1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 5)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621

    ĐÚNG NGU THẬT
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ai ngu thế?
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    HEHE em quên mất đánh dấu chữ "đúng là dân HP" câu này nói đùa thui nhé các bác nhé!
  4. SU27VN

    SU27VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt điện thoại chuyên dụng dành cho ngư dân
    TTO - Ngày 30-6, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) chính thức công bố đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công điện thoại GSM SeaPhone 6810 - điện thoại chuyên dụng dành cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ, đảm bảo thông tin cho tuần tra, tàu vận tải của Quân chủng hải quân Việt Nam.
    Sản phẩm SeaPhone 6810 tích hợp 3 trong 1 gồm điện thoại di động, đài thu AM, FM và thiết bị xác định tọa độ GPS. Điện thoại giúp việc liên lạc của ngư dân trên các tàu đánh cá ngoài khơi về đất liền, giữa các tàu cá với nhau và với tàu tuần tra của lực lượng hải quân được thông suốt.
    Sản phẩm thiết kế sử dụng ăngten ngoài có hệ số khuếch đại lớn, thu nhiều hướng khác nhau giúp thiết bị có khả năng liên lạc trong cự ly 120km, xa hơn so với máy di động cầm tay thông thường trên 30%.
    Ngoài chức năng liên lạc, điện thoại SeaPhone còn bắt được sóng phát thanh trên dải tần FM/AM, giúp ngư dân đánh bắt thủy hải sản xa bờ nắm bắt được các thông tin liên quan đến thời tiết, cứu hộ cứ nạn, giải trí? một cách nhanh và kịp thời nhất.
    SeaPhone 6810 được tích hợp thiết bị xác định tọa độ GPS giúp tàu đánh cá xác định được vị trí hiện thời trên biển thông qua màn hình LCD của SeaPhone. Với hệ thống định vị, cơ quan chức năng trong đất liền quản lý được vị trí, hải trình và thông tin của các tàu đánh cá ở ngoài khơi qua thông qua tin nhắn SMS hoặc dữ liệu GPRS.
    Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho ngư dân và quân đội, chịu được môi trường khắc nghiệt như môi trường nước biển có độ ẩm cao, chống nước, chịu rung, sốc...
    Sản phẩm trên do Công ty cổ phần Công nghệ Viettel sản xuất. Trong thời gian tới, công ty này cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra, cứu hộ cứu nạn đối với tàu thuyền đánh bắt cá trên biển thông qua thiết bị SeaPhone 6810.
    M.QUANG
    Nguồn: http://nhipsongso.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=387428&ChannelID=430
  5. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Nói chung đây là 1 tiến bộ rất lớn của khoa học nước nhà. đứng ở góc độ doanh nghiep thì Viettel là 1 đơn vị vừa sản xuất vừa phải phục vụ công tác an ninh quốc phòng. Điều mà các nhà mạng khác phải noi theo chứ không nên chỉ biết tập trung vào kinh doanh. Hay những doanh nghiệp buôn gian, trốn thuế cũng nhân tiện đây tự xem xét lại bản thân mình
  6. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Tin khẩn cấp !
    Hải quân Trung Quốc tập trận: Vô tình hay hữu ý?
    Cập nhật lúc 06:01, Thứ Ba, 04/05/2010 (GMT+7)
    ,Nỗ lực hiện đại hóa quân sự nhiều thập niên nay của Trung Quốc đã thành công. Sau thời gian thu thập, lắp ráp, cải tiến, tìm mua các loại tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, tên lửa mới, lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã đủ khả năng trình diễn cho thế giới thấy rằng, họ có thể sử dụng mọi thiết bị hiện đại phối hợp với nhau, trong những hoạt động vượt xa ngoài bờ biển đất nước.
    Những minh chứng thể hiện nỗ lực cải tổ khả năng quân sự xảy ra trùng khớp với việc Mỹ ?obóng gió? chuyện tiếp cận ?ogây hấn? từ Bắc Kinh về chủ quyền ở Biển Đông.

