1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi các bác ạ !
    Đài TNHK (đêm 07/10)
    Mỹ và Việt Nam đã thảo luận về việc Mỹ có thể bán vũ khí và các bộ phận rời cho Việt Nam, cũng như chuyện quân đội Mỹ có thể giúp trong những nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai, cùng nhiều vấn đề khác nữa. Theo phóng viên của Đài VOA từ Hà Nội, cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về những vấn đề chính trị, quốc phòng và an ninh cho thấy có sự cải thiện liên tục trong mối quan hệ giữa hai nước.
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mark Kimmit nói rằng các cuộc thảo luận tại Hà Nội đã đề cập nhiều tới vấn đề an ninh. Ông nói: ?oChúng tôi đã thảo luận phần lớn tới việc gìn giữ hòa bình, trợ giúp quân sự, an ninh, và việc có thể bán những vũ khí gây chết người hoặc không gây chết người, cũng như nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm?.
    Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh mô tả các cuộc thảo luận kết thúc hôm 6/10 có tính cách xây dựng.
    Quân đội Việt Nam đã yêu cầu Mỹ cung cấp các bộ phận rời cho các trực thăng do Mỹ sản xuất mà Việt Nam hiện có trong tay. Đây là những trực thăng còn để lại sau cuộc chiến tranh Việt Nam . Hai chính phủ cũng thảo luận về việc để quân đội Việt Nam tham gia vào lực lượng Liên hợp quốc bảo vệ hòa bình, cũng như việc quân đội Mỹ giúp đỡ trong các nỗ lực cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Việt Nam.
    Phụ tá Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Clad cũng tham dự các cuộc thảo luận tại Hà Nội, cho hay Mỹ chỉ muốn phát triển một hình thức hợp tác quân sự với Việt Nam y hệt như những hợp tác Mỹ hiện có với các nước trong khu vực. Ông Clad nói:
    ?oNếu nói rằng sự hợp tác với Việt Nam có một tính cách rất song phương nào đó thì điều này không đúng. Chúng tôi hiện có những trao đổi thường lệ với Malaysia , Indonesia , Philippines và Thái Lan. Tôi nghĩ rằng, là một quốc gia lớn trong khối ASEAN, Việt Nam cũng sẽ ngày càng có những trao đổi với chúng tôi như các nước vừa kể?.
    Các chuyên gia thường coi mối quan hệ an ninh gia tăng giữa Mỹ và Việt Nam như một nỗ lực của cả hai nước nhằm tạo thế cân bằng trước sức mạnh ngày càng phát triển của Trung quốc. Tuy nhiên, Ông James Clad nói rằng Mỹ muốn Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ tốt với nhau để củng cố tình trạng ổn định trong khu vực. Ông Martin Gainsborough, một chuyên viên về vấn đề Việt Nam của Viện Đại học Bristol tại Anh, nói rằng các cuộc thảo luận này mang lại những hứa hẹn cho Việt Nam, nhưng cũng có thể mang lại những rủi ro về chính trị tại Việt Nam. Ông Gainsborough giải thích:
    ?oĐiều này có nghĩa là cá nhân các giới lãnh đạo tại Việt Nam phải rất thận trọng về cuộc đối thoại này để đừng tỏ ra là quá thiên về phía Mỹ. Vì mối quan hệ với Trung Quốc, họ phải rất thận trọng về điều này?.
    Việt Nam và Mỹ hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ được thực hiện hàng năm. Cuộc gặp gỡ kỳ tới được dự trù diễn ra tại thủ đô Washington mùa Thu năm 2009./.
    Đài RFA(Đêm 7/10)
    Ngày 6/10 tại Hà Nội, đại diện hai nước Mỹ - Việt đã kết thúc cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên về các vấn đề chính trị, an ninh quốc phòng và hợp tác nhân đạo. Các giới chức Việt Nam và Mỹ tỏ ra lạc quan về khả năng hợp tác an ninh, quốc phòng.
