1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 23/09/2008, 10:33 (GMT + 7)
    Trong mưa, vẫn đêm ngày bắn giỏi !
    Đang là mùa mưa, ở phương Nam. Trên trời những đám mây lởn vởn trong ánh nắng chói chang, bất ngờ dồn tụ lại rồi đổ ào xuống những trận mưa như trút nước. Mưa đã làm cho trường bắn quốc gia 3 (TB3), huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, đất bùn nhão nhoẹt, nhưng mưa không ngăn được quyết tâm của những chiến sĩ phòng không về tham gia bắn đạn thật.
    Sư đoàn phòng không 367 là đơn vị đảm bảo khí tài cho trường bắn, nên cán bộ chiến sĩ ở đây vất vả nhất. Cả tuần trước ngày bắn, bộ phận thông tin, hậu cần, kỹ thuật đã có mặt ở trường bắn làm công tác chuẩn bị. 20 giờ 19-9, hàng chục xe chuyên dụng hành quân của Sư đoàn lên đường. Năm nay do công tác chuẩn bị tốt, nên không xe nào bị hỏng dọc đường. Đúng 12 giờ đêm đoàn xe cồng kềnh gồm pháo 37mm, pháo 57mm, ra đa, xe ZCY-23? đã tập kết tại trường bắn. Trời mưa làm nền đất các trận địa sũng nước. Thêm nữa, các hố cá nhân của các đơn vị bộ binh bắn trước đó như những vật cản khiến việc đưa pháo vào trận địa gặp khó khăn. Không thể dùng xe kéo pháo vào, mà các anh phải dùng sức bộ đội kéo. Tiếng hò kéo pháo vang lên khắp trận địa, không khí rộn ràng như năm xưa bộ đội ta kéo pháo vào Điện Biên . Các chiến sĩ đã dùng những tấm ghi xếp theo kiểu cuốn chiếu, kéo từng khẩu pháo nặng trên bốn tấn vào vị trí, rồi dùng các bao cát, các súc gỗ kết bè làm đế cho các chân kích pháo chắc chắn, khi bắn không bị rung. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng vui khi thấy trận địa đã sẵn sàng. Đại tá Bùi Văn Tiệp, Phó sư đoàn trưởng-Tham mưu trưởng sư đoàn 367 vui vẻ nói với tôi: ?o Mưa cũng là một cuộc thử sức với bộ đội phòng không trong triển khai trận địa với địa hình phức tạp. Năm nay lại là năm đầu tiên biên chế kíp chiến đấu từ 6 khẩu xuống còn 4 khẩu, ngoài việc nâng cao trình độ cho kíp chiến đấu, chúng tôi phải tính toán bố trí các vị trí sao cho phù hợp để đạt sắc suất tiêu diệt mục tiêu cao??. Các đơn vị thuộc sư đoàn 375, 377 cũng hành quân tới trường bắn đúng thời gian quy định. Điều kiện ăn ở trên trường bắn rất khó khăn. Cán bộ chiến sĩ phải dựng lều dã chiến trong cánh rừng bạch đàn. Mưa tạt, gió lùa, ngồi trong lều mà có lúc như ở ngoài trời. Tuy nhiên công tác bảo đảm hậu cần năm nay có nhiều cố gắng. Tiêu chuẩn ăn của bộ đội tại trường bắn được Bộ Quốc phòng cho thêm 20.000 đồng/ngày, nên bữa ăn cho bộ đội được cải thiện đáng kể so với mọi năm. Theo quy định, các bếp nấu phải làm bếp Hoàng Cầm, không được tỏa khói trong khu vực đóng quân. Sư đoàn 367, 375 đã cải tiến bếp Hoàng Cầm để khi đến vị trí nhanh chóng triển khai bảo đảm yêu cầu. Do không thể đào bếp Hoàng Cầm trong điều kiện sũng nước, sư đoàn 377 đã sáng tạo đắp đường dẫn khói nổi? Trước giờ bắn, Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã đến từng lán trại kiểm tra, động viên bộ đội. Chiến sĩ Nguyễn Đình Vũ, quê ở Phú Yên, nhập ngũ tháng 3-2008 tâm sự với tôi: ?o Lần đầu tiên em được đi bắn đạn thật, nhưng em tin em sẽ hạ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu vì chúng em đã được rèn luyện kỹ ở đơn vị?. Thấy công tác chuẩn bị các đơn vị nhanh chóng, chu đáo, Thiếu tướng Bùi Đăng Phiệt, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã quyết