1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dù sao nó vẫn là nước lớn nên ta vẫn fải dành cho nó 1 chút thể diện,tránh để nó mất hết thể diện sinh ra "tự ái" mà thành kẻ côn đồ bất cần đạo lý.Chính sách của ta là phải làm cho nó hiểu thế nào là chân lý,là lẽ phải,như vậy mới là thượng sách.
  2. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Bác lại sai rồi.Đỏ ý
  3. khucthuydu208

    khucthuydu208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Các pác nhà ta yên chí. Bọn Hán cẩu chỉ giỏi võ mồm thôi,nó không dám đánh ta đâu.
    Đương nhiên có nhiều lý do như báo chí nhà ta phân tích nhưng có thêm một vấn đề cốt tử nữa : Dầu vận chuyển phục vụ kinh tế cho bọn hán cẩu từ trung đông hầu hết đi qua biển đông.Nếu ta khống chế việc vận chuyển dầu của chúng bằng hệ thống tên lữa là OK rùi,việc này tương tự như IRan đả làm đối với vùng vịnh péc xích và biển Ả rập đó mấy pác,nên Mỹ chưa dám đánh đó thôi.
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    giờ nó không đánh mà đem cái giàn khoan của nó vào trồng trên đất ta và xích Thi Lang ở cạnh để trông thì phải làm sao?
  5. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tôi nghe cái tin đàm phán này tôi còn hãi hơn cả khi nghe tin tranh chấp vì mấy lẽ sau :
    1.Những chuyện va chạm vừa qua có vị trí nằm trong 200 hải lý lãnh hải VN, nên tôi không hiểu là bác Sơn qua bên đấy để giải quyết tranh chấp chuyện gì ? Nếu chúng ta chấp nhận giải quyết mấy chuyện vừa rồi ( cái này đoán thôi vì không có chi tiết) thì ta mặc nhiên công nhận vùng tranh chấp theo ý kiến TQ
    2.Chuyện lần này xảy ra bao gồm 02 nước : Phi và Việt.Vừa rồi chẳng phải 7-8 nước Asean ra thông cáo chung về chuyện giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình ? Tại sao VN không nhân cơ hội này đòi hỏi 01 cuộc thảo luận chuyên biệt về Biển Đông giữa các nước Asean và TQ mà lại đi giải quyết song phương với TQ.Nếu ra thông cáo này thì thời điểm có lợi nhất là sau khi Phi tập trận xong.Chứ ra thông cáo ngay lúc này có khác gì muốn cô lập Phi.Thế thì sau này có chuyện làm sao Phi hợp tác với mình.
    3.Ta luôn biết bài của TQ là : luôn đàm phán song phương.Mục đích là gì : để từng nước Asean rơi vào cái bẫy " Tôi và anh độc quyền Biển Đông nhé,mấy thằng khác cho de".Lúc này khi tình hình đang căng thẳng, VN là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trong các nước Asean bởi đường U, chúng ta phải là thằng tiên phong trong Asean về đa phương mà lại đi thống nhất một mình với TQ về thỏa thuận song phương.Khác chi tự mình chui vào bẫy.Nếu sau này TQ trở mặt thì VN làm sao thống nhất được Asean trong vấn đề này.Họ sẽ xa lánh chúng ta.Rồi chúng ta sẽ chứng kiến từng nước một bay sang TQ để chấp nhận thương lượng song phương.Chúng ta như 1 chú khôn lõi chạy trước mấy thằng Asean khác chứ không có chiến lược gì.Không chừng mất cả chì lẫn chài.
    4.Đáng nhẽ ra, nếu có qua thống nhất thì chỉ nên đồng ý giữ nguyên các nguyên tắc không sử dụng vũ lực. . . như trước kia thôi chứ đừng có tuyên bố thống nhất giải quyết song phương gì hết.
  6. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  7. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  8. khucthuydu208

    khucthuydu208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Đồng ý với ý kiến của pác.
  9. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng nó hồ đồ vụ gây hấn lắm hay sao mà bây giờ nó rút trong thể diện? Cả một chiến lược bài bản công phu của nó đấy. Tôi nghi vụ này Việt Nam lại mắc lỡm như vụ Cam ngày xưa nữa. Tại sao?
    - Đang không khí tinh thần đoàn kết hợp lực với Asean (7 nước) thì đùng đùng chạy sang nó làm gì? Ăn nói thế nào với bạn bè nữa? Ai tin là VN và TQ không thỏa thuận tay đôi cho quyền lợi riêng mình?
    - Tuyên bố chung có nhắc qua qua đến đàm phán giải quyết giữa hai bên, chả song phương là cái mẹ gì đây?
    - Một biểu hiện rõ ràng của VN nhát chết, mà VN nhát chết thì coi như lời tuyên chiến đã ký.
    Ngu vật, không khéo lại đổ sông đổ bể cả.
  10. nguyenlam988

    nguyenlam988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    y viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đã trình bày lập trường và chủ trương của phía Trung Quốc về việc phát triển quan hệ song phương và vấn đề trên biển. Trước đó, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã hội đàm với Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân.

    Biển Đông đang nóng lên trong thời gian gần đây
    Hai bên khẳng định cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị; áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định tại biển Đông; tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước; đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất.
    (Theo TTXVN)


    Đồng ý với các bạn kiểu thông cáo này dễ gây hiểu lầm cho người khác là Việt Nam trung quốc đàm phán song phương, nhưng đọc kỹ hơn thì thấy rằng ở đây chỉ nêu nên nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng đàm phán thôi: như Tướng Thanh nói: tranh trấp Hoàng Sa là giua Việt Nam và Trung Quốc giải quyết song phươmg còn với Trườn Sa phải giải quyết đa phương. !Phải chờ thêm những diễn biến chính trị mới nữa để có nhận định về ý kiến của mấy bác ở trên!

    ,

Chia sẻ trang này