    Tại cuộc họp báo chung, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mark Kimmit nói rằng, trong cuộc đối thoại, hai quốc gia cùng chia sẻ cam kết hợp tác, thúc đẩy khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng tiến trong những lĩnh vực an ninh, dân chủ và hoà bình. Hai bên đã thảo luận các lĩnh vực lợi ích chung, bao gồm các hoạt động bảo vệ hoà bình quốc tế, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, an ninh hàng hải và ngăn chặn việc phổ biến vũ khí huỷ diệt quy mô.
    Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mô tả việc hai nước Việt - Mỹ mở rộng đối thoại sang lĩnh vực quân sự là sự tiến triển trong mối quan hệ, sau khi Hà Nội và Washington từng đối thoại về các vấn đề chính trị và ngoại giao.
    Mặt khác, thông tấn xã AFP nhận định rằng Hà Nội mưu tìm sự quân bình trong các mối quan hệ của mình, giữa một bên là láng giềng lớn đồng minh cộng sản Trung Quốc, bên kia là cựu thù Mỹ, một đối tác kinh tế chủ yếu.
    Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, dân biểu Ngô Đức Mạnh, nói rằng Việt Nam sẽ có thêm lãnh sự quán tại Houston, Texas, Mỹ, và Mỹ sẽ có thêm toà lãnh sự tại Đà Nẵng. Tin tức này được đưa ra cùng lúc với việc giới thiệu nội dung cơ bản của dự án Luật cơ quan đại diện của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Phía Việt Nam nói rằng việc mở thêm sứ quán được thực hiện trên nguyên tắc đối đẳng, có nghĩa là khi Việt Nam có thêm 1 cơ sở ngoại giao, thì Mỹ cũng có thêm 1 cơ sở.
    Hiện Việt Nam có 61 toà đại sứ cùng 16 tổng lãnh sự quán tại nước ngoài. Riêng tại Mỹ, Tòa Tổng Lãnh sự Việt Nam đặt tại San Francisco , thuộc tiểu bang California. /.
  2. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    ??????????? !
    Hạnh phúc là đấu tranh
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đọc báo SGGP sáng nay nghe nói ông Dũng đi thăm Úc mà !
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác tin trên là của BBC, em đã thêm nguồn vào
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 09/10/2008, 11:39 (GMT + 7)
    Binh đoàn Quyết Thắng:
    Huấn luyện, diễn tập gắn với thế trận khu vực phòng thủ
    [​IMG]
    Luyện tập sẵn sàng chiến đấu
    QĐND - 10 năm thực hiện Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); Đảng ủy, BTL Binh đoàn Quyết Thắng và chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đạt 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD; nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao như xây dựng vững mạnh về chính trị; huấn luyện giỏi, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; bảo đảm hậu cần, tài chính, đời sống bộ đội... Tình hình cơ quan, đơn vị ổn định, chuyển biến, tiến bộ toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; chất lượng huấn luyện, SSCĐ được nâng cao.
    Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, làm cơ sở đánh giá năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đơn vị. Qua kiểm tra toàn diện của Bộ Quốc phòng, binh đoàn đều đạt kết quả khá, giỏi; được Bộ Tổng tham mưu đánh giá là đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện. Cùng với luyện tập các phương án, kế hoạch SSCĐ, binh đoàn tổ chức cho cán bộ chỉ huy cơ quan binh đoàn, sư đoàn nghiên cứu địa bàn một số quân khu; chú trọng huấn luyện, diễn tập theo phương án tác chiến kết hợp thế trận khu vực phòng thủ địa phương, nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ.
    PHẠM QUÂN
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 08/10/2008, 09:51 (GMT + 7)
    Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị::
    Thực hiện cuộc vận động cần tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó
    [​IMG]
    Đại tướng Lê Văn Dũng và đoàn công tác kiểm tra khu tăng gia tập trung của Đơn vị H06 (Quân khu 4).
    QĐND - Ngày 8-10, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? của Quân khu 4.
    Đại tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao những kết quả trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? của LLVT Quân khu 4 thời gian qua. Đại tướng Lê Văn Dũng cho rằng: Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Quân khu đã biết lựa chọn, xây dựng điển hình, xác định mục tiêu, nội dung, biện pháp triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong từng giai đoạn, Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sơ kết, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, cách làm hay, phổ biến và nhân rộng điển hình kịp thời.
