1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ

    14/09/2011 | 18:56:00

    Chiều 14/9, tại Hà Nội, Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 6, dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Shashi Kant Sharma, Thư ký Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ.

    Tại buổi đối thoại, cùng với việc trao đổi tình hình thế giới, khu vực, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Shashi Kant Sharma đều nhất trí cho rằng, thời gian qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả và phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

    Đặc biệt, thông qua trao đổi đoàn các cấp và đối thoại chiến lược quốc phòng, quân đội hai nước đã xây dựng được lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, tạo ra động lực mới để xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không-không quân, công nghiệp quốc phòng ngày càng hiệu quả, thiết thực.

    Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí nhiều biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, tin học, chia sẻ thông tin, giao lưu sỹ quan trẻ và đạt được nhận thức chung trong việc xây dựng lộ trình, cơ chế phối hợp, phương thức triển khai các lĩnh vực hợp tác hải quân, không quân, lục quân, công nghiệp quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

    Hai bên cũng đề cập việc triển khai quan hệ quốc phòng đa phương đã ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM +) diễn ra tại Hà Nội vào năm 2010 và các vấn đề cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước.

    Kết thúc buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Shashi Kant Sharma đã ký Biên bản Đối thoại Quốc phòng lần thứ 6 giữa Việt Nam-Ấn Độ.

    Cùng ngày, ngài Shashi Kant Sharma và đoàn đã đến chào Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thân mật tiếp Thư ký Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Shashi Kant Sharma và đoàn.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ngài Shashi Kant Sharma sẽ có buổi hội kiến Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân./.

    Xuân Trường (TTXVN/Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Doi-thoai-chien-luoc-quoc-phong-Viet-NamAn-Do/20119/105597.vnplus
    mong có nhiều tin vui cho mọi người khi quan hệ QP Ấn Độ Việt Nam thắt chặt sâu sắc hơn nữa
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện Việt Nam - Ấn Độ
    QĐND - Thứ Tư, 14/09/2011, 21:43 (GMT+7)
    QĐND - Chiều 14-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Sa-si Can Sa-ma (Shashi Kant Sharma), Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, nhân dịp ông tới thăm Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6.

    [​IMG]
    Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Sa-si Can Sa-ma



    Thư ký Quốc phòng Sa-si Can Sa-ma đã thông báo với Đại tướng Phùng Quang Thanh kết quả Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6, nhấn mạnh cuộc Đối thoại đã thành công tốt đẹp, hai bên đã đạt được nhận thức chung trong các vấn đề về quan hệ hợp tác song phương cũng như trao đổi về tình hình khu vực và thế giới. “Trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, Việt Nam luôn là ưu tiên quan trọng nhất. Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ quốc phòng giữa hai quân đội cần nâng lên tầm cao mới”, ngài Sa-si Can Sa-ma nói.

    Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả cuộc Đối thoại; khẳng định những nội dung thiết thực mà hai bên đã đạt được trong cuộc Đối thoại lần này góp phần làm phong phú thêm nội hàm hợp tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ. “Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Ấn Độ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, thủy chung và thiết thực giữa Việt Nam và Ấn Độ đã và đang đóng góp tích cực cho mỗi nước, cho sự ổn định trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng quân đội, khoa học kỹ thuật quân sự, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quân sự”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.

    Trước đó, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Sa-si Can Sa-ma đã đồng chủ trì Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6.

    [​IMG]
    Đại tướng Phùng Quang Thanh, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn Ấn Độ



    Tại cuộc Đối thoại, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: “Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng là trụ cột trong hợp tác song phương giữa hai nước, vì vậy những nhân tố tích cực trong cuộc Đối thoại lần thứ 6 sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, sự hiện diện của Ấn Độ trong khu vực đã và đang có đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì vậy Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của Ấn Độ trong khu vực. “Việt Nam hoan nghênh các tàu chiến của Ấn Độ tới giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm vận hành các trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa thiên tai”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

    Nhấn mạnh tới các lĩnh vực quốc phòng cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, cần duy trì trao đổi đoàn các cấp thường xuyên; duy trì Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng; tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa thiên tai. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm về công tác gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mà Việt Nam chuẩn bị tham gia. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng mong muốn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, chia sẻ thông tin và sự hiểu biết chung về tình hình khu vực và thế giới.

    Thư ký Quốc phòng Sa-si Can Sa-ma khẳng định, Ấn Độ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ các thông tin liên quan tới khủng bố; tăng cường hợp tác thông tin tình báo, hợp tác đào tạo ngoại ngữ cho sĩ quan cả hai phía. “Ấn Độ sẽ làm hết sức mình giúp đỡ Việt Nam trên các lĩnh vực có thế mạnh như Hải quân, Không quân, công nghiệp quốc phòng… So với tổng thể quan hệ với các nước, quan hệ Ấn Độ-Việt Nam là quan hệ bền chặt nhất trên tất cả các lĩnh vực”, ngài Sa-si Can Sa-ma phát biểu.

    Bài và ảnh: Bảo Trung – Nguyễn Hòa
    http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/160573/Default.aspx

    Đọc bài này thấy có nhiều cái đáng để mừng
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Ngày 05/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Ngày 01/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2011/NĐ-CP về việc quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Ngày 01/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2011 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.
  6. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Khai giảng trường đào tạo kỹ sư vũ khí hàng đầu VN
    15/09/2011 06:21
    (VTC News) – Hôm nay, 15/9, Học viện Kỹ thuật quân sự, nơi đào tạo các chuyên gia chế tạo vũ khí hàng đầu Việt Nam, bước vào năm học mới.

    Học viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đại học trọng điểm quốc gia, chuyên đào tạo kỹ sư, kỹ sư trưởng, thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự và dân dụng.

