1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nè thấy ngta chào kiểu này chưa, only Nga huynh đệ:
    [​IMG]

    còn đây Mr. Liệt...
    [​IMG]
  2. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bánh trái chia phần có đủ hết rồi chú Nga vác mặt to tham gia vụ này làm gì[​IMG]
    Nhiệm vụ chính của chú Nga là tung tin VN nguy hiểm có nhiều vũ khí "ngầm" để TQ mua vũ khí Nga và ngươc lại bảo VN rằng thằng TQ to đầu ngày càng bành trướng mày nhìn đống vũ khí của nó xem sang đây tao bán hàng khắc chế nó cho...Cứ thế mấy thằng con con chỉ là con rối trong tay các đồng chí con buôn vũ khí[​IMG][​IMG]
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Tin TQ thả ngư dân VN vô điều kiện trên Vietnamnet lại bị gỡ xuống rồi hic hic
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ý thức dân tộc của Việt Nam rất cao cả trong người dân và Chính Phủ, nếu thực sự chúng ta không có Su, Mig thì ngay lập tức hàng đàn F-15, F16,.. sẽ về ngay. Lúc đó sẽ hết tình trạng đi dây, tuy nhiên đi dây cho khéo không bị ngã mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu dùng "J10" thì ngàn đời nay VN mình chưa bao giờ muốn.

    Tuy nhiên xét tình hình hiện nay và cài chục năm nữa thì không có chuyện "SU, Mig, Kilo, S-3,4,500..." không có mặt => đi dây tiếp.[r2)]
  5. Eo_Bien

    Eo_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nga cử Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng đi mà coi thường gì bạn . Đối với 1 số nước phương tây Tổng Tham Mưu Trưởng mới là người trực tiếp năm quyền binh lực .
  6. 0vuongmac

    0vuongmac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    30
    Tòa án Quân sự Việt Nam: 65 năm không có án oan sai

    65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Tòa án Quân sự (TAQS) đã vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong thời chiến hay trong thời bình, các TAQS luôn bám sát các đơn vị quân đội, bám sát chiến trường, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trong hành trình 65 năm, các TAQS không có trường hợp nào xử oan người vô tội.

    Góp phần bảo vệ kỷ luật Quân đội

    Lịch sử lập pháp nước nhà đã ghi nhận: TAQS là tiền thân của ngành Tòa án Việt Nam ngày nay. Sự trưởng thành của các TAQS Việt Nam luôn gắn liền với sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
    Hiện nay, ngành Tòa án Quân sự Việt Nam có 27 Tòa án Quân sự (gồm 9 Tòa án Quân sự cấp quân khu, 17 Tòa án Quân sự khu vực và Tòa án Quân sự Trung ương.). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, 65 năm qua, ngành TAQS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác mà trọng tâm là công tác xét xử.
    Thông qua việc giải quyết hàng ngàn vụ án(nhất là trong những năm gần đây tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp), các TAQS hàng năm đã tập trung xét xử kịp thời các vụ án theo quy định của pháp luật, trong đó có một số vụ thuộc các loại tội trọng điểm như: Gián điệp; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Giết người; Cố ý gây thương tích, Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân.
    Thông qua hoạt động xét xử, các TAQS đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Quân đội, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, kỷ luật Quân đội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tận thu nhiều tiền, nhiều tài sản cho công quỹ quốc phòng
    Ngoài hoạt động xét xử, ngành TAQS đã tích cực tham gia góp ý kiến và trực tiếp xây dựng hàng trăm dự án luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư có liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự…Tham gia đóng góp, xây dựng hàng trăm dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản pháp luật khác do Quốc hội, TAND Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao phó.
    Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Quân đội nghiên cứu soạn thảo nhiều thông tư, hướng dẫn liên tịch làm cơ sở cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tố tụng, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được giao...
    Với những thành tích đạt được trong những năm qua, TAQS Trung ương đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, được Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng và tặng cờ thi đua.

    http://www.phapluatvn.vn/tuphap/201009/Toa-an-Quan-su-Viet-Nam-65-nam-khong-co-an-oan-sai-2002377/
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Topic ngưng ở đây nhé các bác. Qua Topic mới để thông tin dễ đọc hơn tí.
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    thời sự VTV1 có đọc tin này rồi mà.tối hôm qua em nghe ptv đọc tin này rồi.ko bưng bit đâu.
  9. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách hợp tác của Ấn Độ
    QĐND Online - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quanh Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arackaparambil Kurian Antony dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất.

    Sáng 13-10, Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc Phòng.



    Bộ trưởng Quốc phòng hai nước duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

    Dự lễ đón có Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cùng các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony dẫn đầu.



    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giới thiệu với Bộ trưởng Antony các tướng lĩnh Việt Nam tại Lễ đón.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

    “Chuyến thăm hữu nghị chính thức lần thứ hai của Bộ trưởng Antony tới Việt Nam và dự ADMM+ lần đầu tiên đã khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước,” Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.


    Đại tướng Phùng Quang Thanh bắt tay Đại tá S Mohan, Tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

    Bộ trưởng Antony bày tỏ vui mừng lần thứ hai được thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam dành cho Đoàn. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công ADMM+ lần thứ nhất.

    “Sự chuẩn bị của Việt Nam là rất chu đáo. Từ chương trình cho tới các tài liệu, báo cáo, đều thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Tôi tin rằng ADMM+ sẽ xây dựng được có chế an ninh tốt, giúp tăng cường hòa bình, ổn định trong khu vực. Đây là cơ chế tạo dựng niềm tin của các nước trong khu vực trong thời gian tới,” Bộ trưởng Antony nói.