    Đại tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao hình thức các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho quần chúng nhân dân nơi đóng quân đóng góp ý kiến đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hơn 2.200 ý kiến của quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với nhân dân và 1.700 ý kiến của đảng viên đóng góp cho cấp ủy các cấp đều rất thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, được cấp ủy và đảng viên tiếp thu nghiêm túc.
    Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, Đại tướng Lê Văn Dũng chỉ đạo: Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Cuộc vận động của Quân khu; cấp ủy, chỉ huy các cấp không chỉ chú trọng triển khai thực hiện trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị, mà cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung tháo gỡ những khâu yếu, giải quyết những việc chưa làm được, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thiện nhân cách con người mới XHCN, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
    Tin và ảnh: THUẬN THẮNG
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 07/10/2008, 10:53 (GMT + 7)
    Đại tướng Lê Văn Dũng kiểm tra thực hiện cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? tại Quân khu 4
    QĐND ?" Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? - Đảng ủy Quân sự Trung ương, ngày 7-10, Đoàn công tác của TCCT do đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ ĐUQSTƯ, Chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã bắt đầu đợt kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại Quân khu 4. Đợt kiểm tra diễn ra trong 3 ngày nhằm đánh giá thực chất kết quả hai năm thực hiện Cuộc vận động; xác định những chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.
    Kiểm tra đơn vị H06 Tăng -Thiết giáp (Quân khu 4), Đại tướng Lê Văn Dũng và đoàn cán bộ TCCT biểu dương cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả. Thông qua Cuộc vận động đã phát huy được tinh thần tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng hiệu quả công tác trong toàn đơn vị có chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị VMTD, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đặc biệt, từ khi thực hiện Cuộc vận động, đơn vị H06 đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ đầu năm 2007 đến nay, đơn vị đã có 44 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng trăm triệu đồng và tiết kiệm trên các mặt công tác 230 triệu đồng? Năm 2007 Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng thi đua...
    Đại tướng Lê Văn Dũng nhắc lãnh đạo, chỉ huy đơn vị H06 phải thường xuyên rút kinh nghiệm, phấn đấu khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Tiếp tục triển khai những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động, trọng tâm là xây dựng chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng, phẩm chất Bộ đội *****?
    THUẬN THẮNG
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 07/10/2008, 04:31 (GMT + 7)
    Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tưởng niệm các nạn nhân bão Gu-xtap và Ike
    Sáng 7-10, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã đến Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội, tưởng niệm các nạn nhân bão Gu-xtap và Ike.
    Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão Gu-xtap và Ike gây ra đối với nhân dân Cu-ba.
    Đại tướng Phùng Quang Thanh thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, gửi 30.000 USD ủng hộ nạn nhân bão Gu-xtap và Ike, góp phần giúp đỡ nhân dân Cu-ba khắc phục hậu quả do bão gây ra.
    TTXVN
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 10/10/2008, 11:06 (GMT + 7)
    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:
    Tăng cường quản lý đơn vị, doanh nghiệp có tác động đến thị trường chứng khoán
    QĐND - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội có tác động đến thị trường chứng khoán. Theo đó, các doanh nghiệp quân đội không được sử dụng tiền vốn, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để đầu tư, kinh doanh chứng khoán nếu không được phép của Bộ, việc đầu tư kinh doanh chứng khoán bằng nguồn vốn tự huy động phải có phương án cụ thể và phải được sự đồng ý (bằng văn bản) của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quân đội, sử dụng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và công khai.
    Đối với nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản, các đơn vị cũng không được dùng để tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần của các quỹ đầu tư chứng khoán (kể cả các quỹ đầu tư mạo hiểm), công ty đầu tư chứng khoán. Việc chào bán chứng khoán ra công chúng đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trên 51%) cũng phải được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc Bộ Quốc phòng mà Nhà nước không nắm quyền chi phối thì thực hiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị, doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đều bị nghiêm cấm, mọi đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh.
