1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    nếu có hàng mới, nhất là hàng hot thì phải dấu chứ ! làm sao để pà kon ở đây biết mà bàn tán buôn dưa lê đc
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ... Trung tướng Trương Khánh Châu hiện là Chủ nhiệm TCCNQP dẫn đầu đoàn tham gia ...
    ---------------------------------------------------------------------
    Hì, riêng cái vàng vàng này đã thấy sự vô lý, thế mà các bác còn mơ "hàng" à?
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 19/02/2008
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác này phải cho qua làm Tổng cục trưởng TCCT mới đúng!
  4. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bác ấy xách vài khúc brahmos 1 về hoặc đặt vài cái brahmos 2
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam tham dự triển lãm quốc phòng ở Ấn Độ
    17/02/2008 -- 7:35 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 16/2 tại thủ đô Niu Đêli đã khai mạc triển lãm quốc tế về "Hệ thống Hải quân và Lục quân năm 2008".
    Đoàn đại biểu nước ta do Trung tướng Trương Quang Khánh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, dẫn đầu tham dự khai mạc triển lãm.
    Đây là triển lãm quốc phòng lớn nhất được tổ chức tại Ấn Độ với sự tham gia của nhiều công ty chế tạo vũ khí lớn đến từ 30 nước trên thế giới.
    Dự lễ khai mạc có đại diện của hơn 40 nước trong đó có Việt Nam, Ôxtrâylia, Bêlarút, Braxin, Bungari, Canađa, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hunggari, Nauy, Anh, Mỹ, Thái Lan./.
    http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236119/Default.aspx
  6. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    http://vietnamnet.vn/cntt/2008/02/769385/
    Ai sẽ được thuê kênh vệ tinh Vinasat?
    21:57'' 19/02/2008 (GMT+7)
    Khoảng 2 tháng sau ngày dự kiến phóng sắp tới (10/4/2008), vệ tinh Vinasat sẽ có thể phục vụ ngay các DN khai thác dịch vụ. Trước mắt, chất lượng của các dịch vụ viễn thông, di động sẽ được cải thiện đáng kể.
    Sáng nay (19/2), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp chỉ đạo phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Vinasat. Phiên họp nội bộ này không có sự tham gia của báo giới.
    Ngay sau cuộc họp, PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Bùi Thiện Minh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) - đơn vị chủ đầu tư Dự án vệ tinh Vinasat.
    - Thưa ông, ông có thể cho biết, cuộc họp quan trọng của Ban chỉ đạo quốc gia dự án Vinasat hôm nay có những thông tin gì mới về tiến độ dự án vệ tinh Vinasat?
    - Hôm nay, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Dự án vệ tinh Vinasat, Ban đã kiểm tra lại toàn bộ các công việc thuộc dự án vệ tinh Vinasat gồm có việc phóng vệ tinh, kinh doanh vệ tinh...Quan trọng nhất là bàn đến việc huy động mọi thành phần để đảm bảo cho việc tổ chức phóng vệ tinh thành công vào tháng 4 tới đây.
    - Thời gian phóng vệ tinh đã cố định vào ngày nào chưa, thưa ông?
    - Dự kiến, thời gian phóng từ ngày 9 - 14/4/2008, tùy thuộc vào thời tiết có phù hợp cho các điều kiện kỹ thuật để phóng vệ tinh hay không.
    - Việc lùi thời điểm phóng vệ tinh này có phải do gặp vướng mắc gì trong tiến độ của dự án không (trước đó, vệ tinh Vinasat dự kiến phóng vào ngày 28/3)?

    - Việc hoãn thời hạn ngắn như vậy không ảnh hưởng gì, vì nếu lùi thời hạn dài ngày mới có thể ảnh hưởng tới tính pháp lý của việc đăng ký vị trí quỹ đạo vệ tinh. Nhưng lùi đến thời hạn 10/4 thì không ảnh hưởng gì đến tiến độ của dự án. Dự kiến, vào lúc 05h30 ngày 10/4, lễ phóng vệ tinh Vinasat sẽ được truyền hình trực tiếp từ bãi phóng tại Kourou (Guyana) về Trung tâm hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Tại phiên họp, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo là sẽ truyền hình quảng bá lễ phóng vệ tinh tại Mỹ Đình.
