDR cho thấy Mỹ muốn duy trì thế mạnh này. Xây dựng các mối quan hệ mới cũng như duy trì những căn cứ sẵn có là điều kiện để Mỹ đảm bảo sự tiếp cận đầy đủ các phần của thế giới có liên quan đến Đông Nam Á. Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng và cuộc chiến ở Afghanistan ngày càng khó khăn, thì thách thức đối với Nhà Trắng chính là duy trì sự can dự ở Đông Nam Á về các mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế.
    Các nước Đông Nam Á cho đến nay vẫn tìm kiếm sự cân bằng, vì thế họ sẽ chào đón sự hiện diện của Mỹ trong khu vực đồng thời duy trì các mối quan hệ song và đa phương với Trung Quốc. Không một nước nào trong tiểu vùng này muốn bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa hai cường quốc. Nếu có sự cân bằng về quân sự và ổn định về chính trị, họ sẽ không phải làm thế.
    Thanh Mai lược dịch
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/02/3BA19007/
    Quả này ngon rồi
    Được haigokeo sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 25/02/2010
  9. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Thật tiếc Ấn chỉ bán vũ khí đầu cuối mà không chuyển giao công nghệ. Chỉ cần có loại tên lửa này thì bất cứ một nước nào "ngó nghiêng" biển Đông và TS đều phải cân nhắc khi có ý đồ.
  10. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nhà mình trang bị Yakhont gốc của Nga thì lởm hơn à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này