1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, vẫn ko có danh sách của 32 cán bộ từ đại tá lên thiếu tướng.
  2. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    www.chinhphu.vn có đầy đủ hết các quyết định của Thủ tướng .
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tài liệu mới giải mật của Hoa Kỳ tái khẳng định Việt Nam không hề tấn công tàu chiến Mỹ ở Vịnh Bắc bộ hồi tháng Tám năm 1964, sự kiện đã khiến Tổng thống Lyndon Johnson quyết định leo thang cuộc chiến.
    Theo AFP, tài liệu vừa được Ủy ban An ninh Quốc gia công cũng nói Việt Nam từng thâm nhập hệ thống liên lạc của Mỹ và gọi những cú điện thoại giả để Mỹ tấn công quân của chính mình.
    Hãng tin Pháp nói Hiệp hội Khoa học gia Mỹ cho hay Ủy ban An ninh Quốc gia, cơ quan tham gia phụ trách việc phá mật mã và nghe lén của Hoa Kỳ đã giải mật các tài liệu sau khi có đề nghị liên quan tới thông tin buộc phải giải mật.
    Báo cáo 500 trang của Hiệp hội mang tên Spartans in Darkness (tạm dịch la? Chiến binh trong Bóng tối) được coi là câu chuyện về cuộc chiến Việt Nam từ khía cạnh ''tình báo tín hiệu'', từ bức điện tín đầu tiên - thông điệp của ông Hồ Chí Minh gửi chu? tịch Joseph Stalin - cho tới lần di tản cuối cùng các điệp viên Mỹ khỏi Sài Gòn.
    Không hề có
    Nói về sự kiện Vịnh Bắc bộ mà chính quyền Mỹ từng cáo buộc Việt Nam gây ra vụ tấn công chiến hạm Mỹ đêm ngày 2 tháng Tám năm 1964, thông báo của Hiệp hội Khoa học gia Mỹ nói:

    Hai chiến hạm Mỹ mới đây đã lần đầu tiên tới miền Bắc Việt Nam do quan hệ cải thiện
    ''''Thông tin giải mật cho thấy không những nó không đúng, như Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara nói với Quốc hội rằng bằng chứng của vụ tấn công là ''''không thể luận cứ'''' được, mà trái lại các thông tin tình báo tín hiệu chứng minh rằng ''không có vụ tấn công nào trong đêm đó.''''
    Ông Steven Aftergood, Giám đốc dự án về bí mật chính phủ của Hiệp hội Khoa học gia được AFP trích lời nói thêm:
    ''''Điều mà nghiên cứu này cho thấy là những thông tin tình báo có được chứng tỏ rằng không có vụ tấn công nào.
    ''''Đây là sự đảo ngược hoàn toàn các chi tiết lịch sử.
    ''''Trước đây đã có những dấu hiệu về chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có một nghiên cứu đầy đủ.''''
    Hoa Kỳ cũng từng cáo buộc Việt Nam có cuộc tấn công tàu chiến Mỹ lần hai vào ngày 4 tháng Tám nhưng từ lâu nay người ta đã khẳng định rằng đây là điều ''thêu dệt''.
    Thâm nhập
    Báo cáo mới cũng được AFP trích lời nói rằng các đơn vị tình báo Bắc Việt Nam đã có những lần thâm nhập được vào hệ thống liên lạc của Hoa Kỳ và nghe được thông tin từ bên trong.
    Phía cộng sản đã có thể dùng mạng radio của Liên quân để điều động pháo binh hay các cuộc không kích của Liên quân nhắm vào các đơn vị Hoa Kỳ.

    Hiệp hội Khoa học gia Mỹ
    Dựa vào các thông tin này một số lần ''''phía cộng sản đã có thể dùng mạng radio của Liên quân để điều động pháo binh hay các cuộc không kích của Liên quân nhắm vào các đơn vị Hoa Kỳ.''''
    Ông Aftergood nói với hãng tin Pháp: ''''Đây là điều tôi chưa nghe nói tới bao giờ.
