1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 5)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 25/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sukhoi chuyển giao 8 Su-30MKV, bán 30 SuperJet cho Việt Nam và bảo dưỡng hậu mãi trực tiếp Su-30MKM tại Malaysia
    7/15/2010 5:01:16 PM | Lượt xem: 329 VP
    E-mail Print
    Nga sẽ chuyển giao cho Việt Nam 8 tiêm kích đa năng Su-30MKV trong năm 2010, một số nguồn tin trong Công ty Sukhoi khẳng định.
    Công ty Sukhoi cũng dự định trong triển lãm hàng không Farnborough sẽ ký hợp đồng ?ocứng? cung cấp 30 máy bay chở khách tối tân SuperJet cho một khách hàng ở Đông Nam Á, Bloomberg dẫn lời đại diện phân hãng ?oMáy bay dân sự Sukhoi? (GSS) Olga Kayukova cho hay. Đây sẽ là thương vụ xuất khẩu thành công lớn nhất của máy bay mới này.
    ?oĐây sẽ là hợp đồng xuất khẩu lớn nhất (của GSS) các máy bay mà đơn giá ghi trong catalogue là 31,7 triệu USD?.
    Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ AST Konstantin Makienko thì trị giá thương vụ này sẽ là khoảng 1 tỷ USD, khách hàng ước đoán là Việt Nam, Indonesia hoặc Malaysia. Hợp đồng này sẽ ?otăng cường đáng kể vị thế của Công ty Sukhoi trên thị trường máy bay thương mại vốn có sự cạnh tranh rất mạnh?.


    SuperJet 100
    Bên cạnh đó, Giám đốc marketing của Công ty Sukhoi V. Chishchevoi tiết lộ với tạp chí Kanwa rằng, Công ty Sukhoi về cơ bản đã hoàn tất đàm phán với Không quân Malaysia về bảo dưỡng hậu mãi cho máy bay Su-30MKM không qua trung gian. Theo Kanwa, Sukhoi sẽ không thể cung cấp dịch vụ này sớm hơn tháng 2. 2010.
    Cho đến nay, mọi dịch vụ hậu mãi và cung cấp phụ tùng cho các tiêm kích Su-30MKM/MKI và các tiêm kích Su sản xuất loạt khác đều được thực hiện qua Công ty Rosoboronoexport. Không quân Malaysia trước đây đã tỏ ra không hài lòng với mô hình cung cấp dịch vụ như vậy vì sự có mặt của phía trung gian tạo ra vấn đề về hiệu quả.
    Theo ông V. Chishchevoi, nếu ?othí nghiệm Malaysia? thành công, Sukhoi cũng dự định mở rộng áp dụng cách tiếp cận này cho các máy bay Su-30MKI của Ấn Độ nhằm nâng cao hiệu quả. Ông hy vọng việc cung cấp dịch vụ trực tiếp như vậy sẽ làm tăng doanh số bán máy bay tiêm kích Su trong khu vực.
    Việc cải tiến công tác bảo dưỡng hậu mãi có ảnh hưởng nhất định đến Trung Quốc, quốc gia đứng thứ hai về số lượng tiêm kích Su-27. Trung Quốc hiện chưa có bình luận chính thức nào về việc họ thỏa mãn với bảo dưỡng hậu mãi hay không.
    Tuy nhiên, báo chí đã đưa tin về những vụ tai nạn của Su-27SK, điều này cho thấy Trung Quốc không hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ bảo dưỡng hậu mãi được cung cấp qua người trung gian. Đó cũng là lý do khiến Trung Quốc luôn phải cần đến sự trợ giúp của Ukraine và Belarus để bảo dưỡng Su-27 của họ.
    Công ty Sukhoi đã mở văn phòng đại diện tại Bắc Kinh và nếu như ?othí nghiệm Malaysia? được áp dụng cả cho Trung Quốc thì chất lượng dịch vụ bảo dưỡng Su-27 của Trung Quốc sẽ được cải thiện.
    Các nguồn tin trong Công ty Sukhoi cũng cho hay, nhiều nước, trong đó có một số nước Arab cũng tỏ ra quan tâm đến máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35.
    Theo Kanwa, một số nước Arab quan tâm đến Su-35 , trong đó có Libya và Algeria, đã có tiếp xúc với phía Nga.
    Việc Không quân Nga mua 48 chiếc Su-35 sẽ khiến nhiều nước hơn quan tâm đến máy bay này. Một nguồn tin trong Công ty Sukhoi cho biết, Trung Quốc không quan tâm đến Su-35.
    http://www.vietnamdefence.com/Home/tintuc/Sukhoi-chuyen-giao-8-Su30MKV-ban-30-SuperJet-cho-Viet-Nam-va-bao-duong-hau-mai-truc-tiep-Su30MKM-tai-Malaysia/20107/49434.aspx
    em SU_30 MK2V 8532 nổi tiếng thế ,
    Được thanhlethanh sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 16/07/2010
    liên quan dến 8 em SU-30MKV mà việt nam sẽ nhận trong năm 2010 :
    Việt Nam nhận 2 hệ thống Bastion/Yakhont và trang bị BrahMos cho Su-30MK2
    7/1/2010 6:12:00 PM | Lượt xem: 9050 Nhân Vũ
    E-mail Print
    Với Bastion và tên lửa Yakhont, Trường Sa trở thành mục tiêu khó gặm đối với Trung Quốc. Việt Nam có thể đã nhận được 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion dùng tên lửa Yakhont. Sau Việt Nam, Indonesia, Syria, Venezuela và Iran cũng muốn mua tên lửa này - Bản tin P2 của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (Nga).
    Ngày 21.5.2010, Việt Nam đã nhận được hệ thống đầu tiên trong số các hệ thống tên lửa bờ biển cơ động Bastion sử dụng tên lửa Yakhont đã đặt mua. Chưa rõ đã diễn ra việc bàn giao chính thức hay chưa.

