1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trước đó
    12 Tháng 9 2008 - Cập nhật 08h43 GMT

    Mỹ muốn quan hệ chặt hơn với VN

    [​IMG]
    Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, John Negroponte gặp Thu? tướng Nguyêfn Tấn Dufng hôm 11/09 tại Ha? Nội
    Thứ trưởng Mỹ lạc quan về mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
    Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, John Negroponte, trong chuyến thăm và làm việc bốn ngày tại Việt Nam, nói với truyền thông rằng Việt Nam có bước chuyển đổi kinh tế ấn tượng.
    Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu 12/9, tại Hà Nội, ông Negroponte thúc giục Việt Nam cải thiện tự do chính trị và cải cách hệ thống luật pháp.
    Thứ trưởng Negroponte đánh giá Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển một ''quan hệ đối tác gần gũi'' và Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này.
    Ông Negroponte nói: "Tôi rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ."
    Hội đa?m nhiê?u lifnh vực
    Hôm thứ Năm, thứ trưởng ngoại giao Mỹ đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Việt Nam, ***************, và các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và Giáo dục - Đào tạo.
    Tuy thế, các nguô?n tin tư? Ha? Nội cho hay các cuộc hội đa?m có ca? nhưfng bất đô?ng vi? Hoa Ky? đặt thă?ng vấn đê? vê? nhiê?u đê? ta?i với Việt Nam.
    Như pha?n ánh không khí đó, Thông tấn xaf Việt Nam đaf du?ng cách nói thươ?ng lệ đê? nhấn mạnh vị thế cu?a Việt Nam ră?ng quan hệ hai bên "cần được củng cố vững chắc và hiệu quả trong khuôn khổ quan hệ đối tác hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi."
    Theo AP, ông Negroponte cho hay đã đề cập vấn đề nhân quyền với phía Việt Nam trong các cuộc gặp, nhưng không nói cụ thể vê? một trường hợp nào ca?.

    Chuyến thăm cu?a ông Negroponte cho phép Việt Nam chứng to? với khu vực ră?ng họ không đơn độc trong quan hệ đối với Trung Quốc.

    Chuyên gia Carl Thayer nói với BBC News
    Một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, Nguyễn Khắc Toàn, nói ông thất vọng vì những tuyên bố công khai của thứ trưởng Mỹ.
    "Phía Mỹ phải có những phát biểu kiên quyết hơn thì chính phủ Việt Nam mới ngần ngại khi đàn áp," ông Toàn nói với BBC.
    Theo tô? chức theo dofi nhân quyê?n Human Rights Watch tại Myf, cu?ng lúc với chuyến đi cu?a ông Negroponte tới Việt Nam nha? chức trách đaf "trấn áp các nha? hoạt động dân chu?".
    Human Rights Watch kêu gọi tha? ông Hoa?ng Ha?i tức blogger Điếu Ca?y một nhà báo tự do và bất đồng chính kiến trên Internet, ngươ?i bị xử với cáo buộc ''trốn thuế'' và bị tuyên án 30 tháng tù giam.
    Nha? chức trách cufng bắt một loạt nhân vật kêu gọi dân chu? ơ? Việt Nam như ông Nguyêfn Xuân Nghifa ơ? Ha?i Pho?ng du? trước đó có đê? cho các nhân viên Sứ quán Myf thăm một số ngươ?i khác như ông Nguyêfn Khắc Toa?n ơ? Ha? Nội.
    Kinh tế va? giáo dục
    Thứ trưởng Negroponte tại cuộc họp báo 12/09 ơ? Ha? Nội
    [​IMG]
    Tôi rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ Myf-Việt

    Thứ trưởng John Negroponte
    Về các dự án hợp tác dầu khí với Việt Nam trên biển Đông, ông Negroponte cho các phóng viên biết Hoa Ky? có ''đầy đủ các quyền'' tham gia hợp tác với Việt Nam.
    Ông Negroponte tin rằng các tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc cần được xử lý hoà bình ''theo những cách thức không dẫn tới việc chiếm đoạt".
