1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tin này mói là tin mới thứ thiệt nè [r32)]
    Nam Phi chào bán tên lửa tìm và diệt ở Việt Nam
    Cập nhật lúc :9:05 AM, 08/10/2010
    Công ty Denel Dynamics của Nam Phi đang chào hàng tên lửa phòng không tầm ngắn trên biển Umkhonto cho hải quân Việt Nam, Phó tổng thống Nam Phi Kgalema Motlanthe hôm qua tiết lộ.

    Ông Kgalema Motlanthe cho biết: “Công ty Denel Dynamics chào hàng hải quân Việt Nam hệ thống tên lửa phòng không. Đây là hệ thống mạnh và nếu được ký, hợp đồng sẽ mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ quốc phòng song phương, cũng như củng cố quan hệ giữa nhân dân hai nước”.

    [​IMG]


    Giám đốc điều hành của Denel Dynamics là Machiel Oberholzer cho biết: “Với 45 năm kinh nghiệm sản xuất khí tài, chúng tôi tự hào với loại tên lửa đạt đẳng cấp quốc tế Umkhonto.
    Umkhonto-IR là tên lửa nặng 125 kg, có thể được lắp đặt trên các tàu chiến. Nó dài 3m, tầm bắn 12 km với độ cao tối đa 8km, có thể mang đầu đạn 23 kg, tìm diệt mục tiêu theo hệ thống dẫn đường radar trong không gian ba chiều.
    Đây là loại vũ khí đang được sử dụng trên nhiều tàu khu trục của Nam Phi và 6 tàu chiến của Phần Lan.


    không tìm mua thì ai vô cớ đi gõ cửa chào hàng ??? không cần ai người ta đi chao bán sản phẩm ??? ---- > chắc chắn các cụn nhà ta bắn tin tìm hàng nên được chào bản ( suy diẽn :-ss)
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    nguồn : http://www.baodatviet.vn/Home/thegi...-tim-va-diet-o-Viet-Nam/201010/114491.datviet
  3. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    có thể xem links gốc ở đây :
    Thursday, 07 October 2010 06:23 [​IMG]


















    http://www.defenceweb.co.za/index.p...g-umkhonto-to-vietnam&catid=51:Sea&Itemid=106

    Đà Nẵng:
    Hạ thủy tàu đo đạc biển mang tên Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
    (Dân trí) - Sáng 8/10, công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã làm lễ hạ thủy tàu khảo sát đo đạc biển sau hơn 2 năm khởi công. Tàu được vinh dự mang tên Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà bác học, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.



    Đây cũng là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
    Tàu HSV 6613 do tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế là loại tàu vỏ thép, có chiều dài 66,3m, chiều rộng lớn nhất 13,2m, chiều cao mạn 6,5m, mớn nước toàn tải 4m, lượng giãn nước 1.550 tấn.
    Bên cạnh đó, tàu được thiết kế cấp hoạt động không hạn chế, phù hợp với tính năng khảo sát thủy văn và đo đạc biển. Tàu có tuyến hình và cơ cấu động lực thích ứng nhất cho mục đích sử dụng, có thể xoay trở dễ dàng ngay cả trong vùng nước hẹp, chịu sóng trên cấp 12...
    Ngoài ra, tàu được trang bị 4 tổ máy diesel, hai chân vịt biến nước có thể xoay 360 độ, một chân vịt mũi cùng các nghi khí hàng hải và thiết bị cần thiết khác. Phạm vi hoạt động của tàu đạt 2.500 hải lý với tốc độ trung bình 10 hải lý/giờ, thiết kế tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng 60 ngày.
    Đây là tàu nằm trong chương trình biển đông và hải đảo của Đảng và Chính phủ, sự ra đời của con tàu sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang bị phục vụ công tác nghiên cứu khảo sát, đo đạc biển, thiết lập bản đồ toàn cảnh vùng biển Việt Nam.

    http://dantri.com.vn/c728/s728-4281...n-mang-ten-giao-su-vien-si-tran-dai-nghia.htm
    tàu HSV 6613 mang tên Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
    [​IMG]
  4. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2

