1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Bạn đừng có cười! đọc này bạn
    Lon Nol (លន់នល់ trong tiếng Khmer, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1913 - mất ngày 17 tháng 11 năm 1985)) là chính trị gia Campuchia giữ chức thủ tướng Campuchia hai lần cũng như đã liên tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dưới thời vua Norodom Sihanouk. Ông tự tuyên bố là tổng thống nước Cộng hòa Khmer sau khi thực hiện đảo chính chống lại chính quyền Sihanouk vào năm 1972
    Mục lục

    [ẩn]

    [sửa] Tiểu sử

    Lon Nol sinh tại tỉnh Prey Veng vào ngày 13 tháng 11 năm 1913. Ông được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng năm 1946 và trở thành lãnh đạo đầu tiên của lực lượng quân cảnh của Campuchia. Năm 1960, ông giữ chức vụ Tư lệnh tối cao của Quân đội kiêm Bộ trưởng bộ Quốc phòng. Từ năm 1966 đến 1967, ông là thủ tướng của Vương quốc Campuchia
    [sửa] Đảo chính và nội chiến

    Sau khi lật đổ Chính quyền Sihanouk, Nol và Hoàng tử Sisowath Sirik Matak yêu cầu quân đội miền Bắc Việt Nam rút khỏi lãnh thổ Campuchia, đồng thời đóng cửa những điểm tập kết khí tài của lực lượng quân đội Việt Nam trên đất Campuchia. Tướng Nol thực hiện đường lối thân phương Tây, chống người ********* và triệt thoái tư tưởng cộng sản. Tại thời điểm đó, Mỹ tổ chức các chiến dịch ném bom tại Campuchia cũng được coi là nhằm tiêu diệt các căn cứ của Việt Nam.
    Trung Quốc khi đó cũng tăng cường viện trợ quân sự cho lực lượng Khmer Đỏ, nhằm chống lại chính phủ cộng hòa do tướng Nol thành lập. Còn Sihanouk chạy sang Trung Quốc và kết thân với phe cộng sản.
    Cuộc (nội) chiến ở Campuchia sau đó diễn ra giữa một bên là Lực lượng quân đội Khmer [Khmer National Armed Forces] dưới sự chỉ huy của tướng Sosthene Fernandez - thân Nol và bên kia là Lực lượng giải phóng dân tộc Campuchia, do Khmer Đỏ lãnh đạo. Do tướng Nol xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ lập hiến và lập nên chính phủ cộng hòa Khmer, nên Uy tín của ông giảm đi rõ rệt ở khu vực nông thôn, nơi người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ Sihanouk. Ở Bắc Kinh ông Sihanouk thành lập chính quyền lưu vong với tên gọi Chính phủ hoàng gia liên minh các dân tộc Campuchia (GRUNK), và một liên minh chính trị có tên là Mặt trận liên minh dân tộc Campuchia (FUNK), kêu gọi chống lại chính quyền của tướng Nol. Lấy Sihanouk làm biểu tượng đấu tranh khi nắm quyền kiểm soát cả GRUNK và FUNK, Khmer Đỏ đã kêu gọi nông dân nổi dậy.
    Khi nội chiến xảy ra, tướng Nol đã kêu gọi trợ giúp từ Chính quyền của Tổng thống Mỹ Nixon. Ngày 18/10/1970 Washington đã viện trợ 155 triệu USD cho chính quyền của tướng Nol, trong đó 85 triệu USD dành cho lực lượng quân sự. Mỹ tỏ ra tức giận với chính sách (lập lờ) của hoàng tử Sihanouk, cho rằng một mặt Sihanouk kêu gọi chính sách trung lập, đồng thời cho phép NVA, PAVN và ********* chuyển quân trong vùng đất của Campuchia. Tuy vậy, chính quyền của tướng Nol vẫn dễ dàng bị lực lượng Khmer Đỏ đánh bại. Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Việt Nam, Khmer Đỏ dần nắm quyền kiểm soát ở khu vực nông thôn.
    [sửa] Lưu đày

    Vào tháng 4, 1975, khi lực lượng Khmer Đỏ bao vây Phnom Penh, Lon Nol từ chức và trốn khỏi đất nước đến Indonesia và định cư tại Hawaii. Những người khác trong chính quyền Cộng hòa Khmer như Lon Non, Long Boret hay hoàng tử Sisowath đều ở lại Campuchia và đều bị xử tử bởi Khmer Đỏ.
    Lon Nol chuyển đến sống tại California và mất tại đó ngày 17 tháng 11 năm 1985.


    http://vi.wikipedia.org/wiki/Lon_Nol
  2. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thằng này mới làm cho Trung vào. Trung vào Cam, thi bạn biết rồi đấy, ta ntn? ý tôi đang đứng theo phương diện mình để trách ông Hunsen chứ không đứng trên phương diện Hunsen. Tôi cũng không nói Trung với Nol liên quan. Đó chỉ có mối quan hệ nhân quả.
  3. Anh4

