1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Theo thông tin được biết đến năm 2010 NC sẽ tự sản xuất vệ tinh nhỏ đầu tiên. Đó là thông tin của viên công nghệ vũ trụ VN.
    Đó là dân sự, vậy trong quân sự việc này có thể đi trước không nhỉ?
  2. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Tầu cứu hộ mới
    Tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng đầu tiên được đóng tại Việt Nam

    Công ty đóng tàu 189 (Tổng cục CNQP) vừa đóng thành công tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng ST-168 vỏ hợp kim nhôm tiêu chuẩn châu Âu. Ðây là loại tàu được thiết kế đặc biệt, độ an toàn cao, có khả năng quay về trạng thái cân bằng và tiếp tục hoạt động bình thường trong trường hợp bị lật úp đáy lên trên.

    Tàu có thể thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện gió tới cấp 10, 11; sóng cấp 7, 8. Ðược biết đây là chiếc tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng đầu tiên được đóng tại Việt Nam, vận tốc tối đa của tàu là 25 hải lý/giờ và có thể hoạt động liên tục trong 48 giờ ở vận tốc 13 đến 14 hải lý/giờ.
    Việc đóng thành công chiếc tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng đầu tiên mở ra khả năng đóng mới hàng loạt chiếc cùng loại cho Công ty đóng tàu 189, góp phần vào việc giảm thiểu những tổn thất về người và tài sản do thiên tai gây ra .
    [​IMG]
  3. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    no la con này đung ko hả bác[​IMG]
  4. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    chả hiểu mấy ông ấy nghĩ gì mà sơn toàn một màu đỏ thế kia , trông ko đẹp lắm
  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Chú Rescue đóng theo tiêu chuẩn Châu Âu thì sơn cũng phải tiêu chuẩn chứ bác, cơ mà là màu da cam chứ không hẳn là đỏ. Sơn màu này để dễ nhận ra mà lại có đặc trưng là cứu, cứu , cứu liền.
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Màu như thế này nó mới nổi trên mặt biển xanh! Giống như tất cả các loại khói tín hiệu đều màu da cam đó!~
  7. duongkientruc1

    duongkientruc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc 1 tin là tướng Phùng Thanh Quang là con đẻ của tướng Phùng Thế Tài,không biết có thật như vậy không?Nhờ các bác confirm giùm
  8. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Không phải.
    Ông Phùng Quang Thanh nhà ở Làng Thạch đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc - Cách nhà vợ tôi chừng 50m.
    Hai cụ nhà ông Thanh vẫn còn cả. Dạo còn là thứ trưởng Ông hay về thăm quê, có xây tặng làng một ngôi trường tiểu học. Lên Bộ trưởng rồi Ông bận, hôm họp đồng hương làng cũng không thấy.
  9. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào biết chi tiết về thành tích chiến đấu khiến bác Phùng Quang Thanh được phong anh hùng hồi năm 71 không ạ? Nếu mình không nhầm thì khi đó bác ấy là đại đội trưởng thì fải?
  10. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Bàn giao tàu cảnh sát biển đầu tiên tại VN
    Chiếc tàu kéo cứu hộ 3.500CV lần đầu tiên đóng tại VN vừa được Công ty Sông Thu bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển VN sáng 12/5
    Sau một năm rưỡi thi công, ngày 12/5 tại Đà Nẵng, Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) đã chính thức bàn giao tàu kéo cứu hộ CSB-9001 cho lực lượng Cảnh sát biển VN (CSBVN - thuộc Quân chủng Hải quân) theo đúng kế hoạch tiến độ.

    Đây là chiếc tàu kéo cứu hộ biển lớn nhất được đóng tại VN tính đến thời điểm này, theo chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen Shipyards Gorinchem (Hà Lan). So với giá mua mới hoàn toàn từ nước ngoài thì việc chiếc tàu này được đóng mới trong nước đã tiết kiệm cho ngân sách khoảng 40 tỉ đồng.

    Đại tá Hà Sơn Hải, Giám đốc Công ty Sông Thu nhấn mạnh: ?oCông trình đóng mới tàu kéo cứu hộ biển CSB-9001 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Công ty Sông Thu và thành công bước đầu trong quan hệ hợp tác giữa đơn vị với Tập đoàn Damen, cho thấy chính sách hợp tác chuyển giao công nghệ trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn đúng đắn!?.

    Theo Đại tá Hoàng Thế Sự, Cục phó Cục CSBVN, dự án đóng mới tàu kéo cứu hộ CBS-9001 có tổng vốn đầu tư 145 tỉ đồng, thuộc quy mô và tổng mức đầu tư dự án xây dựng lực lượng CSBVN giai đoạn 2001 ?" 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8/2002. Đây là chiếc tàu kéo cứu hộ đầu tiên được đóng trong nước, đòi hỏi việc thiết kế, thi công phải thoả mãn các yêu cầu tính năng kỹ chiến thuật để lực lượng CSBVN thực hiện tốt chức năng tìm kiếm cứu nạn, đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai đóng mới 3 chiếc tàu tiếp theo.

    ?oViệc đóng thành công và kết quả chất lượng sản phẩm của tàu CSB-9001 đánh dấu bước phát triển mới của nền công nghiệp đóng tàu quân sự VN trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là căn cứ khách quan để Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ cho Công ty Sông Thu tiếp tục đóng mới tàu kéo cứu nạn cho lực lượng CSBVN!? - Đại tá Hoàng Thế Sự nêu rõ.

    Ông cũng cho hay, CSBVN được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/1998, là lực lượng chuyên trách đa chức năng của Nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật VN cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Nhà nước CHXHCN VN đã ký kết hoặc tham gia trên các vùng biển và thềm lục địa của Nước CHXHCN Việt Nam.

    Một trong những nhiệm vụ quan trọng và mới mẻ của CSBVN là ?ophòng, chống ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục các sự cố trên biển?. Việc tổ chức tiếp nhận tàu CSB-9001 trang bị cho Vùng 4 CSBVN nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về lực lượng để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, bảo vệ môi trường biển, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư phát triển ngành kinh tế biển và ngư dân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 về chiến lược biển VN.

    Trong dịp này, Cục phó Cục CSBVN Hoàng Thế Sự cũng giao nhiệm vụ cho kíp tàu 9001 tiếp tục tổ chức huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nâng cao trình độ và tổ chức khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, nhanh chóng làm chủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật trên tàu theo đúng quy trình và báo cáo về Tiểu ban quản lý đóng tàu để điều chỉnh thiết kế phù hợp với điều kiện vùng biển VN cho các tàu tiếp theo.

    Tiêm trích từ VNN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này