1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chuyến đầu là đi điều nghiên, sau đó nhân vật chính sẽ mang bút sang kí thôi.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Ngành tên lửa-khí tài đặc chủng:

    Quy hoạch sử dụng, bảo đảm đồng bộ VKTBKT
    Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) vừa sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật tên lửa-khí tài đặc chủng (TL-KTĐC) giai đoạn 2006-2008 và định hướng nhiệm vụ đến năm 2010. Hơn 2 năm qua, ngành đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật; công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đi vào nền nếp; đã bảo quản, bảo dưỡng hơn 100.000 lượt trang bị; góp phần duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện. Việc tạo nguồn vật tư khí tài có nhiều chuyển biến tích cực; đã tổ chức sản xuất trong nước được gần 400 mặt hàng phục vụ sửa chữa, niêm cất, đồng bộ vũ khí, trang bị, kỹ thuật; kho tàng, trạm xưởng được củng cố chính quy, thống nhất.
    PHẠM QUÂN

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Binh đoàn Tây Nguyên:

    Hoàn thành đồng bộ xe máy của 8 chủng loại xe
    QĐND - Sau 7 tháng khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện, ngành kỹ thuật Binh đoàn Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng bộ toàn bộ xe máy cho Đoàn phòng không H34, đúng kế hoạch trên giao.
    Số xe đồng bộ bao gồm hơn 70 xe sửa chữa nhỏ, gần 10 xe sửa chữa vừa của 8 chủng loại xe khác nhau. Binh đoàn tổ chức khảo sát tình trạng kỹ thuật, phân cấp chất lượng, lập kế hoạch sửa chữa, đồng bộ sát hợp; bảo đảm nguồn vật tư, phụ tùng thay thế kịp thời; phân công, phân trách nhiệm cụ thể đến từng tổ, trạm? Nhờ đó, chất lượng đồng bộ xe máy đạt cao; các xe sau sửa chữa, đồng bộ đều chạy kiểm nghiệm quãng đường 30km trở lên. Ngày 19-9, Cục Xe-máy (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ số xe máy đã sửa chữa, đồng bộ năm 2008 của Binh đoàn.
    HƯƠNG HỒNG THU
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Các học viện, nhà trường quân đội vào năm học mới:

    Nâng hiệu quả ứng dụng công nghệ phần mềm

    Việc nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm trong quản lý, dạy học, nghiên cứu khoa học là một trong số các chủ trương ưu tiên hàng đầu, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội trong năm học 2008-2009.
    Những thành tựu bước đầu
    Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-hem Pích là một trong số các nhà trường đi tiên phong trong việc nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng công nghệ phần mềm trong quản lý, nghiên cứu, giáo dục đào tạo thời gian qua.
    Đến trường ngay trong ngày đầu năm học mới, chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Tuấn Phương, cán bộ Tuyên huấn dẫn đi tham quan các lớp học. Cùng với hệ thống giảng đường được đầu tư xây dựng mới, phần lớn các phòng học đều được trang bị các thiết bị phần mềm dạy học theo phương thức lập trình mô phỏng, trình chiếu. Đại tá Đoàn Tăng Khuể, Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường cho biết: Nhà trường đã thay thế hoàn toàn hình thức giảng dạy với thiết bị thủ công bằng các phần mềm ứng dụng. Việc sử dụng thành thạo thiết bị kỹ thuật số vào giảng dạy là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ giáo viên. Ngoài 31 phần mềm về dạy học và quản lý giáo dục do trên trang bị, nhà trường đã tự nghiên cứu, xây dựng 20 phần mềm thuộc các lĩnh vực: vũ khí, đạn tên lửa, xe quân sự, chiến thuật... Bên cạnh đó, nhà trường đã ứng dụng phần mềm lập lịch huấn luyện và quản lý cho hơn 50 lớp học. ?oViệc ứng dụng các phần mềm mô phỏng vào giảng dạy giúp người học nắm nội dung một cách sát thực tế, chi tiết, sinh động, phát huy cao khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của học viên?. ?" Đại tá Đoàn Tăng Khuể khẳng định.
    Trung úy Nguyễn Duy Tấn - một trong những sinh viên có nhiều sáng tạo - sau khi tốt nghiệp đã được ở lại trường công tác. Từ các phần mềm dạy học, Tấn đã cùng các đồng nghiệp mày mò, nghiên cứu thành công bộ điều khiển bia điện tự động. Công trình của Tấn không chỉ đáp ứng tính chính xác, tiện lợi mà còn tiết kiệm được rất nhiều công sức của bộ đội trong quá trình huấn luyện và thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, đã được nhiều đơn vị khác học tập, áp dụng.
    Tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, chúng tôi được Thượng tá tiến sĩ Vũ Thanh Hiệp, Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi trường giới thiệu phần mềm sa bàn điện tử chiến thuật tiến công. Đây là phần mềm tiêu biểu trong số hơn 30 phần mềm quản lý, dạy học, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Việc ứng dụng phần mềm này góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật ở địa hình sông nước theo phương châm sát thực tế chiến đấu.
    Học viện Kỹ thuật Quân sự là đầu mối điển hình của toàn quân đã nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều phần mềm dạy học có giá trị. Học viện đã thành lập một trung tâm mô phỏng nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin ứng dụng vào giáo dục - đào tạo và xây dựng hơn 100 phần mềm ứng dụng vào dạy học chuyên ngành và quản lý.
    Đến nay, các học viện, nhà trường quân đội đã có 30 phòng học tin học cơ bản, hình thành 3 trung tâm đào tạo về công nghệ thông tin, xây dựng 3 phòng học từ xa, có hơn 300 phần mềm được ứng dụng phục vụ dạy học, quản lý, nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao.
    Thách thức và cơ chế ưu tiên
    Theo báo cáo của Cục Nhà trường, ứng dụng công nghệ phần mềm dạy học trong các nhà trường quân đội dù đã đạt được những kết quả đáng kể, song còn nhiều bất cập. Việc phát triển còn mang tính cục bộ, phối hợp ứng dụng giữa nhà trường với đơn vị chưa tốt. Thực tế có nhiều sáng kiến cải tiến tại các đơn vị có nội dung tốt, cần áp dụng nhân rộng nhưng các nhà trường chưa có điều kiện tiếp cận, xây dựng thành sản phẩm phần mềm để phổ biến. Việc đầu tư cho lĩnh vực này còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Phần lớn các học viện, nhà trường đều thiếu kinh phí. Ngay cả những đầu mối điển hình cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đại tá Đoàn Tăng Khuể cho biết: ?oSo với nhu cầu, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho phần mềm dạy học của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-hem Pích cũng mới chỉ đáp ứng được khoảng 50%?.
    Tại hội nghị chuyên đề ứng dụng phần mềm trong giáo dục-đào tạo do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay trước thềm năm học mới, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó tổng Tham mưu trưởng đã chỉ đạo: Phát triển, nhân rộng việc ứng dụng phần mềm trong các học viện, nhà trường quân đội là yêu cầu bức thiết hiện nay, nhằm đổi mới công nghệ đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.
    Năm học 2008-2009 là năm ưu tiên tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ phần mềm của các học viện, nhà trường quân đội. Bộ Tổng Tham mưu sẽ tổ chức một lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình phần mềm cho cán bộ, giáo viên các học viện, nhà trường toàn quân. Trước mắt, sẽ đầu tư nghiên cứu phát triển phần mềm cho những trường có điều kiện, các ngành đào tạo mũi nhọn, kết hợp giữa ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng để cải tiến, sản xuất thiết bị huấn luyện. Thực tế huấn luyện ở lĩnh vực, nội dung nào phải có các phần ứng dụng tương ứng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Những phần mềm đã được xây dựng tại các học viện, nhà trường trọng điểm thời gian qua sẽ được chuyển giao cho các trường, cơ sở đào tạo trong toàn quân. Bộ Tổng Tham mưu có cơ chế ưu tiên để ngành nhà trường quân đội có điều kiện phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiếp cận trình độ phát triển công nghệ của các nước trong khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong tình hình mới.
    Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 19/09/2008, 09:51 (GMT + 7)
    Tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân khu vực phía Bắc
    QĐND Online - Trong 2 ngày 18 và 19-9, tại Hải Phòng, Truyền hình Quân đội đã tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân khu vực phía Bắc. Hơn 100 đại biểu là những người làm truyền hình tại các đơn vị, quân, binh chủng đã tham gia tập huấn.
    Ngoài cán bộ của truyền hình quân đội tham gia hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm làm truyền hình, còn có cán bộ của đài Truyền hình Việt Nam, đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tham gia giảng bài.
    Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho những người làm công tác làm truyền hình trong quân đội, tạo nên diễn đàn để các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận về công tác làm truyền hình quân đội trong tình hình mới. Trong đó hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận về 2 thể loại cơ bản của truyền hình là: tin truyền hình và phóng sự truyền hình. Những vấn đề được đưa ra thảo luận như: Khi nào làm phóng sự truyền hình, làm thế nào để có phóng sự hay và cách thể hiện phóng sự hay như thế nào? qua đó đã đem lại những bài học, kinh nghiệm bổ ích về làm truyền hình cho các đại biểu tham dự.
    Hội nghị tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân được tổ chức 2 năm một lần.
    Xuân Dũng-Phúc Thắng

