1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    S-300V phát hiện ABM tầm 210NMI (390km) hết phần tô vàng bên phải.
    Tầm bắn của tên lửa 9m82M 110NMI (200km)
    Có sự khác biệt giữa phòng thủ và tấn công. Thực tế các dàn ra đa mặt đất có khoảng mù độ cao thấp như đồ thị S-300 (đường cong dưới). Thực tế người Nga khuyến cáo phải có các hệ thống phòng không tầm ngắn để bảo vệ S-300. Không nghe họ, S-300 cũng sẽ bị tên lửa hành trình bay thấp lượn theo địa hình chọc thủng ô phòng không. Đặc biệt trên biển không vướng địa hình nên tên lửa hành trình có khả năng bay rất thấp và rất nguy hiểm. Kể cả quảng cáo các hệ Aegis của Mỹ thì khi phát hiện ra tên lửa bay thấp cũng chỉ còn vài chục giây để đối phó. Trong trường hợp này, AWACS lại phát huy tác dụng bởi nó quan sát được rất xa, không bị cản bởi đường chân trời như ra đa trên mặt đất, mặt biển. Nhưng AWACS lại có khắc tinh là bọn Mig-31. Bài học Manvinas người Anh chủ quan khinh địch đã bị thiệt hại rất nặng bởi tên lửa Exocet bay thấp và thậm chí bom ngu.

    [​IMG]
    Tất nhiên xảy ra CT thì lực lượng cắm chốt ở TS sẽ phải gồng mình và hứng chịu bom đạn. Nhưng trong trường hợp ấy, sự ứng cứu khẩn cấp từ đất liền là vô cùng cần thiết. Khựa nó cũng sẽ tính bài ứng cứu ấy và ngăn chặn, máy bay của nó, hạm tàu của nó sẽ chắn đường đến TS. Nhiều khả năng đường biển bị phong toả không ra được, chẳng nhẽ ứng cứu nhanh lại nguỵ trang thành tàu cá, đi vòng qua ngả Thái Lan. Như vậy chỉ còn đường không. Đám Su, Mig hiện có hơi yếu sẽ chưa đủ để đối phó với bọn chặn đường này, 2 bên sẽ mắc nhau ở đám cản đường và phải có nhiều con như Mig-31 hay Su-35 để chặn đám cản đường, dọn dẹp hay hộ tống, đồng thời có khả năng phóng nhanh đến đảo. Muốn dọn nhanh thì phải mạnh hơn nó chứ yếu hơn thì chỉ có thua hoặc sa lầy.
    Cái tin tên lửa Israel thật hài, tên lửa hành trình chống tàu thì không phải và nó phải có thiết kế riêng. Tên lửa ngu bắn loạt mà tầm xa 150km thì độ tản mát là bao nhiêu? Người ta tính cả rồi, loại không điều khiển thì tầm chừng nào đó là đủ. Loại tự động tìm mục tiêu kiểu BM30 thì có thể dùng được nhưng trình độ Israel chưa làm được loại này. Một kiểu nữa là có điều khiển theo GPS+quán tính thì thực ra loại này sẽ kém hiệu quả với đối thủ ngang hay trên cơ. Bởi gây nhiều sóng GPS quá dễ và đơn giản. Nếu muốn bắn xa thì phải như Iskander, kết hợp nhiều kiểu dẫn đường, trong đó có dẫn đường ảnh topo-địa hình rất khó để gây nhiễu.
    Israel là một quốc gia đặc biệt, họ không thể chế tạo nổi một cái ô-tô nhưng lại có nhiều vũ khí ngon (như quảng cáo). Vậy thì nguồn của họ là từ đâu ra. đơn giản là từ Mỹ, ăn cắp công nghệ của Mỹ, thuê chuyên gia Mỹ làm. Chính vì thế mà Israel bán hàng thì giá có thể sẽ rất thấp vì không tốn chi phí phát triển cùng bản chất con buôn nên phần lại quả cũng rất đậm. Vụ tên lửa Israel bán cho Ấn Độ bị phanh phui nhận hoa hồng đến hàng triệu đô và một loạt quan chức mất nghế.