    Nhưng ông Aftergood vẫn khẳng định sự kiện có ý nghĩa lịch sử nhất vẫn là chuyện thuật lại sự kiện Vịnh Bắc bộ dựa trên các thông tin ''tình báo tín hiệu''.
    Sau những tuyên bố của chính quyền Johnson hồi bấy giờ về các vụ tấn công của Miền Bắc, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết Đông Nam Á mà Nhà Trắng đã dựa vào để đưa thêm quân vào Việt Nam.
    Hơn 58.000 lính Mỹ sau đó đã thiệt mạng và cuộc chiến kéo dài tới năm 1973 khi Hoa Kỳ rút quân theo hiệp định Paris.
    Sự kiện Vịnh Bắc bộ và Hồ sơ về Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq gần đây đã khiến cho có nhiều lời kêu gọi các nhà báo Mỹ đặt nhiều câu hỏi hơn với những thông tin của các quan chức chính phủ.
    (Theo BBC).
    Cái vụ này quân ta thâm nhập vào hệ thống liên lạc quân sự của Mỹ này nghe hay đây!
    Còn riêng về sự kiện Vịnh Bắc Bộ thì nói chung là khi phía Mỹ đã muốn gây chiến rồi thì họ sẽ tự khắc nghĩ ra cớ, không có cớ này thì có cớ khác
  4. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Việc nhập mạng thông tin của đối phương thì khá bình thường trong chiến tranh. Trường hợp điển hình là trong trận đánh căn cứ Tân Lâm, Quảng Trị hồi 1972, bộ đội f304 (nếu mình không lầm) đã nhập mạng thông tin của e56f1 quân đội Sài Gòn để tối hậu thư kêu gọi họ ra hẩng . Kết quả, trong điều kiện bị ta bao vay và áp đảo, 2 viên chỉ huy là Trung tá Phạm Van Đính và Vĩnh Phong đã dẫn toàn bộ quân ra hàng theo sự hướng dẫn của ta qua VTĐ.
    Trong Chiến tranh chống lấn chiếm ở Vị Xuyên vào năm 1985 - 1987, quân ta cũng đã nhiều lần nhập mạng thông tin của đối phương để tuyên truyền vận động. Kết quả thường dẫn đến các trận chửi nhau bằng tiếng Tàu, hoặc đối phương tắt máy, chuyển làn sóng.
  5. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên việc thâm nhập mạng truyền tin này khá bình thường. Vấn đề ở đây là làm thế náo để có mật mã (mật khẩu) để giả làm lực lượng Mỹ yêu cầu hỏa lực
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vấn đề là ta cũng khoe là đã đánh đuổi tàu Madox,nay nó lại bao là kô đánh nhau,thế hoá ra mình cũng muốn lôi Mĩ ra miền Bắc để choảng nhau à?
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mấy cái kiến thức cơ bản mà cũng không thèm tìm hiểu, toàn nói nhảm.
    Xung quanh vụ đụng độ ở vịnh Bắc Bộ có 2 sự kiện : ngày 2/8 và đêm 4/8/64. Bài kia muốn nói đến sự kiện nào thì tự tìm hiểu đi nhá.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Mỹ nó kêu mình tấn công tàu nó vào ngày 4/8, mà khi đó tàu Maddox đã ở hải phận quốc tế rồi, cho nên mới là cớ cho nó ném bom mình chứ Còn cuộc tấn công ngày 2/8 thì bản thân chúng nó cũng không kêu ca gì nhiều lắm Mang tàu chiến vi phạm hải phận của nước khác, bị đánh cũng là chuyện bình thường
  9. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em biết là cái tin này cũ rồi nhưng hôm nay đọc lại em vẫn thấy vui
    "Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác quân sự giữa 2 nước Việt Mỹ, một phái đoàn quân sự do tướng John Toolan, giám đốc văn phòng Á Châu Thái Bình Dương của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đến làm việc tại Hà Nội trong 4 ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/03/07 ông nói: "Chúng tôi đang từ từ xây dựng mối quan hệ để bán cho họ các trang bị và kỹ thuật mà họ cần". Hiện nay Mỹ và Việt Nam đang mở ra các cuộc tìm kiếm người Mỹ mất tích trên biển Đông. Một tầu khảo cứu hải quân của Mỹ sẽ cung cấp dữ kiện hải dương và khí hậu. Mỹ cũng hy vọng giúp Việt Nam tìm kiếm và cứu người, cũng như phát triển hơn nữa chương trình huấn luyện Anh Ngữ cho quân nhân Việt Nam. Đồng thời Mỹ cũng mời Việt Nam tham gia các cuộc tập trận chung trong khu vực. Để làm yên lòng Trung Cộng, tướng Toolan thêm rằng: "Những nỗ lực của Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam không nhằm chống lại Trung Quốc, mà Mỹ không có chủ trương kềm chế". Ông cũng nhìn nhận rằng: "Hà Nội luôn luôn coi trọng các quan hệ với Bắc Kinh". Nhưng ông không quên nhấn mạnh "Mỹ khuyến khích Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề an ninh khu vực kể cả Diễn Đàn ASEAN".