    Riêng về giáo dục, vị Thứ trưởng ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị và quan hệ ở châu Á, cho hay Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam đào tạo 10.000 tiến sĩ vào năm 2020.
    Ông Negroponte dự kiến cuộc tiếp xúc vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy với các doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh trước khi tới Campuchia.
    Ông tư?ng đánh giá Việt Nam đi theo "con đường tăng trưởng tương tự như với các quốc gia láng giềng thành công trước đây" khi nói chuyện ơ? Trung tâm Nghiên cứu chính sách Đông Bắc Á thuộc Viện Brookings tại Washington tháng 7/08.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tin BBC
    03 Tháng 10 2008 - Cập nhật 10h36 GMT

    Thủ tướng Dũng sắp thăm Trung Quốc

    Đại sứ Trung Quốc xác nhận Thủ tướng *************** sẽ chính thức thăm Trung Quốc vào cuối tháng Mười, bác bo? tin đô?n vê? việc có đi hay không.
    Giữa lúc chính trị nội bộ Việt Nam đang diễn biến phức tạp, đã có đồn đoán ở Hà Nội rằng ông Dũng có thể cân nhắc việc đi thăm Trung Quốc.
    Tuy vậy, nói với truyền thông Việt Nam nhân Ngày quốc khánh Trung Quốc 1/10, Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn xác nhận lãnh đạo hai nước sẽ bàn nhiều vấn đề được quan tâm.
    Theo phía Trung Quốc, hai thủ tướng Ôn Gia Bảo va? Nguyêfn Tấn Dufng sef hội đa?m ơ? Bắc Kinh khi ASEM 7 diễn ra 24/25 tháng 10.
    Trước đó, từ ngày 23 đến 27 tháng Chín, Đặc phái viên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, đã đến Bắc Kinh.
    ''''Đối tác hợp tác''''
    Thông tấn xaf Việt Nam (TTXVN) cho hay một mục đích cu?a ông Vũ Dũng la? "chuyê?n thông điệp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, trong đó có vấn đề Biển Đông".
    Gâ?n đây, căng thă?ng có xu hướng tăng lên trong khu vực thê?m lục địa ma? ca? Việt Nam va? Trung Quốc đê?u tuyên bố chu? quyê?n, đặc biệt la? sau khi Bắc Kinh gây áp lực với một số công ty nước ngoa?i muốn la?m ăn với Ha? Nội trong vu?ng tranh chấp.
    Không chi? một lâ?n va? với giọng điệu dươ?ng như nga?y ca?ng mạnh mef, Ha? Nội đaf lên tiếng ba?o vệ quyê?n khai thác ta?i nguyên trong "vùng thềm lục địa tối thiểu 200 hải lý của Việt Nam".
    Nhưng mặt khác, khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc hồi tháng Năm, hai phía đồng ý nâng tầm quan hệ theo hướng "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện".
    Nguồn tin ngoại giao từ Việt Nam nói chuyến thăm của Thủ tướng *************** là nhằm ?ocụ thể hóa nội dung? của quan hệ hợp tác chiến lược này.
    Cu?ng chuyến thăm cu?a Chu? tịch Nguyêfn Minh Triết dự kiến sang Nga trong tháng 10 năm nay, có bi?nh luận cho ră?ng Việt Nam đang cân bă?ng lại quan hệ với Hoa Ky? bă?ng các chuyến thăm cao cấp đến các cươ?ng quốc la? đối thu? cu?a Myf.
    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 10/10/2008
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tọa đàm về quan hệ Mỹ-Việt tại Washington
    (TTXVN) - Tối 7/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Hội đồng các vấn đề quốc tế của Thủ đô Washington (WACDC) tổ chức buổi tọa đàm về tình hình quan hệ Mỹ-Việt trong thời gian qua và triển vọng phát triển trong thời gian tới.
    Khoảng 70 quan chức WACDC cùng các cán bộ ngoại giao Việt Nam đã tham dự cuộc tọa đàm.
    Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Lê Công Phụng đã giới thiệu các nét cơ bản về đất nước và con người Việt Nam cũng như những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.