    - Với vai trò là đơn vị chủ đầu tư và khai thác kinh doanh các dịch vụ của vệ tinh Vinasat, Tập đoàn VNPT đã có kế hoạch khai thác kinh doanh như thế nào?
    - Về phương án khai thác kinh doanh, chúng tôi chia thành hai mảng: Thứ nhất là các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng vệ tinh (hiện nay khoảng 12 DN, cơ quan). Khách hàng lớn nhất của dự án Vinasat là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Mảng đối tác thứ hai là các DN còn lại. Các DN này cần tự điều chỉnh để thay đổi tần số, thiết bị... và chuyển sang sử dụng vệ tinh. Tập đoàn BCVT Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng với các đối tác.
    - Xin ông cho biết những đối tượng khách hàng nào sẽ được ưu tiên sử dụng dung lượng vệ tinh?
    - Chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng cho hệ thống quản lý, điều hành của quân đội, công an, các kênh truyền hình trung ương, địa phương và nhu cầu của một số doanh nghiệp cần thuê kênh như VNPT, Viettel, dầu khí.... Ngoài ra, sẽ có thêm lượng khách hàng mới nhưng có nhu cầu đặc thù cần sử dụng vệ tinh như: hệ thống đào tạo từ xa của Bộ GD-ĐT, truyền hình vệ tinh... Dự kiến trong năm đầu, chỉ bán một nửa dung lượng vệ tinh, sau đó, dần dần sẽ bán hết dung lượng vệ tinh Vinasat phục vụ cho nhu cầu sử dụng của các DN.
    - Ông có thể cho biết dự đoán về khả năng thu hồi vốn của việc kinh doanh này là bao lâu?
    - Khả năng thu hồi vốn là 9-10 năm. Vì hiện tại số lượng vệ tinh đang bay trên bầu trời rất lớn, đòi hỏi sự cạnh tranh cao cả trong nước và quốc tế. Giá kinh doanh của các dịch vụ vệ tinh cũng đang dần hạ thấp, trong khi Việt Nam mới đi vào khai thác quả vệ tinh đầu tiên thì các nước đã đi trước nhiều năm, số lượng các đối tác sử dụng vệ tinh ở VN hiện cũng chưa nhiều so với các nước đã có vệ tinh.
    - Vậy phương án cạnh tranh của VNPT là gì trước những thách thức này?
    - Chúng tôi xác định cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng dịch vụ. Khi chúng ta đã gia nhập WTO, việc cạnh tranh càng phải dựa trên nguyên tắc này.
    - Việc sử dụng vệ tinh Vinasat sẽ ảnh hưởng thế nào tới chất lượng các mạng di động hiện nay, thưa ông?
    - Vệ tinh phục vụ cho các mạng di động chủ yếu làm kênh truyền dẫn đấu nối các trạm phát sóng di động BTS về trạm gốc, góp phần cải thiện mạng có chất lượng tốt hơn. Chúng tôi đã thử và kết quả có chất lượng tốt.
    - Khi phóng vệ tinh xong, bao lâu sau thì có thể khai thác sử dụng Vinasat, thưa ông?
    - Sau thời điểm phóng vệ tinh, khoảng 2,3 tháng, sau khi đo thử, chạy thử các thông số, và kiểm tra vùng phủ sóng, thì chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng.
    - Xin cảm ơn ông!
    Hoàng Hùng (thực hiện)
    Mục đích sử dụng Vinasat đã rõ ràng, ko còn úp úp mở mở như trước nữa, từ giờ sẽ tạo điều kiện cho trí tưởng tượng và những ước mơ của các bác ngày càng bay cao, bay xa....! (trong topic Viễn cảnh trang bị....)