    Thông tin này tung ra trước thềm hội nghị mở rộng bộ trưởng QP ASEAN. Đây là đòn thăm dò của cả Nga lẫn Việt chăng ?
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Hợp lí thôi, xây dựng bến bãi, cầu cảng, đặt các nhà xưởng và máy móc thiết bị nhằm bảo dưỡng, sửa chữa, hoặc đóng mới cho tàu bè, cung cấp dịch vụ hậu cần v.v... thì đâu phải là căn cứ quân sự !
    Phải có trang thiết bị và công xưởng cơ bản, rồi mới nhận chuyển giao công nghệ hiện đại được !
    Có công nghệ và hạ tầng cơ bản hiện đại, rồi mới đẻ ra sản phẩm xịn và hiện đại được.
    Có đồ xịn và hiện đại rồi thì ... làm gì thì tùy ý người sử dụng >:)
  6. hotrungnghia

    hotrungnghia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    47
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nói thật chứ chẳng biết các bác sốt sắng gì tin Nga muốn trở lại Cam Ranh chứ theo em thì chẳng chông chờ M gì ở Nga cả, trước cả hạm đội TBD của LX đóng ở đó mà để năm 1988 thằng Tàu đểu nó gặm mất một ít ở TS mà ko có động tĩnh gì, thực chất có thể người Nga quay lại chỉ để xây dựng cơ sở hạ tầng theo hợp đồng với VN để làm một binh chủng mới trước khi cá quả về, chứ còn lâu Nga mới có cơ hội quay lại CR lần nữa
  8. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Năm ngoái Nga đã chính thức đề nghị với VN là muốn quay trở lại CR, việc này đã đc bộ chính trị bàn bạc kĩ lưỡng và câu trả lời là KHÔNG rồi các bác ạ.
  9. bluehighland

    bluehighland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    25

    Em nghĩ không là đúng vì bây h mình không nên để mất lòng thằng nào cả. Nhìn gương thằng Gruzia vừa rồi đó, Mỹ chả hậu thuẫn thế mà lúc Ngố nó đánh, Mỹ chỉ đứng ngoài hò hét chứ có làm được gì đâu. Ngố chẳng dại gì vi việt nam mà mất quan hệ với Tàu cả
  10. vinakill

    vinakill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hạ thủy tàu đo đạc biển mang tên Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
    Sáng 8/10, công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã làm lễ hạ thủy tàu khảo sát đo đạc biển sau hơn 2 năm khởi công. Tàu được vinh dự mang tên Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà bác học, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây cũng là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
    Tàu HSV 6613 do tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế là loại tàu vỏ thép, có chiều dài 66,3m, chiều rộng lớn nhất 13,2m, chiều cao mạn 6,5m, mớn nước toàn tải 4m, lượng giãn nước 1.550 tấn.

    Bên cạnh đó, tàu được thiết kế cấp hoạt động không hạn chế, phù hợp với tính năng khảo sát thủy văn và đo đạc biển. Tàu có tuyến hình và cơ cấu động lực thích ứng nhất cho mục đích sử dụng, có thể xoay trở dễ dàng ngay cả trong vùng nước hẹp, chịu sóng trên cấp 12...

    Ngoài ra, tàu được trang bị 4 tổ máy diesel, hai chân vịt biến nước có thể xoay 360 độ, một chân vịt mũi cùng các nghi khí hàng hải và thiết bị cần thiết khác. Phạm vi hoạt động của tàu đạt 2.500 hải lý với tốc độ trung bình 10 hải lý/giờ, thiết kế tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng 60 ngày.

    Đây là tàu nằm trong chương trình biển đông và hải đảo của Đảng và Chính phủ, sự ra đời của con tàu sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang bị phục vụ công tác nghiên cứu khảo sát, đo đạc biển, thiết lập bản đồ toàn cảnh vùng biển Việt Nam.


    Nguồn:Dân Trí http://dantri.com.vn/c728/s728-4281...n-mang-ten-giao-su-vien-si-tran-dai-nghia.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này