    Về quan hệ Mỹ-Việt, Đại sứ Lê Công Phụng cho biết kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995 đến nay, quan hệ giữa hai nước đã ngày càng phát triển và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực.
    Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vào năm 2007 đạt 12 tỷ USD. Mỹ cũng là nhà đầu tư lớn thứ năm tại Việt Nam, với tổng vốn cam kết đầu tư hơn 4 tỷ USD trong năm tháng đầu năm 2008.
    Việt Nam và Mỹ cũng đã duy trì các cuộc trao đổi cấp cao một cách thường xuyên, trong đó có 4 cuộc gặp cấp cao giữa ************* và Thủ tướng Việt Nam với Tổng thống George Bush trong 4 năm qua. Hai bên cũng nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, môi trường và các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).
    Đại sứ Lê Công Phụng cũng đã trả lời các câu hỏi của các thành viên WACDC về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, ông bày tỏ mong muốn các thành viên WACDC giúp nhân dân Mỹ hiểu rõ hơn về Việt Nam, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
    WACDC là một tổ chức phi chính phủ với các thành viên chủ yếu là giới chức chính quyền liên bang và các địa phương, giáo sư đại học và các doanh nhân quan tâm đến các vấn đề đối ngoại ở thủ đô Washington./.
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất
    Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ (tháng 6/2008) của Thủ tướng Chính phủ ***************, ngày 6/10/2008 tại Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ nhất về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng và hợp tác nhân đạo.
    Đoàn Việt Nam, gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn. Đoàn Hoa Kỳ gồm một số quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng do ông Mark Kimmitt, Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề chính trị-quân sự làm trưởng đoàn. Mục đích của cuộc đối thoại là nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai nước trên các vấn đề liên quan, góp phần tăng cường quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
    Cuộc đối thoại đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và trao đổi thẳng thắn những vấn đề thuộc quan hệ song phương cũng như những vấn
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bản tin của VOA
    Hoa Kỳ, VN mở đối thoại chiến lược về chính trị, quốc phòng
    07/10/2008

    Hoa Kỳ, VN mở cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về chính trị, quốc phòng (MP3 1.70 MB) - Nghe trực tiếp trên mạng (MP3) audio clip
    Hoa Kỳ, VN mở cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về chính trị, quốc phòng (MP3 1.70 MB) - Tải xuống (MP3) audio clip
    Hoa Kỳ và Việt Nam đã thảo luận về chuyện Hoa Kỳ có thể bán vũ khí và các bộ phận rời cho Việt Nam, cũng như chuyện quân đội Hoa Kỳ có thể giúp trong những nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai, và nhiều vấn đề khác nữa. Theo bản tường trình do Thông Tín Viên Matt Steinglass của Đài VOA từ Hà Nội gửi về, cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về những vấn đề chính trị, quốc phòng và an ninh cho thấy có sự cải thiện liên tục trong mối quan hệ giữa hai nước.
    [​IMG]
    Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mark Kimmitt và Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 6/10/2008
    Bản tường trình cho hay Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mark Kimmit nói rằng các cuộc thảo luận tại Hà Nội đã đề cập nhiều tới vấn đề an ninh.
    Sau đây là lời Trợ Lý Ngoại Trưởng Kimmit: "Chúng tôi đã thảo luận phần lớn tới việc gìn giữ hòa bình, trợ giúp quân sự, trợ giúp an ninh, việc có thể bán những vũ khí gây chết người hoặc không gây chết người, và nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm."
    Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh mô tả các cuộc thảo luận kết thúc hôm thứ Hai có tính cách xây dựng.
    Quân đội Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp các bộ phận rời cho các trực thăng do Hoa Kỳ sản xuất mà Việt Nam hiện có trong tay. Đây là những trực thăng còn để lại sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai chính phủ cũng thảo luận về chuyện để quân đội Việt Nam tham gia vào lực lượng Liên Hiệp Quốc bảo vệ hòa bình và việc quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ trong các nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Việt Nam. Phụ Tá Trợ Lý Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Clad, cũng tham dự các cuộc thảo luận tại Hà Nội, cho hay Hoa Kỳ chỉ muốn phát triển một hình thức hợp tác quân sự với Việt Nam y hệt như những hợp tác Hoa Kỳ hiện có với các nước trong khu vực.
