1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Bác này nặng nhời quá!!!
    Đa số mọi người là kô "thấy", em đã chả nhờ ở trên rồi, bác có "thấy" thì "dịch" hộ mà.
    Cái tuyên bố này thì kô có, nhưng Thư Cho Vợ Hiền thì có đây:

    For Immediate Release
    Office of the Press Secretary
    December 29, 2006
    Memorandum for My Love-Secretary of State
    SUBJECT: Eligibility of Vietnam to Receive Defense Articles and Defense Services under the Foreign Assistance Act of 1961 and the Arms Export Control Act
    Dear Honey,
    Pursuant to the authority vested in me by the Constitution and laws of the United States, including section 503(a) of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and section 3(a)(1) of the Arms Export Control Act, as amended, I hereby find that the furnishing of defense articles and defense services to Vietnam will strengthen the security of the United States and promote world peace.
    You are authorized and directed to report this finding to the Congress and to publish it in the Federal Register.
    Love,
    xxx
    GEORGE W. BUSH


    http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061229-6.html
    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 03/01/2007
  2. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Russian Firm Has 300m-Dollar Orders From Vietnam for Tactical Missiles (2007-01-16)
    Text of report by Russian news agency Interfax-AVN website
    Moscow, 16 January: The director-general of the Takticheskoye Raketnoye Vooruzheniye [Tactical Missile Armaments] corporation, Boris Obnosov, has stated that the firm''s order book for the supply of air and naval missiles to Vietnam is worth about 300m dollars.
    "At the end of the last century and the beginning of the present one we delivered Uran-E systems for warships and air-to-surface missiles for aviation. We are now at the stage of signing several new contracts," Obnosov said in an interview which is published in the January issue of the "Pryamyye Investitsii" [Direct Investment] magazine.
    Obnosov said that, in ad***ion to China, India and Vietnam, the corporation is exporting to Malaysia, Indonesia and Algeria.
    "We have already concluded contracts with Venezuela. This is, in fact, a huge new niche for us," Obnosov said.
    He said the greatest demand on the market was for the Kh-31A and Kh-31P high-velocity anti-ship and anti-radar guided missiles, the Uran-R systems for warships, which fire 3M-24E missiles, the Kh- 29TE air-to-surface guided missiles and the RVV-AYe and R-27 air-to- air guided missiles for aircraft, all of which are manufactured by the corporation''s enterprises.
    "This list also includes Kh-59ME aviation guided missiles of the air-to-surface class made by the open joint-stock company GosMKB Raduga and the KAB-500Kr, KAB-5000D and KAB-1500Kr flight correctable aviation bombs manufactured by the open joint-stock company GMPP Region," Obnosov said.
    He said the corporation had received applications for the supply of Kh-35E aviation anti-ship missiles.
    "We expect there to be demand in the near future for our coastal missile launcher Bal-E," Obnosov said.
    The Takticheskoye Raketnoye Vooruzheniye corporation is an amalgamation of 14 Russian defence plants. It was formed in 2002 out of the State Scientific Production Centre Zvezda-Strela, a federal state unitary enterprise based in Korolev, Moscow Region. The corporation specializes in the development and manufacture of anti- ship, anti-radar and multipurpose missiles designed for air force, naval and coastal missile systems of tactical designation.
    The corporation''s sales in 2006 were worth about R22.5bn [about 865m dollars], which is 74.4 per cent more than in 2005. Its net profit for 2006 was R1.7bn [about 65m dollars]. The corporation employs over 21,000 people.
    (c) 2007 BBC Monitoring Former Soviet Union. Provided by ProQuest Information and Learning. All rights Reserved.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Yakhont
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Việt Nam
    Đến Việt Nam trong chuyến thăm chớp nhoáng, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Gary Roughead đã có cuộc gặp gỡ hôm qua với Tư lệnh hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến.
    Tại Hà Nội, ông Roughead hôm nay cho biết cuộc thảo luận này là bàn tiếp những vấn đề mà ông và ông Hiến đã trao đổi tại một hội nghị về hải quân ở Hawaii vào mùa thu năm ngoái. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu hộ trên biển, quân y và dự báo các cơn bão ở khu vực Thái Bình Dương. Ông bình luận: ?oĐây là cơ hội để hai bên hướng về tương lai, và nhìn nhận xem những lĩnh vực cụ thể nào còn có thể hợp tác?.
