1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admincutie

    Admincutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE] Cái này thì đúng là chưa thấy tin nhưng hôm đó tầm cỡ Trung thu thì phải thấy mấy chú nước ngoài mặt đồ Navy, khả năng thuỷ thủ trên chiếc trong ảnh.
  2. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    up lên đi sky_man72
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Không hiểu sao nhà ta sợ TC đến thế?
    Chính sách ngoại giao đa phương của VN ai cũng biết mà?
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Theo em nhà ta nên mua một số thủy phi cơ thì hay hơn.
    Có trục trặc gì thì ào xuống biển chờ tầu ra kéo về
  5. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cái nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà trực thăng di chuyển giữa các đảo thì cơ động hơn, chiến đầu ở khu vực nhỏ, trong khi thủy phi cơ thì phải xoay vòng vòng , trước cũng có nhiều bác đề xuất mua cái thủy phi cơ của Nga nhưng ko hợp lý và đắt quá ... mà các bác lại quên trực thăng cũng có thể cải tiến, gắng thêm các phao ở càng đáp là okie mà
  6. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    "tầu" nào? là HQ ta hay Khựa ra kéo về
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hứ Tư, 08/10/2008, 09:50 (GMT + 7)
    Biên phòng tuyến đảo Phú Quốc:
    Chủ động đối phó với rủi ro trên biển
    [​IMG]
    Các chiến sĩ biên phòng đảo Cồn Cỏ tuần tra trên đảo (ảnh TTXVN)
    Đảo Phú Quốc là địa bàn trọng yếu, thường xảy ra giông, bão, tai nạn trên biển. Địa bàn các đơn vị biên phòng quản lý lại có bờ biển dài, nhiều nhà bè, bè nuôi cá, tàu thuyền neo đậu khai thác, chế biến hải sản? Những năm qua, tuy đã có phương án để chủ động đối phó với giông, bão; nhưng do thiếu kinh nghiệm nên khi gặp tình huống, các chiến sĩ trẻ còn nhiều lúng túng. Trước tình hình đó, các đơn vị biên phòng trên tuyến đã xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với các đơn vị bạn triển khai nhiều phương án luyện tập, trong đó chú trọng công tác cứu người và phương tiện bị nạn, phương tiện đang gặp nguy hiểm. Nhiều tình huống giả định đã được đề ra, trong đó yêu cầu cùng lúc có thể triển khai cứu một tàu, nhiều tàu, hàng hóa và người bị nạn trên biển. Thông qua tổ chức những cuộc diễn tập, các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ có điều kiện thực hành, không bị động, bất ngờ khi thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ huy các đồn biên phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách neo đậu tàu, thuyền, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải khi ra khơi. Tần số liên lạc với Ban chỉ huy PCLB-TKCN và đồn biên phòng gần nhất được phổ biến rộng rãi cho ngư dân.
    Tại những địa bàn trọng điểm, các đồn biên phòng thường xuyên triển khai lực lượng xuống địa bàn, bến bãi để nhắc nhở, tuyên truyền vận động, giúp đỡ bà con chằng níu lại nhà cửa, chuồng trại, che chắn hoa màu, bảo vệ cây trồng, vật nuôi mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhờ được bộ đội biên phòng vận động, hướng dẫn nên nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu tránh tình trạng ?onước đến chân mới nhảy?. Hiện tại, trên khắp các bờ biển, bãi tắm thuộc tuyến đảo Phú Quốc đều đã có chốt quân-dân y kết hợp, nhằm kịp thời cấp cứu người bị nạn, đồng thời nhắc nhở du khách khi tham quan, tắm biển cần đề phòng gió lốc, mưa giông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các trạm biên phòng có kế hoạch bố trí tàu thuyền, phương tiện hỗ trợ như: phao cứu sinh, dây thừng, máy bộ đàm, xuồng cao tốc. Tuy nhiên muốn làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, lực lượng biên phòng rất cần sự ủng hộ, góp công sức từ phía nhân dân địa phương.
