1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi anhaidong, 06/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Vài chi tiết chuyến đi của BTQP Phùng Quang Thanh qua Nga, chính xác đến đâu thì đợi xem, nếu số Su-30 mà đúng như bài này thì đáng mừng
    Link: http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews+articleid_2645884.html
    Russia, Vietnam to Discuss Prospects for Bilateral Military- Industrial Cooperation - Source
    Tuesday, September 23, 2008 7:58 PM

    (Source: Daily News Bulletin; Moscow - English)MOSCOW. Sept 23 (Interfax-AVN) - It is expected that the acquisition of Russian arms by Vietnam will be discussed within the framework of a visit of Vietnamese National Defense Minister Phung Quang Thanh to Russia, a source with the Russian military- industrial complex told Interfax-AVN.
    "Meetings of the Vietnamese minister with the leadership of the Federal Service of Ministry-Technical Cooperation and Rosoboronexport are expected to focus on a possibility to sign new arms contracts," the source said.
    "Hanoi is interested in aircraft and naval equipment, as well as air defense systems, produced in Russia," he said.
    Russia has remained the largest arms and hardware exporter to Vietnam following the collapse of the Soviet Union, he said. In particular, Russia delivered missile-armed patrol boats, modernized Sukhoi Su-22M4 fighters and sold over ten Sukhoi aircraft to Vietnam in the 1990s.
    It was also reported that Vietnam would buy about 20 Su-30 aircraft. Hanoi also looked into the possibility of purchasing MiG- 29 fighters and long-range radar systems.
    Experts think that Vietnam is interested in the further deliveries of naval equipment, in particular missile-armed boats and corvettes, as well as the considerable modernization of its armor.
    Air defense deliveries are a promising area of military- technical cooperation with Vietnam.
    (c) 2008 Daily News Bulletin; Moscow - English. Provided by ProQuest LLC. All rights Reserved.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    he he hoàng tráng nhỉ, không biết đáng tin không?
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương Khóa X:
    Đồng bộ, chuyên sâu trong đào tạo, sử dụng cán bộ khoa học-công nghệ quân sự
    Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã tập hợp đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phục vụ kháng chiến, quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, nhất là cán bộ khoa học phục vụ quân đội.
    Để có nền khoa học-công nghệ (KH-CN) quân sự tiên tiến, phát triển bền vững cần phải có đội ngũ cán bộ KH-CN được đào tạo cơ bản, đồng bộ, có trình độ cao, nắm bắt được thực tế để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những sản phẩm mới, hiện đại trang bị cho quân đội, phục vụ nền kinh tế quốc dân, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ do thực tiễn công tác kỹ thuật và sản xuất quốc phòng đặt ra. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã đào tạo một đội ngũ trí thức quân sự hùng hậu. Nhiều nhà khoa học, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã gia nhập quân đội, qua rèn luyện từ thực tiễn chiến tranh ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều công trình nghiên cứu, tìm các giải pháp đối phó với vũ khí trang bị công nghệ cao của địch; các hoạt động nghiên cứu thiết kế chế tạo mới, cải tiến, sửa chữa vũ khí, khí tài và bảo đảm kỹ thuật... góp phần duy trì, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đánh địch hiệu quả, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các phần thưởng cao quý khác.
    Cán bộ Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự tại phòng thí nghiệm siêu cao tần. Ảnh: Đình Xuân
    Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ KH-CN quân sự tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng; hầu hết được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với những thành tựu và sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN. Tuy nhiên, những năm qua, đội ngũ cán bộ KH-CN quân sự còn mất cân đối về cơ cấu, thiếu hụt đội ngũ cán bộ kế cận, kế tiếp; chưa có chuyên gia đầu ngành giỏi để đảm nhiệm vai trò công trình sư, tổng công trình sư về thiết kế, nghiên cứu công nghệ chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật theo các chương trình, dự án KH-CN quân sự trọng điểm. Thực tế trên một phần do tác động của cơ chế thị trường, do chậm đổi mới về cơ chế quản lý, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng làm công tác nghiên cứu khoa học; việc quy hoạch sử dụng chưa hợp lý. Một bộ phận đơn vị, cán bộ KH-CN lấy việc đăng ký đề tài là mục tiêu, bảo vệ xong là hoàn thành nhiệm vụ, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng sản phẩm, phát triển khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội còn những bất cập, chưa thực sự hiệu quả.
    Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ KH-CN là một trong những mục tiêu quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần được thực hiện theo hướng đồng bộ, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài; bảo đảm đủ năng lực tổ chức thực hiện những chương trình nghiên cứu lớn, trọng điểm, dài hạn mang tầm quốc gia, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn huấn luyện, SSCĐ của quân đội. Các cơ quan chức năng, các đơn vị, tổ chức KH-CN cần bám sát định hướng, chiến lược phát triển KH-CN để nghiên cứu, quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ KH-CN trong toàn quân, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển vững chắc, có cơ cấu hợp lý; chú trọng gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, trên các lĩnh vực mũi nhọn. Cán bộ đào tạo từ các học viện, nhà trường khi tốt nghiệp, ngoài việc được trang bị kiến thức cơ bản, cần phải có trình độ ngoại ngữ, tin học tốt để phục vụ nghiên cứu khoa học.
    Đào tạo cán bộ KH-CN từ thực tế, gắn với thực tiễn cần được chú trọng, thực hiện thường xuyên; có kế hoạch chiến lược, tầm nhìn xa, định hướng các chương trình, sản phẩm trọng điểm để các viện, cơ sở nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện. Khi có chương trình, dự án trọng điểm, cần tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ, hợp tác với nước ngoài để đào tạo thông qua chuyển giao công nghệ và tập huấn. Trên cơ sở chương trình, dự án thực tiễn, cán bộ khoa học tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành, trở thành các kỹ sư trưởng, công trình sư, tổng công trình sư... Đào tạo cán bộ khoa học sau đại học (gồm nghiên cứu sinh tiến sĩ và cao học) cần thông qua các đề tài, dự án thực tiễn, tránh tình trạng chỉ giỏi lý thuyết, kém năng lực thực hành. Đào tạo phải gắn với thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu, mục tiêu nghiên cứu của các chương trình, dự án KH-CN, đưa những thành tựu, tiến bộ KH-CN cao nhất vào sản phẩm. Các chương trình nghiên cứu KH-CN cần đề ra mục tiêu sản phẩm, giải pháp công nghệ cụ thể, giải quyết các "bài toán" chỉ huy, tác chiến, bảo đảm kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng. Cần triệt để khắc phục bệnh thành tích, lấy số lượng đề tài làm chính; yêu cầu cán bộ KH-CN phải có trách nhiệm đến cùng với kết quả nghiên cứu đề tài và sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh.
    Cùng với giáo dục, bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ KH-CN quân sự, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng... cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài, tạo môi trường hoạt động, nghiên cứu thuận lợi, để cán bộ KH-CN quân sự phát huy hết tiềm năng, lao động sáng tạo, cống hiến tốt nhất cho quân đội và đất nước.
    Thiếu tướng, TSKH Nguyễn Quang Bắc (Giám đốc Trung tâm KHKT-CNQS, Bộ Quốc phòng)
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 23/10/2008, 07:22 (GMT + 7)
    Diễn tập chống khủng bố trên sông nước
    Ngày 22-10, Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ Tư pháp (C22-Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh An Giang đã tổ chức buổi diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên sông Hậu (tỉnh An Giang).
    Tình huống giả định, thời gian gần đây bọn tội phạm buôn bán ma túy có tổ chức thường sử dụng đường thủy để đưa ma túy vào nội địa với thủ đoạn hết sức tinh vi. Lực lượng C22 và Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 đối tượng vừa buôn bán ma túy, vừa nằm trong một tổ chức khủng bố quốc tế. Qua đấu tranh khai thác kết hợp với nguồn tin trinh sát được biết, vào sáng ngày 22-10, có 5 đối tượng (2 đối tượng nước ngoài, 3 người địa phương), là đồng bọn của 6 tên đã bị bắt, có trang bị vũ khí, sử dụng ca nô vận chuyển ma túy, thuốc nổ dọc sông Hậu (từ Châu Đốc về TP Long Xuyên).