    Dư luận từ lâu đã bàn tán về việc cung cấp hệ thống Bastion cho Việt Nam. Những đồn đoán càng nhiều sau khi tạp chí Kanwa số tháng 12.2009 khẳng định hệ thống Bastion đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trước cuối năm 2009.
    Qua những bàn tán đó, có thể phỏng đoán là việc chuyển giao cho đến nay chưa được thực hiện, nhưng dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian gần nhất vì dư luận cho rằng, Việt Nam đang hoặc đã chuẩn bị tới 7 khu vực triển khai các hệ thống này, trong đó dự đoán có 2 ở Hải Phòng.
    Tháng 12.2009, Kanwa dựa vào nguồn tin trong ngành công nghiệp Nga cho biết, Việt Nam từ năm 2009 sẽ bắt đầu nhận hệ thống tên lửa bờ biển trang bị tên lửa Yakhont và bình luận rằng, đây là lần đầu tiên biến thể triển khai trên bộ của Yakhont được xuất khẩu. Kanwa cũng nói rằng, dường như Indonesia đã mua một số tên lửa chống hạm Yakhont triển khai trên hạm để thử nghiệm, song không nêu rõ chi tiết.
    Theo Kanwa, Việt Nam đã đặt mua tổng cộng 12 bệ phóng, mỗi bệ mang 6 tên lửa hành trình siêu âm Yakhont (? ). Mỗi hệ thống được trang bị 1-2 radar phát hiện-điều khiển tên lửa ngoài đường chân trời Monolit-B. Radar này cũng có thể nhận các tín hiệu từ radar Mineral-ME và các trực thăng chỉ huy/báo động sớm sа-31.

    Tạp chí này cũng cho hay, 8 máy bay tiêm kích Su-30os2 dành cho hải quân mà Việt Nam đặt mua tháng 1.2009 cũng sẽ được trang bị tên lửa Yakhont do liên doanh Nga-Ấn BrahMos ASM sản xuất, mặc dù hợp đồng chính thức còn chưa được ký kết.


    Biến thể phóng từ trên không của tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos
    sẽ được trang bị cho Su-30MK2 của Việt Nam
    Xác nhận cho những đồn đoán này là bức ảnh chụp được ngày 21.5.2010 tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh chụp con tàu biển được cho là chở 6 xe chiến đấu của Bastion, tức là hệ thống Bastion đầu tiên. Bản thân các xe này cũng bị chụp ảnh cả ở cảng và trên đường di chuyển.

    Như vậy, P. 2 cho rằng, việc chuyển giao hệ thống Bastion đầu tiên đã diễn ra bởi vì Việt Nam thường không công bố thông tin về việc chính thức tiếp nhận vũ khí trang bị. Cần cho rằng, việc tiếp nhận này đã diễn ra hoặc sắp diễn ra trong vài ngày tới.
    Song một bức ảnh đăng trên mạng của Việt Nam vào cuối tháng 6.2010 cho thấy rằng, Việt Nam đã nhận được cả 2 hệ thống tên lửa chống hạm Bastion đặt mua của Nga.