định cho bắn sớm hơn dự kiến. Đúng 13 giờ ngày 22-9, tiếng đại tá Đỗ Công Mạnh, chỉ huy trưởng trường bắn vang lên trong máy: ?o Trung đoàn 230 vào cấp 1?. Từ sở chỉ huy, các khẩu lệnh liên tục phát ra. Mục tiêu bay M96 - CT cất cánh. Trời bỗng dưng giở chứng, những đám mây đen kìn kịt kéo đến, cơn mưa bất thần đổ xuống. Nhưng các chiến sĩ không rời vị trí, mồ hôi hòa lẫn nước mưa, những khuôn mặt các pháo thủ tập trung cao độ bám sát mục tiêu. Vòng một các pháo thủ được lệnh bám sát chưa được nổ súng. Vòng 2 mục tiêu bay vào, hòa trong tiếng mưa là tiếng các trinh sát và trắc thủ đo xa : 1500, 1400, 1300, 1200? Khẩu lệnh ?obắn? vừa dứt, thì từng ánh chớp vàng cam lóe lên, tiếng nổ uỳnh uỳnh vang động một vùng. Những đầu đạn pháo 57mm xé tan màn mưa lao nhanh vào mục tiêu. Mục tiêu trúng đạn rơi từng mảnh dưới chân núi Mây Tào. Cả trường bắn vỡ òa bởi tiếng reo hò, vui mừng vì ngay loạt đạn đầu tiên mục tiêu đã bị tiêu diệt và đạn bắn rất chụm. Các khẩu đội được lệnh về cấp 2, bàn giao cho các đơn vị tiếp theo. Trung đoàn 591 sư đoàn 377, Trung đoàn 224 Sư đoàn 375 lần lượt vào tham gia bắn. Những vầng lửa chớp lóe liên tục. Mỗi lần mục tiêu bị bắn hạ là chỉ huy các đơn vị lại thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thước đo tốt nhất kết quả luyện tập bao tháng ngày. Tôi đã từng chứng kiến có những lần bắn đạn thật mục tiêu không rơi, lượn quanh đầu chào Ban giám khảo trong sự thẫn thờ của các chàng lính canh trời. Đơn vị bắn cuối cùng bắn ngày là tiểu đoàn 123, sư đoàn 367. Trung tá Nguyễn Văn Thành, tiểu đoàn trưởng nhận lệnh từ Sở chỉ huy đã đưa 2 xe pháo phòng không tự hành ZCY 23 vào cấp 1. Mặc dù đã tham gia bắn nhiều năm tại trường bắn TB3, tôi thấy gương mặt anh vẫn đanh lại tập trung cao độ cho việc chỉ huy bắn hạ mục tiêu. Trưởng xe Hoàng Văn Niên và Đoàn Văn Tuân đã cùng kíp chiến đấu bám sát không rời mục tiêu, khi mục tiêu bay vào vòng 2 thì chớp lửa đầu nòng và chùm đạn dầy, thẳng căng lật ngược, xé tan mục tiêu ra thành nhiều mảnh. Cán bộ chiến sĩ ùa ra chia vui cùng kíp chiến đấu. Đặc biệt là đoàn cán bộ nhà máy A29. Trong niềm vui ấy, Đại tá Phạm Duy Hậu, giám đốc nhà máy A29 cho chúng tôi biết: ?o Trước đây pháo 37mm, 57mm phải đưa ra các nhà máy phía Bắc sửa chữa, nay các loại pháo 37mm, 57mm và xe ZCY đều do nhà máy A29 đảm nhận đại tu. Kết quả bắn tốt cũng là sự khẳng định khí tài của chúng tôi đã sửa chữa tốt?. Chính ủy Sư đoàn 367 Đào Xuân Thọ cùng phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn có mặt kịp thời đọc quyết định khen thưởng và tặng ngay 1 triệu đồng cho các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ.
    Buổi tối, các đơn vị pháo phòng không 37mm bước vào bắn đêm. Sau cơn mưa chiều, trời quang mây tạnh, những ngôi sao đêm lấp lánh trên bầu trời như chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các chiến sĩ phòng không. Cũng như buổi chiều, mục tiêu đều bị tiêu diệt. Đại tá Phạm Tiến Thường, chỉ huy trưởng trường bắn TB3 tỏ ra rất ngạc nhiên trước kết quả bắn của lực lượng phòng không phía Nam. Mấy hôm nay anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trường bắn lo đôn đáo chỗ ăn chỗ ngủ cho các đơn vị về tham gia bắn và lo đảm bảo an toàn khu vực bắn. Anh cười rổn rảng: ?o Bõ công chúng tôi vất vả cùng các anh, bộ đội Phòng không Việt Nam giỏi quá?.
