1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Tướng bây giờ đâu còn có giá như thời xưa nữa.
  2. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  3. NeptuneLL

    NeptuneLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    OH, Hay nhỉ, thời buổi hiện đại, dân số đông hơn, công nghệ quốc phòng phát triển hơn lên, các mặt trân nhiều lên thì tất nhiên tuớng cũng phải nhiều hơn chứ nhể. Mà ở Hoa Cầy người ta phong lên tướng 5, 6, 7 sao nhan nhanr nữa cơ mà.
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 09/09/2008, 10:52 (GMT + 7)
    Bộ Quốc phòng:

    Giao nhiệm vụ cho học viên đi đào tạo ở nước ngoài
    QĐND - Ngày 9-9, tại Trung tâm Quản lý học viên và Bồi dưỡng cán bộ (Tổng cục Chính trị), Bộ Quốc phòng đã tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, học viên được cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài năm 2008. Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự và chủ trì.
    Trước yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ quân đội có bước phát triển mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có đủ năng lực và phẩm chất cách mạng là chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có kiến thức toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ năm 2000, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chủ trương gửi cán bộ, học viên quân đội đi đào tạo ở nước ngoài bằng các nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng, của Nhà nước và hợp tác quốc tế. Kết quả đạt được đã cho thấy đây là hướng đi đúng đắn.
    PHAN ANH

    Học cái gì các bác biết không?
  5. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    CÁC BÁC NÓI ĐẾ THÌ NÓI, SAO CỨ SPAM NHIỀU THẾ, NGỨA HẾT CẢ MẮT
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Quân chủng Phòng không-Không quân:

    Vận chuyển 532 tấn hàng hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
    QĐND - Sáng 17-9, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy QSTƯ về ?oTiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới? (2003-2008). Trung tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo Hội nghị.
    Thực hiện Nghị quyết 152, các cấp ủy Đảng trong Quân chủng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp sát đặc điểm, nhiệm vụ và địa bàn đóng quân; Đảng ủy, chỉ huy các cấp chú trọng kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác dân vận, đội ngũ ?oChiến sĩ dân vận? ở phân đội, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tập trung vào những địa bàn trọng điểm.
    Bằng nhiều hình thức hoạt động, như: Kết nghĩa, tổ-đội công tác, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận... 5 năm qua, Quân chủng đã xây 215 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách khó khăn (trị giá gần 5 tỷ đồng); xây 53 cây cầu; giúp 1.681 hộ dân thoát nghèo; có 59.250 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 224 chuyến ô tô, 412 chuyến bay, vận chuyển 532 tấn hàng hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.
    MAI PHƯƠNG

  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bộ Tổng Tham mưu:

    Kiểm tra toàn diện Binh chủng Hóa học
    QĐND - Từ ngày 15 đến 17-9, đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra cơ quan Bộ tư lệnh và một số đơn vị, nhà trường trực thuộc Binh chủng Hóa học.
    Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Binh chủng Hoá học, đoàn đã kiểm tra kết quả công tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào kiểm tra kết quả xây dựng cơ quan Bộ Tư lệnh Binh chủng vững mạnh toàn diện theo 5 tiêu chuẩn của Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Hóa học đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 917. Việc thực hiện chỉ thị có bước chuyển biến tiến bộ toàn diện trên các mặt công tác như: Xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ và xử trí tốt các tình huống xảy ra; huấn luyện chuyên môn giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật có nhiều tiến bộ.
    MINH HƯNG

  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại HĐBA LHQ::

    "Chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

    [​IMG]
    Đại sứ Lê Lương Minh tại Họp báo LHQ. Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cung cấp

