1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    1.517
    GPD năm vừa rồi của mình đạt được xấp xỉ 60 tỷ $, nếu chi cho quốc phòng vẫn chiếm tỷ lệ 7% GDP thì ngân sách quốc phòng năm vừa rồi phải được khoảng 4 tỷ$.
  2. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Nếu như trang web của NN mình đáng tin cậy, thì hình như NS QP khoang trên 3tỷ trong năm 2007
  3. sukhoi35

    sukhoi35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế nên các bác bên bộ QP mới sang thăm Nga & Belarus!!!
  4. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Cái món này theo như nhà em được biết thì anh em trên đây bàn chán chê rồi:
    [​IMG]
    Nếu bác cần tôi sẽ gửi luôn cho bác cả cuốn "The Asian Conventional Military Balance in 2006" luôn
  5. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng *************** thăm chính thức Ấn Độ 00:38:29, 30/06/2007Đỗ Hùng

    Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Manmohan Singh và phu nhân, Thủ tướng *************** và phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 đến ngày 6.7.2007.
    Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Ấn Độ vào năm 2003.
    Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng ***************, cùng đi có các quan chức chính phủ và nhiều đại diện doanh nghiệp Việt Nam, nhằm khẳng định chính sách của Việt Nam rất coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống toàn diện với Ấn Độ, khẳng định mong muốn tạo bước đột phá để đưa quan hệ hợp tác toàn diện của hai nước lên tầm cao mới, trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ...

    http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/6/30/198848.tno
    chắc làm gì thì chúng ta cũng nhập khẩu được vài "món thuốc" gì đấy từ Ấn để chữa cho anh bạn láng giềng....
  6. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Hy vọng là nâng cấp nốt đám Mig và vài chai Bramos
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Chuyến này đi có đàm phán về quốc phòng nữa. Hy vọng sơ múi được cái lisence Brahmos.
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Có Yakhont rồi thì Brahmos làm gì nữa???
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    1.517
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.19482.qdnd
    Tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và Thượng tướng cho 3 cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng
    Sáng 6-7, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của ************* Cộng hòa XHCN Việt Nam về thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho 3 đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. ************* ***************** đã tới dự và phát biểu. Tới dự còn có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị.
    Thay mặt Ban Tổ chức buổi lễ, Trung tướngPhạm Văn Long, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đọc các Quyết định của ************* Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
    Thay mặt Đảng, Nhà nước, ************* ***************** đã trao Quyết định thăng quân hàm cho ba đồng chí và phát biểu ý kiến. Chủ tịch ***************** nhiệt liệt chúc mừng ba đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng lần này. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của riêng ba đồng chí mà còn là niềm phấn khởi, tự hào của cả Quân đội nhân dân Việt Nam - một Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng - Quân đội bách chiến bách thắng. ************* đánh giá cao vai trò của Quân đội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đặc biệt ************* khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. ************* khẳng định: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi công đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc." Trong thời bình, ************* mong rằng: Quân đội ta tiếp tục phát huy truyền thống, chắc tay súng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển cả chính trị, tư tưởng và tổ chức đủ sức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị LLVT nhân dân phải luôn ý thức rõ vai trò, nhiệm vụ, ra sức rèn luyện, phấn đấu đáp lại niềm tin, lòng mong đợi và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
    Sau khi phân tích một số nét về tình hình hiện nay, ************* nhấn mạnh: Quân đội phải tăng cường cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác vì các thế lực thù địch vẫn còn đó. Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch không cho phép cán bộ, chiến sĩ quân đội được lơ là, mơ hồ, ảo tưởng. Quân đội phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ai là bạn, ai là thù để từ đó đề cao cảnh giác, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh công tác huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sức mạnh chiến đấu. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân đội với Công an các lực lượng, các cấp, các ngành phải được tăng cường nhằm làm cho quân đội ngày càng mạnh lên. Đặc biệt phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Việc thăng quân hàm cho 3 cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng lần này không chỉ thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước với mỗi đồng chí mà đây còn là trọng trách lớn lao. Để hoàn thành trọng trách ấy, ************* đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Quốc phòng đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ************* chúc LLVT nhân dân Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
    Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước; các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí Bộ trưởng ý thức, được thăng quân hàm vừa là vinh dự, nhưng đó cũng là trách nhiệm to lớn, nặng nề trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân. Để hoàn thành trọng trách ấy, đồng chí hứa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và chế độ XHCN; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nâng cao khả năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đoàn kết trong Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương nhằm không ngừng củng cố quốc phòng - an ninh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để toàn quân tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội *****, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
  10. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam gửi quan sát viên tới tham gia Air Mobility Command Rodeo.
    (Tiến tới tập trận chống "Khủng bố" )
    Các nước tham gia: United States, Belgium, Brazil, Germany, the Netherlands, Pakistan, Saudi Arabia, South Korea, Turkey and United Arab Emirates
    Các nước quan sát: Algeria, Argentina, Australia, Botswana, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Finland, Greece, India, Indonesia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Peru, Poland, Romania, Switzerland, Tunisia, Ukraine and the United Kingdom
    Nội dung tranh tài: kỹ năng bay, kỹ năng mặt đất của đội bay, kỹ năng của đặc nhiệm, vận tải đường không, cấp cứu đường không.
    http://www.af.mil/news/story.asp?id=123060835
    Air Mobility Command Public Affairs
    7/16/2007 - SCOTT AIR FORCE BASE, Ill. (AFPN) -- Air Force officials announced July 16 that Vietnam is scheduled to send observers to the international mobility forces'' competition, the 2007 Air Mobility Command Rodeo.
    The AMC Rodeo, focuses on improving worldwide air mobility forces'' professional core abilities, is set for July 22 through 28 at McChord Air Force Base, Wash.
    More than 2,500 people from 34 countries are expected to compete or observe.
    "This is historic. It underscores the international importance of the mobility air forces," said Brig. Gen. Kip L. Self, the AMC Rodeo commander. "Mobility air forces are often on the front line, delivering lifesaving medical support, food and relief supplies to people across the globe. Through events such as Rodeo, countries not only share their expertise, but also build life-long relationships."
    Ten countries plan to send teams to compete in airlift, tanker, security forces, aeromedical, aerial port and maintenance events. Competitors are from the United States, Belgium, Brazil, Germany, the Netherlands, Pakistan, Saudi Arabia, South Korea, Turkey and United Arab Emirates.
    Vietnam joins 24 other nations sending observers including Algeria, Argentina, Australia, Botswana, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Finland, Greece, India, Indonesia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Oman, Peru, Poland, Romania, Switzerland, Tunisia, Ukraine and the United Kingdom.
    Rodeo''s roots began in 1962 as a combat skills competition designed to develop and improve techniques/procedures while enhancing air mobility operations, and promoting esprit de corps. In 1979, the AMC Rodeo was expanded to include international air mobility partners. Rodeo tests the flight and ground skills of aircrews as well as the related skills of security forces, aerial port operations, aeromedical evacuation, and maintenance team members. It also provides valuable joint and combined training for all participants.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này