    Sáng 23-9, tại lễ tổng kết, thiếu tướng Bùi Đăng Phiệt đã trao cờ ?oĐơn vị bắn giỏi? cho 8 đơn vị. Đó là : Đại đội 5, đại đội 23 Trung đoàn 230 và tiểu đoàn 123 thuộc Sư đoàn 367; đại đội 11 và đại đội 4 trung đoàn 224 thuộc Sư đoàn 375; đại đội 2, đại đội 3 trung đoàn 591 và đại đội 1 tiểu đoàn 224 thuộc Sư đoàn 377. Đại đội 5 Trung đoàn 230 Sư 367 đoạt giải giải nhất bắn pháo 57mm; đại đội 1 tiểu đoàn 224 Sư đoàn 377 đoạt giải nhất bắn pháo 37mm; Sư đoàn 367 được bằng khen về công tác bảo đảm trường bắn.
    Kết quả bắn đạn thật lần này đã khẳng định chất lượng huấn luyện của các đơn vị và khả năng hành quân cơ động, chiếm lĩnh trận địa, thực hành bắn được nâng cao vững chắc hơn trước. Những người lính canh trời luôn xứng đáng với niềm tin yêu của quân dân ta ở phía Nam Tổ quốc.
    Báo Quân đội nhân dân điện tử giới thiệu một số hình ảnh hoạt động tại trường bắn Mây Tào.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Công ty đóng tàu 189:

    Mở hướng phát triển
    Trong những năm qua, Công ty đóng tàu 189 đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, đột phá nghiên cứu, đổi mới công nghệ, sản xuất thành công nhiều loại tàu, xuồng cao tốc vỏ hợp kim nhôm, vỏ composite chất lượng cao. Công ty đang triển khai xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đóng và sửa tàu quân sự khu vực phía Bắc và là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Công ty vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
    [​IMG]
    Tàu chở khách hai thân, hợp kim nhôm đang được hoàn thiện.

    Đột phá công nghệ đóng tàu vỏ hợp kim nhôm
    Theo Đại tá Đào Đức Hạnh, Giám đốc Công ty đóng tàu 189, bước đột phá quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Công ty là đã chế tạo, đóng mới thành công tàu đổ bộ mang tên Hùng Vương 01. Đây là chiếc tàu đầu tiên được đóng tại Việt Nam có sức chở hai xe tăng T54 và một trung đội bộ binh. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành có chất lượng các hợp đồng với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng chế tạo, đóng mới tàu tuần tra cao tốc vỏ hợp kim nhôm, đây là bước đột phá đi đầu trong công nghệ đóng tàu cao tốc vỏ hợp kim nhôm ở Việt Nam.
    Để tạo được bước đột phá đó, công ty đã cử 16 kỹ sư đi đào tạo ở nước ngoài về công nghệ hàn hợp kim nhôm và vật liệu dẻo composite. Về nước, lực lượng này đã mở các lớp chuyển giao kỹ thuật cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên trong công ty, hình thành lực lượng kỹ thuật có tay nghề bậc cao về hàn hợp kim nhôm và vật liệu dẻo composite, bước ngoặt quan trọng trong đóng mới các loại tàu, xuồng cao tốc.
    Trên cơ sở chế tạo, đóng mới thành công tàu cảnh sát biển cao tốc vỏ hợp kim nhôm TT-120, loại tàu có giá trị và quy mô lớn được chế tạo tại Việt Nam, Công ty đã hoàn thành và bàn giao 8 chiếc tàu cảnh sát biển, thời gian đóng mới chiếc tàu đầu tiên kéo dài 14 tháng, đến chiếc thứ 8 rút xuống chỉ còn 8 tháng. Giá thành mỗi chiếc tàu chỉ bằng một phần ba so với nhập ngoại, tiết kiệm cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. "Thành công trong công nghệ đóng tàu vỏ hợp kim nhôm thêm khẳng định tiềm năng, trí sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công nhân viên trong công ty"-anh Hạnh khẳng định.
