1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Hoàn thiện kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ quan chiến lược
    Sáng 26-9, tại Học viện Khoa học quân sự khai giảng lớp đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp trung đoàn năm học 2008-2009 do Học viện Chính trị - Quân sự và Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức. Lớp học gồm 78 đồng chí là cán bộ trung, cao cấp hiện đang công tác ở Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục và Học viện Quân y.
    Trong thời gian hơn 10 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác ?" Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng; được bồi dưỡng cơ bản về chuyên ngành CTĐ, CTCT phù hợp với chức vụ cán bộ chính trị cấp trung đoàn; huấn luyện về cương vị cán bộ chính trị chủ trì trong các hình thức chiến thuật, chiến dịch, chiến lược?
    Đây là khóa học thứ 4 được Học viện Chính trị - Quân sự và Tổng cục II phối hợp tổ chức nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị kiến thức quân sự, phục vụ công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị đang công tác tại cơ quan, đơn vị.
    NGUYỄN HOÀNG SÁU

  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện 103 (Học viện Quân y):

    Triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị
    QĐND - Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) vừa tổng kết năm học 2007-2008 và 10 năm (1997-2008) xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/CT-QP của Bộ Quốc phòng.
    Là bệnh viện thực hành đa khoa loại 1, Bệnh viện 103 vừa làm tốt công tác điều trị, vừa tiến hành huấn luyện lâm sàng với 150% chỉ tiêu khối lượng số giờ giảng được giao. Các chỉ tiêu điều trị cũng đạt từ 130 đến 150%. Trong năm qua Bệnh viện đã khám bệnh cho 127.128 lượt người, khám cấp cứu 22.057 lượt người, phẫu thuật 10.220 ca? Chất lượng khám, thu dung, điều trị không ngừng được nâng cao, y đức, tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chuyển biến mạnh mẽ. Trong điều trị, nhiều kỹ thuật, xét nghiệm mới được ứng dụng, triển khai như các kỹ thuật cao mổ vi phẫu, mổ tim mở, mổ nội soi, can thiệp mạch, tán sỏi thận qua da? Cùng với nhiệm vụ điều trị, đào tạo, Bệnh viện 103 đã làm tốt các công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật? góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trở thành điểm đến, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân.
    ANH THU

    Bv 103 tốt ra phết chỉ tội hơi xa
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cả nước có mỗi cái Học viện Quân y, không tốt thì đào tạo ra cái thể loại gì hả bác?. Cơ sở vật chất không biết so với 108 thì thế nào
  4. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tốt cho VN
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Tăng cươ?ng hợp tác quân sự Nga - Việt

