1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 5)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Người phát ngôn K.Du:
    Phản đối Mỹ đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của nhà nc TQ (mở bản đồ hình lưỡi bò ra mà nhìn), đã vi phạm có hệ thống, có tổ chức vào vùng lãnh thổ cốt lõi không thể chối cãi;
    Phản đối Mỹ đã làm phức tạp, nghiêm trọng hóa tình hình Biển Đông;
    Phản đối Mỹ đã đơn phương, đã có hành động vô chính phủ, tự tung tự tác trên Biển Đông, gây đặc biệt quan ngại tới lợi ích của Chó...;
    ************ kêu gọi Mỹ nên tự kiềm chế, tự biết mình ở tư thế của kẻ mắc nợ hãy về Đông TBD mà yên nghỉ, tránh để nhiều kẻ nhân cơ hội này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ mật thiết của 2 Nhà nước chúng ta;
    .......
    Yêu cầu Mỹ nếu còn vần đề gì chưa thỏa mãn, vui lòng liên hệ gấp với chúng tôi (qua cửa sau), mọi việc đều có thể thỏa thuận được.
    Nước Mỹ hãy liệu hồn
    Khương Du đã ký!!!
  2. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có chú bị giật dây này ,không biết ai chống lưng cho chú ấy
    Philippine kêu gọi Asean xây dựng "Bộ quy tắc chuẩn đối với hành vi trên Biển Đông"
    Các báo chính thống ở Trung Quốc đưa tin: Ngày 7/8, thứ trưởng Bộ ngoại giao Philippine, bà Erlinda Basilio kêu gọi Asean cần phải bắt đầu thảo luận để xây dựng một Bộ quy tắc chuẩn chung, qua đó tránh gây căng thẳng trong việc tranh chấp lãnh hải và các đảo trên Biển Đông.
    Bà Erlinda Basilio cho rằng, trong cuộc hội đàm về an ninh khu vực với Trung Quốc vào lần tiếp theo, Asean nên đưa ra một Bộ quy tắc chuẩn chung có tính chính thức qua đó rằng buộc hành vi mỗi bên, buộc các bên liên quan hành xử theo đúng luật pháp quốc tế quy định.
    Bà Erlinda Basilio cho biết thêm, chúng tôi hy vọng, bộ quy tắc này không những chỉ áp dụng trong riêng khu vực biển Đông mà còn có thể có hiệu lực đối với cả khu vực. Điều này sẽ góp phần nâng cao và giữ gìn được sự ổn định, hòa bình của khu vực.
    Phản ứng trước đề nghị này của bà Erlinda Basilio, Việc trưởng viện nghiên cứu Nam Dương thuộc Đại học Hạ Môn- ZhangGuoTu nhận định, do Trung Quốc đã ký DOC với Asean năm 2002, điều đó cho thấy Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ lực đối với vấn đề này.
    Ông ZhangGuoTu cho rằng đề nghị trên của Phlipine chỉ là muốn tăng sự đối kháng với Trung Quốc, đưa vấn đề này ra quốc tế hóa và đa phương hóa mà thôi.
    Ông ZhangGuoTu cũng bày tỏ, đối với vấn đề này Trung Quốc nên khéo léo giải quyết ?ohợp tình hợp lý?, không được ?ocăng thẳng quá? cũng không nên ?omềm yếu quá?. Bởi đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề này là kết quả mà nhiều nước đang mong muốn. Chính vì thế, Trung Quốc nên từng bước giải quyết bằng con đường song phương với các nước đang tranh chấp.
    Trong một động thái chung, ngày 25/7, Bộ ngoại giao Trung Quốc-Ông Dương Khiết Trì đã phát biểu trước báo giới đồng thời bày tỏ quan điểm, vấn đề tranh chấp chủ quyền tại biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN mà chỉ là tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước thành viên.
    Chính vì thế không thể nói đây là vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và ASEAN. Đối với Trung Quốc, các nước còn lại không có tranh chấp gì với Trung Quốc cả, chính vì thế Trung Quốc hy vọng thông qua đàm phán song phương để giải quyết vấn đề này. Trung Quốc phản đối việc đưa vấn đề này ra quốc tế hóa, đa phương hóa vì điều này sẽ ******** hình ngày càng trở lên căng thẳng hơn, khó giải quyết hơn.