  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trường sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin:

    Làm sạch hơn 10.000m2 doanh trại và đường phố QĐND - Trường sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc) vừa tổ chức mít tinh hưởng ứng và ra quân thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2008. Đây là đơn vị thứ hai được Bộ Quốc phòng chỉ đạo điểm ở khu vực miền Trung phát động hưởng ứng để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các đơn vị.
    Ba tháng qua, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục bộ đội ý thức bảo vệ môi trường thông qua pa-nô, áp phích, bảng biểu cùng hàng chục chương trình truyền thanh nội bộ, chiếu phim vi-đê-ô... Các cơ quan, đơn vị tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh; tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực nhà ở, doanh trại; xây dựng các công trình xử lý chất thải sinh hoạt và khu tăng gia tập trung. Trong ngày phát động hưởng ứng Chiến dịch làm sạch thế giới, toàn trường đã tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác và làm sạch hơn 10.000m2 doanh trại, đường phố và khu gia đình.
    XUÂN TÂM

  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn dân chủ và kỷ luật:

    Khát vọng vươn lên


    Các chiến sĩ mới đang chập chững những bước chân đầu tiên trong quân ngũ. Khoảng thời gian chưa nhiều nhưng cũng đủ để các chiến sĩ quen dần với môi trường quân đội và hiểu về kỷ luật quân đội. ?oHữu xạ tự nhiên hương?, kỷ luật quân đội từ bao năm nay vẫn đặc biệt nghiêm khắc, cũng là điều vinh quang mà không phải ở đâu cũng có. Tuy nhiên nó không hề duy ý chí, trái lại thành quả tất yếu của nó đã tạo nên sức mạnh vô song của Quân đội nhân dân Việt Nam - một quân đội Anh hùng. ?oQuân lệnh như sơn?, kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt nhưng nó được thực hiện một cách tự giác và nghiêm minh. Kỷ luật không phải là ý chí của một người mà nó là thành quả, là công sức và ý chí của nhiều thế hệ, nhiều tập thể, cá nhân mới có được.
    Vào quân ngũ, chắc chắn các chiến sĩ mới đều thấu hiểu một lý tưởng rằng: Để góp phần xây dựng quân đội vững mạnh và cũng là đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho đất nước, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính mình. Có thể, ở đâu đó, ở một vài quân nhân sẽ xuất hiện tư tưởng ?onín thở qua cầu?, nín thở để chờ hết thời gian thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đó là suy nghĩ không đúng đắn và cần phải thay đổi. Môi trường quân đội là một môi trường tốt, là cơ hội tốt để mỗi chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành. Bởi thế, ở đó sẽ không có chỗ cho những tư tưởng an bài hay phá đám. Cho dù trong bất cứ môi trường nào, dù khoảng thời gian là bao lâu thì mỗi chiến sĩ cũng phải phấn đấu, biết ước mơ, biết vươn lên hoàn thiện mình. Nếu các chiến sĩ hiểu được điều đó, thực hiện được thì nó chính là hành trang vô cùng quý báu để sau này, dù ở bất cứ cương vị nào, môi trường nào chúng ta cũng thành công. Phần thưởng quý báu nhất mà quân đội tạo ra cho mỗi quân nhân chính là ý chí vươn lên, là nghị lực vững vàng để biết vượt qua khó khăn, thử thách. Điều ấy vô cùng cần thiết với mỗi con người.
    Khoảng thời gian quân ngũ sẽ rất quý báu với những chiến sĩ biết vươn lên nhưng ngược lại, sẽ là vô nghĩa với những ai có tư tưởng ?oan phận? và là vô cùng tệ hại với những quân nhân vô kỷ luật.
    NGUYỄN SƠN HÀ

