1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Chúc Mừng Năm Mới 2014 - An khang Thịnh Vượng.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Gnuhlehcimm, Connuocvietsu_30 thích bài này.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Chùm ảnh tàu hải quân Hàn Quốc thăm TP. Hồ Chí Minh
    (TTXVN) LÚC : 01/03/14 18:36

    Ngày 1/3, tàu hải quân Hàn Quốc Choi Yuong có chiều dài 149,5 m, nặng 5.500 tấn, do Đại tá Choi Sung Mok chỉ huy tàu cùng 37 sỹ quan và 268 thủy thủ đoàn đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    [​IMG]Tàu hải quân Hàn Quốc Choi Yuong thăm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
    [​IMG]Tàu do Đại tá Choi Sung Mok chỉ huy, cùng 37 sỹ quan và 268 thủy thủ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
    [​IMG]Tàu Choi Yuong sẽ ở lại Việt Nam 4 ngày. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
    [​IMG]Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc bắt tay chào đón đại tá Choi Sung Mok. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

    http://www.vietnamplus.vn/chum-anh-tau-hai-quan-han-quoc-tham-tp-ho-chi-minh/246383.vnp
    Premium..., congtublkuyomuko thích bài này.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Việt Nam và Israel ký kết hiệp định hợp tác công nghiệp quốc phòng

    Việt nam và Israel đã ký hiệp định an ninh liên quan đến hỗ trợ hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước
    Hà Nội cho biết trong một tuyên bố vào ngày 25/3/2014 rằng biên bản ghi nhớ (MoUs – Memoranda of Understanding) bao gồm hợp tác về công nghệ an ninh và bảo mật thông tin.
    Hiệp định đã được ký kết tại Israel trong chuyến thăm gần đây của Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu. Đoàn Việt Nam cũng đã đến thăm công ty của Israel chuyên về các thiết bị an ninh quốc gia và chống khủng bố
    yetkieu thích bài này.
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hạ sĩ quan, chiến sĩ VN phải cắt tóc 3 phân, không để râu, ria
    theo Quân đội nhân dân

    [​IMG]
    Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, kiểm tra việc cắt tóc 3 phân tại Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu)

    (Soha.vn) - Chỉ thị viết: "...Có một số đồng chí còn để tóc quá dài hoặc cắt quá ngắn, một số đồng chí còn để râu, ria, thiếu nghiêm túc, không thống nhất, gây phản cảm..."
    Ngày 27-3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Chỉ thị số 74/CT-BQP về quy định cắt tóc 3 phân đối với nam hạ sĩ quan, chiến sĩ và nam học viên chưa phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.
    Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, việc chấn chỉnh, xây dựng lễ tiết tác phong quân nhân đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chú trọng, góp phần từng bước nâng cao phong cách quân nhân. Tuy nhiên, đối với nam quân nhân là hạ sĩ quan, chiến sĩ, việc cắt tóc vẫn chưa thống nhất, cắt tóc vẫn còn dài, ngắn khác nhau. Cá biệt, có một số đồng chí còn để tóc quá dài hoặc cắt quá ngắn, một số đồng chí còn để râu, ria, thiếu nghiêm túc, không thống nhất, gây phản cảm, làm mất đi phong cách quân nhân, ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội *****”, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội.
    Từ thực tế nêu trên, căn cứ vào kết quả chỉ đạo thí điểm cắt tóc ngắn 3 phân của Bộ Tổng Tham mưu, từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014, để mái tóc của nam quân nhân là hạ sĩ quan, chiến sĩ phù hợp với các hoạt động có tính chất đặc thù của quân đội, tạo nên dáng vẻ khỏe, đẹp, thống nhất, chính quy, thể hiện nét riêng của văn hóa quân sự của người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:
    Nam hạ sĩ quan, chiến sĩ và nam học viên chưa phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tại các trường trong quân đội cắt tóc 3 phân, không để râu, ria. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1-4-2014.
    Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc về quy định cắt tóc 3 phân, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, nhắc nhở những quân nhân, đơn vị thực hiện không đúng.
    Tổng cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chức năng, cơ quan và đơn vị trong toàn quân tuyên truyền, giáo dục xây dựng tinh thần tự giác chấp hành nghiêm chỉ thị của Bộ.
    Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân…
    http://soha.vn/quan-su/ha-si-quan-c...3-phan-khong-de-rau-ria-20140329112511107.htm
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Hàn Quốc
    (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 30/03/14 10:10

