1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Việt Nam và Đức đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng

    Trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam- Đức năm 2012, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Đức, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đi thăm và làm việc tại Đức từ ngày 12 đến ngày 17/3.

    http://www.vietnamplus.vn/Home/Viet-Nam-va-Duc-day-manh-hop-tac-ve-quoc-phong/20123/131209.vnplus
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Truyền hình QĐND 18/03/2012

    [YOUTUBE]ne7yyjNhY7E[/YOUTUBE]
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân và tàu cá

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/03/viet-nam-yeu-cau-trung-quoc-tha-ngay-ngu-dan-va-tau-ca/


    Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Hoàng Sa sau khi phía Trung Quốc cản trở và bắt giữ các ngư dân và tàu cá Việt Nam ở vùng biển này.

    Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị xác nhận phía Trung Quốc đã bắt và đang giam giữ 21 ngư dân và hai tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg66101TS và QNg 66074TS hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

    Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, ông Nghị khẳng định. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

    ‘Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam’, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ra hôm nay dẫn lời ông Nghị.


  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Sư đoàn KQ 372 - 'Tường thành' miền Trung
    Cập nhật lúc :7:12 AM, 22/03/2012
    Sư đoàn Không quân 372 là đơn vị có trách nhiệm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển,biên giới, hải đảo miền Trung tổ quốc.

    (ĐVO) Sư đoàn 372 (đoàn Hải Vân) chính thức thành lập ngày 30/10/1975, cùng thời điểm với sự ra đời của sư đoàn 370 – “Lá chắn” phía Nam.

    Ban đầu, nhiệm vụ của sư đoàn là chỉ huy các trung đoàn không quân, sân bay ở khu vực miền Đông và đồng bằng Nam bộ, nhanh chóng tích cực thu hồi máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của chế độ cũ để quản lý khai thác sử dụng, củng cố xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao.

    Trưởng thành trong khói lửa

    Năm 1979, sư đoàn 372 được điều động tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến đấu của bộ đội không quân, trực tiếp là sư 372 đã tham gia chiến đấu trong đội hình chiến dịch hiệp đồng quân binh chủng lớn – hình thái của chiến tranh hiện đại.

    Trong chiến dịch biên giới Tây Nam, sư đoàn đã hiệp đồng chiến đấu với quân khu 7, quân khu 9, Quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân đoàn 4 tiến hành cùng một lúc nhiều loại hình chiến dịch, vừa trinh sát, vừa tiến công tiêu diệt mục tiêu, chi viện hỏa lực bộ binh, vừa vận chuyển tiếp tế, đổ bộ đường không, cấp cứu tải thương.

    Và cùng lúc, sư đoàn phải phải sử dụng kết hợp nhiều kiểu loại máy bay: tiêm kích MiG-19/21, F-5; cường kích A-37; trực thăng vận tải Mi-6/8, UH-1, CH-47; vận tải C-119, trinh sát U-17/L-19… Qua đó, có thể thấy việc triển khai kế hoạch chiến đấu là rất phức tạp, trong khi chúng ta chưa có kinh nghiệm tổ chức chiến dịch lớn như vậy.

    Tuy vậy, sư đoàn 372 vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, các máy bay sư đoàn đã ném bom chính xác mục tiêu, chi viện hỏa lực kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các quân khu, quân đoàn, hải quân, đặc công, lực lượng vũ trang bạn ở các hướng, khu vực chiến đấu giành thắng lợi.

    Với những thành tích, chiến công đạt được, ngày 20/12/1979, Sư đoàn không quân 372 được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

    Bảo vệ biển đảo tổ quốc

    Cuối năm 1979, thực hiện mệnh lệnh bố trí chiến lược của Quân chủng, sư đoàn nhanh chóng ban giao các đơn vị trực thuộc cho Sư đoàn phòng không 376, chuyển ra sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) làm nhiệm vụ mới.

