1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Thx bác, em cũng biết việc TQ không bao giờ chấp nhận đàm phán về HS trước đây và coi qđ này đương nhiên là lãnh thổ TQ . Nay họ chịu nói chuyện về HS coi như xuống thang dù đường còn xa lắm

    Nếu cả VN và TQ coi HS là qđ đang tranh chấp thì các luật cấm đánh cá của họ sẽ không có tác dụng. Chúng ta có quyền lớn tiếng khi các lực lượng NC và HG quấy rối ngư dân VN ở HS
  2. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chào bác vị xuyên.
    1. Bác cho là Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn sang TQ để khớp nối vòng đàm phán thứ 6, đấy là do bác phân công cho thứ trưởng nhé. Còn theo TTXVN, Chính phủ phân công cho bác thứ trưởng "chuyển quan điểm của lãnh đạo Việt Nam về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển". Chẳng có một dòng nào là nói về vòng đàm phán thứ 6 cả mà nói thẳng là quan điểm của lãnh đạo về tình hình trên biển vừa qua, thế thôi. Bác đừng làm thay việc Chính phủ[-X. Phải khẳng định rằng nội dung và bối cảnh chuyến đi này là tình hình vừa qua, vụ Bình Minh 02 và VikingII, không có Hoàng Sa hay các nguyên tắc cơ bản hay đường dây nóng khỉ gió gì đây cả. Nếu có cứ đến lịch đàm phán mà nói, mấy vòng rồi chứ không phải lần đầu, không công gì chạy sang.
    2. Trong toàn văn tuyên bố chẳng có dòng nào nói về đa phương cả, có diễn ngĩa ra cũng thế. Kể cả quan điểm của VN kiên định chỗ song phương, chỗ đa phương đi nữa thì lời văn tuyên bố vừa rồi đặt trong bối cảnh mình là bên chịu hại, đang trong chiến thuật hô hào đa phương, đoàn kết tranh thủ ủng hộ của quốc tế, nhất là đồng cảnh như Phi thì có phù hợp không? Có tạo điều kiện cho quốc tế nghi ngờ chính sách? có tạo điều kiện cho lòng dân hoài nghi khó hiểu không? Có tạo điều kiện cho r.â.n c.h.ủ hải ngoại có cớ ít ỏi để hô hào không? Không ai hy vọng Asean ra nghị quyết chung về đa phương cả, cái nguyên tắc đồng thuận trẻ con nó cũng biết. Nhưng tại sao vẫn phải hô hào đoàn kết, vì đó sẽ là sức ép, là dư luận quốc tế để buộc Khựa ngồi xuống đàm phán đa phương bất kể có Nghị quyết của Asean hay không.
    3. Nếu chỉ có nói chuyện và "chuyển ý kiến" thì ai nói làm gì, có bàn về Đại La Lạt Ma cũng mặc. Đằng này ra thông cáo chung sờ sờ rồi, đây nói nguyên văn thông cáo, bác bảo ai suy diễn ở đây?
    4. Bác đã tự sướng với cái phản đối của Việt nam rồi ư, đó mới chỉ là biểu hiện. Quan trọng nhất là kết qủa cuối cùng thì chưa được cái gì. Mới được mấy câu dọa đánh của báo chí chính thống và tướng tá Tàu mà thôi, đã được gì chưa?
    Câu hỏi "Tại sao vậy?" phải dành cho bác, và cho ngoại giao VN. Là tại sao đang ở thế thuận, chính danh lại lon ton chạy sang nó rồi ra cái thông cáo vứt đi thế này, lại chui vào thế nghịch? Thông cáo có hai nội dung: Một là giải quyết hòa bình không dùng vũ lực. Cái này thì cần gì loại Trương Chí Quân, ngay cả tụi Hồ Cầm Đồ và Lương Văn Liệt có mà nó nói hòa bình cả ngày, VN tin không? bác có tin không? Vậy thì cần gì. Hai là hai bên giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và hiệp thương, đảm bảo lợi ích nguyện vọng cả hai bên. Có tranh chấp trong vụ vừa rồi không? Nếu không thì quyền lợi gì của hai bên? Ở đây lại càng không phải đòn né gió hay đánh lạc hướng gì hết, bởi TQ mới cần điều đó chứ ko phải VN.
    Nói chung theo tôi cái thông cáo chung này là một bước lùi trong chuỗi hoạt động ngoại giao tưởng như kín kẽ.
    Còn bác VX, bác nên soi gương mỗi lần định viết ra cho ai đó hai chữ "ngu xuẩn".
  3. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đã có những phản ứng trên diễn đàn mạng về cái thông cáo này. Và bài phỏng vấn tối 27/6 trên VTV1 của TT Hồ Xuân Sơn càng khẳng định là Chính phủ muốn cải chính dư luận về nội dung thông cáo trên, một thông cáo có ít giá trị và dễ bị hiểu nhầm, nhất là dễ bị TQ xuyên tạc theo ý nó. Nội dung bải trả lời phỏng vấn của TT Hồ Xuân Sơn là thông tin thêm với nhân dân, vì đa số thông tin không hề có trong nội dung thông cáo. Thông tin thêm như thế là rất tốt để nhân dân hiểu, nhưng ra ngoài nói dở về nhà nói hay thì cũng không phải là hay.
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cái nguồn nào nói rằng TQ chấp nhận Hoàng Sa là vùng tranh chấp đi? Quá ngây thơ. Bảo Trung Quốc đồng ý đàm phán về Hoàng Sa thì thà nó tuyên bố không có chủ quyền ở Trường Sa còn hợp lý hơn. Hoàng Sa mà nó chấp nhận là tranh chấp thì nó khăng khăng cái quái gì ở phần dưới chữ U?
    Tôi cá cái mặt tôi cho cả diễn đàn này ném đá cho vấn đề trên, bác Vị xuyên ạ.
  5. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cái này ý phải không?