    Khi lực lượng đường thủy Công an An Giang tới gần ca nô, yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng bất ngờ tăng tốc bỏ chạy và sử dụng vũ khí bắn trả. Khi gặp lực lượng cảnh sát đang đón đầu vây bắt, chúng đã quay mũi ca nô, tấp vào một phà chở khách gần đó, rồi nổ súng chiếm phà, bắt giữ hơn 15 con tin, đòi cơ quan chức trách phải thả 6 đồng bọn đã bị bắt, đưa tiền và bố trí máy bay cho cả nhóm sang nước ngoài. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát cơ động và đặc nhiệm đã lặn bí mật, bám sát chiếc phà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, C22 và Công an An Giang đã đột nhập, giải cứu con tin thành công và bắt gọn 5 tên khủng bố...(SGGP).-
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    hứ Tư, 22/10/2008, 11:50 (GMT + 7)
    Quân chủng Phòng không-Không quân:
    Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất
    Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK- KQ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
    * ************* ***************** gửi lẵng hoa chúc mừng
    * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu
    QĐND - Ngày 22-10, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thành lập quân chủng (22-10-1963/22-10-2008) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
    Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong suốt 45 năm qua, đồng thời nêu rõ: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với LLVT nói chung và Quân chủng PK-KQ. Do vậy, quân chủng phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực tổ chức huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng và xây dựng con người, phấn đấu xứng danh Bộ đội *****, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong quân chủng.
    Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Quân chủng PK-KQ.
    Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng PK-KQ là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không và thế trận phòng không ba thứ quân, phòng không nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân chủng đã bắn rơi 2.635 trong tổng số 4.181 máy bay của Mỹ bị quân và dân miền Bắc bắn rơi. Trong chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972, quân chủng đã bắn rơi 47 trong tổng số 81 máy bay bị quân và dân miền Bắc bắn rơi, trong đó có 32/34 máy bay B52.
    Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hữu Đức, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ thay mặt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng quân chủng khẳng định: Quân chủng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; thường xuyên chăm lo, xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân chủng; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, SSCĐ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trước đây, vận dụng có hiệu quả trong điều kiện mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới nhằm nâng cao độ tin cậy, quản lý, khai thác, sử dụng các loại vũ khí, khí tài; đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
    ĐỨC HIẾU
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    C10 - với nhiệm vụ đào tạo phi công cho Tổ quốc
    Khắc phục khó khăn của thời tiết vùng biển, miền Trung, bước sang năm 2008, đoàn Không quân C10 (Quân chủng Phòng không ?" Không quân) đã động viên bộ đội thực hiện xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện bay cho học viên phi công của Quân chủng. Tính đến hết tháng 9-2008, đơn vị đã tiến hành bay đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm; trong đó đã tổ chức bay tốt nghiệp môn thực hành bay cho 10 học viên bay theo đúng kế hoạch đào tạo, có 4 học viên đạt điểm xuất sắc và 6 học viên đạt điểm giỏi. Thượng tá Trần Hà Lan - Chính uỷ đơn vị C10 cho biết: ?oTuy còn nhiều khó khăn do đơn vị mới chuyển về chỗ đóng quân mới nhưng đảng uỷ, chỉ huy đoàn đã kịp thời làm công tác tư tưởng động viên bộ đội. Trong đợt tổ chức bay vừa qua, mặc dù thực hành bay trong điều kiện thời tiết nắng, nóng nhưng các học viên đều hoàn thành xuất sắc bài thi. Đây là thành tích thiết thực của cán bộ, chiến sỹ đoàn C10 chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập quân chủng và 50 năm ngày truyền thống của đơn vị (3/11/1958 ?" 3/11/2008). Dưới đây là những hình ảnh trong ngày bay tốt nghiệp của các học viên, Quân đội nhân dân Online ghi lại./.