    Tại đây, sư đoàn 372 được biên chế mới với 2 trung đoàn 923 và 933, sử dụng các căn cứ sân bay Thọ Xuân, Vinh, Kiến An, Đồng Hới, Anh Sơn. Và tiếp nhận huấn luyện chuyển loại sử dụng máy bay hiện đại như: cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 (>> chi tiết), trực thăng săn ngầm Ka-25, thủy phi cơ săn ngầm Be-12, vận tải cơ hạng nhẹ An-2.

    [​IMG]
    Tổ lái thủy phi cơ săn ngầm Be-12 sau chuyến bay tuần tra bảo vệ quần đảo Trường Sa đầu những năm 1980. Nguồn: Lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam
    Trung đoàn tiêm kích 923 (Yên Thế), khi đó vẫn còn nằm trong Đà Nẵng. Cuối năm 1980, Bộ tư lệnh Quân chủng chỉ thị chuyển toàn bộ đoàn 923 ra sân bay Thọ Xuân. Từ đơn vị có nhiệm vụ tiêm kích phòng không là chủ yếu, trung đoàn đã nhanh chóng huấn luyện chuyển sang nhiệm vụ vừa tiêm kích phòng không, vừa tiêm kích – bom.

    Đoàn 923 được tiếp nhận chuyển loại máy bay cường kích Su-22M3/M4 để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, vừa bảo vệ vùng trời, đất liền, vừa bảo vệ thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển và đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

    Tháng 8/1987, chấp hành lệnh của Bộ Quốc phòng, sư đoàn 372 lại tiếp tục cơ động vào miền Trung tiếp quản sân bay Đà Nẵng, đồng thời thay sư đoàn 370 tiếp nhận trung đoàn tiêm kích 929. Tại đây, nhiệm vụ của đơn vị là cùng lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

    Đứng chân trên địa bàn từ Thanh Hóa tới Pleiku, sử dụng các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Peliku với các loại máy bay hiện đại như Su-22, MiG-21, Ka-28/32, Mi-17. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, sư đoàn đã vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu cao.

    [​IMG]
    Trong những năm qua, Su-22 luôn đều đặn thực hiện các chuyên bay tuần tra khu vực Quần đảo Trường Sa.
    Nhưng năm đó, trong khu vực sư đoàn đảm nhiệm, sư đoàn hiệp đồng chặt chẽ với hải quân ngăn chặn xử lý có hiệu quả các hoạt động bay xâm phạm và phá hoại của các thế lực thù địch.

    Nhiệm vụ bảo vệ biển đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa và vùng kinh tế biển có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược quân sự và tiềm năng kinh tế, căn cứ bảo vệ sườn phía đông nước ta.

    Lực lượng Không quân chiếm giữ vai trò hết sức quan trọng, sư đoàn 372 đã hiệp đồng chặt chẽ với vùng 3, vùng 4 Hải quân làm tốt công tác này. Các trung đoàn trực thăng săn ngầm, tiêm kích của sư đoàn thường xuyên tiến hành các chuyến bay phối hợp với đơn vị tàu hải quân tuần tra bảo vệ biển đảo.

    Đặc biệt, lần đầu tiên, ngày 10/2/1988, phi công Phạm Xuân Cương điều khiển cường kích Su-22 bay ra khu vực Quần đảo Trường Sa. Từ đó, nhiều thế hệ phi công của sư đoàn lần lượt thực hiện chuyến bay tuần tra bảo vệ Trường Sa.

    Có thể nói, sư đoàn 372 là đơn vị có nhiều biến động nhất trong 3 sư đoàn chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam, với nhiều lần cơ động chuyển quân lớn, trong khi nhiệm vụ giao phó hết sức nặng nề.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ thế hệ mới Su-27PU thuộc Trung đoàn tiêm kích 940, Sư đoàn 372 anh hùng.​
    Nhưng, chính những khó khăn phức tạp đó là môi trường để các cán bộ chiến sĩ sư đoàn rèn luyện trưởng thành nhanh chóng. Dù gặp bất kể trở ngại lớn đến mấy, sư đoàn vẫn vượt qua làm tròn nhiệm vụ cao cả bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo.