    Không chỉ thành công trong lĩnh vực đóng tàu quân sự, công ty còn khẳng định vị thế trong lĩnh vực đóng mới tàu khách, tàu du lịch, tàu cảng vụ bằng vỏ hợp kim nhôm. Nổi bật là công ty đã đóng mới thành công tàu khách hai thân vỏ hợp kim nhôm vận tốc 33 hải lý một giờ (tàu dài 33,3 mét, rộng 9,3 mét, sức chở 250 người, chuyên chở khách tuyến Rạch Giá-Phú Quốc). Tại triển lãm quốc tế công nghiệp đóng tàu hàng hải và vận tải Việt Nam, tàu khách hai thân ST 180 đoạt huy chương vàng. Đồng thời Công ty đã tích cực đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ đóng tàu, tận dụng máy móc thiết bị và nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu, chế thử, sản xuất một số chi tiết phụ tùng, tăng nội địa hóa công nghiệp đóng tàu, góp phần giảm chi phí giá thành từ 10 đến 20%, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.
    Mở hướng phát triển
    Đây là trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Công ty đóng tàu 189 đặc biệt quan tâm. Tại khu vực Trung tâm đóng và sửa chữa tàu quân sự khu vực phía Bắc (tương đương các nước trong khu vực và thế giới), chúng tôi thấy nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng như: hàng nghìn mét vuông nhà xưởng với những giàn cầu chuyển đồ sộ, nhà huấn luyện thuyền viên, khu lắp đặt hệ thống sàn nâng? Công ty đang khẩn trương xây dựng âu tàu, cầu tàu 10 nghìn tấn, dài 160 mét? mở hướng đóng mới, sửa chữa các loại tàu bổ trợ, tàu vận tải quân sự, tàu cứu hộ có lượng giãn nước 3 nghìn tấn, tiến tới đảm nhận đóng mới các loại tàu hiện đại có lượng giãn nước 5 nghìn tấn. Đồng thời tận dụng công suất máy móc, thiết bị đóng mới, sửa chữa các loại tàu quân sự 10 nghìn tấn, mở hướng cho việc đóng mới, sửa chữa tàu vận tải 20 nghìn tấn phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế.
    Khi chúng tôi có mặt tại trung tâm, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ đến 40 độ C, vậy mà những người lính thợ đóng tàu 189 vẫn miệt mài với những đường hàn tinh xảo để ghép nối những tấm thép dày, khẩn trương hoàn thành vỏ tàu chở hàng 3 nghìn tấn theo hợp đồng xuất khẩu sang Hà Lan. Đồng chí Lê Văn Hà và Đinh Công Hòa, thợ hàn, lưng áo ướt thẫm mồ hôi, nói với chúng tôi: "Tuy vất vả nhưng chúng tôi, mỗi người đều cố gắng, bởi đây là trách nhiệm của những người lính thợ trước mỗi con tàu". Nhìn chiếc tàu đang hình thành, dài gần 100 mét, Đại tá Phạm Bá Dự, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Công ty đóng tàu 189 cùng đi, khẳng định: "Đây mới chỉ là bước tập dượt cho cả xê-ri tàu xuất khẩu sẽ được đóng trong thời gian tới, tiền đề để công ty đóng tàu chuyên dùng có hàm lượng công nghệ cao".
    Để đáp ứng nhiệm vụ đó, công ty đã triển khai mua sắm, lắp đặt 81 máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất như: máy tiện CNC, máy cắt tôn tự động CNC, máy hàn MIC, hàn TIG, máy khoan, máy phay, máy phun xốp? Những trang bị trên bước đầu đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, đóng mới các loại tàu có yêu cầu tính năng sử dụng chất lượng cao. Từ năm 2002, công ty đã chủ động đưa chương trình quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2000 vào áp dụng, nâng tính chính quy trong quá trình sản xuất, mang lại hiệu quả cao.
    Với những thành công trong triển khai xây dựng dự án đầu tư lớn đang được khai thác, Công ty đã có những bước phát triển vững chắc về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống nhà xưởng khang trang, đồng bộ, liên hoàn, đáp ứng nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa các loại tàu quân sự, mở hướng để công ty đóng tàu 189 phát triển trong những năm tới.
    Bài và ảnh: VĂN HƯỚNG

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 23/09/2008, 07:42 (GMT + 7)
    Sáng 23-9 TPHCM, mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày Nam bộ kháng chiến


    Sáng 23-9, TPHCM đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 ?" 23-9-2008). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cùng các mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, nhân sĩ trí thức và chức sắc tôn giáo?
