1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Chắc bác Triết đi thăm Kalmykia để tăng ảnh hưởng cho Phật giáo của các kiều bào ta tại Châu Âu.
  2. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Cộng hoà sалм<́кия có công nghiệp phụ trợ dầu mỏ phát triển thì phải. Địa bàn nước CH này tuy nhỏ nhưng có số lượng các tập đoàn khai thác dầu mỏ tập trung khá đông.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bọn khốn Trung Quốc kiếm chuyện nữa rồi, ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ngày 16/5 đến ngày 1/8/2010 ở những vùng biển thuộc chủ quyền của VN mình
    Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Hoàng Sa
    Cập nhật lúc 18:03, Thứ Năm, 06/05/2010 (GMT+7)
    ,
    - Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói chiều nay (6/5).
    Hôm 29/4, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2010 tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã phản đối việc làm này của phía Trung Quốc.
    Bà tái khẳng định Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
    ?oLệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, do đó hoàn toàn vô giá trị. Phía Việt Nam tiến hành giao thiệp ngoại giao phản đối việc làm nói trên của phía Trung Quốc.?, bà Nga nói.
    [​IMG]

    Ảnh: VNN

    Trong một diễn biến khác như VietNamNet đưa tin, tại vùng biển Quảng Ngãi lại xảy ra việc tàu Trung Quốc bắt giữ tàu cá Việt Nam. Tàu bị bắt giữ mang số hiệu Qng-0281 do ông Đặng Tằm (35 tuổi) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu, trú tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    Trong cuộc gọi điện về đất liền từ đảo Phú Lâm sáng nay, thuyền trưởng cho hay ông cùng 11 thuyền viên đã bị tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc.
    Đây là tàu thứ 3 của bà con ngư dân tại Quảng Ngãi bị tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trước đó, tàu của ông Tiêu Viết Là (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và tàu của ông Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện Lý Sơn) với 23 thuyền viên đã bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm hơn 1 tháng và bị đòi tiền chuộc. Họ chỉ được thả vào hôm 27/4 vừa qua sau khi cơ quan chức năng của Việt Nam can thiệp.
    Xuân Linh
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Viet-Nam-phan-doi-Trung-Quoc-vi-pham-chu-quyen-Hoang-Sa-908294/
  4. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Hay nhỉ! Bây giờ mỗi năm nó cấm vài tháng tiến tới nó cấm hoàn toàn. Thế là nó chiếm đc biển của chúng ta. Không hiểu chúng ta có chính sách gì không đây?
  5. onix22