    Việt Nam cần Bastion làm gì?
    Kanwa cho rằng, các tên lửa chống hạm siêu âm nhập khẩu sẽ tăng cường mạnh mẽ hệ thống phòng thủ bở biển của Việt Nam. Khi được triển khai ở gần các thành phố ven biển ở miền Bắc Việt Nam, ví dụ như Hải Phòng, hệ thống có thể phong tỏa căn cứ hải quân Tam Á của Trung Quốc trên đảo Hải Nam.
    Hiện chưa rõ là liệu các tên lửa chống hạm Yakhont mà Việt Nam mua có thể tiêu diệt các tàu chiến đang neo đậu ở cảng hay không, nhưng theo một công trình sư tên lửa chống hạm BrahMos, điều đó không phải là vấn đề. Để làm việc đó, chỉ cần sửa đổi phần mềm và chế độ làm việc của đầu tự dẫn bởi vì tên lửa đa năng BrahMos vốn có khả năng tấn công mọi mục tiêu tàu nổi neo đậu ở cảng.
    Đối với hải quân Trung Quốc, thông tin về việc Việt Nam mua Yakhont có nghĩa là các tàu sân bay và tàu nổi cỡ lớn đóng tại căn cứ Tam Á ở Hải Nam không còn được bảo vệ đủ vững chắc nữa.
    Nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga nói với Kanwa rằng, mặc dù Yakhont và BrahMos sử dụng các máy tính trên khoang và phần mềm khác nhau, nhưng Yakhont không nằm trong danh sách vũ khí được phép bán cho Trung Quốc.
    Hiện Hải quân Việt Nam đã có trong trang bị các hệ thống tên lửa bờ biển Redut và Rubezh, nay có thêm cả Bastion. Quần đảo Trường Sa đã trở thành khúc xương khó gặm đối với Trung Quốc.
    Lịch sử hợp đồng Bastion
    * Tháng 8.1999, Phó Tổng giám đốc hãng NPO Mashinostroenie Viktor Tsarev đã thông báo với báo chí rằng, hãng của ông đã hoàn tất phát triển tên lửa chống hạm Yakhont và đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu với một nước ngoài.
    * Tháng 1.2006, báo chí đưa tin, NPO Mashinostroenie vào đầu năm 2006 đã ký được hợp đồng cung cấp 2 hệ thống Bastion cho Việt Nam, kèm theo 16 tên lửa và toàn bộ cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp được ấn định vào năm 2007.
    * Tháng 11.2006. Giám đốc Cơ quan Hợp tác KTQS Liên bang Nga Mikhail Dmitriev cho biết, hiệp định với Việt nam về hỗ trợ kỹ thuật sản xuất tên lửa chống hạm Yakhonttrị giá khoảng 300 triệu USD đang được chuẩn bị.
    * Tháng 8.2009, Tổng Giám đốc, Tổng công trình sư tập đoàn NPO MashinostroenieAleksandr Leonov tiết lộ với báo chí rằng, các nhà máy sản xuất Yakhont và BrahMos ?ođang làm việc hết công suất?. Theo ông, hàng năm có ?onhiều chục quả tên lửa chống hạm Yakhont được sản xuất?.
    * Tháng 8.2009, có tin Bastion đã thực hiện các cuộc bắn thử thành công và đang được chuẩn bị để chuyển sang Việt Nam.
    * Tháng 9.2009, có tin khẳng định sự tồn tại của hợp đồng bán 2 hệ thống Bastion cho Việt Nam, nhưng phỏng đoán việc chuyển giao còn chưa được thực hiện.
    * Tháng 10.2009, có tin nói rằng, Nga và Belarú bắt đầu chuyển giao 1 hoặc 2 hệ thống đã đặt mua vào năm 2005, đồng thời cũng nói rằng có cả các khách hàng khác, nhưng Việt Nam là khách hàng đầu tiên.
    Các hợp đồng khác mua Yakhont
    * Tháng 5.2001, báo chí Nga dẫn nguồn tờ Times của Anh đưa tin về các cuộc đàm phán cung cấp Yakhont cho Iran trong chuyến thăm Nga của TT Iran Mahmoud Ahmadinejad.
    * Tháng 10.2008, Tư lệnh Hải quân Indonesia tuyên bố rằng, ?oHải quân Indonesia rất muốn mua bằng tiền mặt (không phải bằng tín dụng) các tên lửa chống hạm Yakhont.
    * Trước đó, vào tháng 7.2008, có tin nói về chuyến thăm Moskva khẩn cấp của Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) do Nga có kế hoạch bán cho Indonesia các tên lửa chống hạm không được nêu tên, điều mà theo DRDO sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường của tên lửa BrahMos. Báo chí cho biết, các cuộc đàm phán với Indonesia cho đến thời điểm đó đã diễn ra được 3 năm.
    * Tháng 10.2009, xuất hiện thông tin nói rằng, Indonesia đã nhận được một số lượng chưa xác định tên lửa Yakhont.
    * Tháng 9.2009, có tin nói rằng, Venezuela có thể mua các hệ thống Bastion.
    * Tháng 10.2009, báo chí Israel đưa tin nói rằng, Nga ?ođã đồng ý bán? cho Syria một lô tên lửa Yakhont trong khuôn khổ thỏa thuận mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga tại quân cảng Tartus
    P. 2 cho rằng, việc cung cấp Yakhont cho Syria là rất có khả năng, còn cho Iran là cực kỳ khó xảy ra.
    http://www.vietnamdefence.com/Home/phantich/Viet-Nam-nhan-2-he-thong-BastionYakhont-va-trang-bi-BrahMos-cho-Su30MK2/20107/49411.aspx
    Được thanhlethanh sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 16/07/2010
    Được thanhlethanh sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 16/07/2010
  2. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Chế tạo thành công Kho hàng tự động
    (Tin ngày 16-07-2010)