    Học viện được thành lập ngày 28 tháng 10 năm 1966 với tên gọi Phân hiệu II Đại học Bách khoa, đào tạo kỹ sư quân sự phục vụ cho cuộc chiến tranh Việt Nam vào giai đoạn ác liệt.

    Học viện Kỹ thuật quân sự ngày nay được tổ chức theo mô hình trường đại học tổng hợp kỹ thuật: vừa đào tạo và nghiên cứu.


    Video giới thiệu về Học viện kỹ thuật quân sự.
    Nguồn: Phòng Chính trị, HVKTQS

    Trường có đội ngũ đông đảo các Giáo sư và giảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết giảng dạy.

    Gần 45 năm qua, Học viện Kỹ thuật quân sự đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, thạc sĩ, chuyên gia và cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật cho quân đội.

    Nhiều cán bộ đã từng học tại đây, như: Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Đoàn Mạnh Giao (từng là Đại tá, giảng viên của trường), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Viettel, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy khối DN TW (cựu học sinh K15, chuyên ngành công trình quân sự) Trương Quang Nghĩa...

    Nơi sản sinh nhiều nhà báo giỏi

    Cũng như ĐH Bách khoa Hà Nội, một số người tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự đã chuyển sang nghề báo và thành công như: Hồng Thanh Quang (Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân), các nhà báo Hà Mạnh Tường, Yên Ba, Nguyễn Đình Xuân (báo Quân đội Nhân dân), nhà báo Đoàn Hoài Trung (Trung tâm phát thanh và truyền hình quân đội)
  7. namdinhpro

    namdinhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm công nghệ xử lý bom, mìn (BOMICEN) vừa tổ chức khoá tập huấn (từ ngày 5 đến 9-9-2011) để tiếp nhận Hệ thống cắt bom di động (MBCS) do Tổ chức Nhân đạo Golden West của Mỹ tài trợ.

    Đây là thiết bị cắt bom di động đầu tiên ở Việt Nam. Theo ông Nguyễn Quang Biểu, Giám đốc Chương trình Việt Nam của Golden West, hệ thống MBCS có thể cắt được nhiều loại bom kể cả MK81, MK84 và M117. Với hệ thống này, quá trình xử lý bom sẽ nhanh hơn và an toàn hơn.

    Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh - Giám đốc BOMICEN - cho biết, nỗ lực rà phá và xử lý bom mìn ở Việt Nam cần tiếp tục được hỗ trợ nhiều hơn nữa vì với tiến độ như hiện nay, phải mất 300 năm nữa mới khắc phục được hậu quả do bom, mìn và vật liệu nổ còn sót lại trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

    Cũng theo Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, công tác rà phá bom mìn ở Việt Nam trong thời gian tới cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa về nguồn lực, bao gồm con người, trang bị kỹ thuật và tài chính.

    Bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm làm sạch bom mìn để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân ở những vùng bị ô nhiễm bom, mìn; hỗ trợ các nạn nhân của bom, mìn và vật liệu nổ. Ngày 22-12-2010, Thủ tướng Chính phủ *************** ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 504).


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/BOMICEN-tiep-nhan-may-cat-bom/20119/167595.datviet
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đòi một công ty dầu khí Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông


    Nguồn : ONGC
    Trọng Nghĩa
    Một ngày trước khi Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ song phương, báo chí tại New Delhi vào hôm nay 15/09/2011 tiết lộ : Trung Quốc mới đây đã ngang nhiên yêu cầu tập đoàn dầu hỏa quốc gia Ấn Độ ONGC phải đình chỉ đề án thăm dò hai lô dầu khí ở ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam.

    Đây là hai lô 127 và 128 thuộc vùng Biển Đông, ngay ngoài khơi Bình Định và Phú Yên mà đối tác Ấn Độ đã được Việt Nam trao quyền khai thác từ lâu.

    Theo bản tin trên trang Web của nhật báo Ấn Độ Hindustan Times, Bắc Kinh đã chính thức liên lạc với New Delhi qua con đường ngoại giao để phản đối hai dự án hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí trên Biển Đông mà tập đoàn Ấn ONGC Videsh Ltd (OVL) đang xúc tiến.

    Theo phía Trung Quốc, tập đoàn Ấn Độ phải xin phép Bắc Kinh trong việc khai thác hai lô mang ký hiệu 127 và 128, nếu không thì các hoạt động của OVL trong khu vực sẽ bị coi là bất hợp pháp.

    Yêu cầu của Trung Quốc đã bị bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ vì đòi hỏi đó “không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào” : Hai lô mà tập đoàn dầu khí Ấn Độ được quyền khai thác là sở hữu của Việt Nam.

    Theo báo Hindustan Times, một quan chức bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận : “Đồng thời với việc trả lời Trung Quốc một cách thích hợp, vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng SM Krishna bắt đầu từ ngày 16/09”.

    Viên chức này khẳng định rõ ràng quan điểm của New Delhi : “Trung Quốc đã tỏ ý quan ngại, nhưng chúng tôi đang đi theo những gì giới chức có thẩm quyền tại Việt Nam đã nói với chúng tôi và đã truyền đạt những điều này cho phía Trung Quốc”.

    Theo các nguồn tin từ bộ Ngoại giao Ấn Độ, Việt Nam đã xác định có chủ quyền đối với hai lô 127 và 128, đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110...g-quoc-buoc-huy-bo-hop-tac-voi-viet-nam-ngoai
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    HUẤN LUYỆN PHÁO BINH

  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Triển khai tích cực Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho tàng vũ khí, đạn dược

    [​IMG]
    Nhân viên tThủ kho kiểm tra, bảo quản thủy lôi tại kho của Xưởng X28 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân)

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/160112/Default.aspx

Chia sẻ trang này