    Biên chế

    Sau một thời gian dài thuộc biên chế Sư đoàn 372, hiện nay trung đoàn 923 (Yên Thế) đã được chuyển về sư đoàn 371 Thăng Long. Vì vậy, biên chế của sư 372 chỉ còn 3 trung đoàn:

    - Trung đoàn tiêm kích 929 (sân bay Đà Nẵng) trang bị máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-21bis và biến thể huấn luyện MiG-21UM

    - Trung đoàn trực thăng 954 (sân bay Đà Nẵng) trang bị trực thăng săn ngầm Ka-28/32, trực thăng vận tải Mil Mi-17

    - Trung đoàn tiêm kích 940 (sân bay Phù Cát, Bình Định) trang bị chiến đấu cơ đa năng Su-27SK/UBK và Su-27PU (>> chi tiết).




    Link : http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...an-KQ-372--Tuong-thanh-mien-Trung/8117866.epi


    Hài nhất là đoạn thứ 6.55 và 7 phút lại cos1 đồng chí mặc áo khoác digicamo có lá cờ Đức đính bên vai ! hay ta nhờ chiên gia Đức huấn luyện bay nhỉ ?
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Huấn luyện thực binh bắn mục tiêu vận động trên biển

    [YOUTUBE]Nq8ZFQLbjA4[/YOUTUBE]
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Chiến hạm chống ngầm Nga sắp thăm VN
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120326_russianship_vietnam.shtml
    Tin cho hay chiến hạm chống tàu ngầm mang tên Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Nga sắp cập cảng Sài Gòn trong chuyến thăm bốn ngày vào tháng tới.
    Hãng thông tấn Interfax-AVN của Nga đưa tin chuyến thăm sẽ được tiến hành từ 4/4-7/4 khi tàu Đô đốc Tributs trên đường từ khu vực Sừng châu Phi về lại căn cứ của Hạm đội ở Vladivostok, miền Viễn Đông, Nga.
    Đi cùng với chiến hạm khổng lồ này là tàu chở dầu Pechenga và tàu kéo MB-37. Các tàu này vừa hoàn thành công vụ chống cướp biển tại Sừng châu Phi.
    Cách đây đúng một năm, tàu Đô đốc Vinogradov cũng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, đã tới thăm Đà Nẵng trên đường trở về từ châu Phi.
    Tuy các chuyến thăm viếng hải cảng được tính toán kỹ về tần số và xuất xứ, việc các tàu chiến lớn của Nga đến các cảng chính của Việt Nam cho thấy sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa hải quân Việt Nam và hải quân Nga, đặc biệt là Bấm Hạm đội Thái Bình Dương.
    Trong khi đó, nguồn tin riêng của BBC cho hay nhà máy đóng tàu Vostochnaya Verf cũng ở thành phố Vladivostok đã ký hợp đồng cung cấp cho hải quân Việt Nam hai cầu tàu lưu động.
    Nhà máy này cũng chuẩn bị giao cho Việt Nam hai tàu tuần tra cao tốc lớp Projekt 10412 Svetlyak, có thể vào tháng Năm tới.