    [​IMG]Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
    Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ thăm hữu nghị chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/3 đến 1/4 và dự Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ-ASEAN từ ngày 1/4 đến 3/4.

    Chuyến thăm và dự họp được thực hiện theo lời mời của ngài Kim Kwan Jin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và ngài Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ./.
    http://www.vietnamplus.vn/doan-dai-bieu-quan-su-cap-cao-viet-nam-tham-han-quoc/251580.vnp
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương
    QUỐC CHÍNH (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 02/04/14 15:23

    [​IMG]Thượng tướng Trương Quang Khánh. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)

    Ngày 2/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Evgeni Alleksaadrovich Serebrenniov, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

    Thượng tướng Trương Quang Khánh chúc mừng đoàn đến thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhấn mạnh Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay luôn là người bạn lớn đứng bên cạnh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng đất nước.

    Hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, luôn được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

    Thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có nhiều bước phát triển mới, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo chỉ huy tham mưu, cán bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác đào tạo cán bộ hải quân và ký hợp tác liên Chính phủ cho các tàu quân sự vào cảng của hai nước.

    Ngài E.A Serebrenniov cảm ơn Thượng tướng Trương Quang Khánh đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời khẳng định thời gian tới, Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga và Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để tìm được sự đồng thuận cao trong hợp tác quốc phòng song phương.

    Phía Liên bang Nga cũng tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu, cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự, chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực hợp tác công nghiệp quốc phòng./.
    http://www.vietnamplus.vn/viet-namnga-thuc-day-hop-tac-quoc-phong-song-phuong/252163.vnp
    anybuy, Connuocvietyetkieu thích bài này.
  9. truongcan

    truongcan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng
    [​IMG]Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
    Ngày 29/5, đối thoại chiến lược về ngoại giao-an ninh-quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ ba đã diễn ra tại Hà Nội.

    Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu.

    Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển gần đây trong quan hệ hai nước kể từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tháng 9/2013. Hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, du lịch, lao động, khoa học công nghệ,...

    Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hai bên khẳng định lại quyết tâm kết thúc đàm phán FTA Việt-Hàn vào cuối năm 2014 và đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 70 tỷ USD vào năm 2020 theo tinh thần Tuyên bố chung cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc 2013.

    Trưởng đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cho Tae Yong cho biết cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao các biện pháp kịp thời của Chính phủ Việt Nam liên quan đến các vụ việc vừa qua tại Bình Dương và Hà Tĩnh đồng thời bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm và năng lực duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định.

    Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì và mở rộng các cơ chế đối thoại và trao đổi chính sách hiện có đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

    Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên hợp quốc, APEC, ARF, ASEAN + và Cấp cao Đông Á (EAS).

    Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thông báo về những diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

    Thứ trưởng Cho Tae Yong bày tỏ quan tâm đến việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, ủng hộ các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc vê Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    Phía Hàn Quốc đã trình bày quan điểm về tình hình Bán đảo Triều Tiên, quan hệ liên Triều và các vấn đề liên quan. Phía Việt Nam khẳng định lại chính sách nhất quán ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin và cải thiện quan hệ liên Triều. Việt Nam ủng hộ các bên liên quan giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

    Nhân dịp này, Thứ trưởng Cho Tae Yong đã chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng./.
    http://www.vietnamplus.vn/viet-namhan-quoc-doi-thoai-chien-luoc-ve-an-ninh-quoc-phong/262434.vnp
    Gnuhlehcimm thích bài này.

Chia sẻ trang này