    Anh4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Việt Nam mua $4.5 tỷ vũ khí của Nga[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tuesday, November 02, 2010 [/FONT][​IMG] [​IMG] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    MOSCOW -
    Việt Nam mua đến 4 tỷ rưỡi đô la vũ khí từ Nga. Ðó là lời các giới chức quốc phòng và ngoại giao nước Nga tiết lộ cho thông tấn xã Interfax hôm 2 tháng 11.
    [​IMG]Việt Nam đã mua 20 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi- 30MK2 trong tổng số vũ khí trị giá $4.5 tỷ đô la. (Hình: Internet)

    Hãng Interfax cho biết, số lượng và quy mô các hợp đồng mua vũ khí mà Việt Nam đã ký với Nga trong những năm vừa qua cho thấy chỉ vài năm nữa Việt Nam sẽ trở thành khách hàng số 1 tại Ðông Nam Á về mua sắm vũ khí của Nga.
    Interfax dẫn lời giới chức quốc phòng liệt kê rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã mua từ Nga 20 chiến đấu cơ Sukhoi-30MK2, 12 tàu chiến chở tên lửa, hai tàu chiến hạng Gepard, sáu tàu ngầm hạng Kilo, nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa sử dụng ven biển, các tên lửa phòng không hạng nhẹ và nhiều loại vũ khí khác.
    Theo Interfax, Việt Nam bắt đầu ký hợp đồng thương mại mua vũ khí từ Nga vào năm 1992. Trước đó, vũ khí của Liên Xô chuyển sang Việt Nam dưới hình thức viện trợ. Thế nhưng trong những năm gần đây, giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí tăng lên đáng kể.
    Việt Nam luôn luôn nhấn mạnh trang bị quốc phòng không để nhằm gây hấn với quốc gia nào mà hoàn toàn với mục đích tự vệ.
    Thế nhưng, nhiều phân tích gia trong khu vực nói đây là hành động nhằm đối phó với các thách thức mới, nhất là từ Trung Quốc.

    [/FONT]http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=122602&z=2
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Trung Quốc tập trận trên biển Đông

    Quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật tại biển Đông, tập trung vào một cuộc tấn công bờ biển giả định.

    [​IMG]
    Cảnh tác chiến trên biển Đông. Ảnh: Chinanews. Khoảng 1.800 lính hải quân cùng với ít nhất 100 tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu tham gia vào cuộc diễn tập ngày 2/11. Trong khi đó, 200 học viên quân sự từ hơn 40 quốc gia được theo dõi màn diễn tập.
    Theo New York Times, chiến dịch mang tên "Jiaolong 2010" diễn ra dọc theo bờ biển Hải Nam - hòn đảo nằm ở góc tây bắc của biển Đông.
    Các quan chức quân đội Trung Quốc mới đây buộc tội Lầu Năm Góc đe dọa Trung Quốc sau khi tuyên bố kế hoạch đưa tàu sân bay tới biển Hoàng Hải, cách Bắc Kinh 800 km, để tập trận chung với Hàn Quốc. Trong một động thái nhằm hòa giải, cuộc diễn tập này đã được chuyển sang biển Nhật Bản.
    Nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa giảm sau khi Mỹ đề nghị tham gia hòa giải tranh chấp ở biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nhắc lại điều này trong chuyến thăm Hà Nội vào tuần trước và bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng Washington đang can dự vào các vấn đề ngoại giao của nước này.
    Song Minh

  5. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng

    QĐND - Thứ Tư, 03/11/2010, 18:3 (GMT+7)
    QĐND Online - Tại buổi thảo luận của Quốc hội về ngân sách sáng 3-11, Trung tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình đã phát biểu ý kiến, phân tích về chi ngân sách cho quốc phòng. Báo QĐND Online xin trích đăng ý kiến phát biểu của Trung tướng Trương Quang Khánh phân tích về vấn đề này…

    Có thể nói năm 2010 lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bố trí ngân sách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó, nổi lên nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Trong thời gian vừa qua, các đơn vị quân đội đã được cải thiện về điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đặc biệt là cải thiện về vũ khí trang bị để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhất là với những đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển xa. Ngoài ra quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn.

    [​IMG]
    Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Internet Có thể nói, trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2010, thực hiện phương châm bốn tại chỗ các đơn vị trong toàn quân đã được trang bị tương đối tốt để thực hiện nhiệm vụ này. Các bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, các quân khu, quân đoàn đã được trang bị những phương tiện tương đối phù hợp hơn, đầy đủ hơn để thực hiện nhiệm vụ. Chính vì thế, các đơn vị này trên địa bàn của mình có thể thực hiện nhiệm vụ mà chưa cần sự chi viện cao hơn của các đơn vị của Bộ. Đây là điều rất đáng mừng.
    Trong đầu tư phát triển, với ngân sách đầu tư phát triển mà Nhà nước bố trí, quân đội đã thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng như xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đạt những kết quả bước đầu rất tốt. Tuy nhiên, cơ cấu chi ngân sách cho quân đội còn thấp so với nhu cầu. Lượng ngân sách chi thường xuyên chiếm tỷ lệ lớn. Phần chi cho nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là huấn luyện để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị, đặc biệt là vũ khí trang bị công nghệ cao còn hạn chế. Chính vì thế cho nên Bộ Quốc phòng cũng rất mong muốn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục quan tâm đầu tư cao hơn cho nhu cầu của quốc phòng.