    Chiến hạm chống ngầm
    Interfax dẫn thông cáo của Quân khu Viễn Đông Nga cho hay mục đích chính của chuyến dừng chân của tàu Đô đốc Tributs là để cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu.
    Hiện chưa rõ thủy thủ đoàn sẽ có hoạt động gì ở TP Hồ Chí Minh.
    Nga đã bày tỏ nguyện vọng được quay trở lại Việt Nam với một địa chỉ thường xuyên sau khi hải quân Nga chính thức rút khỏi quân cảng Cam Ranh mà Hạm đội Thái Bình Dương từng quản lý cho tới năm 2002. Căn cứ Cam Ranh khi đó có hai cầu cảng lớn cho tàu và tàu ngầm, cùng khoảng 30 nhà xưởng có đủ máy móc, và một đường băng.
    Mới đây Nga loan báo sẽ dành hơn 150 tỷ đôla cho việc hiện đại hóa hạm đội Thái Bình Dương trong thập niên tới.
    Đây là chuyến công tác tới khu vực Sừng Phi Châu lần thứ bảy của các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
    Chiếm hạm Đô đốc Tributs là khu trục hạm lớp Udaloy chuyên chống tàu ngầm, được đưa vào sử dụng năm 1983.
    Tàu chiến thuộc lớp này có tải trọng từ 6.000-7.000 tấn, dài 163 mét, được trang bị các vũ khí hiện đại.
    Trên tàu có nhiều hỏa tiễn chống ngầm và phòng không, pháo và ngư lôi. Đô đốc Tributs cũng có trang bị sàn đỗ và kho chứa hai trực thăng.
    Đây là một trong bốn chiến hạm lớp Udaloy mà Hạm đội Thái Bình Dương sở hữu, bên cạnh tuần dương hạm Varyag và khu trục hạm Bystryi, thuộc lớp Sovremenny.
    Ngoài ra, hạm đội này còn có cơ số tàu ngầm lớn, gần 20 chiếc.
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - CH Séc

    ...
    Bộ trưởng A-lếch-xăng-đơ Vôn-đờ-ra cho biết, Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên ông đến thăm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc. Bày tỏ khâm phục lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, ông A-lếch-xăng-đơ Vôn-đờ-ra cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hai bên có tiềm năng lớn trong hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc khẳng định, CH Séc sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam, cũng như tiếp tục cấp học bổng cho các học viên quân sự Việt Nam. “Các học viên Việt Nam tại CH Séc có kết quả học tập rất tốt”, ông A-lếch-xăng-đơ Vôn-đờ-ra cho hay.
    ...

    [​IMG]
    Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng A-lếch-xăng-đơ Vôn-đờ-ra duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Việt Bách

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/181879/Default.aspx
  8. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Đọc báo thấy nói có hai tàu TQ, chưa rõ mục đích, vào sâu tận Vịnh Nha Trang của Việt Nam... Không rõ có làm nhiệm vụ thu thập thôgn tin tình báo hay không? Việc để tàu vào rất sâu trong vùng biền quân sự cho thấy rõ ràng Biên Phòng và Hải quân có những điểm yếu, mặc dù được trang bị hiện đại...

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/03/25/830-tau-trung-quoc-xam-nhap-trai-phep-vinh-nha-trang/

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/03/27/841-chua-ro-hanh-tung-nguon-goc-tau-trung-quoc/#more-50393
  9. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Cộng hòa Czech có thể bán vũ khí công nghệ cao cho Việt Nam [​IMG]
    Các loại võ khí công nghệ cao của Cộng hòa Czech có thể được xuất khẩu sang Việt Nam, theo đề nghị của Bộ Trưởng Quốc phòng Alexandr Vondra loan tải trên website của Bộ Quốc phòng Czech ngày 29/3.

    Thông cáo trên trang web của Bộ quốc phòng Czech trích dẫn phát biểu của ông Alexandr Vondra, người dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao tới Việt Nam ngày 27/3 trong chuyến thăm hai ngày, nói rằng không có gì ngăn cản việc nước ông bán võ khí công nghệ cao cho Việt Nam.

    Đài truyền hình CT của Czech loan tin Bộ trưởng Vondra nói trong số các công nghệ có thể cung cấp cho Việt Nam có bao gồm hệ thống công nghệ cao phát hiện máy bay VERA của Cộng hòa Czech.

    Năm 2004, Washington từng áp lực Cộng hòa Czech không được bán cho Trung Quốc công nghệ VERA vốn là hệ thống duy nhất có thể phát hiện ra máy bay tàng hình Stealth.

    Ngày 27/3 tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Czech đã ký kết với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

    theo VOA

Chia sẻ trang này