    Sắp tới, Trung tâm Nghiên cứu triển khai thuộc Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển giao Kho hàng tự động cho Công ty Động cơ máy nông nghiệp miền Nam (VIKYNO).
    Đây là kết quả của đề tài cấp nhà nước do các kỹ sư thuộc Trung tâm thực hiện và là sản phẩm công nghệ cao giúp doanh nghiệp tự động hóa hoàn toàn khâu lưu giữa và cấp phát vật tư, hàng hóa.
    Kho hàng tự động gồm một đường ray ở giữa cho robot di chuyển, hai bên là hệ thống kệ hàng. Tốc độ di chuyển của robot theo chiều dài là 1,5 m/s và theo chiều cao là dưới 1,5 m/s. Trọng lượng nâng tối đa 60 kg.
    Ngoài robot chính có nhiệm vụ cất, lấy hàng, còn hai robot khác có nhiệm vụ nhập và xuất hàng ra vị trí cần thiết trong phạm vi bán kính 400 m. Tất cả các robot được điều khiển qua mạng không dây bằng một phần mềm điều khiển.
    Phần mềm điều khiển này giúp doanh nghiệp nắm được tình trạng, số lượng của từng loại thiết bị để lên kế hoạch sản xuất, liên kết được với các phần mềm quản lý khác của doanh nghịêp như quản lý tài chính, nhân sự.
    Giao diện điều khiển được Việt hóa nên tiện lợi cho người sử dụng. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành Kho hàng tự động này rẻ hơn nhiều so với sản phẩm nhập ngoại.
    Ngoài ra, Kho hàng này còn được dùng cho các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị cần giảm diện tích và thời gian lưu kho, phân phối tự động cho các dãy bán hàng. Nó cũng hữu ích trong việc lưu, cấp các hóa chất trong các nhà máy hóa chất, xướng chế tạo vũ khí, đạn dược.
    (Vietnam+)
  3. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Mô hình trồng rau năng suất cao cho đảo Trường Sa
    (Tin ngày 20-04-2010)


