1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba?y, 11/10/2008, 08:40 (GMT + 7)
    Xã luận:

    Khẳng định sức sống quan hệ Việt Nam ?" Ô-xtrây-li-a
    Nhận lời mời của Thủ tướng Ke-vin Rát, ngày12-10 Thủ tướng *************** lên đường tới Can-bê-rơ thăm chính thức Ô-xtrây-li-a trong hai ngày 13 và 14-10. Chuyến thăm này nhằm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam ?" Ô-xtrây-li-a.
    Với diện tích 7,7 triệu ki-lô-mét vuông và là nơi sinh sống của hơn 20,6 triệu người, Ô-xtrây-li-a hội tụ khá đầy đủ các yếu tố địa lợi và nhân hòa cho phát triển kinh tế. Hiện Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển cao với tỷ lệ dịch vụ lên tới 70%, tổng sản phẩm quốc nội năm 2007 đạt gần 890 tỷ USD. Sau cuộc bầu cử tháng 11-2007, Công đảng lên cầm quyền, tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của Ô-xtrây-li-a đang tiếp tục phát triển ổn định.
    Cách đây hơn 35 năm, vào ngày 26-2-1973, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ giữa hai nước. Hiện nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên đang trong giai đoạn phát triển rộng và mạnh cả về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo và du lịch. Chính phủ Công đảng mới mong muốn tiếp tục duy trì truyền thống của các chính phủ Công đảng Ô-xtrây-li-a trước đây, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Từ năm 1993 đến nay, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở cấp cao cũng như cấp ngành và địa phương trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương.
    Ô-xtrây-li-a hiện là đối tác thương mại lớn thứ bảy và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai bên năm 2007 đạt 4,56 tỷ USD và trong 7 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 3,6 tỷ USD. Là một trong những nước đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, Ô-xtrây-li-a hiện có 174 dự án với tổng vốn đăng ký tương đương hơn một tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 17 trong danh sách 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ô-xtrây-li-a vẫn ưu tiên viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam và Việt Nam đã trở thành một trong những nước nhận được ODA nhiều nhất của Ô-xtrây-li-a. Các khoản ODA này được triển khai có hiệu quả, giải ngân luôn đạt 100%. Cây cầu Mỹ Thuận phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở phía nam đất nước đã trở thành một trong những biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả Ô-xtrây-li-a - Việt Nam.
    Việt Nam đang là điểm đến của khoảng 200 nghìn du khách Ô-xtrây-li-a mỗi năm và ngược lại hàng chục nghìn người Việt Nam đã chọn xứ sở căng-gu-ru là nơi đến tham quan hoặc nghỉ ngơi. Quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động và có hiệu quả giữa hai nước đang trên đà phát triển thiết thực lại được thúc đẩy bởi nguồn nhân lực có trình độ cao do Ô-xtrây-li-a đào tạo giúp Việt Nam. Con số gần 10 nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học ở Ô-xtrây-li-a đã làm cho đất nước này thành một trong những quốc gia được giới trẻ Việt Nam chọn làm điểm đến tu nghiệp lớn nhất. Các cơ sở đào tạo quốc tế của Ô-xtrây-li-a ở Việt Nam cũng đã và đang đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam có trình độ cao. Bên cạnh đó, hai bên đã bắt đầu xúc tiến chương trình hợp tác lao động và Ô-xtrây-li-a có thể sẽ là một thị trường nhập khẩu nguồn lao động trẻ trung có tay nghề và đầy tiềm năng từ Việt Nam.
    Cơ hội và tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a còn rất lớn và không chỉ ở tầm song phương. Chúng ta tin tưởng rằng, chuyến thăm của Thủ tướng *************** tới Ô-xtrây-li-a sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chương mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển.
    QĐND

  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 10/10/2008, 11:09 (GMT + 7)
    Nhân chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a của Thủ tướng ***************:

    Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ô-xtrây-li-a lên tầm cao mới
    Nhận lời mời của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Ke-vin Rát (Kevin Rudd) và Phu nhân, Thủ tướng *************** và Phu nhân sẽ thăm chính thức Ô-xtrây-li-a từ ngày 13 đến ngày 14-10-2008. Đây là chuyến thăm Ô-xtrây-li-a đầu tiên của Thủ tướng ***************. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973- 26/2/2008).


