1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Không biết nó bay với mục đích gì nhưng rõ ràng là nó đã bay vào không phận của mình!

    Ít ra cũng phải có tuyên bố phản đối của BNG chứ nghỉ? Haiz...
  2. bibo287

    bibo287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bài báo phân tích rất đúng, nó không thừa xăng bay lòng vòng đâu mà bay có nhiều chủ đích. Quan trong nhất là thăm dò phản ứng cả trên lĩnh vực quân sự( khả năng cảnh báo, phản ứng, tác chiến..) và trên lĩnh vực ngoại giao của mình đấy. Hành động này để chuẩn bị cho bước tiếp theo của chúng nên chúng ta phải hết sức cảnh giác !
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nó bay gần CR thì không phải dọa đâu mà là do thám đó
    =))
  4. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Đối phó với thăng khựạ không này mêt không khác gì đối phó với thằng Mẽo thời chiến tranh.
  5. doanhladen

    doanhladen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tại sao ra đa Phòng không của ta không phát hiện ra nó khi no bay vào không phận của mình. nói dại lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao mà phản ứng kịp....
  6. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phát hiện ra thôi, nếu ko phát hiện ra thì ông Tư lệnh binh chủng PKKQ chắc bị xử chém rồi.
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]cũng chưa chắc là không phát hiện, mà có thể là thách thức chúng nó cũng như vụ "cái máy tạo tiếng ồn" ngầm của nó nổi gần HKMH của Mỹ đó. Tức là cho chúng mày bay do thám cũng chẳng thu được gì mà nếu động thủ thì bị tèo ngay:))=));))
  8. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay basam đã gỡ rồi ạ, có khi là chém gió!

    Ông này hay chém gió lắm!!! Giống Phạm Viết Đào!
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Trong khi đó, theo lời nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi, trong chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa của đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/4 đến 28/4 vừa qua, khi đoàn tàu Hải quân chở đoàn ra Trường Sa, máy bay Trung Quốc đã bay bên trên để hù dọa :
    « Tôi mới làm việc sáng nay với đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng đi thăm chiến sĩ Trường Sa mới về. Các anh có trách nhiệm trong đoàn nói rằng trong quá trình tàu hải quân chở đoàn đi Trường Sa, nhiều lần máy bay Trung Quốc bay trên đầu, bay qua rồi bay lại, tỏ ý dọa dẫm, cảnh cáo. Tất nhiên là tàu hải quân Việt Nam thì không việc gì phải sợ, mà máy bay Trung Quốc thì cũng chẳng làm gì, nhưng họ cứ bay qua bay lại nhiều lần như thế. Như vậy chuyện máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Việt Nam là có thật.
    Thông tin trên mạng đưa ra vào trưa nay, 01/05, về việc hai máy Trung Quốc xâm phạm không phận Việt Nam ở khu vực Khánh Hoà, Cam Ranh thì còn cần phải được kiểm chứng. Nhưng trước đó, không dưới một lần, Trung Quốc đã xâm phạm không phận và hải phận Việt Nam, ( xâm phạm ) hải phận thì nhiều hơn. Còn bây giờ là tiến tới ( xâm phạm ) không phận. Về thông tin trưa nay thì các báo chí đang liên lạc với vùng 4 hải quân để chờ những thông tin chính thức.
    Khi máy bay Trung Quốc xâm phạm thì bao giờ cũng có mục đích, chứ họ không bay khơi khơi cho tốn xăng. Mục đích đó thì ai cũng biết là để cảnh cáo, đe dọa Việt Nam. Thông điệp về sự đe dọa cũng khác nhau tùy theo cách bay, độ cao. Họ cũng muốn thăm dò đối phương xử lý ra sao. Vừa đe dọa, vừa thăm dò cũng là chiến thuật mà Trung Quốc hay dùng. Lãnh đạo Việt Nam cũng phải có cách xử lý một cách phù hợp tùy theo mức độ của thông điệp.
    ------------------------------------------------

    Đỏ: Cái tay nhà báo Thanh Thảo này đúng là đã dốt lại còn phát ngôn vô trách nhiệm. Đã chẳng chịu tìm hiểu xem là trên các vùng đặc quyền kinh tế, theo quy định quốc tế hiện nay thì máy bay các nước khác được tự do bay cách bờ biển Việt Nam bao nhiêu hải lý mà cứ phát ngôn như đúng rồi ấy nhỉ!
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Lắp đặt 18 trạm radar biển cảnh báo tàu lạ
    Cập nhật lúc :8:41 AM, 03/05/2012
    “Một trạm radar biển đã được lắp đặt xong tại Đồng Hới. Theo Dự án của Chính phủ, sẽ có 18 trạm ra-đa biển được lắp đặt dọc theo bờ biển Việt Nam từ nay đến năm 2020”, ông Trần Hồng Lam, Giám đốc Trung tâm Hải văn (Bộ TN-MT) cho biết vào ngày 2/5.


    Trong giai đoạn I sẽ lắp đặt trước 3 trạm ra-đa biển là trạm Nghi Xuân, Hòn Dấu và Đồng Hới. Hai trạm Nghi Xuân và Hòn Dấu dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm nay.

    [​IMG]
    Diễn tấp ứng phó với sóng thần tại Đà Nẵng vào tháng 10.2011 (Ảnh: Đoàn Nguyên)
    Các trạm radar có thể quét và giám sát chính xác những vật thể từ cự ly xa tới 300km trên mặt biển, giúp cảnh báo sớm hiện tượng sóng thần, hỗ trợ giám sát hiện tượng dầu tràn trên biển cũng như các vật lạ. Các trạm radar biển còn có khả năng dự báo sự tập trung của đàn cá giúp ngư dân thuận lợi hơn trong việc xác định ngư trường đánh bắt; phát hiện tàu lạ từ khoảng cách trên dưới 200km. Từ các số liệu thu được từ hệ thống cũng cho phép phân tích xác định vật thể trôi trên biển phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, số liệu của radar biển còn hỗ trợ quản lý, điều hành tàu thuyền ra, vào cảng an toàn và hiệu quả nhất.

    Radar biển có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với phao quan trắc lắp ngoài biển do không có bộ phận nào tiếp xúc với mặt nước biển nên ít phải bảo dưỡng máy, chi phí cho hoạt động thấp. Quan trắc viên được bố trí chủ yếu để theo dõi, kiểm tra hoạt động của radar, bảo quản và xử lý các tình huống bất thường. Số liệu thu được từ các trạm radar biển có thể sử dụng được ngay, không cần phải xử lý và còn hiển thị được ngay trên điện thoại di động.


    Bích Ngọc

Chia sẻ trang này