    Xuân Dũng
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Trung Quốc tập trận trên biển Đông

    04/11/2010 6:20

    [​IMG]

    Tàu chiến Trung Quốc tập trận trên biển Đông - Ảnh: chinanews.com
    Sau cuộc tập trận được đưa tin gần đây nhất hồi tháng 7, Trung Quốc lại vừa thực hiện diễn tập lớn trên biển Đông (không phải biển Hoa Đông - NV).
    Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn mang tên Giao Long 2010 ở biển Đông hôm 2.11, nhưng đến hôm qua truyền thông nước này mới đưa tin. Theo tờ Global Times, cuộc tập trận diễn ra trên biển lẫn trên bộ với sự tham gia của khoảng 1.800 binh sĩ cùng ít nhất 100 tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu ngầm và máy bay. Truyền thông Trung Quốc không đưa rõ vị trí chính xác của cuộc tập trận nhưng theo AP, lực lượng lính thủy đánh bộ của PLA đã diễn tập dọc bờ biển của đảo Hải Nam. Theo Global Times, quan sát đợt diễn tập ngoài các quan chức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, còn có 200 du học sinh từ 40 nước khác nhau đang học tại các trường quân sự ở nước này.


    Global Times dẫn lời một sĩ quan giấu tên cho biết cuộc tập trận nhằm phô trương khả năng của lực lượng lính thủy đánh bộ của PLA, đồng thời học tập kinh nghiệm từ các nước khác. Tuy nhiên, giới quan sát có những phân tích trái ngược về mục đích thật sự của sự kiện này. Theo một số nhà phân tích, cũng như cuộc tập trận hồi tháng 7, đợt diễn tập lần này nhằm phản ứng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh vẫn luôn phản đối kịch liệt những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về vấn đề tranh chấp tại biển Đông cũng như căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
    “Đây là một cuộc tập trận bình thường nhưng nó cũng dựa trên tình hình gần đây trong khu vực”, Global Times dẫn lời chuyên gia về hải quân Lý Tiết tại Bắc Kinh nói, “Trung Quốc muốn cho thấy sức mạnh của hải quân”. Trong khi đó, ông Tống Tiểu Quân, một nhà bình luận “chính thống” thường xuất hiện trên truyền hình quốc gia Trung Quốc, bác bỏ những nhận định trên. “Đây chỉ là động thái bình thường nhằm kiểm tra khí tài quân sự và năng lực chiến đấu”, ông Tôn nói với tờ The New York Times.
    Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và Hội nghị Cấp cao Đông Á vừa diễn ra tại Hà Nội, các bên liên quan đều cam kết giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Các nước khẳng định tôn trọng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông và xúc tiến hình thành Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.
    Trọng Kha
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201045/20101104001430.aspx
    xin phép gửi thêm thông tin từ báo Thanh Niên để mọi người hiểu thêm
  7. wishman

    wishman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Vừa bế mạc hội nghị ASEAN 17 và Hội nghị Cấp cao Đông Á xong , về nhà TQ vác đá ném vào hội nghị này !

    Mệt roài , ko thích thì phá , ....:-O
  8. Eo_Bien

    Eo_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó tập trận ở Hải Nam thuộc vùng biển của nó thì nó tập chứ có gì mà la kinh vậy . Mình cũng tập trận trên biển của mình mà . Biển của ai người đó tập trận thôi . Nó đâu có đem quan ra Hoàng Sa tập trân đâu mà các bác phóng viên lại đưa cái tít là Tập Trận ở BIỂN ĐÔNG ngh như là nó đang tập trận trên đất nhà mình
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ---------------------------------------------------------------------
    Quá ít, chẳng xi-nhê gì. :-c:-c:-c

    Đề nghị PLA phải thường xuyên, liên tục tập trận để nâng cao sức chiến đấu cho quân đội. Trung bình cứ ba ngày nên tổ chức một cuộc tập trận quy mô cấp quân chủng, năm ngày một cuộc tập trận quy mô cấp quân khu, bảy ngày lại tổ chức tập trận quy mô đại quân khu để cho Hoa Kỳ và đồng minh thấy rõ sức mạnh của Quân Giải phóng nhân dân. Thực hiện chính sách quốc phòng toàn dân, mỗi năm huy động bằng được 700 triệu dân (từ 18-54 tuổi) luân phiên nhau đi học dự bị quân sự 6 tháng/lần. Cố gắng phấn đấu từ năm 2012 trở đi chi tiêu ngân sách quốc phòng hàng năm của PLA bằng và vượt chi tiêu ngân sách quốc phòng hàng năm của quân đội Hoa Kỳ, để nhanh chóng đưa Trung Quốc thành cường quốc quân sự thế giới./.=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  10. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Vn mà điên lên vác 50v đại quân sang san bằng Trung Quốc[r2)]

Chia sẻ trang này