    Về hợp tác kinh tế, Ô-xtrây-li-a hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng đầu năm 2008 đạt 3,6 tỉ USD (bằng 80% tổng kim ngạch thương mại năm 2007). Các dự án đầu tư của Ô-xtrây- li-a được triển khai hiệu quả, tính đến tháng 5-2008, Ô-xtrây-li-a có 174 dự án với giá trị hơn 1 tỉ USD tại 25 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
    Ô-xtrây-li-a là quốc gia hợp tác ODA hiệu quả với Việt Nam, giải ngân vốn luôn đạt 100%. Trong giai đoạn 2007- 2008, Ô-xtrây-li-a tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam lên mức 93,1 triệu USD và tiếp tục tài trợ giúp Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh.
    Về hợp tác giáo dục, gần 10.000 sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại Ô-xtrây-li-a. Trường đại học RMIT (Viện công nghệ Hoàng gia Melbourn) là cơ sở đào tạo cấp đại học nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, đã đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam chất lượng cao. Sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a được thể hiện bằng Thoả thuận hợp tác giáo dục song phương Việt Nam - Ô-xtrây-li-a trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hồi đầu năm nay.
    Về hợp tác năng lượng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang hợp tác với Công ty Santos của Ô-xtrây-li-a và một số công ty khác thăm dò ngoài khơi Việt Nam; thăm dò khai thác tại thềm lục địa Đông Bắc của bể trầm tích sông Hồng; ngoài khơi thềm lục địa miền Trung? Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đang cung cấp than Athaxit cho một số công ty Ô-xtrây-li-a. Các công ty Bluescope Steel, Hismelt, Temco-Tasmania đang hợp tác thử nghiệm than cho công nghệ PCI, than Hà Tu số 7, than cục Hòn Gai số 5 để xuất khẩu sang Ô-xtrây-li-a. Tổng công ty hóa chất Việt Nam đang hợp tác với Tập đoàn Oswal Projects để đàm phán hợp tác phát triển dự án sản xuất Methanol.
    Tập đoàn hàng không Qantas của Ô-xtrây-li-a hợp tác với Paciffic Airlines của Việt Nam thành lập hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam lấy tên Jetstar Paciffic. Qantas đang dự định tăng cổ phần đầu tư vào Jetstar Paciffic từ 18% lên mức 30%.
    Về du lịch, tổng số khách du lịch Ô-xtrây-li-a nhập cảnh Việt Nam năm 2007 khoảng 230.000 người. Người Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a khoảng 20.000 người. Cộng đồng người Việt tại Ô-xtrây-li-a đông thứ 3 trên thế giới với khoảng 250.000 người. Hàng năm có khoảng 66.000 kiều bào về thăm Tổ quốc.
    Là một quốc gia có quan hệ hợp tác với Việt Nam về nhiều mặt trong khuôn khổ song phương, hợp tác giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a tại các tổ chức quốc tế như Cấp cao Đông Á, APEC và Liên hợp quốc cũng phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Ô-xtrây-li-a còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghệ, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế?
    Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ô-xtrây-li-a những năm qua phát triển mạnh mẽ. Với chuyến thăm của Thủ tướng ***************, Chính phủ hai nước mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác vốn có giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới. Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng *************** sẽ hội đàm với Thủ tướng Kevin Rudd; gặp Toàn quyền, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện; tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại nước bạn?
    TTXVN

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba?y, 11/10/2008, 08:41 (GMT + 7)
    Cải tiến Ni-vô lấy thăng bằng ban đêm
    Một trong những khó khăn mà bộ đội pháo phòng không 37mm thường gặp khi làm công tác chuẩn bị chiến đấu ban đêm là việc lấy thăng bằng cho pháo. Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn bị hạn chế, khẩu đội trưởng miệng ngậm đèn pin để soi quan sát bọt nước trên ni-vô, một tay giữ cố định ni-vô trên thân pháo, một tay quay điều chỉnh góc tà, đồng thời chỉ huy các trắc thủ điều chỉnh chân kích lên xuống để lấy thăng bằng. Vì vậy, thời gian chuẩn bị chiến đấu ban đêm thường lâu hơn thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu ban ngày. Từ thực tiễn tổ chức huấn luyện đêm, Thiếu úy Nguyễn Đình Hảo, nhân viên quân khí và tập thể Đại đội 72, Đơn vị H80 (Đoàn phòng không B61) đã nghiên cứu, cải tiến ni-vô để lấy thăng bằng cho pháo phòng không 37mm vào ban đêm.