    Ông Clad nói: "Nếu nói rằng sự hợp tác với Việt Nam có một tính cách rất song phương nào đó thì điều này không đúng. Chúng tôi hiện có những trao đổi thường lệ với Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan, và tôi nghĩ rằng là một quốc gia lớn trong khối ASEAN, Việt Nam cũng sẽ ngày càng có những trao đổi với chúng tôi như các nước vừa kể."
    Các chuyên gia thường coi mối quan hệ an ninh gia tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam như một nỗ lực của cả hai nước nhằm tạo thế cân bằng trước sức mạnh ngày càng phát triển của Trung quốc. Trung Quốc và Việt Nam đang có tranh chấp về chủ quyền của hai dãy đảo nằm trong biển Đông có thể có những trữ lượng dầu hỏa đáng kể.
    Tuy nhiên, Phụ Tá Trợ Lý Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Clad nói rằng Hoa Kỳ muốn Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ tốt với nhau để củng cố tình trạng ổn định trong khu vực. Ông Martin Gainsborough, một chuyên viên về vấn đề Việt Nam của Viện Đại Học Bristol tại Anh nói rằng các cuộc thảo luận này mang lại những hứa hẹn cho Việt Nam, nhưng cũng có thể mang lại những rủi ro về chính trị tại Việt Nam.
    Ông Gainsborough giải thích: "Điều này có nghĩa là cá nhân các giới lãnh đạo tại Việt Nam phải rất thận trọng về cuộc đối thoại này để đừng tỏ ra là quá thiên về phía Hoa Kỳ. Vì mối quan hệ với Trung Quốc, họ phải rất thận trọng về điều này."
    Việt Nam và Hoa Kỳ hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ được thực hiện hàng năm. Cuộc gặp gỡ kỳ tới được dự trù diễn ra tại thủ đô Washington mùa Thu năm 2009.
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Một bản tin khác của VOA
    Việt Nam muốn cân bằng quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, Trung Quốc
    06/10/2008

    Tiến sĩ Trần Lê Anh tốt nghiệp ngành luật, chính sách và xã hội tại trường đại học Northeastern, thành phố Boston. Ông đang dạy Kinh tế và Quản trị tại trường đại học Lasell, trong bang Massachusetts. Gần đây, ông đã viết một bài trên Asia Times, ấn bản điện tử, để đưa ra những nhận xét về quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. VOA nhờ ông tóm tắt những ý chính trong bài viết này.
    VOA: Thưa Tiến sĩ Trần Lê Anh, các dự án đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam quan trọng như thế nào, và so với các dự án đầu tư của các nước khác thì Mỹ hiện nay đứng ở hạng nào?
    TS Anh: Mặc dù các nhà đầu tư Mỹ đến Việt Nam trễ hơn các nhà đầu tư các nước châu Á khác, nhưng đầu tư Mỹ tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hoa Kỳ là nước đầu tư lớn nhất Việt Nam trong quý 1 năm nay với tổng số đăng ký đầu tư 1,3 tỉ đôla. Cẩn lưu ý, đầu tư Mỹ tập trung những lãnh vực đòi hỏi đầu tư máy móc hiện đại; hoặc các ngành dịch vụ có chuyên môn cao như tư vân, tài chính; có nghĩa là đầu tư của Mỹ giúp chuyển giao công nghệ và tri thức có lợi cho nền kinh tế nói chung.
    VOA: Từ khi ký Hiệp định Thương mại Song phương với Mỹ cách đây 7 năm, Việt Nam đã nhận được những lợi ích gì?