    Ôn lại những ngày lịch sử hào hùng của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn - Gia Định, Chủ tịch UBMTTQ VN TPHCM Trần Thành Long phát biểu: Theo lệnh của Ủy ban kháng chiến Nam bộ, sau khi Pháp nổ súng ở Sài Gòn vào đêm ngày 22 rạng sáng 23-9-1945, nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định tổ chức tổng bãi công, bãi khóa, bãi thị, tản cư ra khỏi thành phố, triệt phá các đường tiếp tế lương thực của địch? Mặt trận *********, Ủy ban Kháng chiến Nam bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên dưới một lòng quyết tâm chống giặc Pháp xâm lược, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
    Để học tập lớp người đi trước, ông Trần Thành Long nhấn mạnh: Mỗi người phải biết hòa hợp quyền lợi riêng của mình trong quyền lợi chung của cả dân tộc. Tùy theo khả năng của mình, mỗi người phải hy sinh một phần lợi ích riêng, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.
    Theo: SGGP-THẠCH THẢO


  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 23/09/2008, 10:01 (GMT + 7)
    Công bố pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển
    QĐND - Sáng 23-9, Văn phòng ************* tổ chức họp báo về Lệnh của ************* công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển. Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 27-8-2008. Đồng chí Nguyễn Hữu Lục, Phó Văn phòng ************* chủ trì cuộc họp.
    Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao- Từ Văn Nhũ cho biết: Pháp lệnh có 6 chương, 72 điều, quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ (và thả) tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự... Pháp lệnh áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam cũng như nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2009, nhằm thực hiện Bộ luật Hàng hải trong tình hình mới.
    Theo Pháp lệnh, chỉ có Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, nơi có cảng biển, cảng thủy nội địa (mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải) có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, thi hành án dân sự, thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài. Thẩm phán thực hiện việc quyết định bắt giữ tàu biển. Nơi ra quyết định bắt giữ tàu biển phải có sự bảo đảm về tài chính để khi xảy ra trường hợp, người bị bắt giữ tàu biển đòi bồi thường thiệt hại do việc bắt giữ tàu biển sai gây ra.
    VIÊT ÂN

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc:

    Bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa
    Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc, thuộc Tổng Công ty Đông Bắc đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng là gia đình thương binh, liệt sĩ và cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó, có căn nhà trao cho gia đình anh Cổ Văn Lắm, thương binh ¼ cụt hai chân ở thị xã Gò Công. Mỗi căn nhà Công ty xây dựng trị giá 25 triệu đồng. Mỗi hộ còn được công ty tặng một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang là đơn vị trực tiếp chọn đối tượng trao nhà tình nghĩa và tổ chức, lực lượng dân quân, tự vệ tham gia vận chuyển vật tư giúp gia đình xây dựng. Tổng số tiền Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà đợt này là 270.000.000 đồng. Đây là số tiền trích từ quỹ phúc lợi và cán bộ, công nhân viên công ty đóng góp.
    HUY VÕ

  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 23/09/2008, 10:01 (GMT + 7)
    Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động Quốc phòng vững mạnh, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội


    Công nhân viên chức-lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) trong Quân đội là một bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam; Công đoàn Quốc phòng là tổ chức thành viên của Công đoàn Việt Nam. Với chức năng là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐQP trong Quân đội, những năm qua Công đoàn Quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Gắn liền với chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, Công đoàn Quốc phòng đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNVC-LĐQP, mà còn tích cực góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Quân đội theo hướng ?ocách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại?, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
    5 năm qua (2003-2008), phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế tăng trưởng vững chắc, chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh không ngừng được củng cố và giữ vững. Đặc biệt, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo ra những điều kiện hết sức thuận lợi để CNVC-LĐQP và công đoàn Quốc phòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững bước trên con đường đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
    Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển công nghiệp quốc phòng và Nghị quyết 83 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có sự phát triển mới và đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ chấn chỉnh tổ chức lực lượng; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; đầu tư đổi mới công nghệ; đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và xây dựng các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn chiến lược. Những nhiệm vụ đó vừa là thời cơ, yêu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội thời gian qua. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, khoa học của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp công tác của các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội 5 năm qua đã có những tiến bộ vượt bậc về nhiều mặt. CNVC-LĐQP 5 năm qua không chỉ tăng về số lượng (tăng 10,7%), mà còn có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chủ trương xây dựng Quân đội và lộ trình đổi mới sắp xếp lại các doanh nghiệp Quân đội. Chất lượng, đội ngũ CNVC-LĐQP được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, sự năng động, sáng tạo có nhiều chuyển biến. Đến nay, hơn 80% CNVC-LĐQP đã qua đào tạo (tăng 10% so với năm 2003), đặc biệt ở một số ngành nghề ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, từng bước được đáp ứng. So với năm 2003, tỷ lệ đảng viên trong CNVC-LĐQP tăng 5,4%; Công nhân có trình độ cao đẳng trở lên tăng 4,3%. Đặc biệt, ngành điện tử viễn thông, số lượng CNVC-LĐQP tăng hơn 40 lần, trong đó 60,5% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.