    Kiểm tra kỹ thuật trước giờ cất cánh

    Cất cánh

    Phi công rút kinh nghiệm sau giờ bay

    Thượng tá Phạm Văn Sáng, giáo viên(bên phải) và thượng sỹ Lê Vũ Huy, học viên bay đã hoàn thành suất sắc ban bay tốt nghiệp
    Phóng sự ảnh: Hải Hạ, Quang Thái
    nguồn:
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.45283.qdnd
  7. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tàu Hải quân Nam Phi SAS Spioenkop sẽ đến TP.HCM từ ngày 31/10 đến 5/11 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nam Phi và Việt Nam. (VNN)
  8. maochutich

    maochutich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng *************** hội kiến Tổng Bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào và hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo
    Thứ năm, 23/10/2008, 01:09 (GMT+7)
    Chiều 22-10, lễ đón chính thức Thủ tướng *************** và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa.
    Ngay sau lễ đón, Thủ tướng *************** đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, ************* CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã tiếp Thủ tướng *************** và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam.
    Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng *************** sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, coi đây là sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá cao những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã áp dụng để ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đón Thủ tướng ***************. Ảnh: TTXVN
    Thủ tướng *************** bày tỏ cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc dành cho đoàn, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng - sản Trung Quốc, đã giành được trong 30 năm cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nâng cao vị trí và vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế.
    Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trong đó hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, hiệu quả theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.
    Hai bên hài lòng trước bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong quan hệ giữa hai nước.
    Sau hội đàm, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện quan trọng gồm: Hiệp định về thiết lập đường dây thông tin điện thoại bảo mật giữa các nhà lãnh đạo hai nước; Hiệp định về kiểm dịch y tế biên giới; Thỏa thuận giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Bộ Tài chính Việt Nam về việc cung cấp tín dụng dự án đường sắt nhẹ Hà Nội - Hà Đông và việc sử dụng tín dụng ưu đãi bên mua; Thỏa thuận hợp tác giữa UBND TP Hải Phòng với chính quyền thành phố Thâm Quyến về việc xây dựng khu kinh tế thương mại Trung - Việt tại Hải Phòng; Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2009 - 2010 giữa Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc; Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với CMG (Tập đoàn Chiêu Thương) về việc xây dựng, vận hành cảng Sao Mai - Bến Đình và Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với Công ty Dầu khí Hải Dương quốc gia Trung Quốc. Kết thúc chuyến thăm, hai bên sẽ ra tuyên bố chung.
    Trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng *************** chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Tổng Bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào; nhấn mạnh mục đích chuyến thăm này là nhằm thực hiện thỏa thuận giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa một bước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai nước Việt-Trung; tin rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thiết thực đưa quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.
    Tổng Bí thư, ************* Hồ Cẩm Đào đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa Thủ tướng *************** và Thủ tướng Ôn Gia Bảo; hoan nghênh các biện pháp mà hai thủ tướng đã nhất trí nhằm triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai đảng, hai nước phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn.
    Thủ tướng *************** khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn hết sức coi trọng, chân thành mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước ngày càng phát triển vững chắc.
    Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định nghiêm chỉnh tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiếp tục duy trì các cơ chế đàm phán hiện có nhằm tìm ra giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên cùng chấp nhận được, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình ổn định, tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực.
    * Trước đó, Thủ tướng *************** đã tiếp Thị trưởng thành phố Thâm Quyến Hứa Tôn Hoành. Sáng cùng ngày, Thủ tướng *************** và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Quy hoạch thủ đô Bắc Kinh và Công ty Hoa Vi, một trong những tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc.
    TTXVN
  9. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Cho mình hỏi mấy cái vụ mua T-72 Tank của Phần Lan biết là bị bể, mà cho mình biết tại sao lại bể vậy mình đang cần thank nhiều
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    T-72 là của Ba Lan, Phần Lan là mình mua T-55.
    còn bể thì có nhiều lý do, toàn tin đồn, chả có cái nào chắc chắn cả. Bác cứ đọc hết cái box này thì biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này