    Hải Dương ( Tổng Hợp)
    Tin tổng hợp
    Nguồn tin: Dbw -
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA80007/default.html
    chúc mừng thắng lợi bước đầu của ngọai giao quân sự Việt Nam
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đọc một số ý kiến của mấy bác ở trên thấy có ý nghi ngờ rằng : "Sẽ có mặc cả giữa TQ và Mèo như 1972"
    Tớ có mấy ý kiến bình loạn như thế này :
    Tình hình bây giờ khác nhiều so với 72, Lúc đó TQ yếu và Mèo dùng TQ như một lá bài. Bây giờ thì khác, TQ đã vươn lên và muốn trở thành một siêu cường bóp cả Mèo, trong khi Mèo ở hiện tại và tương lai gần vẫn chưa có đối thủ nào đâu. TQ thì muốn chia đôi thậm chí còn muốn phần hơn với Mèo, còn Mèo thì đã thấy mối đại họa đe dọa chính mình ở ngay trước mắt.
    Bác nào ở Châu Âu, Mèo mà quan tâm đến tình hình thế giới sẽ thấy là cả về kinh tế và quân sự, Âu-Mỹ, các nước lớn đều nhìn TQ với con mắt "cảnh giác". Do vậy, động thái của Mèo, Châu Âu, Ấn, Ngố với VN là tích cực, sẽ không có con bài kiểu mặc cả như 72 nữa đâu. Còn nhiều nữa nhưng phải kiếm ăn đã....
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Không có sư mặc cả nào giữa Mỹ và Trung Quốc đâu. Mỹ chỉ muốn có người anh em thân thiết và đẹp trai ở DNA giống như Israel ở vùng Trung Đông. Phi, Thái cũng khá đẹp trai nhưng không bằng "anh ấy"
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Cứ thử điểm lại lạch sử, TQ đã đánh chiếm biên giới trên bộ với hầu như tất cả các nước có đường biên giới chung, kể cả mấy thằng đầu gấu như ngố, Ấn. Nay nó lại tiếp tục lấn chiếm trên biển, mặc dù một số nước chưa có ảnh hưởng trực tiếp với vụ trên biển nhưng với những quốc gia có tầm nhìn xa và cũng có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp (Âu-Mỹ-Ngố-Ấn,..Asean) thì để TQ nó làm 1 nó sẽ tiếp tục lấn 10. Xét về mặt bản chất lâu dài, TQ sẽ chứng minh rằng châu Mỹ và Châu Phi có xương người TQ và rồi Thái bình dương, Đại tây dương, Ấn độ dương,... đều của người TQ hết với đường lưỡi con chó. Vậy thì kìm chế TQ là bài của tất cả các anh lớn các bác ạ. Vì vậy, VN mình phải tận dụng cơ hội, nâng vị thế, bảo vệ chủ quyền nhưng không bị cuốn theo để trở thành con bài được. Việc này khó nhưng chúng ta phải làm quyết làm và sẽ làm được.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 09/08/2010
  6. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Vote cho bài của mig1000, tôi thấy nhận xét của bạn rất sát với tình hình hiện tại, chính sách của Trung Quốc. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ khéo léo giải quyết vấn đề biển Đông mà không làm căng thẳng có thể dẫn đến xung đột quân sự với anh hàng xóm tham lam kia. Ước gì Việt Nam mạnh như Tàu nhỉ? he he
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Các anh Lớn đang ngồi chơi tá lả.
    Nói chung là ''rất hoà bình'' và ''hữu nghị''.
    Cả nhà đều vui.
    Thằng trẻ con TQ mới lớn cũng tập tọng ngồi với các anh.
    Các anh nhìn nó ''rất trìu mến'' và muốn nó là một ''tay tá lả'' cự phách, đóng góp cho niềm vui và sự hấp dẫn của cả bàn.
    Nhưng thằng này ''du côn'' và ''văn hoá thấp'' quá. Nó đòi làm đổ ''Bình Trà'' của các anh.
    Đến nước này, các anh quyết định:
    + Loại thằng này khỏi ''một phiếu'' bầu.
    + Oánh hội đồng.