    Ni-vô cải tiến có cấu tạo khá đơn giản, vật liệu, linh kiện chế tạo sẵn có trên thị trường. Trên cơ sở ni-vô được trang bị theo khí tài, đơn vị lắp thêm một bóng đèn led đấu với 2 quả pin nhỏ (loại pin dùng cho đồng hồ đeo tay) có cùng điện áp. Hai quả pin gắn trên bệ đỡ, hai đầu bệ đỡ gắn hai thanh nam châm vĩnh cửu. Khi lắp bệ đỡ vào thân ni-vô, một cực của bóng đèn đấu trực tiếp với pin, cực còn lại do lực hút của hai thanh nam châm sẽ ép chặt bệ đỡ vào thân ni-vô làm đèn sáng. Để hội tụ ánh sáng tập trung vào bọt nước của ni-vô và tránh mỏi mắt cho khẩu đội trưởng, phía trên của bóng đèn lắp một chụp che. Khi lấy thăng bằng vào ban ngày, ta tháo bệ đỡ này ra và tiến hành bình thường.
    Qua thực tế khai thác sử dụng ni-vô cải tiến lấy thăng bằng ban đêm cho pháo phòng không 37mm ở đơn vị cho thấy: thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu rút ngắn được từ 2 đến 3 phút so với trước, khẩu đội trưởng chỉ huy khẩu đội dễ dàng và linh hoạt hơn, nâng cao chất lượng huấn luyện và làm công tác chuẩn bị chiến đấu ban đêm. Ni-vô cải tiến làm việc ổn định, liên tục trong thời gian dài, có thể áp dụng rộng rãi ở các đơn vị có pháo phòng không 37mm.
    LÊ MINH ĐẠT
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 13/10/2008, 06:19 (GMT + 7)
    Công tác huấn luyện ở Đơn vị H8 (Đoàn Đắc Tô):
    Sát thực tế chiến đấu
    Quan sát Thiếu úy Hoàng Văn Lĩnh, trung đội trưởng thuộc Đại đội 17, Đơn vị H8 (Đoàn bộ binh Đắc Tô, Binh đoàn Tây Nguyên) thực hành mắc tăng võng mùa khô, chúng tôi thấy động tác của anh khá thuần thục. Mới tốt nghiệp, anh cũng như các sĩ quan trẻ gặp không ít khó khăn trong vận dụng kiến thức ở nhà trường vào thực tế đơn vị, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên. Mắc tăng võng vào mùa khô phải khéo chọn địa hình, địa vật để bảo đảm bí mật vì cây cối trụi lá, mặt đất trống trải. Đào bếp Hoàng Cầm, công sự cá nhân, băng bó vết thương? đòi hỏi cán bộ càng phải thuần thục mới có thể huấn luyện, hướng dẫn chiến sĩ thực hành tốt.
    Hội thao kỹ thuật mắc tăng võng vào mùa khô của các trung đội trưởng thuộc đơn vị H8
    Bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trung đội được lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị H8 rất quan tâm. Mặc dù cán bộ trung đội, đại đội còn thiếu, nhưng đơn vị vẫn sắp xếp, bố trí đủ cho các phân đội bộ binh và bộ phận hỏa lực. Cán bộ trẻ được bồi dưỡng, tập huấn, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, phương pháp huấn luyện và quản lý bộ đội. Hằng năm, sau các lớp tập huấn của trên, của các chuyên ngành binh chủng, đơn vị tổ chức từ 3 đến 5 lớp tập huấn cho cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ cơ quan, các tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng; sau tập huấn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nhằm nâng cao trình độ, thống nhất phương pháp huấn luyện, quản lý bộ đội. Thượng tá Đặng Hữu Huề, Chỉ huy trưởng đơn vị cho biết: "Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đơn vị chú trọng phương pháp nắm tình hình, vận dụng sáng tạo địa hình, địa vật vào huấn luyện, xử lý các tình huống chiến đấu và trong hành quân dã ngoại, diễn tập. Qua thực tế, cán bộ tích lũy thêm kinh nghiệm, dần tiến bộ trưởng thành...".
    Hầu hết cán bộ của đơn vị hiện nay được đào tạo, công tác trong thời bình, do vậy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tăng cường mời cán bộ qua các thời kỳ của Đoàn Đắc Tô, của đơn vị từng trải qua chiến đấu về giao lưu, nói chuyện, truyền thụ kinh nghiệm. Đơn vị còn khuyến khích kể chuyện theo sách, kể về các trận đánh, chiến lệ... để cán bộ thảo luận, tọa đàm về cách thức trinh sát, nắm tình hình, vận dụng địa hình, địa vật để đánh thắng địch, giảm thấp nhất thương vong cho bộ đội ta. Huấn luyện kết hợp với bồi dưỡng ngoại khóa giúp đội ngũ cán bộ của đơn vị đảm nhiệm huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cán bộ cấp đại đội trở lên có 81% khá, giỏi; cán bộ trung đội có 75% khá, giỏi.
