1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam, Kampuchea sẽ ký các thỏa hiệp hợp tác song phương
    29/10/2008

    [​IMG]
    Thủ tướng Kampuchea Hun Sen

    Việt Nam và Kampuchea sẽ ký với nhau 5 thỏa hiệp về việc miễn thị thực, vận chuyển hàng hóa băng ngang biên giới và trao đổi tin tức giữa các đài phát thanh.
    Một bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Kampuchia phổ biến hôm thứ Tư cho biết buổi lễ ký kết các thỏa hiệp vừa kể sẽ diễn ra khi Thủ Tướng Hun Sen của Kampuchea qua thăm Việt Nam đầu tháng 11 để tham dự các cuộc họp thượng đỉnh.
    Tin nói rằng ông Hun Sen sẽ dẫn đầu một phái đoàn qua dự Hội Nghị Cấp Cao Chiến Lược Hợp Tác Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong, gọi tắt là ACMECS, kỳ thứ ba và hội nghị thượng đỉnh cấp khu vực kỳ thứ tư giữa Kampuchea, Lào, Miến Điện và Việt Nam.
    Tin cho hay: trong phái đoàn còn có thủ tướng phu nhân Bun Rany, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Hor Namhong, Bộ Trưởng Thương Mại Cham Prasidh và nhiều viên chức cấp cao khác trong chính phủ.

  2. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tự hào chiến sĩ H75
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồng bào, chiến sĩ cả nước, khách nước ngoài đến Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, thăm Quảng trường Ba Đình... đều mến mộ, cảm phục các chiến sĩ tiêu binh danh dự. Sáng nào cũng vậy, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, các anh cũng thực hiện nghi lễ chào cờ trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử... Đó là một phần nhiệm vụ thầm lặng, vinh quang của những chiến sĩ Đoàn H75 bên Lăng Bác.

    Đoàn người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: internet

    Đoàn H75 có vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Cùng các đơn vị bạn bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng của Người; bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghi lễ và đón tiếp truyền thống đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; bảo vệ các hoạt động quan trọng diễn ra tại Lăng Bác, trên Quảng trường Ba Đình... Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đó, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của đoàn được tuyển chọn kỹ về phẩm chất, năng lực; hầu hết qua đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao.
    Đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn trọng điểm, đoàn duy trì có nền nếp chế độ giao ban an ninh, giao ban khu vực và hoạt động của hệ thống chiến sĩ bảo vệ; xây dựng ý thức cảnh giác, SSCĐ cao, kịp thời thông báo, phối hợp giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng, Đoàn được cấp trên đánh giá: Khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, an ninh, SSCĐ và nghi lễ. Hằng năm, Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng kiểm tra huấn luyện, có 100% nội dung đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi; giành nhiều giải cao tại các hội thi. Những năm gần đây, đơn vị không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật, tham gia giao thông an toàn tuyệt đối...
    Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, chính quy, kỷ luật tốt, huấn luyện giỏi... được lãnh đạo, chỉ huy đoàn đặc biệt quan tâm. Đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm, phối hợp với cấp trên tổng hợp, biên soạn 6 tài liệu huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ bảo vệ và nghi lễ, được đánh giá cao, in ấn, đưa vào sử dụng. Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Chính ủy Đoàn H75 cho biết: Số cán bộ trải qua chiến đấu, trưởng thành tại đơn vị... dần thay thế bằng lực lượng cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản. Đoàn luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giúp anh em khắc phục những mặt hạn chế, như còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn cũng như năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý đơn vị...
    Nâng cao chất lượng thực hiện các nền nếp, chế độ chính quy, chức trách của cán bộ, thực hiện tốt Cuộc vận động 50... Đoàn H75 đặt mục tiêu xây dựng 100% ban, đội vững mạnh toàn diện; phấn đấu trở thành đơn vị chính quy, tiêu biểu của Bộ tư lệnh và toàn quân.
    TRỌNG HỮU

  3. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tự vệ biển đua tài
    [​IMG]

    Lực lượng tự vệ tham gia hội thao thực hành nội dung tiêu diệt mục tiêu trên biển