    Chắc sau vụ này, nó sẽ ''có văn hóa cao'' và cuốn lịch sử của nó sẽ ''dày thêm''.
  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tới luôn đi,
    Chia nước nó thành 7 quản lý cho dễ
  9. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cựu thù thành bạn
    Mỹ và Việt Nam đang có sự phát triển đáng chú ý trong hợp tác quân sự, với bằng chứng là tàu sân bay Mỹ hiện diện ngoài khơi Việt Nam, hãng thông tấn AP nhận xét.
    Chặng dừng chân của tàu sân bay USS George Washington ở ngoài khơi giáp thành phố Đà Nẵng được các quan chức Mỹ cho là sự kiện chào mừng 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên thời điểm của sự kiện này cũng cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của Washington đến việc duy trì an ninh và ổn định ở châu Á Thái Bình Dương, hãng này bình luận.
    Tháng trước tại hội nghị an ninh khu vực châu Á ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp về chủ quyền các quần đảo trên biển Đông.
    "Ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của biển Đông, và quyền tự do hàng hải là điều quan trọng đối với cả Việt Nam và Mỹ", đại úy Ross Myers, tư lệnh phi đội chiến đấu trên tàu sân bay George Washington, phát biểu hôm qua, trong lúc các chiến đấu cơ gầm thét trên bầu trời.
    "Một điều quan trọng là Việt Nam và các đối tác cần khẳng định rằng họ cũng có quyền bình đẳng đối với sự phồn vinh về kinh tế và hòa bình trong khu vực", ông nói thêm.
    Các tàu chiến của Trung Quốc trong những ngày qua đã theo dõi tàu USS George Washington từ một khoảng cách nhất định, trong lúc con tàu sân bay này đi lại trên biển Đông, các quan chức hải quân Mỹ cho biết.
    Biển Đông là nơi có các quần đảo đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ Clinton, trong hội nghị an ninh nói trên, cho biết Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc giúp giải quyết tranh chấp ở biển Đông.
    Arthur Waldron, một học giả về quan hệ quốc tế của đại học Pennsylvania, nhận xét rằng: "Việc Trung Quốc tuyên bố chủ qyền đối với toàn bộ biển Đông sẽ ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta (Mỹ) đang nhắc nhở người Trung Quốc rằng chúng ta chưa rơi vào tình trạng suy sụp hậu cường quốc, và chúng ta có những người bạn khác trong khu vực".
    Con tàu khổng lồ USS George Washington có nhiệm vụ vô thời hạn trên Thái Bình dương, và đóng căn cứ ở Nhật Bản. Là một trong những con tàu lớn nhất thế giới, nó có thể chở đến 70 phi cơ chiến đấu, hơn 5.000 thủy thủ và lính không quân, và mang theo 1,8 triệu kg bom. "Ngôi sao của hạm đội 7" này đi lại ở vùng biển cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 200 hải lý.
    Một nhóm các quan chức Việt Nam đã bay ra và hạ cánh trên tàu sân bay này hôm qua, cùng với đại sứ Mỹ. Tàu USS George Washington tới gần bờ biển Việt Nam chỉ ít ngày sau cuộc tập trận rầm rộ cùng hải quân Hàn Quốc ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này diễn ra trước sự chỉ trích kịch liệt từ Triều Tiên và quan ngại của Trung Quốc.
    Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, sau 15 năm thiết lập, đã có những thành quả nhất định. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và cũng là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái là 15,4 tỷ USD. Quan hệ quân sự cũng có tiến triển kể từ năm 2003, khi tàu chiến đầu tiên của Mỹ cập bờ thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã có những đối thoại cấp cao và chương trình huấn luyện quân sự.
    Trong tuần này, tàu khu trục USS John McCain của Mỹ sẽ ghé thăm Đà Nẵng, và có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, huấn luyện tìm kiếm cứu hộ.
    Mai Trang (lược dịch)
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/08/3BA1EFB2/
    Hay đây

    Được mogas95 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 09/08/2010
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    có ảnh cận cảnh em USS George Washington trên biên đông nhà ta rồi đây
    http://vtc.vn/528-257339/vu-khi/can-canh-sieu-hang-khong-mau-ham-my-tren-bien-dong.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này