    Nhằm đảm bảo thông tin, liên lạc cho các phương tiện tàu thuyền của nhân dân khi ra khơi khai thác hải sản, hiện nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã cho triển khai thực hiện 4 đài canh sử dụng máy Icom có công suất 100W, trực thu canh 24/24 giờ tại các đồn Rạch Giá, Hòn Tre, Thổ Châu, An Thới. Với tần số liên lạc: sóng ngày: 9030KHz; sóng đêm: 6820KHz; chế độ thổi USB. Đối với những ngày bình thường thì các đài mở liên lạc 15 phút đầu giờ chẵn trong ngày. Trong mùa mưa bão các đài canh cố định mở trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo chuyển nhận thông tin kịp thời, thông báo về tình hình mưa bão, hoặc thông tin cấp cứu của các tàu, thuyền, ngư dân ta đang hoạt động trên biển, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.
    TIẾN VINH
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Vững vàng thế trận vùng biên
    QĐND Online - Trong chuyến công tác mới đây lên Cao Bằng, chúng tôi được đại tá Bế Đình Trần, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Cao Bằng cho biết: Năm qua, BĐBP Cao Bằng đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; công tác phân giới cắm mốc có nhiều chuyển biến tích cực... đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương lên một bước mới.
    [​IMG]
    Trên đường tuần tra
    Điều ghi nhận nổi bật trong quá trình quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là Đảng ủy Bộ chỉ huy biên phòng Cao Bằng đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình trên biên giới, địa bàn quản lý. Chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Duy trì nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập biên, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hàng hóa qua lại biên giới. Tổ chức đăng ký cho gần 9 nghìn lượt người lưu thông biên giới. Kịp thời phát hiện xử lý 64 vụ/ 177 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 65 vụ /151 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; thu nộp ngân sách nhà nước trên 165 triệu đồng; phát hiện bắt giữ 2 vụ/ 3 đối tượngvận chuyển tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam; phát hiện 8 vụ/11 đối tượng buôn bán vận chuyển và tàng chữ ma túy, chất gây nghiện; 5 vụ/11 đối tượng sử dụng chất ma túy; 3 vụ/10 đối tượng tái trồng cây thuốc phiện; phối hợp với cơ quan chức năng lập danh sách và động viên 12 đối tượng đi cai nghiện.
    Đặc biệt, quán triệt chủ trương chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước về thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Năm 2007 đơn vị đã xác định 105 mốc, trong đó có 91 mốc chính, 14 mốc phụ. Các nhóm phân giới cắm mốc đã tiến hành cắm cắm được 43 mốc phân giới được gần 70 km đường biên. Các đội công tác vận động quần chúng của các đồn biên phòng đã chủ động khắc phục khó khăn, bám nắm địa bàn, tiến hành trên 1 nghìn buổi tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới và công tác phân giới cắm mốc cho trên 40 nghìn lượt người dân. Tham mưu cho chính quyền địa phương các xã giáp biên xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo các đồn biên phòng đẩy mạnh thực hiện phong trào "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc" và anh ninh, trật tự xóm, bản khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới đảm nhiệm ngày càng vững mạnh. Các đồn biên phòng trên địa bàn đã tập trung xây dựng các mô hình và việc làm giúp dân đem lại hiệu quả thiết thực trong "xóa đói, giảm nghèo", nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong năm, các đồn biên phòng đã phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn biên giới xây dựng 40 nhà đại đoàn kết cho các gia đình đặc biệt khó khăn. Quân y đơn vị đã kết hợp với y tế địa phương khám, chữa bệnh cho gần 2000 lượt người dân; cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trị giá gần chục triệu đồng. Phối hợp với ngành văn hóa thông tin địa phương tổ chức 100 buổi chiếu phim và biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn cho 20 nghìn lượt người xem. Các đồn biên phòng đã tham mưu cho địa phương củng cố kiện toàn 20 tổ an ninh thôn bản; 16 tổ hòa giải; 12 chi đoàn thanh niên; lựa chọn và giới thiệu cho các chi bộ kết nạp 26 đảng viên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 55 quần chúng ưu tú; xóa 2 xóm chưa có đảng viên, 2 xóm chưa có chi bộ; kiện toàn và thay thế 17 Trưởng xóm; xây dựng hương ước cho 16 xóm. Mở 7 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho 327 học viên là Trưởng xóm, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm ở cơ sở; giúp dân trồng cỏ voi ở Đồn biên phòng Cốc Pàng; trồng mía tại Phục Hòa; nuôi dê ở Đồn Lý Quốc (Hạ Lang)... Xây dựng các phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã có 927 lượt người tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Phát quang 97,5km đường tuần tra với trên 2.000 ngày công. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã huy động 7.000 ngày công giúp dân lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.
    Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, các đơn vị biên phòng đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    Bài, ảnh: Minh Quang
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 08/10/2008, 09:51 (GMT + 7)
    Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:
    Nhận giải thưởng Sáng tạo Khoa học ?" Công nghệ Việt Nam năm 2008
    QĐND - Ngày 7-10, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định và tặng cờ thi đua của Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học ?" Công nghệ cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng, sáng tạo khoa học-công nghệ.
    Trong năm qua, Tổng cục đã có hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là: ứng dụng phương pháp mạ lưu động ở Z11, nghiên cứu vật liệu và công nghệ sản xuất vây, quây dầu tràn ở Z75; dây chuyền tẩy rửa tự động vỏ ống nổ Z21 v.v.. Đặc biệt, Viện Công nghệ đã hoàn thành đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu, chế tạo nhiên liệu hỗn hợp cho động cơ...
    TUẤN MINH
    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 09/10/2008
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    06 Tháng 10 2008 - Cập nhật 13h43 GMT


    Mỹ - Việt ''thắt chặt'' quan hệ

    [​IMG]
    Mark Kimmitt, Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ
    Ông Mark Kimmitt nói Mỹ muốn ''thắt chặt quan hệ hữu nghị'' với Việt Nam
    Một thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ nói Việt Nam và Hoa Kỳ có đối thoại chiến lược đầu tiên về an ninh trong cố gắng ''thắt chặt quan hệ hữu nghị'' .
    Tướng Mark Kimmitt, Thứ trưởng phụ trách chính trị và quân sự phát biê?u tại họp báo chung ở Hà Nội với Thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh rằng Hoa Kỳ muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn với Việt Nam.
    ''''Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục xây dựng quan hệ song phương ngày càng mạnh mẽ dựa trên tình hữu nghị phát triển, sự tôn trọng lẫn nhau và một viễn kiến chung về hợp tác song phương cũng như trong khu vực,'''' ông Kimmitt nói.
    ''''Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong khuôn khổ đối thoại thường xuyên về các vấn đề an ninh chung và khu vực nhằm thắt chặt quan hệ.''''
    Phát ngôn viên
    Vị thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói cuộc gặp đầu tiên đã tập trung vào các vấn đề trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, cấm phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa.
    Ông Kimmitt cũng chia buồn với gia đình của 54 nạn nhân của hai cơn bão mới đây tại Việt Nam và nói Hoa Kỳ sẵn sàng trợ giúp Việt Nam khi có thiên tai.
    Tướng Mark Kimmitt tuyên thệ nhậm chức Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị và Quân sự ngày 08/8/2008.
    Ông ra khỏi quân ngũ với hàm Thiếu tướng hồi năm 2006. Ông từng là Phát ngôn viên chính của Lực lượng Liên quân ở Iraq trong Chiến dịch Tự do cho Iraq.
    Trong số các bằng cấp ông có có bằng Thạc sỹ hạng ưu của Đại học Harvard và ông cũng từng là Phó Giáo sư Tài chính Kinh tế của Học viện Quân sự Hoa Kỳ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này