    Theo tư lệnh hải quân, hoạt động trao đổi giữa hai nước đến nay vẫn còn hạn chế, mới chỉ dừng ở việc một số tàu chiến đến thăm, hoạt động tập huấn, và hội thảo khu vực.
    Mỹ đang ngày càng đề cao tầm quan trọng của khu vực Thái Bình Dương. Theo ông Roughead giải thích, điều này là do ?otương lai kinh tế của chúng tôi phụ thuộc vào khu vực này?. Hải quân Mỹ sắp tới sẽ có 6 tàu sân bay ở khu vực Thái Bình Dương. Số tàu ngầm của nước này ở khu vực sẽ gấp rưỡi con số ở Đại Tây Dương, so với ngang bằng như trước đây.
    Đây là lần đầu tiên ông Roughead đến thăm Việt Nam trong cương vị tư lệnh, nhưng ông đã đến đây tất cả 4 lần. Ông bình luận: ?oViệt Nam đã có được những thay đổi và bước tiến kinh tế lớn trong 10 năm qua. Tôi rất vui được chứng kiến những thay đổi đó?.
    Ông Roughead sẽ rời Việt Nam ngày mai.
    Đô đốc Gary Roughead trở thành tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ từ 8/7/2005. Ông chịu trách nhiệm về hạm đội lớn nhất thế giới, gồm hơn 190 tàu và tàu ngầm, 1.400 máy bay, 191.000 lính thủy và lính thủy đánh bộ, và 30.000 dân thường.
    Nguồn http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/01/3B9F29A4/
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bài của PAVEN ở chủ đề [topic]885920[/topic]
    Tàu chiến Jeanne d?TArc và tàu hộ tống chống ngầm Geoges Leygues thuộc Trường huấn luyện sĩ quan Hải quân Pháp đã cập cảng Hải Phòng, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-10/2/2007, trong nỗ lực tăng cường hợp tác quân sự song phương.
    Nhân dịp này Chuẩn đô đốc Frédéric Maurice, đại diện Tổng tham mưu trưởng của Hải quân Pháp khu vực Thái Bình Dương và chỉ huy khu vực biển Thái Bình Dương, đã đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm miền Bắc Việt Nam đầu tiên của một tàu quân sự quan trọng của Pháp.
    Theo thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Pháp, mục đích của chuyến thăm là gặp gỡ các nhà chức trách quân sự của Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ Pháp - Việt, và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực quân sự.
    Sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết, tàu Jeanne d?TArc vốn được thiết kế để chở được hơn 10 máy bay trực thăng loại nặng và nhẹ, bao gồm thủy thủ đoàn 600 người, trong đó 43 sĩ quan và 130 học sinh sĩ quan. Trong khi đó, Tàu hộ tống chống ngầm Georges Leygues có thủy thủ đoàn gồm 188 người.
    Được biết, đây là chuyến thăm thứ ba của một tàu Hải quân Pháp tại cảng Hải Phòng, sau Vendémiaire (2001) và Prairial (2002-2003) kể từ khi quân Phát rút khỏi Việt Nam năm 1954.
    Theo VTC news
    Chắc lại đến quảng cáo đồ chơi đây
  6. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao
    15/02/2007 07:45
    Ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ *************** đã ký các quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng.
    Theo các quyết định từ Quyết định 200/QĐ-TTg đến Quyết định 207/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với các đồng chí thuộc Bộ Quốc phòng có tên sau:
    - Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Tư lệnh Quân khu 2.
    - Đồng chí Nguyễn Đăng Sáp, Chính uỷ Quân khu Thủ đô.
    - Đồng chí Nguyễn Tiến Bình, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
    - Đồng chí Nguyễn Đức Xê, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2.
    - Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.
    - Đồng chí Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực-Bộ Tổng Tham mưu.
    - Trần Nam Phi, Phó Tổng cục trưởng về Chính trị Tổng cục 2.