    Tìm hiểu tại Phân đội 3, chúng tôi được biết, năm nay đơn vị thâm nhập tuyển quân, huấn luyện chiến sĩ mới từ các tỉnh Bình Định, Đắc Lắc. Mặc dù phân đội đã lựa chọn các cán bộ có kinh nghiệm, được tập huấn chu đáo, nhưng khi tuyển quân, các anh vẫn phải giải quyết nhiều tình huống như phải gặp bằng được thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đi làm ăn xa; nhiều địa phương đa số là dân từ nơi khác đến định cư, nên việc xác minh lý lịch, nhân thân của thanh niên nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực, trách nhiệm cao, cán bộ đơn vị đã tuyển chọn hơn 500 chiến sĩ mới, không có trường hợp phải thải loại, chiến sĩ yên tâm công tác, quân số tham gia huấn luyện đạt 99,8%, kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn.
    Cùng cán bộ đơn vị kiểm tra tại Đại đội 12, chúng tôi thấy các nền nếp, chế độ được duy trì nghiêm túc, nội vụ gọn gàng, ngăn nắp. Trung úy Lưu Việt Hà, Trung đội trưởng Trung đội 1 tổ chức cho bộ đội thực hành kiểm tra, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật theo chế độ hằng ngày đạt chất lượng tốt. Đại đội 12 là một trong những tập thể dẫn đầu trong phong trào huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm. Thiếu tá Trương Ngọc Sơn, Chính trị viên Phân đội 3 hào hứng kể: ?oĐơn vị phát động thi đua tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Cán bộ phân đội cùng chỉ huy, cơ quan cấp trên tăng cường khảo sát, nắm chắc địa hình khu vực trú quân, bảo vệ và sơ tán; huấn luyện bộ đội vận dụng linh hoạt địa hình, địa vật, xử trí kịp thời tình huống chiến đấu. Đơn vị thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại, cử các tổ công tác bám nắm địa bàn; chấm điểm thi đua "về đích" theo thang điểm của các địa danh: Tuyên Hóa (Quảng Bình), Tây Kleng, Đắc Tô 2, Đắc Siêng, Plei Cần, Đức Lập, Ma Đrắc, Phượng Hoàng, TP Hồ Chí Minh... những nơi đơn vị ra đời, chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc trong suốt 40 năm qua?.
    Những ngày đầu tháng 10, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của đơn vị chỉnh tề trong trang phục dã chiến, tổ chức hành quân di chuyển đến vị trí mới, làm công tác chuẩn bị đánh ?ođịch? ở cứ điểm M trong diễn tập hiệp đồng do Binh đoàn Tây Nguyên chỉ đạo. Nhiều hoạt động của bộ đội diễn ra ban đêm, thời tiết không thuận, song với kết quả huấn luyện, rèn luyện đạt được, cán bộ, chiến sĩ đều vững tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 13/10/2008, 11:35 (GMT + 7)
    Những đôi mắt ?oxuyên thủng? màn đêm
    QĐND Online - Chứng kiến cảnh ?otô vẽ? của các chiến sỹ đặc công Phân đội 20, Bộ tham mưu (Quân khu 1), sẽ hiểu được phần nào nhiệm vụ đặc biệt với những chiến công thầm lặng, xứng đáng với 16 chữ vàng ?oĐặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyện vời, mưu trí, sáng tạo, đánh hiểm thắng lớn?. Nhìn những tốp, tổ đen như than, nâu như đất, ai cũng nghĩ đó là đống củi hay tảng đất, nhưng rồi họ đột ngột xuất hiện với những đòn đánh hiểm, bước đi nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, chính xác khi tiếp cận đối phương. Đặc biệt khi trời tối, họ vẫn đi thoăn thoắt như ban ngày với đôi chân trần vượt qua hàng rào, bãi mìn, vật cản? nhờ có đôi mắt tinh nhanh, lão luyện. Nhờ vậy mà họ được mệnh danh là những đôi mắt ?oxuyên thủng? màn đêm để thực hiện mắt thấy, tay sờ, tai nghe, chân tới?