    TS Anh: Hiệp định Thương mại Song phương với Mỹ tạo tiền để cho Việt Nam đi sâu hơn vào việc cải tổ kinh tế, hàng loạt luật lệ cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ sự cải tổ này, Việt Nam đã cải thiện được môi trường đầu tư đáng kể, liên tục thu hút vồn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua. Nhờ hiệp định này Việt Nam đã biến Hoa Kỳ thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình. Năm ngoái thặng dư mậu dịch của Việt Nam khi buôn bán với Hoa Kỳ là 8,7 tỉ đôla. Một điểm đáng nói: khi phát triển kinh tế thị trường, các xí nghiệp quốc doanh phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài; trước tình hình này các xí nghiệp quốc doanh nào làm ăn thua lỗ phải cải tổ cho hiệu quả hơn hoặc bị cổ phần hóa. Theo ý tôi, điều nào cũng tốt cho kinh tế Việt Nam.
    VOA: Phía Hoa Kỳ thực sự trông đợi những gì khi buôn bán với Việt Nam?
    TS Anh: Điều bao quát nhất, Hoa Kỳ muốn Việt Nam phát triển một nền kinh tế thị trường, có luật lệ rõ ràng, hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Nói vế chi tiết hơn, Hoa Kỳ muốn Việt Nam ban hành các luật lệ mới, thúc đẩy cho cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mở cửa cho các ngành dịch vụ của Mỹ vào Việt Nam, như tài chính, viễn thông.
    VOA: Trong quan hệ kinh tế hai nước hiện nay, có còn những điểm nào gọi là những điểm vẫn còn khúc mắc hay không?
    TS Anh: Có. Có. Để thực hi những cam kết trong Hiệp định Thương mại Song phương, Việt Nam đã sửa đổi và ban hành cả trăm luật lệ mới. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữaluật lệ trên giấy tờ và thực thi trong thực tế. Vấn đề ở đây là quản lý hành chính chưa hiệu quả và tham nhũng. Gần đây có 2 bản khảo sát được công bố. Một của tổ chức Minh bạch Quốc tế về cảm nhận tham nhũng từ ít đến nhiều, Việt Nam đứng thứ 121 trong 181 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát. Một của công ty kiểm toán Ernst and Young, 96% doanh nghiệp Việt Nam được phỏng vấn nói rằng họ có dính líu đến hối lộ và tham nhũng.
    VOA: Hai nước đang chuẩn bị cho chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Tiến trình đàm phán đã đi tới đâu, và nếu có được chế độ này thì sẽ có những ảnh hưởng gì?
    TS Anh: GSP được Hoa Kỳ áp dụng nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển tăng xuất khẩu để xóa đói giảm nghèo, có thể bán sang Mỹ khoảng 3.400 mặt hàng mà không phải trả thuế quan. Nếu Việt Nam được hưởng quy chế GSP này thì sức cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu sẽ tăng rất cao và sẽ khuyến khích đầu tư để tập trung xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm. Vào tháng 5 Việt Nam đã nạp đơn xin cấp GSP. chính phủ Mỹ đang xem xét, giữa lúc có nhiều công ty Mỹ thúc dục nên cấp co Việt Nam càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ có khả năng cao quy chế này được cấp trước khi ông Bush rời Nhà Trắng.
    VOA: Qua nghiên cứu của cá nhân, Tiến sĩ có nghĩ rằng quan hệ thương mại hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam sẽ làm Trung Quốc dị ứng hay không?
    TS Anh: Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ lịch sử lâu đời và có khúc mắc. Việt Nam luôn luôn phải tính toán đến Trung Quốc. Khi qke với Hoa Kỳ Việt Nam phải tính chuyện cân bằng. Trung Quốc và Hoa Kỳ đều muốn ảnh hưởng Đông Nam Á. Nếu Trung Quốc cảm thấy quan hệ Việt Mỹ có tính cách gắn bó quân sự để đề phòng Trung Quốc thì họ sẽ gây khó dễ. Về khía cạnh này, tôi nghĩ Việt Nam đã khéo léo tạo một thế cân người trong tổng thể chiến lược ngoại giao bằng cách tập trung vào quan hệ kinh tế với Mỹ và Mỹ cũng hiểu được điều đó. Cho nên ở đây Trung Quốc không có lý do gỉ để dị ứng cả. Mở rộng quan hệ ngoại giao để làm ăn là xu hướng chung của toàn cầu. Hiện nay Trung Quốc cũng muốn ổn định hòa bình trong khu vực để làm ăn. Đó là điều quan trọng.