    Tàu khu trục Thanh Đảo của Trung Quốc. Ảnh: BBC
    Mỹ phải trả lời thách thức này bằng một phản ứng đủ xoa dịu căng thẳng trong khi vẫn truyền tải thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh rằng, Mỹ sẽ không chấp nhận nỗ lực của Trung Quốc nhằm đơn phương kiểm soát hàng hải Đông Nam Á.
    Tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam gần đây đưa tin, các tàu khu trục và tàu hộ tống từ Hạm đội Bắc Hải (căn cứ tại Thanh Đảo) đã đi qua eo biển Bashi giữa Philippines và Đài Loan để thực hiện một ?ocuộc tập trận đối đầu? lớn tại Biển Đông.
    Vài ngày sau đó, nhiều tàu khu trục lớp Sovremenny trang bị tên lửa, tàu khu trục nhỏ, tàu ngầm từ Hạm đội Đông Hải (căn cứ ở Ning Ba) đã đi qua eo biển Miyako của Nhật Bản mà không hề có lời cảnh báo với Tokyo, rồi thực hiện cuộc tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển Thái Bình Dương phía đông nam Nhật Bản.
    Cũng có nhiều thông báo về những phi công hải quân ở một số căn cứ quân sự thuộc Nam Kinh và Quảng Châu thực hiện các cuộc diễn tập tầm xa, kết hợp với gây nhiễu rađa, bay đêm, tiếp nhiên liệu trên không và ném bom? tại Biển Đông.
    Trong khi khẳng định là chỉ theo lịch trình thông thường, nâng cao khả năng quân sự đúng theo quyền của Trung Quốc, các cuộc diễn tập này còn là một dấu hiệu cho thấy hải quân Trung Quốc đã tiến xa, tiến lớn về phía trước. Một chuyên gia quân sự châu Á bình luận: ?oChúng tôi chưa từng thấy điều tương tự trước đây. Cuối cùng, họ đã thể hiện với chúng tôi rằng, họ có thể phối hợp các kỹ năng, các thiết bị hiện đại cùng nhau?.
    ?oPhối hợp tất cả cùng nhau? mang ý nghĩa quan trọng. Khả năng chiếm ưu thế bầu trời của quân đội Mỹ ở bất cứ chiến trường nào không chỉ do công nghệ hiện đại, mà còn ở việc phối hợp tận dụng hỗ trợ từ những thiết bị khác.
    Hoạt động chống tàu ngầm và tiếp nhiên liệu trên không đòi hỏi nhiều hoạt động phối hợp phức tạp, công nghệ cao, chiến đấu và kiểm soát hiệu quả, kỹ năng người vận hành hoàn hảo. Bước tiến của Trung Quốc cho thấy sự gia tăng đáng kể năng lực trong phối hợp hoạt động quân sự.
    Các cuộc tập trận cũng cần chú ý về địa điểm và thời gian diễn ra. Bằng việc đi qua eo biển Miyako và hoạt động ở các vùng biển tranh chấp, Trung Quốc đang gửi một dấu hiệu tới khu vực rằng, họ đang phát triển khả năng quân sự để bảo vệ cho tuyên bố chủ quyền vùng biển hơn chỉ là lời nói lý thuyết. Những cuộc tập trận kể trên được thực hiện chỉ vài tuần sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg và Giám đốc phụ trách châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia tới thăm Bắc Kinh.
    Theo tờ New York Times, họ được nói rằng, Biển Đông ?olà lợi ích tâm điểm? của Trung Quốc. Đây là cụm từ quan trọng với Bắc Kinh, và đề cập tới cách tiếp cận mới gây hấn hơn, khiêu khích hơn.
    Trung Quốc vẫn luôn khẳng định những Vùng đặc quyền kinh tế của họ tại Biển Đông và Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) yêu cầu quân sự nước ngoài cần có sự cho phép từ Bắc Kinh trước khi có thể đi qua. Dĩ nhiên, các nước khác trong khu vực cũng khẳng định chủ quyền toàn thể hoặc một phần với Biển Đông. Còn Mỹ - nước dù đã ký vào UNCLOS nhưng chưa phê chuẩn - lại khẳng định, Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển quốc tế mà tàu quân sự có thể tự do đi qua.
