1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hứ Ba, 07/10/2008, 10:53 (GMT + 7)
    Xứng danh mang tên quân đội
    Cách đây tròn một năm,Bộ Tài chính đã ban hành giấy phép thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi tắt là MIC). Đây là công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên được thành lập theo Nghị định 45 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm. MIC ra đời trên cơ sở vốn góp của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và nhiều doanh nghiệp khác.
    Đại tá Lê Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cho biết: MIC có chức năng chính là kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm về tài sản, con người và trách nhiệm.
    [​IMG]
    Hoạt động của các phương tiện tàu, thuyền, cảng biển là đối tượng bảo hiểm của MIC. Ảnh: HÙNG HƯƠNG
    Qua một năm hoạt động, công ty đã nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập được 12 phòng, ban chức năng, thiết lập 17 chi nhánh và 12 phòng kinh doanh tại 24 tỉnh, thành phố trong cả nước, đi vào hoạt động ổn định, cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng theo yêu cầu. Tính đến hết tháng 9 vừa qua, công ty đã có 448 đại lý viên tại hầu hết các tỉnh, thành phố, có khả năng cung cấp cho khách hàng 80 sản phẩm bảo hiểm đa dạng với các điều kiện, điều khoản và phí bảo hiểm phù hợp với thị trường Việt Nam và thông lệ quốc tế. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng công ty đã bảo hiểm cho những công trình trọng điểm lớn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng như đường tuần tra biên giới, đường Đông Trường Sơn, các dự án thủy điện, cầu đường, khu đô thị, những đội tàu viễn dương và các lô hàng nhập khẩu giá trị kinh tế hàng chục triệu USD. Đặc biệt, công ty đã nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm mang tính đặc thù cho lực lượng vũ trang như sản phẩm ?oBảo hiểm tai nạn quân nhân?.
    Tính đến thời điểm này, MIC đã thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm cả ở trong và ngoài nước. Ngay trong năm hoạt động đầu tiên, công ty đã thu xếp hợp đồng tái bảo hiểm cố định cho các nhà nhận tái uy tín hàng đầu thế giới, có hệ số tín nhiệm cao như Munich Re (Đức), ACR (Pháp)? Đây là yếu tố quan trọng, không những bảo đảm an toàn tài chính cho MIC mà còn bảo đảm an toàn tài chính cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại MIC khi không may xảy ra các sự cố bảo hiểm. MIC đã xây dựng được đội ngũ đông đảo khách hàng từ các thành phần kinh tế và cá thể. Doanh thu bảo hiểm phát sinh của Công ty đến 30-9 đạt hơn 120 tỷ đồng.
    Theo đồng chí Trần Văn Quang, Tổng giám đốc MIC, mục tiêu của Công ty là nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thể hiện trong việc tư vấn đầy đủ, chính xác các điều kiện, điều khoản bảo hiểm phù hợp với đối tượng tham gia bảo hiểm, để chẳng may xảy ra rủi ro, khách hàng được bồi thường một cách thỏa đáng, thời gian khắc phục hậu quả nhanh nhất, giải quyết bồi thường tai nạn, tổn thất theo đúng các điều khoản cam kết với khách hàng. Tất cả các yếu tố trên nhằm đem đến cho khách hàng nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh khi không may bị tai nạn, tổn thất. Theo nhiều khách hàng, việc chi trả bồi thường được MIC thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác và thỏa đáng.
    Qua một năm hoạt động, MIC đã bước đầu khẳng định thương hiệu của một doanh nghiệp bảo hiểm mới ở thị trường Việt Nam và quốc tế. Với định hướng kinh doanh phục vụ và gắn bó lâu dài với lực lượng vũ trang, là ?ođiểm tựa vững chắc? cho khách hàng, MIC đang phấn đấu trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm trong nước, xứng đáng là doanh nghiệp mang tên Quân đội.
    LÊ HUY TÚ
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bay kỹ thuật tại sân bay Cần Thơ:
    Chạy đua với thời gian
    Mùa này Cần Thơ mưa nắng thất thường. Gần 300 cán bộ kỹ thuật, công nhân Công ty Xây dựng công trình Hàng không (ACC) thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trên công trường nâng cấp, mở rộng đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đậu máy bay cảng Hàng không Cần Thơ đang nỗ lực hết mình để kịp cuối năm nay, sân bay có thể bay kỹ thuật.