    Trung Cộng rất quan ngại sự hợp tác quân sự mỗi ngày một khắng khít giữa Việt và Mỹ. Chính vì vậy mà ngay sau chuyến đi Hoa Kỳ của Phạm Gia Khiêm để mở đầu sự hợp tác giữa Mỹ Việt trong giai đoạn mới. Lý Triệu Tinh, ngoại trưởng Trung Cộng đã cấp tốc mời Khiêm sang Bắc Kinh, từ ngày 24 đến 29/03/07, để giải thích về vụ Mỹ bán vũ khí cho *********. Thực ra, trước mắt thì Trung Cộng không sợ quân đội Việt Nam hiện đại hóa, hay quân lực Mỹ đe dọa tới an nguy của Trung Hoa, vì Mỹ cũng đang gắn bó với Trung Cộng về nhiều mặt, kể cả lãnh vực hợp tác quân sự, mà họ sợ hạm đội Mỹ có lý do hiện diện thường xuyên tại vùng biển Việt Nam, nhằm liên thủ với Nhật, Úc, Ấn, khống chế toàn khu vực, giới hạn sự bành trướng của hải lực Trung Cộng. Nhất là việc quân đội Việt Nam được Mỹ cải tiến, chuyên môn hóa, chính quy hóa, hiện đại hóa sẽ phát huy tinh thần chủ động, vĩnh viễn thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng.
    Theo ông Raymond Burghardt cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội, từ năm 2001 đến 2004, trong một hội nghị về bang giao Việt Mỹ đã nói: "Ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ gia tăng trong vùng. Chúng tôi gọi đó là một chính sách tránh né...và nói một cách thẳng thừng thì chính sách này đang được theo đuổi bởi các nước quanh Trung Quốc như Việt Nam, Nhật Bản, Ấnđộ, Indonesia, Singapore và các nước khác. Điều này có nghĩa là không ai có thể đoan chắc một cách chính xác là Trung Quốc sẽ làm gì với quyền lực của họ trong tương lai. Không ai có thể chắc chắn là việc sử dụng quyền lực đó sẽ tử tế và thân thiện 100 phần trăm". Còn theo giáo sư Frederick Brown, thuộc viện nghiên cứu quốc tế cao cấp của Đại Học Johns Hopkins nói rằng: "Việt Nam sẽ tiếp tục cảnh giác đối với Trung Quốc như họ từng làm trong mấy ngàn năm qua. Thái độ này của Việt Nam có lợi cho giới hữu trách ở Washington". Rõ ràng là cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều cảm thấy lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. "
    em mong sao điều đó sớm trở thành hiện thực
    Em yêu tổ quốc mình wá...
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cảm ơn bác!
    Vụ này em kô quan tâm lắm vì trước cứ nghĩ thằng Mẽo nó ném bom mình là tất yếu!
    Hồi trước em cũng có đọc 1 tài liệu của Mẽo ghi lại vụ tàu Madox đụng độ tàu của ta,trong đó ghi là trước khi đụng tàu của ta nó cho quân lên cướp phá 2 đảo,rồi còn khoe là bắn trúng 1 trong 2 tàu tuần tiễu của BV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này