    Một điều hết sức đáng ghi nhận là CNVC-LĐQP công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ các đô thị, trung tâm kinh tế đến biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; tham gia trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất Bộ đội *****, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp xứng đáng trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
    Không chỉ lớn mạnh về số lượng, chất lượng và có cơ cấu phù hợp với sự phát triển chung của xã hội, 5 năm qua, công đoàn quốc phòng các cấp cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP và đoàn viên công đoàn. Tuyệt đại đa số CNVC-LĐQP và đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức lệch lạc, hành vi sai trái; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây là một thành tích đáng ghi nhận trong công tác giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP của công đoàn quốc phòng các cấp. Bởi lẽ, khác với nhiều ngành nghề khác trong xã hội, CNVC-LĐQP và đoàn viên công đoàn trong Quân đội phần lớn làm việc trong môi trường đặc biệt, nhất là trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý vũ khí trang bị, kỹ thuật, đạn dược. Mặt khác, các đơn vị Quân đội thường đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng do được giáo dục, quản lý chặt chẽ, đội ngũ CNVC-LĐQP đã đoàn kết, kiên định, vững vàng, hết mình phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp chung của dân tộc.
    Cùng với công tác giáo dục, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐQP 5 năm qua cũng được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển rộng khắp ở các công đoàn cơ sở. Các phong trào thi đua ?oLao động giỏi, lao động sáng tạo?, ?oHọc tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề?, ?oThực hành tiết kiệm, chống lãng phí? và nhất là phong trào ?o5 nhất, 3 không? được triển khai sôi nổi, rộng khắp gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động lớn của Quân đội. 5 năm qua, CNVC-LĐQP đã có hơn 12.400 sáng kiến, đề tài, 2.773 công trình sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn, tiết kiệm làm lợi cho ngân sách quốc phòng hơn 100 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? các công đoàn cơ sở đã có nhiều nội dung, biện pháp đem lại hiệu quả thiết thực. Mục tiêu, nội dung thực hiện Cuộc vận động được các công đoàn cơ sở hướng vào nhiệm vụ trọng tâm; tham gia giải quyết những khâu yếu, mặt yếu trong sản xuất, xây dựng cơ quan, đơn vị, tạo ra nhiều sản phẩm mang ý nghĩa kinh tế-xã hội thiết thực.
    Không chỉ chú trọng xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP vững mạnh, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hoạt động của công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng tạo việc làm, nâng cao điều kiện sống, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Thông qua ?oChương trình 1 tỷ đồng vì CNVC-LĐQP nghèo?, 5 năm qua đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều đối tượng trong xã hội. Đến nay, công đoàn các cấp đã xây mới 225 nhà ?oNghĩa tình đồng đội?; sửa chữa, nâng cấp 141 nhà; quyên góp, ủng hộ quỹ ?oĐền ơn, đáp nghĩa?, làm từ thiện được hơn 20 tỷ đồng?
    Từ những thành tích và kinh nghiệm có được trong 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội giai đoạn 2008-2013 cần tiếp tục quán triệt và nắm vững tình hình nhiệm vụ, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết 20, ngày 28-1-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ?oTiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước? và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và trách nhiệm của người chỉ huy đối với phong trào công nhân và công tác công đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn trong Quân đội phát triển, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tiêu biểu của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, đóng góp quan trọng xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
    Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP có cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi; có đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. Phấn đấu để đội ngũ CNVC-LĐQP thực sự là lực lượng đi đầu trong phát triển công nghiệp quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội ?oCách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại?. Chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ, mô hình tổ chức của từng loại hình đơn vị và đặc thù Quân đội. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua hành động cách mạng trong CNVC-LĐQP, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?; phong trào thi đua ?o5 nhất, 3 không?? Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐQP. Quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ, khuyến khích các đối tượng đang làm nhiệm vụ ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ngành nghề độc hại, nguy hiểm.
    Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, tổ chức công đoàn các cấp cần tập trung và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp cho mọi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong CNVC-LĐQP, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là động lực và nhân tố quan trọng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
    Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VII là dịp để CNVC-LĐQP thể hiện ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tạo ra những bước phát triển vượt bậc. Thực hiện thắng lợi chương trình Đại hội là biểu hiện cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân ?oCách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại? trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
    Trung tướng BÙI VĂN HUẤN
    Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Binh chủng Thông tin:

    Làm "tươi mới" bài giảng
    Giáo dục chính trị là một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội nhưng lâu nay vẫn bị coi là môn học khô khan và khó hấp dẫn; thậm chí không ít cán bộ, chiến sĩ còn cảm thấy "sợ" khi phải tiếp thu môn học này. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Binh chủng Thông tin vừa qua đã cho thấy: Giáo dục chính trị hoàn toàn có thể trở thành môn học sinh động, hấp dẫn, nếu cán bộ giảng dạy biết làm "tươi mới" bài giảng của mình?
    Đa dạng hóa công cụ bổ trợ
    Đại úy Nguyễn Huy Dũng, Chính trị viên phó Phân đội 76, Đoàn H05 mở đầu hội thi bằng chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu". Dũng đã sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, máy chiếu dao diện với nhiều hình ảnh, đoạn phim phong phú, bổ trợ cho bài giảng của mình. Từ các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu đến hình ảnh trong cuộc sống đời thường của Bác như túi đựng cơm, nước uống; quạt lá cọ, dép cao su? hiện lên trên màn hình làm cho bài giảng của Dũng thêm sinh động và thuyết phục. Đại úy Bạch Tiến Tuân, Trợ lý thanh niên Trường sĩ quan Thông tin, thì ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bài giảng điện tử. Toàn bộ nội dung bài giảng được chuẩn bị trên máy; các phần, mục được chia gọn, rõ; sắp xếp khoa học, tiện cho người học theo dõi và ghi chép. Tuân còn sưu tầm hơn 100 ảnh, 6 đoạn phim bổ trợ cho bài giảng của mình. Với chất giọng truyền cảm, ngôn ngữ trong sáng và hình thức thể hiện khá mới mẻ, Bạch Tiến Tuân đã chinh phục người nghe với bài giảng "Khái quát lịch sử **********************". Kết thúc phần thi, Tuân tâm sự với chúng tôi: ?oƯu điểm của phương pháp này là huy động tối đa các giác quan của người học kết hợp nghe với xem và ghi chép. Thông qua các hình ảnh, thước phim tư liệu, âm nhạc? người học tiếp thu nội dung nhẹ nhàng và giàu thông tin, nên phát huy tính tích cực và tự giác của họ.
    Không có điều kiện áp dụng công nghệ thông tin cho bài giảng, nhiều đơn vị sử dụng các công cụ hỗ trợ khác, phổ biến là mô hình, bảng biểu, tranh ảnh minh họa? Đại úy Nguyễn Ngọc Phương, Chính trị viên Phân đội 2, Đơn vị M39 có hẳn một bảng ảnh gồm nhiều ảnh tư liệu lịch sử và hoạt động của đơn vị để minh họa cho bài giảng "Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta". Đại úy Đỗ Trọng Huấn, cán bộ dự thi của Đoàn S14 còn cầu kỳ tới giờ chót, anh vẫn vào mạng đọc báo và tìm cơ quan chuyên môn của Binh chủng để cập nhật số liệu về tai nạn giao thông, vi phạm kỷ luật cho chuyên đề giáo dục pháp luật của mình. Huấn bảo: Tôi sử dụng bảng ảnh, bảng số liệu với những hình ảnh và thông tin mới nhất, "nóng" nhất để tăng tính thời sự cho bài giảng?
    Gương mẫu giữa nói và làm...
    Làm "tươi mới" bài giảng không chỉ bằng các công cụ bổ trợ, mà điều cơ bản là nội dung bài giảng phải giàu thông tin, sát đối tượng với một phương pháp truyền đạt phù hợp. Để có được điều đó cán bộ giảng dạy chính trị phải có kiến thức thực sự. Thượng tá Đỗ Xuân Tươi, Chính trị viên Trung tâm kiểm soát vô tuyến điện, cán bộ dự thi có "thâm niên" nhất trong hội thi lần này của Binh chủng, chia sẻ: Muốn giảng được cho người khác thì mình phải có kiến thức tổng hợp, phải cập nhật tin tức hằng ngày. Cũng về vấn đề này, Đại tá Trần Đình Việt, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Thông tin khẳng định: Để giảng tốt thì có nhiều yếu tố, trong đó "phông" kiến thức của người giảng là rất quan trọng. Bởi vì, mặt bằng kiến thức của bộ đội bây giờ đã cao hơn nhiều, lại ở thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, kiến thức không đủ tầm thì làm gì có thông tin để làm "tươi mới" bài giảng được.