    Sân bay Cần Thơ ngổn ngang đất đá. Một dải đất dài ven dòng Hậu Giang ầm vang tiếng ô tô, máy đào, máy xúc, máy lu lèn. Đại tá Đặng Hùng, Giám đốc Công ty ACC nói: ?oChúng tôi đã đưa tới đây những loại máy móc hiện đại nhất, cán bộ kỹ thuật, công nhân giỏi nhất. Dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại về địa chất, giá cả nguyên vật liệu, nhưng ACC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch?.
    [​IMG]
    Công ty ACC trải bê tông nhựa cho đường cất, hạ cánh sân bay Cần Thơ
    Cũng như các vùng đất của Tây Nam bộ, địa chất ở sân bay Cần Thơ rất yếu. Chỉ cần đào sâu xuống chừng hơn một mét là gặp sình lầy, có chỗ gặp cả mạch nước ngầm. Công việc xử lý nền vô cùng phức tạp và kéo dài. Nếu như thi công nền ở các sân bay khác chỉ mất 6 đến 10 tháng, thì ở sân bay Cần Thơ phải mất 2 năm. Việc tìm kiếm nguồn vật liệu xây dựng cũng rất vất vả. Do yêu cầu kỹ thuật cao của kết cấu các hạng mục công trình nên các loại vật liệu phải có tiêu chuẩn cao, nhưng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại rất khan hiếm. Công ty đã phải cử cán bộ về thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, thậm chí sang cả Cam-pu-chia để mua đá, cát theo tiêu chuẩn. Có nơi phải đặt trước cả tháng mới có hàng. Từ đầu năm 2008 đến nay, giá cả nhiên liệu và vật liệu xây dựng đều tăng chóng mặt. Công ty đã phải vay vốn mua hàng dự trữ từ đầu năm, bảo đảm từ nay đến khi sân bay tiến hành bay kỹ thuật, nguồn vật liệu vẫn đủ theo tiến độ thi công.
    Nơi ở và làm việc của Ban chỉ huy công trình vắng vẻ. Anh Nguyễn Văn Thất, kế toán trưởng công trình nói: ?oChỉ huy đã ra công trường cùng công nhân từ sáng sớm. Nếu hôm nay trời nắng, anh em sẽ ăn trưa tại công trường?. Trên đường chở tôi ra sân bay, anh Nguyễn Khắc Quân, đội trưởng đội cơ giới cho biết: ?oHiện sân bay có hơn 70 chiếc xe các loại đang hoạt động. Công ty cũng đã lắp đặt 4 trạm trộn bê tông nhựa nóng và trạm trộn bê tông xi măng. Từ ngày khởi công đến nay, anh em thường xuyên tổ chức làm việc 3 ca với khẩu hiệu: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm?.
    Trên đường băng, gần 40 chiếc xe lu, lèn, xe rải bê tông làm việc hối hả. Màu áo thợ ngập công trường. Gặp chỉ huy Nguyễn Anh Tuấn đang làm việc với anh Trần Kiêm Thành (cán bộ kỹ thuật của ngành Hàng không dân dụng), tôi hỏi: ?oCác anh định làm việc đến bao giờ?. ?oLàm việc 24/24 giờ nếu trời không mưa? ?" anh Tuấn trả lời. Và tôi được anh cho biết, mùa này thời tiết ở Cần Thơ rất hay mưa trong khi công trình đang thực hiện công đoạn đổ bê tông nhựa nóng cho tầng phủ là rất bất lợi. Vì thế, anh em công nhân phải tận dụng lúc trời tạnh để làm việc. Buổi tối, công trường như một chiếc sân khấu khổng lồ. Cả trăm chiếc đèn công suất lớn sáng rực, soi rọi cho công nhân làm đường băng.
    Cuối tháng 7-2008, khi đến thăm, kiểm tra công trình, Thủ tướng *************** rất phấn khởi trước tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân các đơn vị tham gia và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa nhưng phải bảo đảm chất lượng các hạng mục, không để xảy ra mất an toàn.
    Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, Tổng Giám đốc Cụm cảng Hàng không miền Nam thì cuối năm 2008 Công ty sẽ bàn giao đường hạ cất cánh để tiến hành bay kỹ thuật. Tuy nhiên, qui mô công trình có sự thay đổi, sân bay phải nâng cấp tải trọng so với thiết kế ban đầu để đáp ứng đón cả những chuyến bay quốc tế. Tuy vậy, các đơn vị thi công vẫn hứa với Thủ tướng là giữ nguyên thời gian và sẽ bàn giao công trình để bay kỹ thuật vào đúng dịp 22-12-2008. Có thể nói, áp lực về tiến độ đối với nhà thầu lúc này cực lớn. Từ nay đến cuối năm, công ty phải phủ thêm 3 lớp bê tông nhựa, mỗi lớp dày 23cm, bốc đi 100.000m3 cát ở hai bên lề bảo hiểm và thực hiện những công việc còn lại.
    Với quyết tâm của các đơn vị thi công, mà lực lượng chính là Công ty ACC, cảng Hàng không Cần Thơ sẽ được đưa vào, sử dụng trong năm 2009, khai thác thêm nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế. Với khối lượng vận chuyển một triệu hành khách và 5.000 tấn hàng/năm, công trình này sẽ góp phần tích cực vào sự hội nhập, phát triển của thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam bộ.
    Bài và ảnh:LÊ PHI HÙNG
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Hoa Kỳ, VN mở đối thoại chiến lược về chính trị, quốc phòng
    Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mark Kimmitt và Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 6/10/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm VN
    Hà Nội (TTXVN) - Chiều 10/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Vijai Singh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.
    Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng ông Vijai Singh và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.
    Ông Vijai Singh thông báo kết quả của hội nghị ?oĐối thoại an ninh thường niên Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 4?, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.
    Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Ngài Vijai Singh và các thành viên trong đoàn đã dự hội nghị ?oĐối thoại an ninh thường niên Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4?, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và một số danh lam thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội./.
    ( http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/271649/Default.aspx )
    Những chuyến thăm nhau cấp cao qua lại của các nước bạn bè thân cận và VN đều có ý nghĩa và tốt lành cho VN mình
    Các bác có nghĩ chuyến thăm này có liên quan đến chuyến thăm của Bác Thanh thăm Nga mới đây và chuyến thăm săp tới của Bác Triết kg?
    Chắc là Brahmos sắp được qua mình rồi đó
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Nên mua luôn dây chuyền sản xuất Bramos
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trả lời chiến sĩ:
    Chế độ bảo hiểm xã hội trong quân đội
    Một số bạn đọc gửi thư về tòa soạn đề nghị giải đáp về quy định thu, nộp, chi bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quân đội. Qua trao đổi, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trả lời như sau:
    Theo Thông tư số 130/TT-BQP ngày 27-8-2007 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn quản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong quân đội, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi tắt là các đơn vị) trong Quân đội được hưởng chế độ BHXH và có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
    Các đơn vị phải tổ chức thực hiện chế độ BHXH theo đúng các văn bản pháp luật đã quy định; bảo đảm thu, chi đầy đủ, chính xác và đúng nội dung, không được lấy tiền của BHXH để chi cho các nội dung khác và ngược lại; không được tập hợp các khoản chi thuộc nội dung chi của BHXH để quyết toán với ngân sách quốc phòng.
    Nội dung chi BHXH gồm:
    1. Đối với sĩ quan, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng và các đối tượng hưởng lương khác:
    Chế độ ốm đau, gồm: Trợ cấp ốm đau (bản thân, con ốm); dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tại gia đình, tại cơ sở tập trung).
    Chế độ thai sản, gồm: Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tại gia đình, tại cơ sở tập trung).
    Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm: Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; trợ cấp phục vụ; trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tại gia đình, tại cơ sở tập trung).
    Chế độ hưu trí, gồm: Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
    Chế độ trợ cấp xuất ngũ, phục viên, thôi việc gồm: Trợ cấp BHXH một lần.
    Chế độ tử tuất, gồm: Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần.
    2. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hưởng phụ cấp quân hàm:
    Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm: Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; trợ cấp phục vụ; trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tại gia đình, tại cơ sở tập trung).
    Chế độ xuất ngũ, gồm: Trợ cấp BHXH một lần.
    Chế độ tử tuất, gồm: Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần.
  7. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    em vẫn còn rạo rực với cái tin đồn mấy tháng trc về việc nhà ta tính mua dây chuyền sx Yankhont , bây h bác lại đề nghị việc này ...
    hihiih mà hôm này là nagỳ doanh nhân Vn, mong các doanh nhân Vn tiếp tục làm giàu và đóng thuế để ....