    Dẫn chúng tôi đi tham quan, chỉ đạo bộ đội luyện tập theo kế hoạch, Thiếu tá Dương Văn Hùng, chỉ huy trưởng cho biết: bộ đội Đặc công vất vả lắm, huấn luyện đêm là chủ yếu. Hơn nữa, cở sở vật chất bảo đảm để thực hiện tốt mục tiêu huấn luyện lại chưa ngang tầm, cụ thể là phương tiện cũng như thao trường, bãi tập vẫn chưa đồng bộ, thiếu nhiều, nhà cửa chưa hợp lý, huấn luyện vận dụng là chủ yếu. Các loại trang bị, vũ khí còn thô sơ, cồng kềnh?Tuy vậy, nhiệm vụ đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhờ tinh thần trách nhiệm, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách.
    [​IMG]
    Vượt nắng, thắng mưa
    [​IMG]
    Chânđồng da sắt
    [​IMG]
    Tường cao đá nhọn thách thức
    [​IMG]
    Khởi động, luyện võ
    [​IMG]
    Tập kích đánh địch trên nhà cao tầng
    Tin, ảnh: Minh Trường
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chù? NhẶt, 12/10/2008, 10:24 (GMT + 7)
    CĂng tĂc kỹ thuật Y Binh 'oĂn Quyết Thắng:
    Bảo 'ảm '"ng bT, chuyĂn sĂu
    [​IMG]
    CĂc tuyfn thủ thi bảo dưỡng kỹ thuật phĂo mặt 'ất
    Những cơn mưa x'i xả do ảnh hưYng cơn bĂo s' 6 như "thĂch thức" cĂn bT, thĂ sinh dự hTi thi kỹ thuật Binh 'oĂn Quyết Thắng nfm 2008, nhất lĂ v>i nTi dung thực hĂnh lĂi xe. Nhiều cĂn bT của binh 'oĂn phải khẩn trương chuẩn bi tĂnh hu'ng bĂo lũ. Su't bu.i sĂng hTi thi, mưa khĂng ng>t, nhưng khĂng lĂm giảm khĂ thế của hTi thi v>i nhiều nTi dung '"ng loạt di.n ra, cĂn cĂc thĂ sinh 'Ă qua nhiều ngĂy chuẩn bc ra khỏi bu"ng mĂy v>i hai bĂn tay lem lu'c dầu mỡ. Chưa bư>c vĂo phần thi chĂnh thức, nhưng anh vẫn rất tự tin về thĂnh cĂng của toĂn 'Ti trong phần thi â?ophĂ niĂm, thực hi?n kifm tra kỹ thuật phĂoâ? bYi những cĂng vi?c nĂy di.n ra thường xuyĂn Y 'ơn vc vĂo nTi dung thi, kĂp thợ g"m: HĂ Vfn Hoạt, LĂ Vfn HĂng, Nguy.n Vfn HĂng, Nguy.n Vfn HuĂn thực hi?n cĂc thao tĂc rất thuần thục. Ngay sau khi phĂ niĂm, cĂc anh tiến hĂnh tẩy mỡ cũ vĂ lau chĂi sạch sẽ. Nhiều thĂng s' kỹ thuật 'ược 'ọc vanh vĂch Y từng vi xe Ă tĂ, xe tfng-thiết giĂp cĂn phải cơ 'Tng trĂn mTt hĂnh trĂnh nhất 'c 'Ăp ứng yĂu cầu kỹ thuật. Từ nfm 2004 'ến nay, cĂc ch? tiĂu bảo dưỡng, sửa chữa, niĂm cất của binh 'oĂn vĂ cĂc 'ơn vi chĂnh quyền '<a phương xĂy dựng vĂnh 'ai an toĂn vững chắc cho khu kỹ thuật, kho tĂng, trạm xưYng, gĂp phần giữ vững an toĂn, hoĂn thĂnh t't nhi?m vụ cĂng tĂc kỹ thuật Y binh 'oĂn chủ lực cơ 'Tng.