    * Tại các Quyết định 207/QĐ-TTg đến Quyết định 214/QĐ-TTg, 190/QĐ-TTg-199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm chức vụ đối với các đồng chí có tên sau:
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2 Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4 Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thành Đức, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5 Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7 Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Ngọc Phụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Bình, Cục trưởng Cục Tham mưu-Kế hoạch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp-Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Đinh Thế Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Công Tranh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Võ Văn Liêm, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 9.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trung Khương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô giữ chức Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Vũ Hiệp Bình, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Văn Động, Phó Chính ủy Quân đoàn 1 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 1.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Anh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Quốc Phú, Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Rơ Ô Cheo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5.
    - bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Châu Thanh, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật giữ chức Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật.
    * Theo Quyết định 217/QĐ-TTg và Quyết định 218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thiếu tướng Tô Đình Phùng thôi giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến thôi giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô để nhận nhiệm vụ khác.
    * Theo các Quyết định 173/QĐ-TTg đến 199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các đồng chí sau:
    - Cục trưởng Cục Cán bộ Vũ Văn Luận, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.
    - Cục trưởng Cục Bản đồ- Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng Bùi Công Nghĩa.
    - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Phạm Ngọc Trung, Bộ Quốc phòng.
    - Viện trưởng Viện 70 Phan Hải Quân, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.
    - Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân Đinh Trọng Tráng, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.
    - Chính ủy Học viện Khoa học quân sự Trần Tây, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.
    - Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Quân sự Trương Thành Trung, Bộ Quốc phòng.
    - Phó Giám đốc Học viện Quân y Hoàng Văn Hoặc, Bộ Quốc phòng.
    - Giám đốc Học viện Biên phòng Trần Xuân Tịnh, Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng.
    - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Nguyễn Quang Bắc, Bộ Quốc phòng.
    - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân Nguyễn Văn Chương, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.
    - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bạch Nhật Hồng, Bộ Quốc phòng.
    - Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Hồng Giang, Bộ Quốc phòng.
    - Chính ủy Bệnh viện 175 Nguyễn Văn Bính, Bộ Quốc phòng.
    - Giám đốc Viện Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Lê Mã Lương, Bộ Quốc phòng.
    - Chính ủy Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân Trịnh Đăng Khoa, Bộ Quốc phòng.
    - Phó Giám đốc Học viện Quân y Nguyễn Tiến Bình, Bộ Quốc phòng.
    - Phó Chính ủy Quân khu 1 Đinh Thế Hòa.
    - Phó Chính ủy Quân khu 3 Nguyễn Công Tranh.
    - Phó Chính ủy Quân khu 9 Võ Văn Liêm.
    - Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô Trần Trung Khương.
    - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Vũ Hiệp Bình.
    - Chính ủy Quân đoàn 1 Nguyễn Văn Động.
    - Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng Lê Anh Chiến.
    - Tư lệnh Quân đoàn 1 Trần Quốc Phú.
    - Phó Tư lệnh Quân khu 5 Rơ Ô Cheo.
    - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật Nguyễn Châu Thanh.
    Website Chính phủ
  7. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Hải phòng xác nhận hộ 1 tin :
    Cách đây 2 -3 tháng, 1 sĩ quan thuộc binh chủng Hải quân Việt nam đã bán tài liệu về hải quân vùng 1 cho China. Tài liệu không có gía trị nhiều lắm và phản gián gián quân đội kịp thời ngăn chặn không cho cho tài liệu rơi vào tay đối phương.
    Viên sĩ quan đó bị bắt và dưới áp lục của nước ngoài đã thoát khỏi án tử hình và chỉ bị kết án 20 năm tù. Vụ xét xử hoàn toàn diễn ra bí mật không phổ biến ra ngoài.
    Ai thuộc bên phòng quân không quân giúp xem thực hư:
    Giá một máy bay SU-30 MKV khoảng 30 triệu USD và điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ riêng hệ thống Rada ZUK của nó có giá trị tới 10 triệu USD. Hệ thống hiển thị điều khiển là 3 ( ba) màn hình chứ không phải 2 như mọi người thường nghĩ .
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vụ này có lẽ là tin vịt.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Những tin theo kiểu nghe đồn, không có xuất xứ như thế không nên (và không cần) đưa lên đây.
  10. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này