1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, xây dựng công đoàn quân đội vững mạnh (*)
    Đội ngũ CNVC-LĐQP và đoàn viên công đoàn trong quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ tay nghề và chuyên môn cao, có sức khỏe và tác phong công nghiệp, có ý chí tự lực, tự cường, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với quân đội, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, tích cực lao động sản xuất, công tác, không ngừng học tập văn hóa, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ năng lực quản lý, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững và phát triển tiềm lực quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT nhân dân.
    Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐQP được duy trì và phát triển rộng khắp, đã gắn kết với phong trào thi đua Quyết thắng của quân đội, nhất là cuộc vận động "Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", phong trào "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác của toàn quân, toàn quốc. Qua phong trào thi đua, nhiều công trình sản phẩm, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm và làm lợi cho Quân đội, Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã xuất hiện trong phong trào thi đua yêu nước và thi đua Quyết thắng.
    Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng cần nghiêm túc nhìn nhận một cách khách quan những hạn chế, tồn tại mà trong báo cáo của Tổng cục Chính trị đã nêu. Đề nghị Đại hội thảo luận, tìm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
    Nhân dịp Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tạo điều kiện giúp đỡ để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn quân đội phát huy tốt vị trí, chức năng, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Mong rằng sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ đó sẽ được tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.
    Trong những năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ?oTiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng về ?oXây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế?.
    Kinh tế đất nước ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực, có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức mới. Quân đội tiếp tục chấn chỉnh về tổ chức lực lượng, sắp xếp lại các doanh nghiệp, xây dựng Quân đội nhân dân ?oCách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại?.
    Trong bối cảnh đó, đặt ra cho quân đội ta những yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải thường xuyên nâng cao trình độ SSCĐ, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đồng thời tiếp tục tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy, công tác vận động công nhân và hoạt động công đoàn tới đây cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
    Quán triệt sâu sắc các quan điểm, phương hướng, mục tiêu Nghị quyết của Đảng về: Xây dựng đội ngũ trí thức và tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP và công tác công đoàn trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nắm vững nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP phát triển cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.
    Tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã hội, gắn với nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị-tư tưởng, làm cho đội ngũ CNVC-LĐQP có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với quân đội, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, có tinh thần tự giác học tập, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
    Nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo nghề ở các trung tâm, nhà trường và doanh nghiệp, đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân lao động quốc phòng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ cao, đủ điều kiện làm chủ các phương tiện tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; đặc biệt là những ngành nghề đặc thù phục vụ huấn luyện và SSCĐ của quân đội.
    Tiếp tục chấn chỉnh sắp xếp doanh nghiệp trong quân đội theo lộ trình của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, cải tiến chế độ quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy năng lực làm chủ của công nhân lao động trong các đơn vị và doanh nghiệp.
    Xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với CNVC-LĐQP, cụ thể hóa các chế độ chính sách của Nhà nước phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của quân đội; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để CNVC-LĐQP yên tâm gắn bó với ngành nghề, với quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Nâng cao hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
    Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu, đề xuất giải quyết kịp thời các kiến nghị của Đại hội và công nhân viên chức, lao động quốc phòng có liên quan.
    Yêu cầu cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐQP, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, góp phần cùng toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
    Trích phát biểu của Thượng tướng NGUYỄN KHẮC NGHIÊN-Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    VN yêu cầu Israel ngừng xây khu định cư trái phép
    New York (TTXVN) - Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư trái phép trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, đặc biệt tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, và nghiêm chỉnh thực thi những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
    Phát biểu tại phiên họp đặc biệt cấp bộ trưởng về chủ đề định cư, được tổ chức theo đề nghị của Liên đoàn Arập dưới đề mục Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine, ngày 26/9 tại New York, Đại sứ chia sẻ những quan ngại sâu sắc của các nước thành viên Hội đồng Bảo an và Liên đoàn Arập về hành động nói trên của Israel.
    Đại diện Việt Nam cho rằng việc Israel tiếp tục tiến hành xây dựng các khu định cư này là vi phạm Công ước Geneve và đi ngược lại những cam kết của Israel đối với lộ trình hòa bình và Thỏa thuận Anapolis (Mỹ) tháng 11/2007.
    Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh những hành động trên của Israel không chỉ gây trở ngại lớn đối với việc tiến hành hiệu quả hòa đàm giữa Israel và Palestine mà còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "đổi đất lấy hòa bình" - một trong những nền tảng quan trọng của tiến trình hòa bình Trung Đông.
    Nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình Trung Đông đang ở thời điểm khó khăn, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi Israel và Palestine hợp tác và cùng hành động để giải quyết vấn đề định cư phù hợp với lộ trình hòa bình, tiến trình Anapolis và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Đại sứ khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các nước khu vực và Nhóm Bộ tứ nhằm tìm giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này./.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    TIN THÊM VỀ CHUYẾN THĂM NGA CỦA BỘ TRƯỞNG QP VN
    Mình vừa tìm được thêm vài thông tin về chuyến đi thăm Nga của Bác Thanh,
    Các bác xem nhé phần tô vàng nhé:
    While in Russia , Minister Thanh paid tributes to the Monument to unknown soldiers in Moscow . He worked with the MIG aircraft manufacturer and met with representatives from the Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering.
    On September 27, the Vietnamese Minister left Russia for an official visit to Belarus.-En***em
    (http://www.vnagency.com.vn/Home/EN/tabid/119/itemid/269592/Default.aspx)