  7. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ Mỹ Việt dường như tốt chưa từng có sau năm 1975.
    Một cơ hội mới cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng
    Hoa Kỳ loan báo 3 khoản tài trợ dành cho người khuyết tật ở Ðà Nẵng
    01/10/2008
    Hôm thứ Tư, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố ba khoản tài trợ với tổng trị giá khoảng 1 triệu đôla nhằm giúp người dân Đà Nẵng tiếp cận các dịch vụ sức khoẻ và tiếp thu các kỹ năng cần thiết để dễ có công ăn việc làm.
    Một bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - gọi tắt là USAID - sẽ giải ngân các khoản tài trợ này. Đây là một phần trong các cam kết đang được triển khai của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm trợ giúp người khuyết tật tại Việt Nam.
    Tin cho hay ba khoản tài trợ này thuộc ngân sách 3 triệu đô-la do Quốc hội Mỹ phê chuẩn dành cho việc xử lý dioxin và cung cấp các hoạt động hỗ trợ y tế dành cho đối tượng người khuyết tật. Các chương trình và hoạt động khác cũng sẽ sớm được triển khai.
    Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak, cho biết Hoa Kỳ rất hài lòng khi cung cấp các khoản tài trợ này vì lợi ích của người dân Đà Nẵng. Theo ông, các khoản tài trợ này sẽ tạo biến chuyển tích cực cho cuộc sống của hàng ngàn người dân Việt Nam.
    Tin cho hay 40% trong tổng giá trị 1 triệu đô-la sẽ được sử dụng cho việc liên kết một trung tâm phục hồi chức năng trong nội thành với 7 cơ sở y tế cấp huyện nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng và đào tạo y tế phục hồi chức năng.
    Trung tâm Phục Hồi Chức Năng Hoa Kỳ tại Bệnh viện Bình Dân và một cơ sở y tế phụ thuộc tại huyện Hoà Vang sẽ được trang bị và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có để có thể hỗ trợ các quận, huyện khác.
    Tổ chức Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam sẽ giúp đỡ người khuyết tật và gia đình của họ trong việc cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ chính quyền địa phương, các cơ sở y tế, các tổ chức dành cho người khuyết tật và các tổ chức liên quan khác trong việc xây dựng và thực thi các chương trình nhằm tăng cường các nguồn lực trợ giúp người khuyết tật.
    Đối tác thứ hai của USAID, tổ chức có tên là Save the Children USA, sẽ sử dụng 40% khoản ngân sách nói trên cho hoạt động xúc tiến việc làm.
    Tổ chức này sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và chương trình Hành Động Phát Triển Hoà Nhập để mở rộng các cơ hội liên quan tới việc làm, tạo thu nhập cho người khuyết tật và gia đình của họ thông qua hoạt động xúc tiến việc làm trong khu vực chính thức cũng như khu vực tự doanh.
    Đối tác thứ ba là Tổ chức Đông-Tây Hội Ngộ, East Meets West Foundation. Tổ chức này sẽ sử dụng khoản tài trợ của mình để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em, tại Đà Nẵng.
    Các hoạt động chính bao gồm kiểm tra y tế và xã hội đối với người khuyết tật, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp các dịch vụ vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, cung cấp học bổng cho trẻ em có khuyết tật, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay thông qua các hoạt động được triển khai từ 2000, Chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một nền kinh tế mở rộng, dựa vào thị trường; tăng cường phòng chống và điều trị HIV/AIDS; cải thiện khả năng tiếp cận của các nhóm bị tổn thương đối với các dịch vụ giáo dục và xã hội; đảm bảo việc quản lý môi trường tốt song song với phát triển kinh tế xã hội.

