1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bộ trưởng BQP VN gặp song phương bộ trưởng BQP Mỹ, Pháp
    TTO - Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng với đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ quốc phòng Việt Nam đã có mặt tại Singapore tham dự Đối thoại Shangri-la, diễn đàn an ninh uy tín bậc nhất tại khu vực.
    [​IMG]
    Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Nguyễn Khánh
    Nguồn tin từ sứ quán Singapore cho biết trong ngày hôm nay (30-5), Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ có một loạt các cuộc gặp song phương, trong đó có gặp Bộ trưởng quốc phòng Anh, Bộ trưởng quốc phòng New Zealand cũng như đại diện tập đoàn vũ khí hàng đầu thế giới Lockheed Martin.

    Trong ngày mai, bộ trưởng sẽ có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng quốc phòng Pháp.

    Đối thoại Shangri-La chính thức khai mạc hôm nay, tâm điểm là tình hình căng thẳng ở biển Hoa Đông và biển Đông với những diễn biến gây hấn của Trung Quốc trong thời gian qua.

    Là diễn đàn an ninh uy tín bậc nhất khu vực, hội nghị lần này sẽ có khoảng 400 chuyên gia và quan chức quốc phòng đến từ 27 nước tham dự. Người phát biểu diễn văn chính của hội nghị lần này sẽ là thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

    Bài phát biểu của ông Abe đang rất được kỳ vọng sau những biến chuyển về tình hình an ninh khu vực trong suốt một năm qua khi Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn.

    THANH TUẤN (từ Shangri-la)
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...vn-gap-song-phuong-bo-truong-bqp-my-phap.html

  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    'Nhật Bản ủng hộ những giải pháp của Việt Nam'
    TPO - Thiếu tướng Nagashima, Tham tán Văn phòng Nội các kiêm Phó Trợ lý Trưởng ban Thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia Nhật Bản, đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội vào hôm nay (6/6).
    [​IMG]
    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thiếu tướng Nagashima trong cuộc gặp.

    Tại cuộc gặp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh Thiếu tướng Nagashima và đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhấn mạnh, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có bước phát triển mới, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

    Trao đổi về tình hình đang diễn ra trên khu vực Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ sự cám ơn tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ủng hộ Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền trên biển, đặc biệt là bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Shinzo Abe tại Diễn đàn An ninh châu Á lần thứ 13 (Shangri-la 13) tại Singapore, đã thể hiện rõ quan điểm của Nhật Bản trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông

    Thiếu tướng Nagashima khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ lập trường quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông; ủng hộ những giải pháp của Việt Nam nhằm giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trước sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...ng-ho-nhung-giai-phap-cua-viet-nam-713772.tpo

  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đội tàu Hải quân Liên bang Nga ghé đậu cảng Cam Ranh
    ÔNG QUỐC CHÍNH (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 17/06/14 21:45

    Chiều 17/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga gồm 3 chiếc cùng 511 thủy thủ đoàn do Chuẩn Đô đốc Dmitriev Vladimir Aleksandrovich chỉ huy ghé đậu tại cảng Cam Ranh để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật từ ngày 17 đến ngày 20/6/2014.

    Trong thời gian ghé đậu, chỉ huy đội tàu sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô (cũ) và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực; chào xã giao lãnh đạo Vùng 4 Hải quân; giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương./.
    http://www.vietnamplus.vn/doi-tau-hai-quan-lien-bang-nga-ghe-dau-cang-cam-ranh/265943.vnp
  4. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2014
    su_30 thích bài này.
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    "Việt Nam là đối tác tin cậy hàng đầu của Ấn Độ ở Đông Nam Á"
    Chiều 18/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Smita Nagaraj, Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ, nhân dịp sang Việt Nam dự họp Nhóm hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ hai.

    Tại buổi tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Smita Nagaraj đã điểm lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều năm qua.

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp theo đúng hướng thỏa thuận tại đối thoại quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ năm 2013; trong đó, hợp tác về không quân và hải quân là lĩnh vực hợp tác tiêu biểu trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng rằng thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực này, để tiến tới thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

    Bà Smita Nagaraj khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy hàng đầu của Ấn Độ ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Ấn Độ rất coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng. Ấn Độ sẽ có kế hoạch hợp tác và hỗ trợ cụ thể cho Bộ Quốc phòng Việt Nam phát triển, hiện đại hóa Trường Đại học Thông tin.

    Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, bà Smita Nagaraj cho biết, Ấn Độ đang có kế hoạch triển khai đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam, Ấn Độ và Việt Nam sẽ liên doanh sản xuất các trang bị ứng dụng quân sự, cung cấp cho thị trường hai nước và khu vực Đông Nam Á, đồng thời cung cấp cho Việt Nam một số hạng mục trong công nghiệp quốc phòng mà Việt Nam có nhu cầu./.
    NGUYỄN HỒNG PHA (TTXVN/VIETNAM+)
    http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-la-doi-tac-tin-cay-hang-dau-cua-an-do-o-dong-nam-a/266164.vnp
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Việt Nam đã trao cho LB Nga quyền ưu tiên sử dụng căn cứ Cam Ranh

    Tàu của Nga có quyền ưu tiên sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh ở tỉnh miền trung Việt Nam, Khánh Hòa, cho nhu cầu hải quân của họ, đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn nói.
    Вьетнам заявил о приоритетном праве России на использование базы Камрань
    Российские корабли имеют приоритетное право на использование военной базы Камрань в центральной вьетнамской Кханьхоа...
    vz.ru
    Thích·Bình luận·Chia sẻ

    "Căn cứ Cam Ranh hiện đang chia làm hai phần: một phần hoàn toàn dân sự, thứ hai - quân đội. Tàu của các nước khác nếu có các thỏa thuận cần thiết có thể ghé vào khu vực đó, tuy nhiên chúng tôi có thể nói thẳng thắn rằng Nga có quyền ưu tiên ở đây" -. ITAR-TASS trích lời đại sứ". Hợp tác quân sự với Nga rất quan trọng đối với chúng tôi", - ông nói thêm.

    Nhà ngoại giao cũng cho biết rằng tại thời điểm hiện nay các cuộc đàm phán để thành lập một liên doanh Nga-Việt để bảo trì và sửa chữa tàu quân sự và dân sự đang diễn ra tích cực.

    Trước đó, lãnh đạo quân sự của Việt Nam thông báo rằng căn cứ Cam Ranh sẽ không được sử dụng như một căn cứ quân sự của nước ngoài.

    Vào đầu tháng Sáu năm 2013 có thông tin rằng rằng Nga và Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận về các điều khoản cho phép tàu chiến của Nga được cập các cảng tại Việt Nam.

    Cơ sở hậu cần (PTO) của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đóng tại bán đảo Cam Ranh trong 23 năm, là căn cứ hải quân lớn nhất của Nga ở nước ngoài.

    Sau khi PTO Cam Ranh đã hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh của mình, Vào tháng Năm năm 2002, Nga đã chính thức trả lại cơ sở này cho Việt Nam.

    Nhắc lại, vào tháng Hai năm nay, bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Nga có kế hoạch mở rộng mạng lưới căn cứ quân sự ở nước ngoài. Trong số các nước mà các cuộc đàm phán với họ gần kết thúc, ông nêu Việt Nam, Cuba, quốc đảo Seychelles, Nicaragua, Venezuela và Singapore.

    Theo lời bộ trưởng, rất quan trọng để tàu của Hải quân Nga có "điều kiện hậu cần và đóng tại các khu vực và vùng lãnh thổ khác nhau, có khả năng cập cảng giản tiện hơn".
    [​IMG]

    Đại sứ Việt Nam tại Nga ông Phạm Xuân Sơn cho biết tại một cuộc họp báo nhân ngày văn hóa Việt Nam tại Nga: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc thành lập một liên doanh với mục đích bảo trì và sửa chữa tất cả các loại tàu và bao gồm cả các tàu của cả các quốc gia khác."

    Đại sứ đề cập đến việc thành lập liên doanh mới này khi đề cập đến số phận của căn cứ quân sự của Nga tại vịnh Cam Ranh, nơi hiện đang được phía Việt Nam sử dụng, nhưng các tàu quân sự của Nga sẽ có được sự đặc quyền ưu tiên tại căn cứ này so với các tàu nước ngoài khác.
    Blog - Geopolitics Defence East sea Viet Nam.: Nga và Việt Nam thành lập liên doanh sửa chữa tàu...
    defencevn.blogspot.com

    Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương thăm cảng Cam Ranh
    [​IMG]
    © Flickr.com/JeriSisco/сс-by-nc-sa 3.0

    Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, đã ghé thăm không chính thức căn cứ hải quân Cam Ranh tại Việt Nam, - phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Roman Martov nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

    Thành phần đoàn gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Nguyên soái Shaposhnikov, tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau.

    Trong thời gian chuyến thăm, các đại diện Tư lệnh Hải quân Việt Nam sẽ lên tàu Nguyên soái Shaposhnikov, thủy thủ hai nước sẽ đặt vòng hoa bên tượng đài liệt sĩ và tổ chức loạt sự kiện thể thao. Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ có mặt ở Cam Ranh đến ngày 20 tháng 6. Tháng Tư năm nay, đội đã thăm cảng Karachi Pakistan. Vào tháng đầu tháng Sáu đoàn ghé cảng Victoria (Cộng hòa Seychelles) và Colombo (Sri Lanka).
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_06_17/273619808/


    luanvit, su_30, cuchuoi_kt1151 người khác thích bài này.
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tàu vận tải của hải quân Mỹ vào vịnh Nha Trang

    [​IMG]

    TTO - Chiều 24-6, đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết sáng cùng ngày, tàu vận tải hạng nặng USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) của hải quân Mỹ sau khi di chuyển từ Philippines đã vào neo tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

    Theo kế hoạch, tàu USNS Cesar Chavez sẽ lưu lại vịnh Nha Trang trong 15 ngày để các kỹ sư, công nhân của Công ty TNHH một thành viên nhà máy đóng tàu Cam Ranh tiến hành bảo dưỡng.