    Bộ trưởng QP Phung Quang Thanh làm việc (chứ không phải đi thăm nhé!!) với Công ty sx máy bay chiến đấu MiG, và gặp gỡ các đại diện của Cục thiết Kế Công Nghiệp tàu thuỷ trung tâm Rubin- nơi nổi tiếng thiết kế và đóng tàu ngầm nguyên tử và tàu ngầm phi nguyên tử
    (tham khảo thêm ở đây http://www.ckb-rubin.ru/eng/index.htm)
    Nào các bác bàn đi nhé. Có vẻ các bác nhà mình đang quan tâm đến máy MiG và nhà máy đóng tàu ngầm rồi.
    Không rõ là quan tâm MiG-29, MiG-31 hay MiG-35 đây
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 28/09/2008
  4. rongxanhpmu1

    rongxanhpmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến việc nâng cấp Mig 21 với giá hợp lý, chấp nhận được
  5. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Bác nào có cái giá nâng cấp Mig-21bis lên Mig-21 97 không. Con nào ngon ra phết.
  6. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cần khoảng 4 con Mig-31 và khoảng 6 con Mig-35 hay 29 để dẫn đường cho mấy cụ Mig-21 đang cất trong kho, khi nào chiến hết số này thì mới lôi Su ra
  7. Intercepteur

    Intercepteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    MiG-31 làm miniAWACS còn được. MiG-29 lên trời dẫn đường bọn Tàu nó cười cho thúi mũi.
    MiG-31 từng được mấy bác Ngố offer, nhưng mấy bác nhà mình liếc rất nhanh xuống cái eo rồi....thôi. Càng không tưởng trong thời buổi vật giá và đồng rúp tăng cao, USD xuống giá này.
    MiG-21-97 được mấy chú Gấu bốc phét là tính năng vượt trội F-16 đời đầu. Nếu được như vậy thì MIG-29 chỉ còn nước ăn cám mà sống
  8. NeptuneLL

    NeptuneLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế giải quyết xong mấy cụ Mig-21 thì VN hết Phi công luôn a`???
    Quả là 1 ý kiến thiên tai!
  9. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    ấy, bác hiểu nhầm ý em, bây giờ Su nhà ta được xem là của quý, nên có chuyện thì nên cho Mig đi trước, muốn đi trước thì phải có dẫn đường, tất nhiên trong tình huống khẩn cấp thì ưu tiên bung dù, em biết là nhà ta quý phhi công lắm, cái chuyện bung dù là mệnh lệnh luon ấy chứ
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Chuyện bác Thanh thăm nhà máy MiG , chúng ta chỉ nên quan tâm bàn đến mấy may bay mới thôi.
    Với MiG, Chúng ta có lợi thế đàm phán khi họ cũng muốn mượn Vn để quảng bá tiếp thị chiến đấu cơ MiG trong khu vực và thế giới
    Có khả năng mình được thuyết phục mua MiG-31.
    Nhưng có lẽ MiG-AT và MiG-29SMT sẽ là đối tượng quan tâm của ta trước mắt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này