    [​IMG]
    Ông Serdyukov nói Nga muốn giúp Việt Nam đa?o tạo sif quan quốc pho?ng
    Nga nói săfn sa?ng bán vuf khí va? giúp đa?o tạo nhân sự nga?nh quốc pho?ng cho Việt Nam trong chuyến thăm cu?a Bộ trươ?ng Phu?ng Quang Thanh.
    Hafng tin Itar-Tass cu?a Nga đưa tin hôm Thứ Ba, Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Nga Anatoly Serdyukov đaf gặp Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Phu?ng Thanh Quang, thăm Nga tư? 20/09.
    Phát biê?u sau cuộc gặp, ông Serdyukov nói các quan hệ chính trị, quân sự va? kyf thuật giưfa hai nước đang có khuynh hướng phát triê?n bê?n vưfng.
    Ông Serdyukov cho biết la? trong cuộc gặp, "hai bên đaf tha?o luận vê? ti?nh hi?nh thơ?i sự va? tương lai hợp tác quân sự song phương".
    Ông cufng nói Nga săfn sa?ng "cung cấp cho lực lượng quân đội Việt Nam vuf khí cu?ng các thiết bị quân sự đê? nâng cấp hệ thống vuf khí hiện thơ?i cu?a Việt Nam, đa?o tạo nhân sự tại các học viện quân sự Nga, tại các trung tâm huấn luyện va? tại các nha? máy quốc pho?ng Nga."
    Trong chuyến đi dự kiến kéo da?i tới nga?y 27.09.2008, ông Phu?ng Thanh Quang sef gặp gơf giới lafnh đạo Cơ Quan Liên Bang Vê? Hợp Tác Quân Sự - Kyf Thuật, hafng xuất nhập khâ?u sa?n phâ?m quân sự đa năng thuộc nha? nước Rosoboronexport va? tới thăm các nha? máy quốc pho?ng tại Moscow va? St. Petersburg.
    Tăng cươ?ng xuất khâ?u vuf khí
    Việt Nam hiện là một trong mười nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga.
    [​IMG]
    Việt Nam đặt ha?ng hai ta?u chiến Gepard 3.9, dự kiến sef giao va?o năm 2010
    Một phúc tri?nh mới ra tại Moscow cho biết lượng vuf khí Nga xuất ra nước ngoa?i đaf tăng gấp đôi trong tám năm trơ? lại đây, tư? 3,7 ty? lên 7,5 ty? đôla.
    Ba?n phúc tri?nh mang tên "Hợp tác kyf thuật - quốc pho?ng giưfa Nga va? các nước" cho hay phâ?n lớn ha?ng xuất khâ?u la? chiến đấu cơ Su-30 MK va? MiG-29.
    Theo thống kê, tư? 1999 Trung Quốc nhập khâ?u 100 máy bay SU-30 MK cu?a Nga; Ấn Độ - 50 chiếc, Malaysia - 18 chiếc va? Việt Nam thi? ít hơn.
    Năm 2007, Việt Nam mua tổng cộng khí tài từ Nga trị giá gần 180 triệu đôla.
    Cũng trong năm này, công ty đóng tàu Zelenodolsk nhận được hợp đồng đóng hai tàu chiến lớn Gepard-3.9 và Project 11.661 cho hải quân Việt Nam.
    Chiếc ta?u chiến đâ?u tiên sef được giao va?o đâ?u năm 2010 va? chiếc thứ nhi?, giưfa năm 2010.
    Đặc biệt Gepard 3.9 được thiết kế sản xuất riêng cho Việt Nam.
    Đây la? loại ta?u phục vụ việc săn ti?m, phát hiện va? chiến đấu với các mục tiêu trên mặt nước, ngâ?m va? trên không, thực hiện các chiến dịch tuâ?n tra, với trọng lượng 2100 tấn va? tâ?m tuâ?n du tới 5000 ha?i lý, trang bị vuf khí cu?a Nga.

  6. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    thanks thông tin của bác SU-30, nhưng câu "hệ thống đánh chặn tên lửa" là sao ta? chả lẽ là PMU2 hay là cao hơn ...

    Được tmtvhero sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 27/09/2008
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    PMU2 là kịch kim rồi đ/c ạh, đợi đến Chai -ầm thì tớ cũng tậu Mẹc
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chế độ nghỉ phép của cán bộ, chiến sĩ
    Báo Quân đội nhân dân nhận được thư của quân nhân một số đơn vị hỏi về chế độ nghỉ phép của cán bộ, chiến sĩ; việc thanh toán vé tàu, xe và phụ cấp đi đường khi đi phép đặc biệt và khi được thưởng phép. Về vấn đề trên, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:
    Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 149/QĐ-BQP ngày 15-1-2002 của Bộ Quốc phòng. Thời gian nghỉ phép được tính theo năm phục vụ (không tính thời gian đi đường). Dưới 15 năm phục vụ được nghỉ 20 ngày; từ 15 năm đến dưới 25 năm được nghỉ 25 ngày; từ 25 năm phục vụ trở lên được nghỉ 30 ngày.
    Trường hợp sĩ quan, QNCN ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép năm như sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm. Đóng quân cách xa gia đình từ 300km đến dưới 500km hoặc tại các đảo xa được nghỉ phép thêm 5 ngày mỗi năm.
    Công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 126/QĐ-BQP ngày 16-9-2002 của Bộ Quốc phòng. CNVCQP một năm (đủ 12 tháng) làm việc được nghỉ 12 ngày làm việc, đối với người làm việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ở địa bàn đặc biệt khó khăn gian khổ, ở nơi có phụ cấp đặc biệt 100%.
    Số ngày nghỉ hằng năm được tăng lên thêm theo thời gian làm việc, cứ đủ 5 năm làm việc được nghỉ thêm một ngày.
    CNVCQP đóng quân ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên hoặc cách xa gia đình từ 500km trở lên được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm; nếu đóng quân ở địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,4 được nghỉ phép thêm 5 ngày mỗi năm.
    Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 26-10-2006 của Chính phủ. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm được nghỉ phép một lần, thời gian một lần là 10 ngày (không kể thời gian đi, về).
    Riêng hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa 2 năm học thì thời gian nghỉ hè được tính vào chế độ nghỉ phép.
    Sĩ quan, QNCN, CNVCQP, hạ sĩ quan, binh sĩ nghỉ phép năm, nghỉ phép đặc biệt được thanh toán tiền tàu xe theo chế độ quy định tại Quyết định 126/QĐ-BQP ngày 16-9-2002 của Bộ Quốc phòng và Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 26-10-2006 của Chính phủ.