  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường ống dẫn khí trên biển
    Hệ thống đường ống dẫn khí trên biển đang đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng/năm, cung cấp khí để sản xuất 50% sản lượng điện, gần 30% phân bón và 40% khí hóa

    lỏng.Tuy nhiên, để bảo vệ đường ống dài hàng trăm km trên biển không đơn giản. Câu chuyện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành lực lượng nòng cốt giữ an toàn tuyệt đối đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn nhiều năm qua gợi mở kinh nghiệm quý trong bảo vệ các công trình dầu khí ở nước ta hiện nay.
    Bài toán khó
    Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn dẫn khí thiên nhiên từ ngoài khơi Vũng Tàu vào đất liền có chiều dài 370km, công suất vận chuyển 19,8 triệu m3 khí/ngày, hiện là đường ống dài nhất thế giới, được hoàn thành vào cuối năm 2002 với tổng vốn đầu tư lên tới 1,3 tỷ đô-la Mỹ. Cùng với đường ống Bạch Hổ, đây là hai hệ thống chính cung cấp khí cho thị trường Đông Nam bộ. Tính đến đầu năm 2008, hai hệ thống dẫn khí này đã cung cấp cho thị trường hơn 30 tỉ mét khối khí khô, gần 3,5 triệu tấn khí hóa lỏng (LPG) và hơn 1 triệu tấn xăng nhẹ, tạo nguyên liệu sản xuất 40-50% sản lượng điện, 40% sản lượng phân bón, 10% sản lượng xăng và đáp ứng 40% nhu cầukhí hóa lỏng cho các ngành sản xuất khác. Đây là công trình kinh tế trọng điểm, có tầm ảnh hưởng chiến lược đến an ninh năng lượng của đất nước. Mùa hè năm ngoái, đường ống này chỉ tạm ngừng phục vụ để bảo dưỡng một thời gian ngắn nhưng hệ thống điện quốc gia bị thiếu hụt tới 1.000 MW điện mỗi ngày.
    Trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) cho biết: Trên thế giới, đã từng xảy ra sự cố nổ đường ống dẫn khí như vụ cháy đường ống dẫn khí ở A-rập Xê-út làm chết 28 người, vụ nổ đường ống dẫn khí tại U-crai-na làm hoạt động vận chuyển khí đốt trên toàn tuyến Nga sang Tây Âu bị ngưng trệ. Hệ thống ống dẫn khí Nam Côn Sơn có chiều dài hàng trăm km, lại chạy qua vùng biển có trữ lượng hải sản cao, nhiều tàu ghe hoạt động nghề cá. Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 5.000 tàu, thuyền đánh cá và hơn 2.000 tàu, thuyền của các tỉnh (khoảng 50.000 người) thường xuyên đánh bắt hải sản. Trong khi đó, hầu hết hoạt động dầu khí, công trình dầu khí và đường ống dẫn khí cũng triển khai trên biển và thềm lục địa, có cả những tàu lặn, khai thác phế liệu đe dọa sự an toàn của đường ống. Đặc biệt, việc khai thác hải sản bằng lưới cào, dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho đường ống. Từ năm 2004 về trước, chưa có sự vào cuộc của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Tổng công ty khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) chưa đủ lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát. Ngay việc tuyên truyền vận động ngư dân cũng rất khó khăn để ?otập hợp? được hàng ngàn ghe tàu rải rác ngoài khơi xa. Năm 2003, vụ đường ống dẫn khí condensate ở huyện Long Đất bị khoan thủng một lỗ để lấy cắp khí đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ chặt chẽ hơn tuyến đường ống.
    Khi ?odầu khí? bắt tay... biên phòng
    Theo thống kê của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, năm 2004, đã có 1.413 lượt phương tiện vi phạm, năm 2005 có 996 lượt phương tiện vi phạm, năm 2006 có 503 lượt vi phạm hành lang an toàn tuyến đường ống trên vùng biển này. ?oSố lượng vi phạm giảm nhanh rõ rệt nhờ từ năm 2004, chúng tôi đã có chương trình ký kết liên tịch bảo vệ hệ thống ống dẫn khí trên biển? - Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.
    Đại tá Bùi Nam Đĩnh, Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa ?" Vũng Tàu cho biết: ?oHoạt động của ngành dầu khí luôn gắn bó mật thiết với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của BĐBP và chỉ có BĐBP mới có thể tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như tuần tra bảo vệ tuyến đường ống một cách hiệu quả nhất?.