    MẠNH HƯNG
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chù? NhẶt, 05/10/2008, 06:49 (GMT + 7)
    Doanh nghi?p 'Ăng tĂu quĂn 'Ti :
    Thương hi?u "vươn ra bifn l>n"
    Từ cĂc xưYng sửa chữa tĂu quĂn sự nhỏ bĂ, lạc hậu, cĂc nhĂ mĂy 'Ăng tĂu thuTc T.ng cục CĂng nghi?p qu'c phĂng (CNQP) 'ược 'ầu tư, hi?n 'ại hĂa, tfng nfng lực sản xuất. Nhiều con tĂu hi?n 'ại 'ược 'Ăng m>i, vươn ra bifn l>n, doanh thu 'Ăng tĂu xuất khẩu tfng nhanh... khẳng 'ng, hi?u quả
    Đến CĂng ty H"ng HĂ, chĂng tĂi luĂn chứng kiến khĂng khĂ lao 'Tng sản xuất khẩn trương, tĂc phong cĂng nghi?p của những người lĂnh thợ. Hơn 1.000 cĂn bT, cĂng nhĂn viĂn 'ang "chạy 'ua" 'Ăp ứng tiến 'T cĂc 'ơn hĂng qu'c phĂng-kinh tế (QP-KT). Thượng tĂ Nguy.n Vfn Đắc, ChĂnh ủy cĂng ty nĂu những con s' "thuyết phục": Doanh thu nfm 2007 của cĂng ty 'ạt 391 tỷ '"ng; dự kiến nfm 2008 lĂ 530 tỷ '"ng, lương bĂnh quĂn gần 4 tri?u '"ng/người/thĂng. NhĂ mĂy phĂt trifn, 'i lĂn vững chắc, v>i tỷ trọng tương 'ương giữa sản phẩm QP vĂ KT, doanh thu hằng nfm tfng từ 7 'ến 10%.
    [​IMG]
    CĂng ty H"ng HĂ hạ thủy, bĂn giao tĂu vận tải xuất khẩu trọng tải 2.600 tấn cho ''i tĂc HĂ Lan
    CĂc doanh nghi?p 'Ăng tĂu thuTc T.ng cục CNQP g"m: XĂ nghi?p liĂn hợp (XNLH) Ba Son, CĂng ty H"ng HĂ, CĂng ty SĂng Thu, CĂng ty 189 'Ă 'ược 'ầu tư l>n, nĂng cao nfng lực phục vụ nhi?m vụ qu'c phĂng. Tiến 'T, chất lượng 'Ăng m>i, sửa chữa tĂu quĂn sự luĂn 'ược chĂ trọng, 'ạt vĂ vượt ch? tiĂu kế hoạch, 'Ăp ứng yĂu cầu bảo v? chủ quyền bifn, 'ảo vĂ cĂc hoạt 'Tng sản xuất kinh tế trĂn bifn. Tận dụng nfng lực sẵn cĂ, cĂc doanh nghi?p t. chức sản xuất kinh doanh hi?u quả; nĂng cao trĂnh 'T chuyĂn mĂn, tay nghề, hĂnh thĂnh phương thức quản lĂ m>i, tĂc phong cĂng nghi?p. ĐĂy lĂ yếu t' quan trọng 'f hoĂn thĂnh t't nhi?m vụ qu'c phĂng, 'Ăng m>i những con tĂu quĂn sự nhiều chủng loại, ngĂy cĂng hi?n 'ại, bảo 'ảm chất lượng, tiến 'T.
    Đặc bi?t, từ nfm 2005, trĂn cơ sY nfng lực 'ược 'ầu tư, cĂc nhĂ mĂy 'Ă mạnh dạn tiếp nhận chuyfn giao cĂng ngh? của nư>c ngoĂi, kĂ kết nhiều hợp '"ng 'Ăng tĂu xuất khẩu, tĂu ứng phĂ sự c' trĂn dầu, tĂm kiếm cứu nạn, tĂu kĂo lai dắt... khẳng 'c. Nfm 2007, doanh thu của 4 doanh nghi?p 'Ăng tĂu tfng trưYng hơn 20%; dự kiến trong mTt vĂi nfm t>i sẽ cĂ bư>c phĂt trifn nhảy vọt.