  7. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng hoạt động của cảnh sát biển
    13:59'' 25/02/2008 (GMT+7)
    Thiếu tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển cho biết sáng 25/12, tại buổi công bố Pháp lệnh sửa đổi về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
    [​IMG]
    Theo Thiếu tướng Lĩnh, sau tám năm thành lập, cảnh sát biển đã có nhiều hoạt động bảo vệ ngư dân trên vùng biển như cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trên vùng biển.
    Pháp lệnh hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển. Vậy nên, Pháp lệnh sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của lực lượng cảnh sát trên biển.
    Cũng trong sáng 25/2, Văn phòng ************* đã công bố Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng. Theo Trung tướng Trương Quang Khánh, Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng, các tổ chức, cá nhân nếu có đủ điều kiện đều được tham gia sản xuất hàng quốc phòng. Pháp lệnh sửa đổi nêu rõ: có hai loại hình, cơ sở công nghiệp nòng cốt do Quân đội quản lý và cơ sở động viên ngoài quân đội. Theo đó, sẽ có những ưu đãi về thuế, chính sách với các cá nhân, tập thể ngoài quân đội kinh doanh hàng quốc phòng.
    Đồng thời, Trung tướng Khánh cũng khẳng định, các cơ sở sản xuất thuộc Bộ Quốc phòng ngoài việc cung ứng hàng cho quân đội sẽ được phép nhận các đơn hàng bên ngoài.
    Pháp lệnh quy định, Chính phủ thống nhất quản lý về công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng sẽ giúp Chính phủ quản lý các cơ sở nòng cốt, dự kiến là Ủy ban Quốc gia về công nghiệp quốc phòng. Vì từ nay đến 2010, các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt vẫn chưa thể chuyển toàn bộ biên chế ra khỏi quân đội.
    Lê Nhung
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/02/770293/
  8. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chiều 22/2, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để rút kinh nghiệm công tác phục vụ kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khoá XII (từ ngày 20/10 đến 21/11/2007) và triển khai việc chuẩn bị phục vụ các kỳ họp tới.
    Ông Trần Đình Đàn, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội và Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam chủ trì cuộc họp.
    Tại cuộc họp, ông Trần Đình Đàn trân trọng chuyển lời cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới lãnh đạo và cán bộ, CNV Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tham gia công tác tổ chức kỳ họp thứ 2 (Quốc hội khoá XII) vừa qua; đồng thời đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội cùng bàn bạc công tác chuẩn bị cho các kỳ họp tới của Quốc hội mà trước mắt là kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khoá XII, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5/2008.
    Do trụ sở Quốc hội đang tiến hành xây dựng nên các kỳ họp Quốc hội sẽ tiếp tục được tiến hành tại Hội trường Bộ Quốc phòng (dự kiến đến năm 2011) nên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp Hội trường của Bộ Quốc phòng theo nguyên tắc giữ nguyên không gian và kết cấu kiến trúc, nâng cấp cơ sở kỹ thuật tin học, ánh sáng, điều hoà không khí...để đáp ứng yêu cầu hoạt động của đại biểu Quốc hội tại Hội trường, phòng họp của Chủ tịch Đoàn và các đơn vị phục vụ Ban tổ chức kỳ họp; bảo đảm điều kiện tốt nhất để kịp thời phục vụ kỳ họp Quốc hội sắp tới và các kỳ họp tiếp theo. Ông Trần Đình Đàn cũng lưu ý các cơ quan chức năng xem xét công tác phục vụ hoạt động của các cơ quan báo chí, bảo đảm cho phóng viên tác nghiệp tốt.
    Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn bày tỏ niềm vinh dự được phục vụ Quốc hội và xác định công tác chuẩn bị và triển khai tham gia phục vụ các kỳ họp Quốc hội cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ và các đơn vị trực thuộc, nhằm góp phần vào thành công của mỗi kỳ họp Quốc hội./.
    -----------------------------
    Tại sao phó tổng tham mưu trưởng lại thay mặt lãnh đạo BQP được nhỉ?
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Có bút phê giải quyết thì thay mặt được chứ sao
  10. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế quyền lực của các Phó tổng tham mưu trưởng thì thế nào ạ ? có mạnh kô ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này