    QĐND Online-Ngày 31-7, Việt Nam chính thức kết thúc nhiệm kỳ một tháng đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ. Từ Niu Y-oóc, Đại sứ Lê Lương Minh đã trả lời phỏng vấn báo Quân đội nhân dân về kết quả làm việc trong tháng Chủ tịch của Việt Nam.
    - Việt Nam đã kết thúc một tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ. Đại sứ có thể cho biết đánh giá chung về việc điê?u ha?nh công việc trong tháng Chủ tịch HĐBA của Việt Nam?
    - Công việc tháng 7 năm nay cu?a HĐBA rất nặng, nặng hơn bất cứ tháng na?o tư? đâ?u năm kê? tư? khi chúng ta tham gia HĐBA, nếu nói ca? vê? khối lượng lâfn mức độ phức tạp. Có thể nói, trên ca? 2 cương vị la? Đại diện quốc gia va? la? Chu? tịch HĐBA tháng 7-2008, chúng ta đaf nôf lực hoa?n tha?nh tốt nhiệm vụ cu?a mi?nh.
    Trên cương vị Đại diện quốc gia, trong việc tham gia xư? lý các vấn đê? nêu trên, chúng ta tiếp tục thê? hiện, ba?o vệ quan điê?m, lập trươ?ng nguyên tắc cu?a Đa?ng va? Nha? nước ta vê? việc gia?i quyết các vấn đê? ho?a bi?nh va? an ninh quốc tế. Trong quan hệ với các nước tha?nh viên khác cu?a HĐBA, chúng ta tiếp tục chu? trương thông qua trao đô?i, tham vấn tăng cươ?ng hiê?u biết lâfn nhau, gia tăng các điê?m đô?ng, thu hẹp khác biệt, tôn trọng lợi ích chính đáng cu?a nhau. Ba?o vệ lập trươ?ng, lợi ích quốc gia, tạo dựng được quan hệ tin cậy, thă?ng thắn với các nước ?" đó la? 2 điê?m quan trọng nhất ba?o đa?m tha?nh công cu?a chúng ta với tư cách la? một tha?nh viên không thươ?ng trực có trách nhiệm cu?a HĐBA LHQ.
    Bên cạnh đó, trên cương vị la? Chu? tịch HĐBA, chúng ta đaf hoa?n tha?nh trách nhiệm điê?u phối mọi hoạt động cu?a Hội đô?ng, tư? khâu lên chương tri?nh la?m việc, chuâ?n bị kịch ba?n cho tư?ng cuộc họp, xư? lý các ti?nh huống phát sinh, chu? tri? các cuộc tham vấn, kê? ca? tham vấn toa?n thê? va? tham vấn hẹp với một số tha?nh viên vê? một số vấn đê? có độ nhạy ca?m, đa?m ba?o công việc cu?a Hội đô?ng diêfn ra đúng tiến độ, trên tinh thâ?n xây dựng, tránh căng thă?ng.
    Tôi muốn nhấn mạnh mối quan hệ hưfu cơ giưfa việc thực hiện tốt chức năng Đại diện quốc gia va? cương vị Chu? tịch. Ý nghifa cu?a việc hoa?n tha?nh ?onghifa vụ quốc tế? chi? được ba?o đa?m va? nhi?n nhận khi qua việc thực hiện ?onghifa vụ quốc tế? đó chúng ta ba?o vệ tốt hơn quan điê?m, lợi ích quốc gia. Mặt khác nếu ba?o vệ quan điê?m, lợi ích quốc gia theo cách đê? mất đi tính khách quan, không tôn trọng đúng mức quan điê?m, cách đê? cập có thê? khác chúng ta nhưng la? chính đáng theo quy định cu?a thu? tục, chúng ta sef không có được sự u?ng hộ câ?n thiết cu?a các nước tha?nh viên khác đê? có thê? hoa?n tha?nh tốt trọng trách cu?a mi?nh.
    - Đối với những sáng kiến của Việt Nam trong tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, ý kiến của các thành viên HĐBA như thế nào?
    - Việc chúng ta sáng kiến tô? chức phiên tha?o luận mơ? vê? chu? đê? tre? em va? xung đột vuf trang, ra được Tuyên bố Chu? tịch va? sáng kiến tô? chức phiên tha?o luận mơ? vê? vấn đê? Trung Đông (phiên tha?o luận mơ? đâ?u tiên sau gâ?n một năm gián đoạn) cùng với việc lâ?n đâ?u tiên chúng ta sáng kiến tô? chức cuộc họp không chính thức cu?a Chu? tịch HĐBA với các nước tha?nh viên LHQ đê? lấy ý kiến đóng góp vê? việc xây dựng báo cáo hă?ng năm cu?a HĐBA được các nước đánh giá cao. Cufng theo ý kiến cu?a chúng ta, lâ?n đâ?u tiên, có thê? trong tháng 8 tới, HĐBA sef có thê? tô? chức một phiên tha?o luận mơ? ba?n vê? phương pháp la?m việc nhă?m nâng cao tính minh bạch, hiệu qua? công việc cu?a Hội đô?ng. Ngoài ra, trên cương vị Chu? tịch, chúng ta quan tâm công tác truyê?n thông, thươ?ng xuyên tiếp xúc, thông tin cho báo chí quốc tế vê? công việc cu?a HĐBA đồng thời trao đô?i, thông tin với các nước, các tô? chức trong va? ngoa?i LHQ, đặc biệt các tô? chức khu vực. Điê?u na?y được các nước, các tô?
    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên họp tại HDBA LHQ. Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cung cấp