    ĐĂng tĂu xuất khẩu nhiều trifn vọng
    Từ "xuất phĂt 'ifm" lĂ những cơ sY sửa chữa tĂu quĂn sự, sau khi 'ược 'ầu tư, cĂc nhĂ mĂy 'Ă chuyfn mạnh sang 'Ăng m>i cĂc loại tĂu phục vụ QP-KT, v>i dĂy chuyền cĂng ngh?, trang thiết bi ''i tĂc nư>c ngoĂi lĂ rất cần thiết, nhằm phĂt trifn kỹ thuật, cĂng ngh?, nĂng cao chất lượng sản phẩm, trĂnh 'T t. chức quản lĂ. Những dự Ăn liĂn doanh v>i ''i tĂc nư>c ngoĂi 'Ă vĂ 'ang 'ược trifn khai, sẽ 'i vĂo hoạt 'Tng trong mTt vĂi nfm t>i.
    CĂng ty H"ng HĂ 'ang chuẩn bi 6 tĂu vận tải 'a nfng cho ''i tĂc HĂ Lan vĂ 'Ă kĂ tiếp hợp '"ng 'Ăng m>i 8 tĂu xuất khẩu, trọng tải 3.300 tấn. Niềm tự hĂo hi?n rĂ trĂn gương mặt những người thợ gắn bĂ v>i nhĂ mĂy, khi hạ thủy những con tĂu xuất khẩu hi?n 'ại. Hi?n nay, v>i cĂc 'ơn 'ặt hĂng 'Ăng tĂu trong vĂ ngoĂi nư>c, cĂng ty cĂ 'ủ vi?c lĂm 'ến nfm 2015, doanh thu hằng nfm tfng trưYng cao. Tương lai khĂng xa, những con tĂu xuất khẩu trọng tải 5.000-6.000 tấn sẽ 'ược 'Ăng m>i tại 'Ăy. Theo lĂnh 'ạo cĂng ty: ĐĂng tĂu xuất khẩu, v>i yĂu cầu cao về chất lượng, tiến 'T... 'Ti ngũ cĂn bT, kỹ sư, cĂng nhĂn trưYng thĂnh nhiều mặt; hĂnh thĂnh tĂc phong, vfn hĂa cĂng nghi?p; phĂt huy hi?u quả t'i 'a về nhĂ xưYng, dĂy chuyền cĂng ngh?, mĂy mĂc trang thiết bi 6 tĂu vận tải 2.600 tấn cho HĂ Lan, chiếc 'ầu tiĂn phải sau mTt nfm nhĂ mĂy m>i hoĂn thĂnh, nhưng cĂc tĂu tiếp theo ch? thi cĂng trong 3 thĂng.
    Sản xuất phĂt trifn, từ ch- ch? cĂ hơn 10 kỹ sư, 'ến nay CĂng ty H"ng HĂ 'Ă cĂ 'Ti ngũ hơn 100 kỹ sư giỏi, thợ bậc cao thuTc nhiều chuyĂn ngĂnh; 'Ti ngũ cĂn bT quản lĂ 'ược 'Ăo tạo cơ bản. CĂc kỹ sư trẻ thuTc PhĂng Thiết kế 'Ă tự nghiĂn cứu, 'ưa vĂo khai thĂc cĂc phần mềm cĂng ngh? 'Ăng tĂu, 'ược chuyĂn gia nư>c ngoĂi 'Ănh giĂ cao vĂ cĂn cĂ phần mềm xuất khẩu.
    Tiềm nfng, hư>ng phĂt trifn rất khả quan, nhưng cĂc doanh nghi?p 'Ăng tĂu thuTc T.ng cục CNQP cĂn phải vượt qua khĂng Ăt thĂch thức. ĐĂ lĂ phải tfng tỷ l? nTi 'i hĂnh thĂnh cĂc "cụm" cĂng nghi?p 'Ăng tĂu của quĂn 'Ti Y ba miền: Bắc, Trung, Nam.
    BĂi vĂ ảnh: PHẠM QUĂ,N-THĂ?NH NGUY"N
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này