    BĂi vĂ ảnh: MINH TUẤN
    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 14/10/2008
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 16/10/2008, 05:31 (GMT + 7)
    Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang:

    Tái hiện những ngày "thời chiến"
    Sương mù chớm đông giăng trắng các mỏm núi khiến đường vào khu vực trú quân khó khăn hơn dự kiến. Mấy "bác tài" đã quen với đường sá vùng cao, nhưng cũng khá bất ngờ trước tình huống này. Họ là những lái xe vừa được động viên vào đơn vị dự bị động viên (DBĐV) tham gia diễn tập. Nhưng với kinh nghiệm một thời quân ngũ, các anh vẫn vững tay lái vượt qua các khúc "cua tay áo" khá điệu nghệ, an toàn và ngay trong đêm đưa cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh vào vị trí trú quân bí mật đúng thời gian quy định. Nhiều cán bộ đã lâu, thậm chí lần đầu làm quen với những kế hoạch, sơ đồ, sa bàn quân sự, với những mũi tên xanh đỏ trên bản đồ, mức độ huy động nhân lực, vật lực cho diễn tập rất cao, khẩn trương, nên không tránh khỏi bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã quán triệt và triển khai nhiệm vụ khá suôn sẻ. Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá: ?oViệc điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời, chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng, cán bộ các cấp "hiểu việc", nên cuộc diễn tập sát thực tế. Kết quả này bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn về công tác quốc phòng-an ninh, được cụ thể hóa bằng các hoạt động thường xuyên và thể hiện tập trung qua diễn tập?.
    [​IMG]
    Khẩu đội ĐKZ lực lượng DBĐV tỉnh Tuyên Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

    Các cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh... đều đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Quang, Chủ tịch UBND tỉnh luôn sâu sát đôn đốc, kiểm tra tỉ mỉ từng vị trí trú quân, hoạt động của từng ban, ngành. Đặc biệt, kế hoạch chuyển từ thời bình sang thời chiến và động viên chiến tranh của từng sở, ban, ngành đều được lãnh đạo tỉnh kiểm tra, điều chỉnh phù hợp; các văn kiện chiến đấu, kế hoạch bảo đảm không phải do cơ quan quân sự chuẩn bị sẵn mà trên cơ sở chức năng của từng ngành, từng cơ quan để xây dựng theo đúng yêu cầu nhiệm vụ. Tại hầm bí mật, cuộc họp của Hội đồng cung cấp tỉnh thông báo những tin vui: Hàng vạn tấn lương thực, 5.600 tấn rau xanh, 2.000 tấn thịt, 400 tấn muối, 1.295 giường bệnh, 650 xe vận tải, thuyền máy các loại đã được huy động. Nhân lực, kinh phí cũng đã sẵn sàng cho vận chuyển, cứu thương, bảo đảm thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế... Nhiều vấn đề phức tạp về giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải... đều được giải quyết nhanh và hợp lý trước "giờ G".
    Sương đêm ướt vai áo. Trận địa phục kích của Tiểu đoàn 3 dự bị động viên, Đơn vị H47 (Bộ CHQS tỉnh) được ngụy trang kín đáo chờ ?ođịch? tới. Mới được huy động trong thời gian ngắn, nhưng ngày nào các chiến sĩ DBĐV cũng miệt mài tập luyện. Nắng gió công sự làm sạm đen gương mặt. Bên chiến hào, mắt không rời mục tiêu, Thượng sĩ Vũ Ngọc Thủy, pháo thủ Khẩu đội 1, Trung đội ĐKZ cho biết: Nhận lệnh tập trung đi ?ochiến đấu? anh em rất phấn khởi, quyết tâm cao; hăng say luyện tập, chẳng quản nắng mưa. Xa quân ngũ chưa lâu, nhưng ai cũng thấy nhớ. Đại tá Tiêu Xuân Hồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Anh chị em DBĐV, dân quân tự vệ (DQTV) tập trung trong thời gian ngắn, nhưng đều cố gắng luyện tập, hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là kết quả huấn luyện thường xuyên của các địa phương, đơn vị.
    Tôi vừa nhô lên khỏi cửa hầm, bỗng nghe tiếng nổ đinh tai. Khói lửa mù mịt trùm lên trận địa ?ođịch? xé tan không gian yên tĩnh. Các lô cốt đầu cầu của ?ođịch? bị hỏa lực ta tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu. Đạn cối 82mm, cối 60mm dồn dập. Súng máy phòng không 12,7mm của lực lượng DBĐV tỉnh chiến đấu hiệu quả, hỗ trợ bộ binh nhanh chóng mở cửa đánh chiếm đầu cầu, đưa đột kích vào chiến đấu. Có cán bộ tham quan diễn tập tấm tắc khen: ?oBộ đội ta bắn chuẩn xác thế, địch không còn cơ hội...?. Trong chốc lát, hỏa lực ?ođịch? yếu dần rồi tắt hẳn. Lực lượng DQTV chốt chặn các ngả đường rút chạy của ?ođịch?, nhanh chóng tổ chức trận địa phục kích đánh vu hồi. Trận đánh kết thúc thắng lợi, cán bộ, chiến sĩ trở về căn cứ, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.
    Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang thành công tốt đẹp, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, điều hành, hiệp đồng tốt; qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học bổ ích, vận dụng hiệu quả trong công tác quân sự-quốc phòng địa phương.
    Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN-QUANG THẮNG

  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 14/10/2008, 09:02 (GMT + 7)
    Sĩ quan trẻ quê miền Bắc công tác tại phía Nam (bài 1):

    Khoảng trống ?ocung - cầu?

    LTS: Thời bình, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, một bộ phận không nhỏ cán bộ quân đội quê ở miền Bắc vào miền Nam nhận công tác. Xa quê hương, gia đình, họ sống, làm việc như thế nào, lập thân, lập nghiệp ra sao? Câu chuyện phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận dưới đây phần nào phản ánh một hiện tượng đáng quan tâm trong xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội hiện nay...
    Xa và gần
    Đoàn 5 (Quân khu 7) là đơn vị có số sĩ quan trẻ quê ở các tỉnh phía Bắc vào nhận công tác khá đông. Thượng tá Nguyễn Quốc Khoa, Chủ nhiệm chính trị cho chúng tôi biết:
    - Số sĩ quan trẻ (tuổi đời dưới 35) chiếm 36% tổng số sĩ quan trong đơn vị. Trong đó, số sĩ quan trẻ được điều động từ các tỉnh phía Bắc vào nhận công tác chiếm 75,75%. So với những năm trước, tỷ lệ này đã giảm nhiều nhờ chính sách tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ tại chỗ của Quân khu.
    Còn tại đơn vị 20 (Quân khu 9), theo Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Chủ nhiệm chính trị thì tỷ lệ sĩ quan trẻ được điều động từ các tỉnh phía Bắc vào nhận công tác luôn chiếm từ 70% đến 90%.
    Cũng theo báo cáo của cơ quan cán bộ vùng E Hải quân, số sĩ quan trẻ ở vùng E, sĩ quan trẻ được điều động từ các tỉnh phía Bắc vào nhận công tác chiếm hơn 95%. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng có rất nhiều cán bộ quê miền Bắc. Trung tá Hà Ngọc Thịnh, Chính trị viên đồn Biên phòng Tiểu Dừa, huyện U Minh là một ví dụ. Cách đây 12 năm, do thiếu cán bộ, anh được điều từ một đồn biên phòng ở Lạng Sơn vào Cà Mau. Cùng đợt với anh còn có Trung tá Vũ Mạnh Quyến, từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định, hiện là chính trị viên đồn biên phòng cửa biển Khánh Hội. Hơn 10 năm qua, các anh vẫn để vợ con ngoài Bắc, 1-2 năm mới đi phép thăm nhà. Trung tá Vũ Mạnh Quyến tâm sự: ?oThiếu cán bộ nên ngày ấy Bộ tư lệnh BĐBP mới có chính sách điều động như vậy. Lẽ ra, như anh Thịnh là người dân tộc thiểu số, giữ lại công tác ở Lạng Sơn, sẽ phát huy rất tốt trong quản lý địa bàn. Mới đây, Bộ tư lệnh BĐBP triển khai chủ trương phấn đấu đến năm 2012 sẽ điều động lại cán bộ để hợp lý hóa gia đình - hậu phương. Nhưng có lẽ sự thay đổi ấy sẽ dành cho số cán bộ trẻ, còn tụi mình thì sắp hết tuổi phục vụ rồi?.
    Vui buồn lập thân, lập nghiệp
    Gặp lại Đ., bạn học cùng khóa, trong tôi một cảm giác vui buồn xen lẫn. Thời là học viên sĩ quan, Đ. có một mối tình rất đẹp với cô sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Hai người thề hẹn, đính ước, nhưng rồi Đ. phải nhận công tác tận Bình Thuận, còn bạn gái ngược lên Điện Biên. Họ như ?osao Hôm, sao Mai? và thế là kết cục chẳng thể nào khác: Chia tay nhau.
    Đại úy Vũ Đức Hậu, Trưởng ban Cán bộ vùng E Hải quân kể: Đơn vị phần lớn đóng quân ngoài hải đảo, không có các doanh nghiệp, nhà máy, rất ít trường học? nên số phụ nữ trở thành ?ođối tác? cho sĩ quan trẻ hiếm như ?olá mùa thu?. Qua khảo sát của chúng tôi tại vùng E Hải quân, mới chỉ có 45% sĩ quan trẻ lập gia đình. Nhưng trong số này, có tới 20% lấy vợ từ? miền Bắc rồi đưa vào sinh sống tại miền Nam.