    Rất có thể tin này là quảng cáo, đánh động để chào bán một số thứ nào đó khác.
    Còn thực sự nhà ta mà mua cái này chống tàu hay phòng thủ biển thì em xin lên tàu vượt biên trước sang bển làm bạn với các ngẹo vàng cày cuốc sa mạc Cali kiếm tý rau cháo vậy.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 12/05/2010
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Vietnam kauft für seine Armee die Gelände-LKWs Ural
    09.07.2009 ?" Nachrichten
    GEBIET TSCHELJABINSK.
    Das Autowerk Ural unterzeichnete ein Abkommen über die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium von Vietnam. Das Abkommen wurde am 8. Juli in NIshnij Tagil in der VII. Internationalen Ausstellung Russian Expo Arms-2009 abgeschlossen.
    Das Werk aus Miass wird mehrere hundert LKWs Ural-375 modernisieren, die die Sowjetunion einst an die vietnamesische Armee geliefert hatte. Die Benzinvergasermotoren werden nämlich durch moderne Dieselmotoren ersetzt.
    Wie man RusBusinessNews im Unternehmen mitteilte, kauft das Verteidigungsministerium daneben auch die neuen Gelände-LKWs Ural-4230. Man plant auch in Vietnam ein Servicezentrum des Autowerks Ural zu eröffnen. [/QUOTE]
    http://de.rusbiznews.com/news/n391.html
    Tình cờ tìm thấy tin này, cách đây 10 tháng.
    Nhưng hình như tin quan trọng thế này chưa được đăng thì phải
    Dịch qua:
    Việt Nam mua xe tải hạng nặng cho quân đôi.
    Hàng trăn xe tải loại Ural-375 sẽ được chuyển đến VN.
    Ngoài ra Vn còn mua những xe tải hạng nặng mới loại Ural-4230.
    Hãng Ural còn đang lên kế hoạch mở trung tâm bảo trì tại VN.
    Được haigokeo sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 12/05/2010
  3. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc liên tiếp trinh sát Tường Sa và khu vực DK-1:
    Cục hải sự Trung Quốc đưa tàu xuống vùng biển Trường Sa của Việt Nam
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA76538/default.html
  4. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 11/05/2010, tại Hà Nội, tập đoàn Lockheed Martin đã ký được hợp đồng giành quyền chế tạo chiếc vệ tinh thứ hai cho Việt Nam. Các chức Việt Nam cho AFP biết, tổng giá trị dự án lên tới 215 triệu đô la.
  5. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Có Bác nào có được hình ảnh các Bộ trưởng bộ quốc phòng các nước Đông Nam Á đi thăm sư đoàn 308 không. Đừng post hình ảnh của www.vnn.vn
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Sử dụng quân sự giải quyết tranh chấp ở biển Đông:
    Không nước nào có lợi