    Đại tá, TS Hoàng Ánh Tuyết và các cộng sự thuộc Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga vừa hoàn thành đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình và kỹ thuật trồng rau năng suất cao cho quần đảo Trường Sa" nhằm giúp bộ đội đóng quân tại đây có thể tự bảo đảm việc cung cấp rau xanh quanh năm.
    [​IMG]
    Theo đó, để hạn chế tác hại của gió biển mặn và mưa bão, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo mẫu nhà kính nhiều kích cỡ, khay đựng giá thể bằng composite. Tương tự, để giải quyết vấn đề thiếu nước tưới, nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp canh tác tiết kiệm nước tối đa bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, dùng khay trồng có tầng giữ ẩm nhân tạo...
    Theo TS Hoàng Ánh Tuyết, sau hơn 1 năm thử nghiệm tại đảo Trường Sa lớn, đề tài trên đạt kết quả rất khả quan. Các loại rau phát triển rất tốt, có chất lượng hơn hẳn so với trồng ở bên ngoài. Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng, nhà kính vẫn giữ được độ thoáng mát, độ ẩm tốt. Việc trồng rau chủ yếu là từ giá thể xơ dừa nên thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ mất 25-30 ngày là cho thu hoạch với các loại rau lấy lá, năng suất đạt 5-6 kg/m2. Kỹ thuật này ngoài việc áp dụng để trồng rau muống, mồng tơi, cải... còn có thể áp dụng cho các loại rau ăn non như đậu Hà Lan, rau ăn ghém, rau tỉa ăn dần như xà lách, cải bẹ...

    (HNM)

  4. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Việt Nam nhận tàu ngầm Kilo đầu tiên và tên lửa hành trình 3M-14E vào năm 2012
    Theo tiết lộ của một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga với tạp chí quốc phòng Canada đặt tại Hongkong, Việt Nam và Algeria đã ký hợp đồng mua tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ tàu ngầm 3M-14E, còn Ấn Độ đã mua lô tên lửa 3M-14E đầu tiên. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được xuất khẩu ra nước ngoài.
    Toàn bộ 6 tàu ngầm điện-diesel Projekt 636 của Việt Nam sẽ có khả năng sử dụng tên lửa 3M-14E.
    Nguồn tin tại Viện thiết kế TsKB Rubin (Nga) nói với Kanwa rằng, tàu ngầm Projekt 636 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2012. Các tên lửa 3o-14E sẽ được cung cấp cho Việt Nam sau khi bàn giao tàu ngầm một thời gian ngắn.
    Trong năm nay, Algeria sẽ bắt đầu nhận được 3M-14E để trang bị cho các tàu ngầm điện-diesel Projekt 636. Algeria sẽ là quốc gia Phi châu đầu tiên nhận được loại tên lửa này.
    3M-14E có tốc độ dưới âm, là biến thể của họ tên lửa Club do Viện OKB Novator (Nga) phát triển, tầm bắn 220 km. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm Projekt 636 lớp Kilo (trong hạm đội Ấn Độ là các tàu ngầm điện-diesel cải tiến lớp Projekt 877EKM), chủ yếu dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất.
    Hệ thống tên lửa Club có 4 biến thể/phương án triển khai: Club-S trang bị cho tàu ngầm, Club-N trang bị cho tàu nổi, Club-M - hệ thống tên lửa bờ biển và tên lửa hành trình trang bị cho máy bay. Hệ thống Club dùng để tiêu diệt tàu nổi, tàu ngầm và hạ tầng mặt đất của đối phương.
    Hệ thống Club sử dụng 3 loại tên lửa có chức năng khác nhau, được cải tiến tùy thuộc phương tiện mang là:
    - Tên lửa chống hạm 3M-54E, 3M-54E1;
    - Tên lửa chống tàu ngầm 91RE1/91RTE2;
    - Tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất 3M-14E.
    Specifications
    Dimensions: Diameter 533 mm, Length 6.2 m
    Weights: Max Weight 1,800 kg (3,968 lb), Warhead 400 kg (882 lb)
    Performance: Cruise Speed 266 mps (Mach 0.80), Max Range 300 km (162 nm), Top Speed 266 mps (Mach 0.80)
    Nguồn: P2, 16. 7.2010, okb-novator.
  5. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hóa ra hợp đồng 30 máy bay Super jet 100 của Sukhoi là bán cho Indo
    Ngày 19/7, hãng sản xuất máy bay dân sự Sukhoi của Nga và Hãng hàng không Kartika của Indonesia đã ký một thỏa thuận trị giá 951 triệu USD về việc cung cấp 30 chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100.
    Thỏa thuận là một đơn đặt hàng lớn cung cấp 30 máy bay Sukhoi Superjet 100 trong giai đoạn 2012 - 2015.
    Được biết, máy bay Superjet-100 là loại máy bay chở khách khu vực (tầm trung) do hãng Sukhoi hợp tác với Mỹ và các tập đoàn hàng không châu Âu phát triển, trong đó có các hãng Boeing, Snecma, Thales, Messier Dowty, Liebherr Aerospace và Honeywell.
    Trước đó, Nga tuyên bố sẽ cung cấp các máy bay Superjet đầu tiên cho Italy trong năm 2010.
    Hãng hàng không S.p.A của Italy đã ký hợp đồng với hãng sản xuất máy bay Sukhoi của Nga để mua 10 máy bay chở khách khu vực Superjet 100, dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2010, phát ngôn viên chính phủ Nga cho biết vào hôm thứ Năm (22/10/2009).
    Hãng Sukhoi, một công ty con của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), có kế hoạch sản xuất ít nhất là 700 chiếc máy bay Superjet 100, và dự định bán 35% trong số đó tới thị trường Bắc Mỹ, 25% sang châu Âu, 10% đến châu Mỹ Latin, và 7% cho Nga và Trung Quốc.
    Trong một diễn biến liên quan, công ty sản xuất máy bay dân sự Sukhoi của Nga sẽ nhận được các chứng nhận cần thiết cho máy bay chở khách trong khu vực (tầm trung) mới Superjet 100 trong tháng 7/2010, Bộ trưởng Công nghiệp Nga cho biết ngày 27/1/2010.
    Thủ tục cấp giấy chứng nhận đã làm chậm quá trình chuyển giao chiếc máy bay đầu tiên cho hãng hàng không quốc gia Armavia của Armenia và hãng hàng không hàng đầu của Nga là Aeroflot, trước đó dự kiến tiến hành vào tháng 12/2009.
    Hồi cuối năm 2009, hãng Sukhoi đã tiến hành chạy thử nghiệm theo các tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ và Nga, tiêu chuẩn này sẽ cho phép các máy bay Superjet 100 hoạt động mà không bị hạn chế ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
    Thành Long (Theo RIA)
    Tin tổng hợp
    Nguồn tin: Rian - Rian - Rian
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA79301/default.html
  6. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Thiết kế, chế tạo cẩu bánh xích 100 tấn
    (Tin ngày 19-07-2010)