    http://vietbao.vn/The-gioi/Gap-go-cap-cao-Viet-Trung-ve-Bien-Dong/11226742/159/

    Gặp gỡ cấp cao Việt - Trung về Biển Đông

    Hôm qua tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, chuyển ý kiến của lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây.
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Thông cáo ý thế nào? Toàn văn?
  7. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Chém gió tưng bừng, điều đáng buồn nhất là không có tuyên bố cứng rắn sẵn sàng dùng vũ lực đối với TQ ;))

    Điều đáng buồn thứ 2 là không lôi Mỹ vào các vấn đề song phương như HS ;))

    Em là dân đen, thấy 2 bên hòa hõan nhau là mừng. Mẹ ơi, lỡ mai này đánh nhau thì công lao mấy chục năm hòa bình đi đứt :((
  8. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Ngày 25/6 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, chuyển ý kiến của lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây.
    Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đã trình bày lập trường và chủ trương của phía Trung Quốc về việc phát triển quan hệ song phương và vấn đề trên biển. Trước đó, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân.
    Hai bên cho rằng, quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
    Hai bên nhấn mạnh cần kiên trì đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển theo đúng phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
    Hai bên khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị; áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông; tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước; đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất./."
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Thong-tin-bao-chi-chung-Viet-Nam-va-Trung-Quoc/20116/95090.vnplus
    Thông tin báo chí chứ không phải thông cáo báo chí nhưng nội dung công bố cả hai bên đều đăng như vậy.
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -------------------------------------------------------

    Tôi chỉ có bốn câu hỏi dành cho bạn và bạn nên tự tìm thông tin để trả lời:

    Câu hỏi 1: Vòng đàm phán thứ 5 diễn ra tại Hà Nội giữa Thứ trưởng VN Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng TQ Trương Chí Quân diễn ra vào thời điểm nào?

    Câu hỏi 2: Vòng đàm phán thứ 6 trước đây dự kiến diến ra tại Bắc Kinh và đã được thực hiện lúc nào?

    Câu hỏi 3: Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Hà Nội là vòng đàm phán thứ mấy?

    Câu hỏi 4: Ngày 25/6 vừa rồi tại Bắc Kinh, trước khi gặp Ủy viên Quốc Vụ viện TQ Đới Bỉnh Quốc, Thứ trưởng VN Hồ Xuân Sơn đã có cuộc hội đàm với ai?
  10. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------
    Về vấn đề này tôi không tranh luận với bạn.

Chia sẻ trang này