    Tâm sự với chúng tôi bên lề hội thi, Đại tá Vũ Dương Nghi, Phó chính ủy Binh chủng cho rằng: "Cán bộ giảng dạy chính trị cũng là nhà sư phạm vì vậy ngoài yêu cầu về trình độ kiến thức, thì họ còn phải là một tấm gương trong cuộc sống, công tác. Bài giảng có hay bao nhiêu nhưng người đứng trên bục mà "có vấn đề" thì không thể thuyết phục được người học". Chính từ suy nghĩ đúng đắn đó, mà cán bộ dự thi lần này của Binh chủng được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm lựa chọn rất kỹ từ cơ sở. Đại úy Bạch Tiến Tuân, người đoạt giải nhất hội thi cũng là một cán bộ có uy tín ở Trường sĩ quan Thông tin. Anh đã từng là "Sao tháng giêng" khi còn là học viên của trường. Đại úy Nguyễn Ngọc Phương cũng là một Chính trị viên trẻ, tiêu biểu của Đơn vị M39.
    Từ những tấm gương này mà các bài giảng chính trị trở lên gần gũi và thuyết phục?
    TRẦN HOÀNG TIẾN

  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hội đàm phát triển hợp tác quân sự Nga-Việt
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoliy Serdyukov và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh
    VIT - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đến Nga và Belarus từ ngày 20/9 đến 02/10, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh - đã có các cuộc thảo luận với người đồng cấp phía Nga, Anatoliy Serdyukov.


    Phát biểu tại các cuộc hội đàm, ông Anatoliy Serdyukov cho rằng, cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại văn phòng của Bộ Quốc phòng Nga đã trở thành truyền thống tốt đẹp. ?oChúng ta có cơ hội để trao đổi cởi mở những quan điểm về các vấn đề hợp tác giữa hai bộ cũng như về tình hình chính trị quân sự. Tôi nghĩ rằng, cuộc gặp ngày hôm nay là động lực tiếp theo để phát triển mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự?, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
    Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn về lời mời chính thức sang thăm Nga và bày tỏ sự hy vọng rằng các cuộc hội đàm hiện nay sẽ làm cho mối quan hệ song phương giữa Nga và Việt Nam đạt được những bước phát triển mới với tư cách là những đối tác chiến lược.
    Trong quá trình gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về tình hình và tương lai hợp tác song phương trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự và quân đội. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia lớn nhất nhập khẩu các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
    Năm 2007, theo thông báo của phòng báo chí và thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, Việt Nam đã mua vũ khí của Nga với tổng trị giá 176,7 triệu USD. Cũng trong năm 2007, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga đã bắt tay vào thực hiện hợp đồng đóng 2 chiếc tàu thuộc Project 11661 Gepard-3.9 cho Lực lượng Hải quân Việt Nam. Chiếc tàu đầu tiên sẽ được chuyển cho Việt Nam vào đầu năm 2010, chiếc thứ hai ?" giữa năm 2010. Gepard-3.9 đã được thiết kế riêng biệt cho khách hàng Việt Nam. Tàu dùng để tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, dưới mặt nước và trên không, tiến hành các hoạt động hộ tống và tuần tra. Lượng choán nước của tàu là 2100 tấn, tầm hoạt động ?" 5000 hải lý.
    Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đến Nga kéo dài đến ngày 27/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Đại tướng Phùng Quốc Thanh dự định gặp gỡ với lãnh đạo Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang, công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cũng như sẽ thăm hàng loạt các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

  9. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này là có dặt hàng mới rồi, cả nhà chờ nhá
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 18:59 ngày 24-09-2008

    Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn
    --------------------------------------------------------------------------------
    NDĐT - Ngày 23-9-2008, ************* ***************** đã chính thức ký quyết định số 1304/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn thuộc đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
    Trong tập thể 14 chiến sĩ TNXP trên có hai chiến sĩ nam, hiện còn duy nhất bà Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng ?otiểu đội thép? còn sống sót trong trận bom khốc liệt rạng sáng ngày 31-10-1968.
    Từ nay dến ngày kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn và đón nhận danh hiệu Anh hùng, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ trước và phát động kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp xây dựng Khu di tích lịch sử Truông Bồn tương xứng với gương chiến đấu hy sinh anh dũng của các chiến sĩ TNXP trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Minh Thư
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này