    Chúng tôi có mặt tại cảng Bến Đầm, huyện đảo Côn Đảo trong một buổi chiều muộn. Biển động, có tới gần 1.000 tàu cá ghé vào tránh bão làm cảng tấp nập khác thường. Chọn đúng thời điểm này, Thượng úy Đặng Kiều Hưng, Trạm trưởng trạm kiểm soát Bến Đầm bắt đầu cho mở loa phát thanh tuyên truyền về bảo vệ hệ thống đường ống dẫn khí. Anh Lê Tài, chủ ghe QNG 98569, sau khi vào đăng ký thủ tục được phát ngay một tờ rơi có in rõ sơ đồ hệ thống đường ống dẫn khí, nói: ?oTôi từ tận Quảng Ngãi vô đây đánh cá, qua BĐBP mới biết vùng biển này có hệ thống đường ống quan trọng vậy!?.
    Thiếu tá Nguyễn Văn Thống, Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm: Chúng tôi đã in hơn 6.000 tờ rơi, 6.000 tờ bản đồ ghi rõ tọa độ tuyến ống dẫn khí từ biển vào bờ; khu vực cấm đánh bắt, tần số liên lạc khi xảy ra sự cố. Bản đồ, tờ rơi được cấp phát để dán vào ca bin từng tàu, ghe đi biển. ?oTừ nay xin chừa? là tiểu phẩm văn nghệ nói về tác hại của việc vi phạm các công trình dầu khí được BĐBP tỉnh xây dựng. Ngoài ra, BĐBP còn xây dựng phóng sự, chiếu phim về các sự cố về dầu khí trên thế giới; trong phim có ***g ghép các câu hỏi và giải đáp câu hỏi về cách phát hiện, bảo vệ đường ống dẫn khí dưới biển, khi xảy ra sự cố thì phải làm gì v.v.. Trong mỗi buổi tuyên truyền, BĐBP còn có mục ?ođố vui có thưởng?, tạo không khí sôi nổi và phát nhiều quà tặng như áo phao, áo mưa đi biển để khuyến khích ngư dân đến dự đông đủ. BĐBP cùng Tổng công ty khí không chỉ tuyên truyền ở Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn cử đội văn nghệ xuống tận Cà Mau để tuyên truyền cho ngư dân.
    Đẩy lùi nguy cơ
    BĐBP đã phối hợp với Tổng công ty khí xây dựng phương án bảo vệ từng mục tiêu, từng khu vực có tuyến ống dẫn khí. Tổng công ty bố trí phòng làm việc cho BĐBP tại cảng dầu khí, cảng dịch vụ dầu khí, hỗ trợ một phần nhiên liệu và một số trang thiết bị tuần tra. Hai bên còn thường xuyên tổ chức những chuyến tuần tra chung. Hồ sơ bảo vệ đường ống dẫn khí còn ghi nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được BĐBP phát hiện và ngăn chặn.
    Chẳng hạn, ngày 9-4-2005, tàu tuần tra của Hải đội 2 tuần tra, mật phục phát hiện, bắt giữ tàu BV 8225TS tàng trữ, vận chuyển 110 kíp nổ và 02 bao tải đựng 186 vỏ lon thiếc các loại cùng một số dụng cụ, cưa để cắt đầu đạn lấy thuốc nổ chế tạo mìn sử dụng khai thác sắt phế liệu chìm đắm dưới biển. Tháng 10-2005, đồn BP 500 và đồn BP 518 tuần tra, phát hiện Nguyễn Văn Dũng thuyền trưởng tàu BV8093 đang chuẩn bị sử dụng thuốc nổ để đánh bắt hải sản. Bị phát hiện, Dũng ôm xô nhựa đựng thuốc nổ nhảy xuống biển để tiêu hủy phi tang vật nhưng tổ tuần tra kịp thời thu giữ tang vật.
    Đến nay, sự vào cuộc của BĐBP đã đẩy lùi hiện tượng dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản, tránh được nguy cơ đe dọa hệ thống đường ống.
    Tuy nhiên, theo Đại tá Bùi Nam Đĩnh, hiện nay nhận thức của ngư dân về bảo vệ các công trình dầu khí vẫn còn hạn chế. Nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt nên có những trường hợp vẫn cố tình vào vùng biển khu vực dầu khí để khai thác. Trên vùng biển phía Nam hiện có 3 hệ thống đường ống dẫn khí: Đường ống dẫn khí Bạch Hổ dài 107km, đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn dài 370km và đường ống dẫn khí Cà Mau dài 298km. Thời gian tới, sẽ có thêm một số công trình đường ống dẫn khí khác. Vì vậy, mô hình BĐBP phối hợp với Tập đoàn Dầu khí bảo vệ an toàn tuyệt đối đường ống dẫn khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu cần được phát huy, nhân rộng trong công tác bảo vệ các công trình kinh tế trọng điểm nói chung, các công trình trên biển nói riêng.
    Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH

  9. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Em vừa nghe chú em nhập ngũ nói là kể từ tháng 03/2009, thanh niên nhập ngũ đi bộ đội phải kéo dài thời gian luyện tập từ 18 tháng bây giờ thành 3 năm liên tục(các chương trình luyện tập đều đều được kéo dài thời sa)
    Đó có phải là do nhu cầu nâng cao trình độ, năng lực của Bộ đội VN trong giai đoạn khó khăn và bất ổn về chính trị như hiện nay không?
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Ngày 22.9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng đã cực lực lên án vụ đánh bom khủng bố khách sạn Marriott tại thủ đô Islamabad, Pakistan hôm 20.9. Ông Lê Dũng cho biết, công dân Việt Nam tử nạn trong vụ khủng bố này là bà Nguyễn Hồng Ngọc.
    Bà Nguyễn Hồng Ngọc sinh ngày 16.11.1985 tại Hà Nội, mang số hộ chiếu A1701161A. Bà là bạn gái của Đại sứ CH Czech tại Pakistan Ivo Zdarek. Ông Ivo Zdarek từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ CH Czech tại VN từ năm 2004-2008. Tháng 8 vừa qua, ông Ivo Zdarek đã kết thúc nhiệm kỳ tại VN. Ông mới tới nhận nhiệm vụ ở Pakistan cách đây ít ngày. Từ khi tới Islamabad, ông ở tại khách sạn Marriott. Lúc vụ đánh bom xảy ra, ông Ivo Zdarek đang đi cùng với bà Nguyễn Hồng Ngọc.
    Thi hài của công dân Việt Nam hiện đang được đặt tại nhà xác Bệnh viện PIMS tại thủ đô Islamabad. Chính phủ và Bộ Ngoại giao Pakistan vẫn liên tục giữ liên lạc và phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Islamabad để sớm chuyển giao thi hài công dân này cho phía Việt Nam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này