  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Quân khu 4:

    Hơn 30 tỷ đồng xây dựng doanh trại và mô hình tăng gia sản xuất

    QĐND - Sáng 25-9, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Tổng kết 10 năm xây dựng ngành Hậu cần theo Chỉ thị 917/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Tổng kết Hội thi ?oNhà ăn, nhà bếp văn hóa, chính quy".
    Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 917, cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là ngành Hậu cần Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống văn kiện Hậu cần SSCĐ thường xuyên, đầy đủ, thống nhất từ cơ quan đến cơ sở. Nhiều mô hình, điển hình về công tác hậu cần đã xuất hiện. Phong trào thi đua xây dựng doanh trại ?ochính quy, xanh, sạch, đẹp? đã phát huy được tinh thần tự lực, tự cường của bộ đội. Các đơn vị đã tận dụng mọi thời gian công sức xây dựng được mô hình tăng gia sản xuất - chăn nuôi trị giá 25 tỷ đồng, trong đó kinh phí trên cấp 2,7 tỷ đồng. Hệ thống vườn, ao, chuồng, giàn được quy hoạch xây dựng cơ bản, thống nhất. Hàng vạn ngày công và 11 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự có của các đơn vị đã được huy động duy tu bảo dưỡng nhà ăn, nhà bếp. Hiện nay, 100% doanh trại trong quân khu đã được củng cố, xây mới chính quy thống nhất. Bộ tư lệnh Quân khu đã tặng cờ cho Tiểu đoàn 41 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), Xưởng 41 (Cục Kỹ thuật) và Phân đội 5 (Đơn vị Thảo Nguyên, Đoàn B24).
    THUẬN THẮNG

  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, xây dựng công đoàn quân đội vững mạnh (*)
    Đại hội Công đoàn Quân đội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống công nhân viên chức, lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) nói riêng và của quân đội nói chung. Đại hội diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế"; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đại hội Công đoàn Quân đội lần này sẽ quyết định mục tiêu, phương hướng và chương trình hành động của CNVC-LĐQP và tổ chức công đoàn quân đội từ nay đến năm 2013, cùng với công nhân lao động cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, nhằm xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
    [​IMG]
    Học viên hệ quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự duyệt đội ngũ ngày khai giảng năm học mới (ảnh Minh Trường)

    Năm năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng cục Chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn quân tiếp tục được đổi mới, đã bám sát nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đội, xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh; đồng thời đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.
    Mặc dù những năm qua có nhiều khó khăn thử thách trước sự chuyển đổi và hội nhập của nền kinh tế và tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhưng hoạt động công đoàn đã tập trung giáo dục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP có bước tiến bộ trưởng thành về mọi mặt, nâng cao lập trường giai cấp công nhân, bản chất cách mạng của quân đội và phẩm chất cao đẹp Bộ đội *****, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xứng đáng là lực lượng trung thành, là tổ chức chính trị xã hội tin cậy của Đảng, đồng thời xác định rõ yêu cầu xây dựng quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới; quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, nâng cao cảnh giác cách mạng, giác ngộ giai cấp, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, bản chất truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này