    Số liệu từ các đơn vị phía Nam cho thấy, có khoảng 20% sĩ quan trẻ sống trong cảnh ?ochồng Nam, vợ Bắc?. Thiếu tá Nguyễn Thành Huyên, Trưởng ban Tuyên huấn vùng E Hải quân kể: ?oTích lũy 1-2 năm, dành dụm được khoảng chục triệu đồng thì cũng chỉ đủ ?orải đường? về thăm quê một lần?.
    Hôm chúng tôi tới đồn biên phòng ở cạnh Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc tỉnh biên giới Tây Ninh, được nghe câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Việt Bắc, quê Hà Giang. Anh vào công tác đã hơn 10 năm nay, vợ và hai con vẫn ở ngoài Hà Giang, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Bắc đã nhiều lần xin chuyển vùng nhưng thiếu cán bộ, đơn vị đành ?okhất?. Mới đây, anh được cấp trên đồng ý cho chuyển vùng thì lại nhận hung tin: Vợ bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi gặp chị vào thăm chồng, người gầy rộc. Mười mấy năm đợi chờ, ngày được gần nhau thì có lẽ chị cũng chẳng ở bên anh bao lâu nữa! Nhìn người vợ trẻ lặng lẽ bên mâm cơm, chúng tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng?
    Nghe tôi đề xuất ghé thăm một ?omái ấm bộ đội?, Đại úy Vũ Đức Hậu, Trưởng ban Cán bộ vùng E Hải quân và Thiếu tá Nguyễn Thành Huyên nhiệt tình đưa tôi ghé thăm không phải là một mà? 15 mái ấm. Giữa buổi sáng thanh bình nơi đảo xa, tôi tận mắt chứng kiến ?olàng quân nhân? với 15 gian phòng nhỏ kề nhau dìu dịu khói bếp, ê a tiếng trẻ học bài, man mác lời ru hời. Cứ ngỡ đây là khu tập thể bộ đội thì Đại úy Vũ Đức Hậu giải thích: ?oToàn nhà thuê cả đấy anh ạ! Hầu hết số sĩ quan trẻ hiện nay đều chưa được giải quyết nhu cầu nhà ở. Số cán bộ có gia đình, 100% phải đi thuê hoặc ở nhờ nhà? vợ. Ở hòn đảo đắt đỏ này, giá nước ngọt là 15.000 đồng/khối, tiền điện 3.500 - 4.000 đồng/KWh, vì thế ?oxóm quân nhân? phải tằn tiện mới giữ được cuộc sống đạm bạc?.
    NGUYỄN VĂN MINH

  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 14/10/2008, 09:01 (GMT + 7)
    Ứng dụng kết quả nghiên cứu chương trình KCB-01 vào thực tiễn
    QĐND - Ngày 14-10 tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học-công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KCB-01 đã tổng kết 5 năm (2003-2008) triển khai nghiên cứu, ứng dụng kết quả của chương trình vào lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó tổng tham mưu trưởng, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng đến dự.
    Chương trình KCB-01 được Nhà nước giao Bộ Quốc phòng chủ trì, bao gồm 11 đề tài thuộc nhiều chuyên ngành kỹ thuật quân sự. Bộ Quốc phòng đã huy động nhiều nhà khoa học của Trung tâm Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; một số học viện, cơ quan chuyên ngành; các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; các binh chủng: Thông tin liên lạc, Công binh; một số đơn vị, nhà máy, viện nghiên cứu... trong và ngoài quân đội tham gia; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Bộ Khoa học-Công nghệ trong triển khai thực hiện chương trình.
    Các đề tài, dự án, sản phẩm của chương trình đang tiếp tục được hoàn chỉnh, đẩy mạnh ứng dụng vào thực tiễn.
    ĐÌNH XUÂN

  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Lạng Sơn:

    Diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế-xã hội
    QĐND - Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp có một phần thực binh.
    Bộ CHQS, Bộ CHBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, là trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương trong diễn tập... Đặc biệt, tỉnh đã gắn diễn tập với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Các lực lượng đã phát hiện xử lý 3 vụ với 9 trường hợp xuất cảnh trái phép; bắt 3 vụ với 3 đối tượng vận chuyển tiền giả vào Việt Nam, thu giữ hơn 34 triệu đồng tiền po-ly-me giả; phát hiện, bắt 23 vụ buôn lậu thu giữ hàng hóa trị giá 522 triệu đồng.
    TRẦN QUYẾT

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này