  8. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
    08/10/2008

    Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa công bố ba chương trình tài trợ mới của Chính phủ Hoa kỳ với tổng giá trị hơn 28 triệu 500 ngàn đôla để góp phần phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.
    Các chương trình tài trợ này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, quản lý trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ, gọi tắt là PEPFAR.
    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho hay dự án thứ nhất với tên gọi ''Tiếp thị xã hội và các Dịch vụ Dự phòng và Hỗ trợ'' được tài trợ thông qua tổ chức Dịch vụ Dân số quốc tế PSI.
    Dự án này sẽ cấp hơn 15 triệu đô-la trong vòng 5 năm, với mục tiêu giảm tỷ lệ lan truyền HIV trong các quần thể dân cư nguy cơ cao, thông qua việc thúc đẩy các chương trình điều trị và dịch vụ, tăng hành vi ******** an toàn, và giảm tỷ lệ sử dụng ma túy mới.
    Dự án thứ hai có tên gọi ''Sáng kiến chính sách y tế Việt Nam'' với giá trị gần 10 triệu đôla được tài trợ cho tổ chức Abt Associates, Inc. trong một chương trình hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, xã hội dân sự, và các mạng lưới trong việc hoạch đinh chính sách và vận động chính sách để cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS ở Việt Nam.
    Chương trình thứ ba trị giá 3 triệu đôla được tài trợ thông qua tổ chức Chemonics, Inc. sẽ hỗ trợ kỹ thuật dự phòng HIV tại nơi làm việc và cung cấp các dịch vụ việc làm và hỗ trợ cho các nhóm dân cư có nguy cơ cao.
    Thông qua dự án này, Kế Hoạch Cứu Trợ AIDS Khẩn Cấp của Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ tạo cơ hội về việc làm cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho người có HIV/AIDS và những người có nguy cơ lây nhiễm HIV.
    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cũng cho hay thông qua các chương trình này, phái đoàn Hoa Kỳ đặt mục tiêu góp phần mở rộng và tăng cường các dịch vụ dự phòng HIV, chăm sóc và hỗ trợ cho người có HIV/AIDS ở Việt Nam.
    Được biết từ năm 2004, Kế Hoạch Cứu Trợ AIDS Khẩn Cấp của Tổng Thống Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 232 triệu đôla để cung cấp các dịch vụ toàn diện về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam.
  9. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tài trợ để mở rộng hai dự án chống nạn buôn người ở Việt Nam
    09/10/2008

    Thông qua Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tài trợ cho Việt Nam 760,000 đôla nhằm mở rộng hai dự án về chống lại tệ nạn buôn bán người tại Việt Nam.
    A family rides past poster appealing to people to be vigilant against human trafficking, in Ho Chi Minh City, Vietnam (file photo)
    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, phổ biến hôm thứ Năm, cho hay đối tác thực hiện các hoạt động này của USAID là Dự án Liên ngành của Liên Hiệp Quốc về Buôn bán Người và Liên minh Chống Buôn bán người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp.
    Tin cho biết trong 3 năm tới, USAID và Dự án Liên Ngành của Liên Hiệp Quốc về buôn bán người sẽ thực hiện một dự án trị giá 500,000 đôla nhằm hỗ trợ công tác phòng chống buôn bán người, truy tố, bảo vệ nạn nhân và tăng cường chính sách.
    Làm việc với Chính phủ Việt Nam, Dự Án Liên Ngành của Liên Hiệp Quốc về chống buôn bán người sẽ hỗ trợ một nhóm luật gia và thẩm phán trong việc phân tích các vụ truy tố những kẻ buôn bán người tại Việt Nam.
    Người ta cho rằng với việc nghiên cứu các trường hợp buôn bán người và quyết định xét xử đối với các trường hợp này, nhóm vừa kể sẽ hiểu rõ hơn cách thức cải tiến thủ tục xét xử hình sự.
    Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp nơi ăn nghỉ với tiêu chuẩn tốt nhất cho các nạn nhân, và cung cấp cho họ các dịch vụ chất lượng.
