1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientrieufg

    thientrieufg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Bác Vịnh từng nói:
    Đồng thời phải giữ cho được quan hệ bình đẳng, không phân biệt giữa nước lớn và nước nhỏ. Muốn vậy, công tác ĐNQP cần tiếp tục thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ để chúng ta không bị lệ thuộc vào bất cứ mối quan hệ nào. Đồng thời, cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong hợp tác quốc phòng, thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng phát triển cả bề rộng và chiều sâu.
    Nguồn: http://quocphonganninh.edu.vn/PrintPreview.aspx?ID=1598

    Mình đi mua bất cứ một sản phẩm nào cũng phải tìm ít nhất 2 nhà cung cấp, còn người đi bán thì tìm càng nhiều càng tốt cho dù đôi lúc cũng phải bỏ khách hàng này để chiều lòng khách hàng kia, nhưng lợi ích là bất biến... làm gì thì làm tất cả đều muốn lợi ích cho mình ngày càng thêm lên.
    Vì vậy cũng không trách bạn hay trách người anh em được, mà mình phải hành động.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Ừa! bác Hùng biết điều đó lâu roài anh ban trẻ ạ![r23)]
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tổng thư ký Quốc phòng Italy làm việc tại Việt Nam

    Sáng 8/3 tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Claudio Debertoli, Tổng thư ký Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Trang bị quốc gia Cộng hòa Italy và đoàn đến chào xã giao.

    Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh, đánh giá cao Trung tướng Claudio Debertoli và đoàn sang thăm, làm việc Việt Nam; mong rằng Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

    Trung tướng Claudio Debertoli cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp đoàn; thông báo kết quả hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tình hình khu vực và thế giới; trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Italy góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

    Trong thời gian ở thăm, Trung tướng Claudio Debertoli và các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 871, Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tham quan Văn Miếu Quốc Tử giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội./.

    Anh Phương (TTXVN)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Tong...aly-lam-viec-tai-Viet-Nam/20123/129749.vnplus

    Bác Tổng thư ký QP này qua chắc có gì hay đây=D>
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
  5. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Cơ hội và chiến lược nhập 2011-2016[/SIZE][/SIZE]

    [SIZE=+0][SIZE=+0]Các ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam dự kiến ​​sẽ trải qua một thời gian đầu tư với một sự gia tăng đáng kể chi tiêu từ 2011-2015 (thời kỳ dự báo), theo một cuộc khảo sát nghiên cứu của ICD. [/SIZE][SIZE=+0]Đầu tư này xuất phát từ sự cần thiết ngày càng tăng để cải thiện công nghệ quân sự Việt Nam bây giờ đã lỗi thời và sự cảnh giác của sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, được coi là thù địch với Việt Nam.[/SIZE][/SIZE]
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Việt Nam cũng được dự kiến ​​sẽ tăng chi tiêu cho an ninh quốc gia, như vị trí của nó gần các tuyến đường thương mại hàng hải và biên giới chia sẻ với một số nước khác làm cho nó một vị trí đắc địa cho thuốc bất hợp pháp và buôn bán người cũng như buôn lậu. [/SIZE][SIZE=+0]Như vậy, Việt Nam sẽ cần phải đầu tư để cải thiện giám sát biên giới và cơ sở hạ tầng quan trọng.[/SIZE][/SIZE]
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Các ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam không phải là tự cung tự cấp, và Việt Nam là phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài để cung cấp quân sự của mình. [/SIZE][SIZE=+0]Nga đã thống trị nhập khẩu quốc phòng của Việt Nam trong suốt 2006-2010 (giai đoạn xem xét) và điều này được dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo. [/SIZE][SIZE=+0]Việt Nam đã, tuy nhiên, thực hiện một chính sách xây dựng các mối quan hệ thân mật với các nước láng giềng và các nước phương Tây để có đồng minh tiềm năng chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. [/SIZE][SIZE=+0]Như một kết quả của chính sách này có những cơ hội mới cho nhập cảnh vào ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.[/SIZE][/SIZE]
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng với một tốc độ CAGR là 14,32% trong giai đoạn dự báo[/SIZE][/SIZE]
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Các chi tiêu quốc phòng Việt Nam, đó là 3 tỷ USD vào năm 2011, dự kiến ​​sẽ đạt 5 tỷ USD vào năm 2015. [/SIZE][SIZE=+0]Nó ghi lại một tỷ lệ hợp chất tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 19,13% trong khoảng thời gian xem xét và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 14,32% trong giai đoạn dự báo. [/SIZE][SIZE=+0]Sự tăng trưởng chi tiêu quốc phòng phải được kèm theo một sự tăng trưởng khiêm tốn trong chi tiêu quốc phòng như là một tỷ lệ phần trăm của GDP từ 2,5% năm 2011 để 2,8% vào năm 2015. [/SIZE][SIZE=+0]Nhìn chung, đất nước được dự kiến ​​sẽ chi tiêu ước tính là 18,6 tỷ USD vào các lực lượng vũ trang trong giai đoạn dự báo, trong đó khoảng US $ 6,4 tỷ USD sẽ được phân bổ cho chi phí vốn.[/SIZE][/SIZE]
    [SIZE=+0][SIZE=+0]Trong thời gian xem xét, các quốc gia phân bổ trung bình 31% ngân sách quốc phòng cho chi phí vốn và 69% cho chi tiêu doanh thu. [/SIZE][SIZE=+0]Tuy nhiên, trong giai đoạn dự báo, thị phần của chi phí vốn trong ngân sách quốc phòng tổng thể được dự đoán sẽ tăng trung bình 35%. [/SIZE][SIZE=+0]Những lý do chính cho sự tăng trưởng này trong chi phí vốn mà Việt Nam đang tìm cách hiện đại hóa lực lượng vũ trang và đã có kế hoạch mua sắm số một chương trình chạy trong thời gian dự báo. [/SIZE][SIZE=+0]Chi phí đầu tư cũng nhìn thấy một sự gia tăng nhẹ trong năm 2009, khi Việt Nam ký thỏa thuận cho việc mua sắm của sáu chiếc tàu ngầm lớp Kilo và 12 máy bay Su-30 từ Nga.[r24)][/SIZE][/SIZE]
    Nguon : http://defense-update.com/20111001_...rtunities-and-entry-strategies-2011-2016.html
  6. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Các bác cho em hỏi tí : Cái dự án hoa hòe hoa sói nó chết yểu rồi ạ=((
  7. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    ^:)^