    chức đánh giá cao, coi đó la? thiết thực nhă?m la?m cho công việc cu?a HĐBA sát với yêu câ?u cu?a ti?nh hi?nh thực địa va? do vậy đa?m ba?o hiệu qua? thiết thực.
    - Đối với các vấn đề nhạy cảm như Dim-ba-bu-ê, Cô-xô-vô?hoặc các vấn đề có liên quan đến quyền lợi khu vực nói chung và quốc gia nói riêng, như Mi-an-ma, tranh chấp giữa Thái Lan và Cam-pu-chia, chúng ta làm thế nào để có thể giải quyết ổn thỏa mà vẫn không ảnh hưởng đến lập trường nguyên tắc của Việt Nam?
    Trong các vấn đê? Dim-ba-bu-ê, Cô-xô-vô, Mi-an-ma, chúng ta tiếp tục thê? hiện va? ba?o vệ quan điê?m được sự u?ng hộ, đô?ng ti?nh rộng rafi tôn trọng độc lập, chu? quyê?n, toa?n vẹn lafnh thô?, không can thiệp công việc nội bộ cu?a các quốc gia, đê? cao vai tro? cu?a các tô? chức khu vực, đê? cao vai tro? trung gian, ho?a gia?i thay cho việc gây sức ép, sư? dụng vuf lực. Chúng ta tiếp tục chu? trương hạn chế tối đa việc áp dụng các biện pháp trư?ng phạt vi? cho ră?ng các biện pháp trư?ng phạt khi được áp dụng không chính đáng va? không câ?n thiết sef không góp phâ?n cho việc ti?m kiếm gia?i pháp ma? chi? gây khó khăn cho cuộc sống cu?a nhân dân các nước, nhất la? các đối tượng dêf bị tô?n thương như ngươ?i gia?, phụ nưf va? tre? em. Hơn nữa, đối với vấn đề Dim-ba-bu-ê và tình hình Mi-an-ma, chúng ta cu?ng nhiê?u tha?nh viên HĐBA chia se? quan điê?m cho ră?ng có một số yếu tố gây quan ngại nhưng không pha?i la? mối đe dọa đối với ho?a bi?nh va? an ninh quốc tế, do vậy không thuộc thâ?m quyê?n xư? lý cu?a HĐBA.
    Mặt khác, khi điê?u ha?nh công việc cu?a HĐBA, trong quan hệ với các nước tha?nh viên khác cu?a HĐBA, chúng ta tiếp tục chu? trương thông qua trao đô?i, tham vấn tăng cươ?ng hiê?u biết lâfn nhau, gia tăng các điê?m đô?ng, thu hẹp khác biệt, tôn trọng lợi ích chính đáng cu?a nhau. Ba?o vệ lập trươ?ng, lợi ích quốc gia đô?ng thơ?i tạo dựng được quan hệ tin cậy, thă?ng thắn với các nước ?" đó la? 2 điê?m quan trọng nhất ba?o đa?m tha?nh công cu?a chúng ta với tư cách la? một tha?nh viên không thươ?ng trực có trách nhiệm cu?a HĐBA/LHQ.
    - Để có một tháng Chủ tịch thành công như vừa rồi, nhất là với một khối lượng công việc khổng lồ cần giải quyết, chắc chắn công tác chuẩn bị của chúng ta không hề đơn giản?