    12/05/2010 0:42

    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh (ảnh), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có một số trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị ADMM-4. Thanh Niên lược ghi lại nội dung trao đổi.
    * Hội nghị có nêu ra những thách thức nổi bật về vấn đề an ninh - quốc phòng cho ASEAN trong thời gian tới?
    - Thách thức riêng đối với từng quốc gia là rất đa dạng. Thách thức chung, lớn nhất đối với cộng đồng ASEAN là những vấn đề an ninh phi truyền thống. Ví dụ như thiên tai, bão lụt, cướp biển, buôn người, buôn lậu vũ khí... là những thách thức chung mà các nước ASEAN cùng chia sẻ. Đây chính là nội dung mà cuộc họp này đề cập sâu nhất.
    * Trong việc thảo luận thực hiện nhiệm vụ cộng đồng chính trị an ninh có nêu vấn đề các nước ASEAN cùng hợp tác để hiện đại hóa nguồn lực quốc phòng, nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ cộng đồng?
    - Với những tầm mức phát triển như hiện nay cũng như nhu cầu quốc phòng của ASEAN, hợp tác để hiện đại hóa quốc phòng chưa đến lúc mà mới bắt đầu từ sáng kiến hợp tác công nghiệp quốc phòng được Malaysia đưa ra tại ADMM-4. Các bộ trưởng thống nhất hợp tác từ thấp đến cao, vì nhu cầu không lớn, trình độ phát triển về khoa học công nghệ quốc phòng các nước ASEAN chưa cao. Việc hợp tác cụ thể sẽ được các bộ trưởng tiếp tục xem xét.
    * Đâu là cơ sở để ASEAN đưa ra mô hình hợp tác ADMM+?
    - Xuất phát từ thách thức về an ninh của ASEAN mà tự bản thân từng nước cũng như cộng đồng ASEAN không giải quyết được, vì các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống mang tính chất xuyên quốc gia và mang tính chất toàn cầu. Do đó, cần có sự trao đổi nguồn lực với các nước có đối thoại đầy đủ với ASEAN và mối quan tâm đặc biệt tới ASEAN. Trong những năm gần đây, trong tình hình xuất hiện một vấn đề mới là bản thân các nước lớn, các nước ngoài ASEAN cũng muốn trao đổi các nguồn lực với ASEAN, trao đổi kinh nghiệm, điều kiện đối phó với những thách thức này. Điều này thể hiện sự lớn mạnh của ASEAN với tư cách một cộng đồng.
    * Trong các đối tác của ASEAN hoạt động theo cơ chế ADMM+, đối tác Trung Quốc thể hiện quan điểm thế nào?
    - Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ ADMM+ và họ cũng thể hiện hiểu biết của họ là ASEAN phải luôn giữ vai trò trung tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong cuộc gặp mới đây với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng thể hiện điều này.
    * Báo chí nước ngoài gần đây đề cập việc có thể một quốc gia liên quan đến tranh chấp ở biển Đông sử dụng sức mạnh quân sự trong giải quyết tranh chấp. Quan điểm của lãnh đạo quốc phòng ASEAN về vấn đề này như thế nào?
    - Tôi không cho là như vậy. Vì không một nước nào có lợi khi sử dụng sức mạnh quân sự ở biển Đông cả. Và việc giải quyết vấn đề biển Đông bằng giải pháp hòa bình không phải từ thiện chí mà từ nhu cầu, yêu cầu khách quan của tất cả các nước liên quan.
    Nguyên Phong (ghi)
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201020/20100512004203.aspx
    Đọc cái đoạn tô vàng vừa giật mình vừa lo và nghĩ sắp có chuyện thật rồi
    Báo chí nước ngoài mà đánh hơi được là cũng có cơ sở chứ không phải chơi.
    Tổng hợp những sự kiện vừa qua: Trung quốc gia tăng các hoạt động quân sự tại Biển Đông, tỏ thấy độ cứng rắn vấn đề Trường Sa Hoàng Sa; VN tăng cường trang bị vũ khí cho quốc phòng v.v
    và thông tin bài báo trên có thể thấy khả năng rất lớn Bọn "nước Lạ/ Nước Bạn" sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết tranh chấp ở biển Đông
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 12/05/2010
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Các bác cứ nằm mơ thấy khói lửa thế là không được. Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng không phải vì thế mà chúng ta sợ chiến tranh. Nước tới đắp đê, giặc tới đào hào, mọi việc đã có đảnh chỉ đạo.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chỉ có thế này thôi ợ
    http://60s.com.vn/index/2688304/12052010.aspx
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Bắc Kinh sẽ không tha thứ cho bất cứ sự can thiệp nào trên Biển Đông, nói rằng bây giờ Biển Đông đã là một phần các lợi ích ?ocốt lõi? về chủ quyền của Trung Quốc.
    New York Times

    Trung Quốc là thành viên duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc không nhận sự thống nhất hoàn toàn. Chúng tôi vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách, chẳng hạn như tranh chấp hàng hải với các nước khác."
    Ô. Trần Chu Chuẩn tướng

    Xem ra việc BC nhượng bộ BĐ sẽ là không tưởng, chúng ta cũng thế=> ngày càng căng thẳng+chủ nghĩa dân tộc+đối thủ truyền kiếp+...= War.
    Câu nói trong bài báo trên của bác Vịnh còn có ý nghĩa :sẽ có sự đáp trả mạnh mẽ nếu ai đó đơn phương dùng võ lực
  10. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    Có lẽ đối thủ đã thực sự mất bình tĩnh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này