    Iem thấy bài phân tích này ... đạt đấy chứ, pác kia lại post ở bên threat khác. Sẵn các pác đang thời sự iem post lại đây:
    Thương vụ bán Su-35 cho Trung Quốc: Nguyên nhân và hậu quả (Update)


    3/6/2012 9:10:00 PM | Lượt xem: 12305 Nhân Vũ
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Việc Nga đang đàm phán bán cho Trung Quốc 48 siêu tiêm kích Su-35 là một thông tin sốt dẻo trên thị trường vũ khí. Hãy thử xem hai bên theo đuổi những mục đích gì trong thương vụ này và hậu quả của nó đối với khu vực.




    [​IMG] Vì sao Nga bán Su-35 cho Trung Quốc trong khi thừa biết Trung Quốc sẽ tìm mọi cách sao chép các công nghệ của nó?

    Các nguyên nhân có thể là:

    1 - Su-35 và có thể cả S-400 là một phần trong thỏa thuận chính trị Nga-Trung để Trung Quốc ủng hộ Nga trong các vấn đề Syria, Iran và thậm chí cả vấn đề Biển Đông.

    2 - Nga muốn Trung Quốc tiếp tục lệ thuộc Nga về máy bay tiêm kích hiện đại.

    3 - Nga muốn tranh thủ kiếm tiền bù đắp cho chi phí bỏ ra phát triển Su-35 và hỗ trợ dự án tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50.

    4 - Nga muốn tác động làm chậm hoặc phá vỡ chương trình tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc, qua đó duy trì được ưu thế của Không quân Nga khi họ đưa T-50 vào trang bị dự kiến vào năm 2015.

    5 - Nga muốn gây áp lực đối với Mỹ và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ buộc phải điều động tăng cường hơn nữa không quân ở châu Á-Thái Bình Dương, qua đó, giảm áp lực với Nga ở các khu vực khác; các đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc, Australia, đặc biệt là Đài Loan phải mua sắm nhiều hơn các tiêm kích tiên tiến để đối phó với Su-35.

    6 - Với động cơ của lái súng, Nga muốn tăng cơ hội bán tiêm kích tiên tiến (Su-35, T-50) cho các đồng minh trong khu vực, nhất là Ấn Độ và Việt Nam.

    Trung Quốc muốn mua Su-35 có thể do những lý do sau:

    1 - Trung Quốc cần giải pháp khẩn cấp để đối phó với sự gia tăng binh lực, sự tăng cường các loại vũ khí tiên tiến của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, đối phó với việc Mỹ và các đồng minh Australia, Nhật và Hàn Quốc mua ồ ạt tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II.