    Cufng như trong việc đa?m nhiệm cương vị la? tha?nh viên không thươ?ng trực HĐBA nư?a năm đâ?u tiên chúng ta tham gia Hội đô?ng, việc chúng ta đaf hoa?n tha?nh tốt được trách nhiệm cu?a mi?nh trong tháng qua trên ca? hai cương vị trước hết la? nhơ? đaf có quá tri?nh chuâ?n bị tốt ca? vê? nhân sự, kiến thức va? học ho?i kinh nghiệm. Ngay từ khi trúng cử vào HĐBA tháng 10-2007, đô?ng thơ?i với việc chuâ?n bị tham gia công việc cu?a Hội đô?ng, chúng ta đã có lộ trình va? sớm bắt tay va?o việc chuâ?n bị cho công tác tháng 7-2008 khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên. Cơ chế chi? đạo cu?a trong nước đối với cơ quan đại diện cufng như cơ chế thông tin, phối hợp giưfa trong va? ngoa?i nước, giưfa các cơ quan đại diện ngoa?i nước, nhất la? các cơ quan đại diện tại các địa ba?n có xung đột đóng vai tro? hết sức quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh sự quan tâm cu?a Lafnh đạo Đa?ng va? Nha? nước. Việc Phó Thu? tướng Phạm Gia Khiêm trực tiếp điê?u ha?nh cuộc tha?o luận mơ? vê? chu? đê? tre? em va? xung đột vuf trang được tô? chức theo sáng kiến cu?a chúng ta với kết qua? tích cực được các nước tha?nh viên va? dư luận đánh giá cao. Ngoa?i ra cufng pha?i kê? đến sự hợp tác tích cực cu?a các cơ quan truyê?n thông trong nước va? tại địa ba?n giúp nhân dân trong nước va? dư luận quốc tế nắm bắt va? u?ng hộ công việc cu?a chúng ta tại HĐBA.
    - Đại sứ có thể cho biết công việc sắp tới của Việt Nam ở HĐBA sẽ như thế nào?
    Chúng ta mới bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA được hơn nửa năm, do đó có thể nói ta co?n ba phâ?n tư quafng đươ?ng phía trước. Hơn nữa, Việt Nam sẽ có một lâ?n nưfa đa?m nhiệm cương vị Chu? tịch. Việc tích cực tham gia công việc cu?a Hội đô?ng, tiếp tục trau dô?i kiến thức va? tích lufy, học ho?i kinh nghiệm, sự quan tâm va? chi? đạo sát sao cua? Lafnh đạo Đa?ng va? Nha? nước, sự phối hợp nhịp nha?ng va? hợp tác chặt chef giưfa các cơ quan hưfu quan sef la? nhưfng nhân tố ba?o đa?m tha?nh công cu?a chúng ta.
    - Xin cảm ơn Đại sứ!
    Thu Trang (thực hiện)

  10. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bác Phùng sắp đi Nga và Belarus vài hôm, chuyến đi tiền trạm trước chuyến đi của bác Nguyễn sang Nga vào thời gian tới. ( Ko liên quan đếnm chuyến đi của bác Phạm). Chắc lại xem hàng nhỉ :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này