    Bộ trưởng Antony trân trọng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhắc lại kỷ niệm được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2007. Ông cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Bộ trưởng Antont tại ADMM+ lần thứ nhất. Cảm ơn sự giúp đỡ của Ấn Độ giành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng đất nước. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, hai bên rất có tiềm năng trong hợp tác quốc phòng song phương. Ấn Độ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải quân, Không quân, đào tạo sỹ quan, vì vậy Việt Nam mong muốn Ấn Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam. Cụ thể giúp Việt Nam đào tạo tiếp thu một số công nghệ quốc phòng mới, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, sỹ quan hải quân, không quân...



    Hai đoàn hội đàm.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin với Ấn Độ trong một số lĩnh vực: sẵn sàng tiếp nhận tàu Hải quân của Ấn Độ tới bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhiên liệu tại các cơ sở của Việt Nam.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Ấn Độ tăng cường hơn nữa việc giao lưu sỹ quan hai nước, trao đổi vấn đề học thuật quân sự..., đồng thời đề nghị Ấn Độ cử chuyên gia sang Việt Nam giúp Việt Nam đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập.

    Tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi bên ; kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước ; trao đổi thống nhất các biện pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn quân sự các cấp, giao lưu sỹ quan, hợp tác trong đào tạo sỹ quan, trao đổi thông tin cùng các vấn đề về hợp tác song phương giữa hai Bộ Quốc phòng.

    Bộ trưởng Antony cho rằng, việc hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2009 là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

    Bộ trưởng Antony khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách hợp tác của Ấn Độ, trong đó có hợp tác quốc phòng.

    “Ấn Độ sẽ giúp Việt nam trong việc trợ giúp huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Học viện quốc phòng, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, thông tin về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như Hải quân, Không quân,” Bộ trưởng Antony khẳng định.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng Antony đã mời Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Triển lãm Không quân Ấn Độ năm 2011.

    Tin, ảnh : Nguyễn Hòa
  10. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách hợp tác của Ấn Độ
    QĐND Online - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quanh Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arackaparambil Kurian Antony dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất.

    Sáng 13-10, Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc Phòng.



    Bộ trưởng Quốc phòng hai nước duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

    Dự lễ đón có Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cùng các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony dẫn đầu.



    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giới thiệu với Bộ trưởng Antony các tướng lĩnh Việt Nam tại Lễ đón.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao đoàn đại biểu quân sự cấp cao Ấn Độ đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

    “Chuyến thăm hữu nghị chính thức lần thứ hai của Bộ trưởng Antony tới Việt Nam và dự ADMM+ lần đầu tiên đã khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước,” Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.


    Đại tướng Phùng Quang Thanh bắt tay Đại tá S Mohan, Tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

    Bộ trưởng Antony bày tỏ vui mừng lần thứ hai được thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam dành cho Đoàn. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công ADMM+ lần thứ nhất.

    “Sự chuẩn bị của Việt Nam là rất chu đáo. Từ chương trình cho tới các tài liệu, báo cáo, đều thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Tôi tin rằng ADMM+ sẽ xây dựng được có chế an ninh tốt, giúp tăng cường hòa bình, ổn định trong khu vực. Đây là cơ chế tạo dựng niềm tin của các nước trong khu vực trong thời gian tới,” Bộ trưởng Antony nói.

    Bộ trưởng Antony trân trọng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhắc lại kỷ niệm được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2007. Ông cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Bộ trưởng Antont tại ADMM+ lần thứ nhất. Cảm ơn sự giúp đỡ của Ấn Độ giành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng đất nước. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, hai bên rất có tiềm năng trong hợp tác quốc phòng song phương. Ấn Độ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải quân, Không quân, đào tạo sỹ quan, vì vậy Việt Nam mong muốn Ấn Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam. Cụ thể giúp Việt Nam đào tạo tiếp thu một số công nghệ quốc phòng mới, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, sỹ quan hải quân, không quân...



    Hai đoàn hội đàm.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin với Ấn Độ trong một số lĩnh vực: sẵn sàng tiếp nhận tàu Hải quân của Ấn Độ tới bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhiên liệu tại các cơ sở của Việt Nam.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Ấn Độ tăng cường hơn nữa việc giao lưu sỹ quan hai nước, trao đổi vấn đề học thuật quân sự..., đồng thời đề nghị Ấn Độ cử chuyên gia sang Việt Nam giúp Việt Nam đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập.

    Tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi bên ; kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước ; trao đổi thống nhất các biện pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn quân sự các cấp, giao lưu sỹ quan, hợp tác trong đào tạo sỹ quan, trao đổi thông tin cùng các vấn đề về hợp tác song phương giữa hai Bộ Quốc phòng.

    Bộ trưởng Antony cho rằng, việc hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2009 là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

    Bộ trưởng Antony khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách hợp tác của Ấn Độ, trong đó có hợp tác quốc phòng.

    “Ấn Độ sẽ giúp Việt nam trong việc trợ giúp huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Học viện quốc phòng, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, thông tin về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như Hải quân, Không quân,” Bộ trưởng Antony khẳng định.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng Antony đã mời Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Triển lãm Không quân Ấn Độ năm 2011.

    Tin, ảnh : Nguyễn Hòa
    Nguồn:QDND
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này