    2 - Trung Quốc muốn giành ưu thế trên không tuyệt đối tại eo biển Đài Loan và chuẩn bị cho khả năng Đài Loan mua F-35.

    3 - Trung Quốc chuẩn bị gấp cho các kịch bản nổ ra xung đột tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, biển Hoa Đông, hoặc với Ấn Độ

    4 - Trung Quốc muốn buộc một số đối thủ trong khu vực, trong đó có Việt Nam, phải chạy đua vũ trang hao tiền tốn của trong khi hạn chế về nguồn lực và khó khăn về kinh tế.

    5 - Nhai rau, nhưng muốn gắp thịt, Trung Quốc muốn mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, nhưng phải mua Su-35 theo điều kiện “bia kèm lạc” do Nga đặt ra.

    6 - Chương trình tiêm kích thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc gặp khó khăn, chậm tiến độ, bế tắc. Mua Su-35, Trung Quốc sẽ ăn cắp được một số công nghệ tiên tiến của Su-35 phục vụ cho dự án J-20. Theo thông tin do Nga công bố, Su-35 có ứng dụng một số hệ thống và công nghệ của tiêm kích thế hệ 5, đặc biệt là hệ thống avionics, radar, động cơ và tên lửa tầm xa. Ngay các mẫu chế thử tiêm kích thế hệ 5 T-50 Nga vẫn đang phải tạm thời sử dụng động cơ của Su-35 vì động cơ thế hệ vẫn chưa sẵn sàng. Cũng có khả năng, dự án J-20 chưa chắc thành công nên Trung Quốc buộc phải có phương án dự phòng, thay thế ít ra là cho đến khi họ có được tiêm kích thế hệ 5 cho ra hồn.
    Liên quan đến tác động của thương vụ Su-35 đối với bản thân nước Nga, nhiều chuyên gia Nga đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh quốc gia Nga cũng như đối với lợi ích thương mại của Nga trên thị trường vũ khí. Xét đến yếu tố Trung Quốc rất thiện nghệ trong việc ăn cắp, sao chép công nghệ vũ khí Liên Xô/Nga, họ cho rằng, thiệt hại mà thương vụ này sẽ gây ra cho Nga sẽ lớn hơn rất nhiều lợi ích mà nó mang lại.

    Với tính năng kỹ-chiến thuật cao của Su-35, với công nghệ của Su-35 sao chép được, Trung Quốc sẽ cải tiến các máy bay hiện có và sản xuất các máy bay có tính năng tương đương Su-35S với giá rẻ hơn nhiều, đẩy nhanh phát triển và sản xuất J-20 để có một lực lượng không quân hùng mạnh. Các máy bay tính năng cao giá rẻ của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường thế giới đe dọa nghiêm trọng tương lai xuất khẩu tiêm kích của bản thân nước Nga.

    Còn hậu quả của thương vụ Su-35 đối với an ninh khu vực là gì?

    Đó là nó có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh không quân, thúc đẩy chạy đua vũ trang tại châu Á-Thái Bình Dương. Nếu mua được Su-35, không quân Trung Quốc sẽ có ưu thế hơn hẳn về trình độ công nghệ so với không quân tất cả các nước châu Á-Thái Bình Dương trừ Mỹ. Bởi vì, Su-35S được coi là tiêm kích thế hệ 4++, ứng dụng nhiều công nghệ của tiêm kích thế hệ 5, cho phép nó có ưu thế vượt trội so với các tiêm kích thế hệ 4 và 4+ hiện có và sẽ có trong không quân các nước khu vực như Su-27/30 Việt Nam, Indonesia, Malaysia; MiG-29, Su-30MKI, Rafale của Ấn Độ; F-15, F-16, F/A-18 của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, thậm chí đe dọa nặng nề đội máy bay F-35 mà Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đang và sắp mua sắm. Kết quả không chiến mô phỏng của các chuyên gia Australia mới đây cho thấy, Su-35S có ưu thế vượt trội đối với các máy bay tiên tiến nhất của Mỹ như F/A-18E/F, F-35 và ngang ngửa với F-22 (xem >>> 240 Su-35S bắn rơi 210 F-35, 101 F-22 và 240 F/A-18E/F).

    S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, dùng để thay thế các hệ thống S-300. Hiện chỉ có trong trang bị của Nga với số lượng 2 trung đoàn triển khai gần Moskva. Sắp tới, Nga tiếp tục triển khai S-400 ở một số khu vực duyên hải và ven biên giới trọng yếu.