    ?oChúng tôi không thiện ý với một bên đòi chủ quyền, một quốc gia đòi chủ quyền. Chúng tôi thúc giục thực hiện môi trường yên bình, không gây hấn trong đó các yêu cầu sẽ được thảo luận và có thể, thì giải quyết?, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhấn mạnh trong một bài phát biểu năm 2008.
    Bằng tuyên bố, Biển Đông là ?olợi ích tâm điểm? và thực hiện các cuộc tập trận chỉ vài ngày sau đó, Trung Quốc đã có câu trả lời rõ ràng với quan chức quân sự Mỹ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của họ với khả năng quân sự đang phát triển mạnh.
    Một dấu hiệu khác, sâu hơn, ít lộ liễu hơn là: quân đội Trung Quốc đang phát triển mạnh, hải quân PLA giờ đây là đội tiên phong trong nỗ lực hiện đại hoá quân đội Trung Quốc. Bằng việc theo đuổi những công nghệ quân sự hiện đại và phát triển khả năng vận hành, sử dụng, phối hợp hoạt động xa bờ biển, Trung Quốc đang thay đổi cán cân quân sự trong khắp khu vực.
    Trong khi Mỹ đang điều chỉnh vị trí của mình ở châu Á - Thái Bình Dương để trả lời tiến trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, thì nước này cũng cần phải công nhận rằng, có một động lực chính trị trong cuộc chơi khó có thể bỏ qua.
    Biển Đông và những vùng duyên hải của Indonesia, Malaysia, cùng Singapore sẽ là những tuyến hàng hải chiến lược của thế kỷ 21. Gần 80% dòng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển Malacca; Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có sự phụ thuộc tương tự khi tiếp cận tuyến hàng hải quan trọng này.
    ?Thái An (Theo wired)
    Nguồn : http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Hai-quan-Trung-Quoc-tap-tran-Vo-tinh-hay-huu-y-907736/
  7. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Ý bác nói em ngu chứ gì ! Đề nghị mod xoá dùm !
  8. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Sau Mỹ tập trận Hải quân, Nga tập trận hải quân với qui mô lớn nhất từ trước đến giờ. Thằng TQ không tập mới lạ. Nó từng được các chuyên gia nhà nó nâng lên hàng thứ nhì thế giới rồi mà! Thường thôi!
  9. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Uh, thường thôi, có gì mà cứ phải xoắn lên, nó tập trận hoài đấy thôi.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Người miền Nam Trung hoa có truyền thống dụng binh hư mà thực, thực mà hư từ cả ngàn năm nay.

    Tập trận - ấy là hư. Tiến chiếm đảo và các bãi đá - ấy là thực.
    Những lần đầu tập trận ở Biển Đông, sẽ gây căng thẳng cho các đơn vị của VN, Phi, Đài đồn trú tại Trường sa ngay từ khi hạm đội của Trung quốc ra khỏi quân cảng. Nhưng nhiều lần tập trận diễn ra mà không xảy ra bất trắc nào sẽ khiến các đơn vị đồn trú đó mất cảnh giác, trễ nải phòng thủ. Trễ nải không chỉ từ khi có thông tin về kế hoạch diễn tập, mà ngay cả khi hạm đội Trung quốc đã triển khai xong tại Trường sa.
    "Căng" liên tiếp tất sẽ tới lúc phải "chùng" - ấy là qui luật chung. Và đó sẽ là thời cơ để Quân đội Trung quốc biến hư thành thực - biến 1 đợt xuất quân diễn tập thành 1 trận tập kích bất ngờ, quyết thắng.
    Quân đội VN không thể quên bài học xương máu năm 1979, và năm 1988 - năm mà những kẻ tự xưng là thầy của chúng ta đã "dạy cho VN 1 bài học" về sự chủ quan khinh địch.
    Còn chúng ta?
    Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta cần phải được TQ dạy thêm cho 1 bài học nữa mới khôn ra hay không?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này