1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Mấy người Việt Kiều này cũng hay nhỉ! Kinh doanh và ái quốc!
    Vậy là nguồn phụ tùng cho trực thăng (UH-1 ?)cũng đa dạng
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 07/09/2008
  2. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    phái đoàn VN đi Belarus có mua được thứ gì ko các bác ơi ?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Buôn lậu phụ tùng trực thăng?
  4. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Trước sau gí thí tương lai vịt cũng có những nhà máy vê QP tư nhân được vịt trong nước và vịt ngoài nước hợp tác. Hy vọng nó xảy ra sớm hơn dự kiến.
  5. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Thượng tướng Hoàng Minh Thảo
    8 giờ sáng 8/9/2008, vị tướng tài năng, đức độ - Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội).
    Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, tên thật là Tạ Thái An, sinh năm 1921 tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động, Hưng Yên. 20 tuổi, ông đã được Bác Hồ cử đi học quân sự ở Trung Quốc. 24 tuổi ông trở thành Tư lệnh Chiến khu (Quân khu), vị tư lệnh trẻ tuổi nhất Việt Nam.

    Vào tháng 3 năm 1975, ông là tư lệnh mặt trận Tây Nguyên từ năm 1967 đến 1975 và là chỉ huy trưởng trận đánh Buôn Ma Thuột.

    Không những là chỉ huy quân sự tài năng, Hoàng Minh Thảo còn là một nhà sư phạm quân sự, một nhà nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự khi trong hơn ba mươi năm được chỉ định đứng đầu những cơ sở đào tạo của quân đội ta: Học viện Lục quân, Học viện Quân sự câp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

    Năm 1990, ông là Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Bộ quốc phòng. Đến năm 1996, ông là phó trưởng ban chỉ đạo biên soạn cuốn Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam.

    Ông Hoàng Minh Thảo được phong quân hàm thượng tướng vào năm 1984. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học cho hơn 10 bộ sách về chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
    http://dantri.com.vn/Sukien/Vinh-biet-Thuong-tuong-Hoang-Minh-Thao/2008/9/249809.vip
  6. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    1 Phút mặc niệm thượng tướng
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Các vị tướng tài, kinh qua các cuộc chién của dân tộc cứ rụng dần rụng dần, thực là một tổn thất lớn, xin nghiêng minh vĩnh biệt thượng tướng.
  8. ducanh

    ducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua và đã có những người ra đi, để lại cho đát nước nhiều mất mát to lớn. Hai tưởng nhớ họ như một sự tôn trọng .
  9. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    (TTXVN) - Chiều 9/9, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Charles Kayonga, Tham mưu trưởng Lục quân Rwanda, đang ở thăm Việt Nam.
    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên chào mừng Trung tướng Charles Kayonga và các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, chúc chuyến thăm thu được kết quả tốt đẹp.
    Trung tướng Charles Kayonga thông báo kết quả làm việc với Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, về kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang và những biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước, góp phần tăng cường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
    Lướt web nhanh hơn với trình duyệt Firefox http://www.loadfirefox.com
  10. ducanh

    ducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đưa nội dung mới vào tập bài thi cấp chiến dịch
    QĐND - Binh chủng Pháo binh đã tổ chức hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm pháo binh chiến dịch toàn quân năm 2008. Dự thi có 22 chủ nhiệm, phó chủ nhiệm pháo binh các quân khu, binh đoàn, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự thi.
    Trong một tuần hội thi, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm pháo binh tiến hành soạn thảo, xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng pháo binh trong điều kiện tác chiến bằng vũ khí công nghệ cao, thực hành báo cáo kế hoạch và bắn pháo trên sa bàn. Lần đầu tiên các nội dung mới về bố trí, sử dụng lực lượng, cách đánh pháo binh được đưa vào tập bài, thông qua đó cán bộ pháo binh nghiên cứu, đề xuất các phương án phù hợp điều kiện tác chiến mới. Hội thi đã góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, quản lý chuyên ngành của các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm pháo binh toàn quân, vận dụng những kiến thức mới để tham mưu hiệu quả với lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến dịch, bảo đảm tốt khả năng chiến đấu của bộ đội pháo binh.
    HƯƠNG HỒNG THU

    trích qdnd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này