    S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung/xa, dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu bay, kể cả các máy bay trinh sát và tên lửa đường đạn. S-400 hiện được trang bị các tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở tầm 250 km, tên lửa đường đạn chiến thuật ở tầm 60 km.

    S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu khí động ở độ cao 0,01-27 km, tên lửa đường đạn ở độ cao 2-7 km. Tiêu diệt được mục tiêu có tốc độ bay tối đa 4.800 m/s, có thể bắn đồng thời 36 mục tiêu, có thể dẫn đồng thời 72 tên lửa. Thời gian triển khai hệ thống từ trạng thái hành quân 5 phút.

    Mặt khác, mua được Su-35, Trung Quốc tiếp cận được công nghệ tiên tiến cho phép họ đẩy nhanh dự án J-20 và nếu mua được cả hệ thống tên lửa phòng không S-400 thì sức uy hiếp của Trung Quốc đối với sức mạnh không quân, hải quân Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và các nước trong khu vực sẽ gia tăng đột biến.

    Trước tình hình đó, các nước có nguy cơ xung đột tiềm tàng với Trung Quốc buộc phải chạy đua cải tiến hoặc mua máy bay tiêm kích tiên tiến. Không quân Mỹ buộc phải tăng cường các máy bay tiên tiến F-22, F-35 tại khu vực này. Các đồng minh Australia, Nhật, Hàn Quốc và thậm chí Đài Loan sẽ quyết tâm và tăng cường mua sắm F-35, thậm chí buộc Mỹ nối lại sản xuất và xuất khẩu F-22. Ấn Độ không còn cách nào khác là tiếp tục gắn chặt với lái súng Nga trong các dự án nâng cấp Su-30MKI lên Super Sukhoi (Super 30), phát triển tiêm kích thế hệ 5 FGFA, thậm chí mua thêm cả F-35 của Mỹ cho chắc ăn.
    Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan cũng buộc phải gia nhập cuộc đua để hoặc mua Su-35, PAK FA T-50 hoặc F-35. Việt Nam cũng tất yếu phải nghĩ đến việc mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không mới, trong đó có S-400.

    Trong một tương lai không xa, không quân châu Á-Thái Bình Dương sẽ bước lên một trình độ công nghệ mới với các tiêm kích thế hệ từ 4++ cho đến 5.

    Như vậy, bằng cách tạo ra cho Mỹ và các nước khu vực một đối thủ mạnh là Trung Quốc khi bán Su-35 và có thể cả S-400, Nga đồng thời châm ngòi cho cuộc chạy đua tiêm kích mà Nga sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nga có thể bảo đảm thành công về mặt thương mại cho các mặt hàng vũ khí chủ lực, đắt tiền của họ là Su-35 và trong tương lai là S-400 và PAK FA T-50 trong nhiều thập niên sắp tới, tức là góp phần duy trì, củng cố ảnh hưởng của Nga tại khu vực chiến lược trọng yếu này của thế giới.

    Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mua sắm Su-35 cũng buộc Mỹ và các nước khu vực chạy đua mua sắm tiêm kích tiên tiến hoặc tìm các giải pháp đối phó khác, đẩy Trung Quốc vào thế “mãnh hổ nan địch quần hồ”.

    Hiện trạng cán cân sức mạnh không quân ở châu Á-Thái Bình Dương có thể sẽ được tái lập, song ở trình độ cao hơn mà thôi.




    -----------------






    KẾT LUẬN: Không chủ động được-> mua-> chọn dựa trên túi tiền+nhu cầu+tầm nhìn .....
    Có hàng nóng + tham tiền + tham quyền -> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    =====> Vậy ai mua cứ mua, ai bán cứ việc bán, hồn ai nấy giữ, không việc gì phải lằng nhằn.:-"
  8. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
  9. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Ái chà, TQ sẽ đưa Thilang vào tuần tra ở biển Đông, âm mưu thật là thâm độc. Kiểu nào thì sau khi bị tàu cá đâm chìm, TQ sẽ la toáng lên là biểu tượng sức mạnh hải quân TQ bị bôi nhọ, và thế là xua luôn đàn thái giám, ý lộn, hải giám xuống hộ tống cho tàu chiến TQ để tuần tra thay cho ... tàu sân bay =))

    :P

    http://dantri.com.vn/c36/s36-573374...an-bay-tuan-tra-bien-dong-vao-thang-8-toi.htm
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đông nào?
    Đông = Hoa Nam = Nam Hải hay Đông = Hoa Đông = Đông Hải?

Chia sẻ trang này