    Việt Nam cũng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc cải tiến dữ liệu về buôn bán người nhằm tập hợp các ước tính khoa học và đáng tin cậy về số người bị buôn bán tại một điểm nóng. Việc làm này sẽ giúp chính phủ có thể định lượng số người bị buôn bán theo thời gian, và trợ giúp các nhóm nạn nhân chưa được xác nhận trước đây.
    Sáng kiến này sẽ nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các nạn nhân, bắt đầu với một đường dây nóng nhằm trợ giúp trẻ em, phụ nữ và nam giới bị ảnh hưởng.
    Hoạt động thứ hai được USAID tài trợ là Liên Minh Chống Buôn Bán Người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp, bắt đầu hoạt động năm 2005 nhằm chống buôn bán người ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án này được thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Nay dự án sẽ mở rộng sang tỉnh thứ ba, tỉnh Kiên Giang, nằm trên biên giới Việt Nam-Kampuchia.
    Chương trình với tổng giá trị 260,000 đôla sẽ tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc riêng biệt các phụ nữ trẻ có nguy cơ bị buôn bán và những người trở về sống trong khu nhà lánh nạn tự nguyện mới khai trương tại Long Xuyên.
    Chương trình trợ giúp mở rộng các cơ hội về kinh tế và giáo dục thông qua việc cấp học bổng, đào tạo dạy nghề, sắp xếp việc làm và tạo thu nhập. Khoảng 500 phụ nữ trẻ có nguy cơ bị buôn bán sẽ được cấp học bổng dài hạn bao gồm học phí, giáo trình, đồng phục, xe đạp và gia sư cho tới khi kết thúc trung học. Ba mươi phụ nữ trẻ sẽ được đào tạo nghề và sắp xếp việc làm trong ngành dệt, may, mỹ nghệ thủ công và các ngành dịch vụ trong thời gian 12 tháng.
    Để giúp người trở về tái hoà nhập, Liên Minh Chống Buôn Bán Người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp sẽ cung cấp chăm sóc y tế, tư vấn, giới thiệu tới các cơ quan pháp luật, trợ giúp đào tạo nghề và tìm việc làm.
    Bên cạnh các hoạt động chống buôn bán và hòa nhập cộng đồng, Liên Minh cũng có các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức thông qua các cuộc thảo luận nhóm, tờ rơi, và các hoạt động cộng đồng về các chủ đề như di trú an toàn và nguy cơ buôn bán người.
    Năm tới, Liên Minh sẽ tăng cường các hoạt động bổ trợ thông qua các nhóm cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục đồng đẳng ở cấp cơ sở.
  10. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ, Việt Nam ký hiệp định mới về hàng không
    08/10/2008

    Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải của Hoa Kỳ, bà Mary Peters cho hay: Hoa Kỳ và Việt Nam đã thỏa thuận hủy bỏ những hạn chế về các tuyến bay chở hàng hóa giữa hai nước.
    Theo tin của UPI được hệ thống tin về hàng không AeroNews.net phổ biến, trong một thông cáo báo chí, Bộ Trưởng Peters cho hay bản hiệp định mới này chứng tỏ một hành động mở rộng cơ hội thương mại quan trọng của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á.
    Theo Bộ Trưởng Peters, bản hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được hồi tháng 10 năm 2003 cho phép một số vô hạn định các hãng hàng không chuyên chở hàng hóa được hoạt động không giới hạn trên một số tuyến bay giữa hai nước.
    Bản hiệp định đạt được hôm thứ Ba hủy bỏ những hạn chế về các tuyến bay và về việc chở hàng hóa từ hoặc tới những quốc gia thứ ba.
    Hiệp định này cũng cho phép các hãng hàng không Hoa Kỳ chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam và các quốc gia thứ ba không cần phải hạ cánh một lần trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
    Hai bên cũng thỏa thuận gặp nhau trước tháng 10 năm 2010 để tìm cách nới lỏng thêm các dịch vụ ghi trong bản hiệp định, kể cả việc dành thêm quyền hạn cho các dịch vụ chở hành khách.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này