    Qua thực hiện đề tài KC.05.08/06-10: ?oNghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo cẩu bánh xích 100 tấn? thuộc Chương trình KH&CN cấp nhà nước KC.05/06-10, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công cẩu bánh xích 100 tấn trên cơ sở thiết bị và vật tư có sẵn trong nước.

    Từ trước đến nay, toàn bộ cẩu bánh xích sử dụng ở Việt Nam đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Việc chế tạo thành công thiết bị này ở trong nước với giá thành chỉ bằng 70% so với thiết bị nhập khẩu cùng loại đã góp phần phá thế độc quyền của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cẩu bánh xích tại Việt Nam, giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, thành công này còn góp phần nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong nước, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Thông tin chi tiết xin liên hệ: Nhà máy Chế tạo Thiết bị Nâng hạ - Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung
    Thôn Đá Bạc, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
    Tel: 033.3668143; Fax: 033.3668143 - 3668469; Email: info@quangtrungcranes.com.vn.
    Không biết cái này có dùng để làm bánh xích xe tăng không nhỉ
  7. olivervn

    olivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vừa ký hợp đồng với Nga để mua thêm 20 máy bay SU-30MK2
    Source: http://www.vneconomynews.com/2010/07/russia-announces-military-aircraft-sale.html
  8. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Dã man quá, các bác nhà mình dạo này chịu chơi thật, shopping thường xuyên
  9. antivichoco

    antivichoco Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tin này là thật thì ngất toàn tập luôn.
    Tính tổng ra thì từ năm ngoái đến bây giờ Việt Nam đã đặt mua ít nhất 40 chiếc Su30MV rồi. Vượt hẳn cả số lượng dự tính trang bị tính đến năm 2017 mà bác Triumf đã đưa lên.
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495

    Như vậy là thật rồi. anh em nâng ly mừng nào. trang web chuyên về tin tức quốc phòng đã đưa:
    MOSCOW - Russia said July 20 it had signed agreements to sell 20 Sukhoi fighter planes to Vietnam and 16 to Algeria, news agencies reported
    http://www.defensenews.com/story.php?i=4715907&c=EUR&s=TOP
    Thương vụ này chưa được tiếc lộ ngày ký, nhưng chắc là được ký trong đợt bác Mạnh qua thăm Nga vừa rồi
    Em khoái cái khoản 20 chiếc không chỉ về số lượng nhiều mà còn có khả năng là Su-35 & T-50 nằm trong đó. Các bác nghĩ sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này