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào tên lửa là một ưu tiên của QP VN mà
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chù? NhẶt, 12/10/2008, 06:31 (GMT + 7)
    ĐoĂn B65 (QuĂn chủng PhĂng khĂng-KhĂng quĂn):

    â?oBĂi toĂnâ?... rĂn cĂn bT

    PhĂn 'Ti phĂo phĂng khĂng 'ơn vi ra trường thiếu nhi?t tĂnh vĂ kinh nghi?m thực ti.n, chất lượng thực hi?n nhi?m vụ hạn chế lĂ m'i lo chung của nhiều 'ơn vi quan 'ifm: RĂn cĂn bT từ ngĂy 'ầu vĂ b"i dưỡng, kifm tra thường xuyĂn, ĐoĂn B65 (QuĂn chủng PhĂng khĂng-KhĂng quĂn) 'Ă giải 'ược â?obĂi toĂn khĂâ? nĂy.
    RĂn cĂn bT từ ngĂy 'ầu về 'ơn vi 'Ăy, 'ến ĐoĂn B65 cĂng tĂc, tĂi tĂnh cờ 'ược dự bu.i kifm tra cĂn bT m>i ra trường về 'ơn vi ra trường trĂnh bĂy kế hoạch tu dưỡng, phấn 'ấu của bản thĂn trĂn cương vi.
    Đại tĂ, ĐoĂn trưYng Đặng Đức Thọ cho biết:
    - CĂn bT m>i ra trường thường bỡ ngỡ, thiếu kinh nghi?m, cĂ '"ng chĂ giỏi lĂ thuyết nhưng chưa biết gắn v>i thực ti.n 'ơn vng b"i dưỡng vĂ sử dụng. Quan 'ifm nĂy 'ược lĂnh 'ạo, ch? huy ĐoĂn B65 quĂn tri?t rất nghiĂm tĂc.
    Thượng tĂ Nguy.n Vfn Xoang, PhĂ chủ nhi?m ChĂnh tri vi?c thực hi?n cĂc nhi?m vụ quan trọng của 'ơn v< vĂ khĂng thf sao chĂp, như: NĂu những bi?n phĂp 'f thực hi?n cĂ hi?u quả CuTc vận 'Tng â?oHọc tập vĂ lĂm theo tấm gương 'ạo 'ức H" ChĂ Minhâ? Y 'ơn v<. TrĂn cương v< của mĂnh, '"ng chĂ 'Ă vĂ sẽ lĂm gĂ 'f thực hi?n t't CuTc vận 'Tng?...
    Trong s. kifm tra của ChĂnh tr< viĂn Nguy.n CĂng Hiếu, Đại 'Ti trưYng Đặng ĐĂnh LĂn vĂ ChĂnh ủy Đơn v< H28 HoĂng Vfn LĂu, cĂ nhiều bĂi kifm tra do trực tiếp '"ng chĂ 'oĂn trưYng vĂ chĂnh ủy ĐoĂn B65 nhận xĂt, cho 'ifm. Quả thật, khĂ cĂ thf â?olĂm giĂpâ? khi mĂ 'oĂn trưYng trực tiếp kifm tra, kĂ xĂc nhận nĂt chữ của từng người ngay Y 'ầu cu'n s..
    RĂn luy?n nghiĂm tĂc, thường xuyĂn kifm tra 'Ănh giĂ thực chất, lĂm cơ sY 'iều 'Tng, b. nhi?m cĂn bT mTt cĂch khĂch quan, dĂn chủ, tạo 'Tng lực cho cĂn bT phấn 'ấu, nĂn từ nfm 2002 'ến nay, ĐoĂn B65 luĂn hoĂn thĂnh t't nhi?m vụ, lĂ 'ơn v< t'p 'ầu trong phong trĂo thi 'ua của QuĂn chủng PhĂng khĂng-KhĂng quĂn.
    BĂi vĂ ảnh: HUY QUANG

  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 10/10/2008, 10:28 (GMT + 7)
    Đại tướng Lê Văn Dũng:

    Phải coi việc học tập và làm theo Bác như cơm ăn, nước uống hằng ngày
    Theo kế hoạch, ngày 10-10, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? tại một số đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần khu vực miền Trung.
    Là một trong những đơn vị làm điểm Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? toàn quốc, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách sâu rộng, bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đơn vị trực thuộc đã có những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.
    http://admin.qdnd.vn/portal/images/Share/101008Thang19.jpg[/ìmg]
    Đại tướng Lê Văn Dũng, kiểm tra hệ thống sổ sách ghi chép và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đơn vị S83.