    onix22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ - PHÁT TRIỂN
    TỪ 26.5 ĐẾN 15.7.2010:
    Tiến hành khảo sát địa chấn 2D lô 120 tại vùng biển Bình Định, Quảng Ngãi
    10:33'', 6/5/ 2010 (GMT+7)
    (BĐ) - Ngày 29.4.2010, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 1343/UBND-NN Thông báo về chương trình khảo sát địa chấn 2D lô 120 tại vùng biển Bình định, Quảng Ngãi. Cụ thể như sau:
    Theo Thông báo số 2175/TDKT-HCM-TKTD ngày 20.4.2010 của Tổng Công ty thăm dò và Khai thác Dầu khí (PEVP) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Origin Energy, từ ngày 26.5.2010 đến ngày 15.7.2010, Tổng Công ty sẽ tiến hành hoạt động khảo sát địa chấn 2D phục vụ cho công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi. Khu vực khảo sát có tọa độ như sau:
    A: 15001?T04?T?T 109012?T05?T?T
    B: 15001?T40?T?T 110002?T36?T?T
    C: 14025?T10?T?T 110002?T36?T?T
    D: 14025?T10?T?T 109012?T05?T?T
    Tàu khảo sát địa chấn mang tên Aquila Exploer treo cờ Quốc tịch Panama, thân màu xanh đỏ, boong màu trắng, dài 71m, rộng 17,5m kéo theo một cáp địa chấn dài 7km sau đuôi tàu. Hộ tống tàu thăm dò địa chấn gồm 04 tàu bảo vệ của Dầu khí và Hải quân Việt Nam. Tổng Công ty yêu cầu các phương tiện hoạt động trên vùng biển nêu trên không chặn đầu tàu khảo sát địa chấn, cách 02 bên mạn tàu khảo sát địa chấn trên 15 hải lý, cách đuôi tàu khảo sát địa chấn trên 05 hải lý.
    Để thực hiện bảo đảm an toàn hàng hải và an toàn cho hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
    1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Xí nghiệp Bảo đảm an toàn Hàng hải 201 Quy Nhơn, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn thông báo rộng rãi cho ngư dân và các phương tiện vận tải đang hoạt động trên biển biết về thời gian, tọa độ vùng biển sẽ tiến hành công tác thăm dò địa chấn, số lượng tàu thăm dò địa chấn và tàu hộ tống và thực hiện nghiêm các yêu cầu của Tổng công ty.
    2. Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định, Đài Radio Quy Nhơn tổ chức phối hợp thông báo kịp thời về hoạt động khảo sát địa chấn đã nêu của Tổng Công ty thăm dò Khai thác dầu khí chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin nhằm phục vụ tốt công tác thăm dò dầu khí và bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực.
    Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện.
    http://baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2010/5/90526/
  6. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    QĐND Online - Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh thuộc Công ty công nghiệp Phương Bắc (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam được giới thiệu rất kỹ về các loại súng do nhà máy sản xuất. Trong số các loại súng được giới thiệu, súng AK-103 là loại gây được sự chú ý đặc biệt của các thành viên trong đoàn.
    Súng AK-103 được Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh cải tiến trên cơ sở súng AK-47. Súng có chế độ bắn phát một và bắn liên thanh, sát thương mục tiêu có phòng bị cá nhân trong phạm vi 400mét, có thể đánh bằng lưỡi lê và báng súng; có thể lắp thêm bộ phận phóng lựu để sát thương mục tiêu tập trung hoặc mục tiêu bọc thép nhẹ. AK-103 sử dụng đạn 7,62 x 39mm M43. Khi báng triển khai, súng có chiều dài 943mm. Khi báng gấp lại, súng có chiều dài 700mm. Chiều dài nòng súng là 415mm. Sơ tốc miệng nòng 715mét/s. Tầm bắn thước ngắm 1000mét. Súng có trọng lượng 3,4 kg. Dung lượng hộp đạn của súng là 30 viên, tốc độ bắn 600phát/phút. Độ bắn chính xác của súng R50&lt;7.0cm (đơn phát), R100&lt;16cm (đơn phát).
    Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cap Việt Nam thăm khu trưng bày súng AK-103 và một số sản phẩm của Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh thuộc Công ty công nghiệp Phương Bắc (Trung Quốc).
    Ông Vương Lực ?" Giám đốc Công ty công nghiệp Phương Bắc cho biết: Súng AK-103 có kết cấu đơn giản, bảo dưỡng thuận tiện, có thể tiến hành tháo lắp bằng tay không cần dụng cụ. Nguyên lý hoạt động của súng áp dụng theo phương thức tự động bằng cách trích khí, bộ phận trích khí do lỗ dẫn khí, ống dẫn khí, pittông và ống pittông cấu thành. Phần đuôi của pittông liền khối với hộp khoá nòng bằng ren và chốt. Khi bắn, khí sản sinh từ thuốc phóng sẽ được trích vào ống dẫn khí đẩy pittông, pittông sẽ kéo hộp khoá nòng lùi.
    Súng khoá nòng bằng cách xoay, hai bên của thanh khoá nòng đều có phần nhô ra, khi thanh khoá nòng xoay, phần nhô ra sẽ được xoay vào rãnh của hộp khoá nòng để thực hiện động tác khoá nòng. Cơ cấu đẩy hãm chủ yếu bao gồm lò xo đẩy hãm, bệ ống dẫn, ống dẫn, thanh dẫn và vòng đệm. Trong quá trình hộp khoá nòng bị kéo lùi sẽ ép lò xo đẩy hãm, dưới lực đàn hồi của lò xo, hộp khoá nòng sẽ tiến lên làm cho thanh khoá nòng vừa xoay vừa tiến lên, đẩy đạn vào buồng đạn và khoá nòng.
    Đại tướng Phùng Quang Thanh bắn thử súng AK-103 tại trường bắn trong nhà của Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh.
    AK-103 áp dụng cơ cấu kích phát từng viên và liên thanh, cơ cấu kích phát có ba chế độ: từng viên, liên thanh và bảo hiểm. Khi ở vị trí bảo hiểm, cò súng bị tắc, búa đập không được giải phóng. Khi ở trạng thái khoá nòng, bảo hiểm được giải phóng, bóp cò súng, làm cho búa đập quay, đánh kim hoả, làm cho kim hoả đâm vào hạt lửa. Súng AK-103 còn có các khẩu nối bộ ngắm quang học, bộ ngắm laze. Trên súng có thể nối lưỡi lê, lắp đèn pin chiến thuật, ống giảm thanh và bộ phận phóng lựu để đạn sát thương mục tiêu tập trung hoặc mục tiêu bọc thép nhẹ. Đại tướng Phùng Quang Thanh và một số thành viên Đoàn bắn thử, độ chính xác của súng AK-103 rất cao.
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/111108/Default.aspx
    các bác thây chuyện này thế nào
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Thông số khá giống với AK-103 của Nga, nhưng không có chế độ bắn 3 viên. Tốt nhất nên né mấy món hàng nhái này
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    AK khi? gió na?o có chế độ 3 viên?
  9. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Tàu tỏ ra khá chua chát về việc Su-30MK2V của Việt Nam hiện đại hơn MKK của các bạn và sẽ được đeo Yakhont hoặc Brahmos, đồng thời Kilo của Việt Nam cũng được đồn là có hệ thống điều khiển, sonar hiện đại hơn Kilo Tàu và có trang bị Club-S trong khi Tàu không có.
    Tất nhiên ngay lập tức có bài của chuyên gia quân sự Tàu chấn an dư luận rằng Kilo Việt Nam khó có thể được nâng cấp hiện đại hơn và không được trang bị Club-S.
    http://club.china.com/data/thread/1013/2712/39/86/5_1.html
    http://bbs.cheshi.com/thread-584309-1-1.html
    http://bbs.chinadaily.com.cn/viewthread.php?gid=2&tid=666764&page=1&extra=page%3D1
  10. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    AK bắn 3 viên bác chế cho tụi Ngố sản xuất àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này