    Sau khi kết thúc hội thao khu vực phía Bắc, Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức hội thao lực lượng tự vệ biển khu vực phía Nam nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự của các Hải đoàn tự vệ biển. Đúng giờ ?oG? theo kế hoạch, 50 chiến sĩ tự vệ thuộc 5 Hải đoàn tự vệ biển của Công ty Hải sản Biển Đông, Công ty vận tải Xăng dầu Vi-ta-cô, Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã có mặt đông đủ tại quân cảng Đoàn M71 Hải quân bắt đầu hành trình thực hiện nội dung bắn mục tiêu bay M94 trên biển. Đây được coi là một trong những nội dung huấn luyện trọng tâm và sát với thực tiễn hoạt động trên biển đối với các doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ biển.
    "Toàn tàu báo động chiến đấu phòng không cấp 1! Toàn tàu báo động chiến đấu phòng không cấp 1" - Khẩu lệnh liên tục và khẩn trương được phát đi từ người chỉ huy trường bắn, lập tức từng tuyến bắn nhanh chóng vào các vị trí đã được quy định. Mô hình máy bay M94 chao đảo nghiêng ngả liên tục, lúc bay cao, lúc lại hạ xuống thấp, rồi lại lượn sang trái, vòng sang phải. Vậy mà ngay loạt đạn đầu nó đã bị các chiến sĩ tự vệ trẻ tiêu diệt. Trực tiếp theo dõi quá trình bắn mục tiêu bay M94 trên biển tôi mới cảm nhận hết được tinh thần, ý thức và trách nhiệm của họ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Là những cán bộ, công nhân viên hoạt động trong các doanh nghiệp kinh tế, hằng ngày phải đối mặt với lo toan công việc sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh, chứng khoán... Nhưng với những động tác ngắm bắn, nheo mắt, nín thở, tì vai, áp má, bóp cò đều được họ thể hiện khá nhuần nhuyễn. Ông Trần Ngọc Bội, Chính trị viên Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế cho rằng: "Chúng tôi đến với hội thao không chỉ để so tài, giành giải mà điều quan trọng là để rèn luyện cho những cán bộ trẻ trong công ty từng bước làm quen với môi trường quân sự, làm quen với "chiến trường"...
    Kết thúc hội thao, Công ty vận tải Xăng dầu Vi-ta-cô đoạt giải nhất; Công ty Tân Cảng Sài Gòn đoạt giải nhì; Tổng công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đoạt giải ba. Về những giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng tự vệ biển thời gian tới, Thiếu tướng Phan Khuê Tảo, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết: "Các cơ quan chức năng của Quân chủng cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để thống nhất, bàn bạc đổi mới hình thức, phương pháp và nội dung huấn luyện cho phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời cần nghiên cứu đưa các nội dung tìm kiếm cứu nạn trên biển vào huấn luyện cho lực lượng này. Đây là một trong những nội dung quan trọng để công tác huấn luyện lực lượng tự vệ biển ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn?.
    Bài và ảnh: DUY KHÁNH

  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tiếp theo đối thoại chiến lược lần 1 với Hoa Kỳ, nay Việt Nam có đối thoại chiến lược với Nga lần 1.
    Bác nào có tin gì hay liên quan thì cho anh em biết nhé!
    Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ nhất
    06/11/2008 -- 9:28 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Đối thoại chiến lược lần thứ nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga, diễn ra ngày 6/11, tại Hà Nội, được hình thành theo thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ *************** hồi tháng 9/2007.
    Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu. Đoàn Nga do Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga A. I. Denisov dẫn đầu.
    Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và các khu vực, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; các thách thức đối với an ninh và phát triển trên thế giới cũng như đối với Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có an ninh kinh tế.
    Hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung.
    Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp xã giao Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga A. I. Denisov./.
    ( http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275515/Default.aspx )
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 07/11/2008
  5. pvnhanr

    pvnhanr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Đối thoại chiến lược Việt-Mỹ lần thứ nhất
    Hôm nay Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ nhất
    ngày mai Đối thoại chiến lược Việt-Hoa lần thứ nhất
    ngày kia Đối thoại chiến lược Việt-Lào lần thứ nhất
    Toàn "chiến lược" nhỉ?
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khoá topic với lý do: Đủ 100 trang, tiếp phần 2 tại 'ây: http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1113111.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này