    Kho Xăng dầu 182, là cụm kho chiến lược bảo đảm nhiên liệu cho các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, quản lý một khối lượng lớn xăng dầu và vật tư khí tài xăng dầu của quân đội. Hệ thống công nghệ được tiếp quản từ sau năm 1975 đến nay đã xuống cấp, địa bàn đóng quân rộng từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên, hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn... Song đơn vị đã phát huy tính tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiệm vụ một cách chặt chẽ, hợp lý, hoàn thành 100% kế hoạch thường xuyên cũng như đột xuất. Thượng tá Cao Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy kho cho biết ?o Nhờ quán triệt và tổ chức tốt Cuộc vận động, đơn vị đã có nhiều sáng kiến nhằm làm giảm hao hụt xăng dầu, như làm giàn phun sương chống nóng, hạn chế sự bốc hơi của nhiên liệu, cải tiến và tự túc được toàn bộ bộ lọc xăng dầu, không phải nhập ngoại... nhờ vậy đã giảm được 50% tỷ lệ hao hụt cho phép, từ việc làm ấy đơn vị đã tiết kiệm gần 5.000 lít xăng dầu. Hoặc để cải thiện đời sống cho bộ đội, đơn vị đã cải tạo đất biển thành đất mầu gần 2.000m2 để làm vườn rau chuyên canh cung cấp cho các bếp ăn...?. Học và làm theo Bác, cái được lớn nhất là ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.
    Đơn vị Vận tải S83, làm nhiệm vụ vận tải chiến lược cho cả khu vực, luôn phải cơ động trên các cung đường xa, dài ngày. Thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Đơn vị đã có nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động hết sức cụ thể, ?ohọc? gắn với ?olàm theo? tấm gương đạo đức của Bác. Thượng tá, Chỉ huy trưởng đơn vị Nguyễn Văn Giản cho rằng: Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ không chỉ bằng nghị quyết, mà phải bằng việc làm cụ thể, hành động cụ thể?. Từ nhận thức ấy, đơn vị có các phong trào ?oTiết kiệm 1lít xăng/100 km xe chạy?, hoặc ?oTiết kiệm thời gian? và ?osử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý?... Hai năm qua đơn vị đã tiết kiệm được 27.382 lít xăng dầu, 26 triệu đồng trong sửa chữa, nhờ các sáng kiến, phục hồi nhiều chi tiết xe máy không phải mua ngoài... Năm 2007, đơn vị đạt Quyết thắng.
    Ở miền Trung còn có hai đơn vị làm kinh tế là Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 (Binh đoàn 11) và Chi nhánh Công ty May 28. Đây là hai doanh nghiệp để lại những ấn tượng rất tốt đối với Đảng bộ, chính quyền nhân dân các địa phương về chất lượng sản phẩm và giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Chi nhánh Công ty may 28, do chất lượng sản phẩm tốt, giữ chữ tín với bạn hàng quốc tế, chỉ sau 3 năm thực hiện nhiệm vụ không chỉ tăng về số công nhân mà mức thu nhập của người lao động ổn định, đạt gần 2 triệu đồng/tháng. Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc chi nhánh công ty, Trung úy Lê Đức Khiêm, cho rằng: Thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công nhân và người lao động. Mọi người đều ý thức nếu không tích cực phấn đấu, không tổ chức sản xuất khoa học, thì cơ chế thị trường sẽ đào thải.
    Với Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, sau hai năm cổ phần hóa không những bảo tồn vốn mà còn tăng thêm hơn 2 tỷ đồng, thu hồi nợ tăng 40%, vốn vay giảm trên 37%, thu nhập của người lao động 9 tháng đầu năm 2008 tăng 20,6% so với năm 2007, tỷ lệ thắng thầu của công ty đạt trên 80%... Tất cả điều này nói lên sự vững vàng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt. Đại tá Võ Cửu Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty không ngần ngại cho rằng: Cuộc vận động tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và mở ra cho Đảng bộ công ty tư duy mới trong làm kinh tế.
    Kết luận sau khi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại một số đơn vị, Đại tướng Lê Văn Dũng biểu dương sự nghiêm túc và những sáng tạo của các đơn vị trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí nhấn mạnh đến cách làm, cách tổ chức và yêu cầu cần duy trì phong trào thành mạch chảy không ngừng, coi việc học tập và làm theo Bác như cơm ăn, nước uống hằng ngày, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.
    Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI

    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 12/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này