    Được biết, USNS Cesar Chavez là tàu chở hàng hạng nặng của hải quân Hoa Kỳ được hạ thủy tháng 5-2012, trọng tải 41.000 tấn, dài 210m, rộng 32,2m, tốc độ 20 hải lý/giờ và có thể mang theo hai máy bay trực thăng.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/614393/tau-van-tai-cua-hai-quan-my-vao-vinh-nha-trang.html
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    TRUNG QUỐC XUYÊN TẠC QUAN HỆ VIỆT- NGA

    Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã xuyên tạc rằng Việt Nam muốn dùng cảng Cam Ranh như “mồi nhử” để đổi lấy sự hậu thuẫn của Nga giúp chống lại Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
    Báo này dẫn nguồn tin từ hãng tin Itar-tass của Nga cho biết, trong cuộc phỏng vấn ngày 19/6, Đại sứ Việt Nam tại Moscow Phạm Xuân Sơn nói rằng Việt Nam và Nga vẫn đang thảo luận về việc thành lập một liên doanh cung cấp các dịch vụ bảo trì cho các phương tiện dân sự lẫn quân sự tại cảng Cam Ranh, đồng thời khẳng định 2 nước hiện đang hợp tác trong lĩnh vực thăm dò dầu khí và sản xuất trực thăng.... Bình luận về thông tin từ Itar-tass, học giả Trung Quốc Xu Liping nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng Bắc Kinh sẽ không để yên cho Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ hoặc để cho Nga kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông.
    [​IMG]
    Trong khi đó, tờ Đa Chiều (của người Hoa ở hải ngoại) ngày 22/6 đăng bình luận của Khâu Lâm, một nhà báo, nhà bình luận thời sự Trung Quốc cho rằng, trong lúc căng thẳng Việt - Trung trên Biển Đông đang hồi gay cấn, Nga đã bắt đầu can dự vào Biển Đông. Điều này thể hiện rõ nét nhất là việc gần đây Nga thường xuyên "chống lưng" cho Việt Nam, giúp Việt Nam tự tin hơn trong việc đương đầu với Trung Quốc.

    Khâu Lâm cho rằng, trong khi giữa Bắc Kinh và Moscow có rất nhiều lợi ích tương đồng trong chiến lược toàn cầu, nhưng quan hệ Nga và Trung Quốc mãi vẫn không thể đạt đến ngưỡng "tâm ý tương thông". Nguyên nhân suy cho cùng, theo ông Lâm là vì Nga vừa muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc để chống Mỹ bá quyền thế giới, đồng thời Moscow lại tích cực can dự vào Biển Đông, "chống lưng" cho Việt Nam không ngừng "phá vỡ" (cái gọi là) lợi ích cốt lõi của Trung Quốc?! Để chứng minh cho nhận định này, Khâu Lâm viện dẫn việc Nga không chỉ bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm diesel lớp Kilo mà còn giúp Việt Nam phát triển lực lượng tàu ngầm. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông không ngừng gia tăng, việc hợp tác quân sự Việt - Nga hoàn toàn phù hợp với chiến lược quân sự của Việt Nam.
    [​IMG]
    Khâu Lâm bình luận: Việt Nam chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS, còn Nga duy trì lập trường khách quan trong căng thẳng lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam. Nhưng từ những động thái gần đây trong quan hệ Nga - Việt, có thể thấy Moscow đang muốn thông qua Việt Nam để can dự vào tình hình Biển Đông.

    Tờ báo Đa Chiều cho rằng, trong giai đoạn hiện nay Nga vẫn là quốc gia có ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu, lợi ích quốc gia của Nga và Mỹ về năng lượng là cơ bản thống nhất, muốn giá dầu tăng chứ không muốn giảm. Nga không thể bỏ qua Biển Đông đã thể hiện trong việc ký kết hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam đúng thời điểm Dương Khiết Trì sang làm việc, cho nên Nga không thể là đồng minh của Trung Quốc ở Biển Đông, Đa Chiều kết luận.
    [​IMG]
    VHN tổng hợp

    Ảnh : Cảng Cam Ranh / Tầu ngầm Kilo / Hợp tác dầu khí Việt -Nga
  9. hungnd79

    hungnd79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    31
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Dân chủ to thế nhể
    [​IMG]
    su_30 thích bài này.

Chia sẻ trang này