1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Hôm 30/12 rồi thì Ấn Độ đã chính thức thông báo : công dân VN qua du lịch Ấn sẽ được cấp thị thực tại chỗ, không phải xin xỏ trước từ trong nước nữa.
    Bravo tình hữu nghị thắm thiết :))
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Chúc mừng năm mới ! chúc toàn thể anh em sức khoẻ và thắng lợi trong năm 2011
  3. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Sao dạo này lắm con bệnh chạy lung tung thế nhở....làm như dễ lòe người dân lắm ấy, trên mạng thiếu éo gì ảnh mà phải xoắn nhở...gúc gồ 1 phát là ra cả đống, thằng viết bài báo đó đúng là loại không có não[r37)]. Muốn xoắn thì kiếm cái gì mà xoắn chứ lại đem lên cái mà người ta dễ dàng tìm ra trên mạng thì đúng là óc bã đậu.
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    hay quá ! nhưng bạn có biết trước 1975 Mỹ thả xuống Trường sơn và các vùng núi trung VN rất nhiều cây nhiệt đới và thiết bị do thám điện tử ( ngửi, nghe...) nhưng kết quả hầu như chỉ đạt được thời gian đầu. Do đó thiết bị quan sát ảnh nhiệt chỉ là muỗi nếu địch cố tình xâm phạm.
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tiễn quân ra Trường Sa

    Dân Việt - Chiều 28-12, tại quân cảng Cam Ranh, các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã chia tay đồng đội, người thân để lên đường làm nhiệm vụ. Chùm ảnh của phóng viên Dân Việt.




    [​IMG]
    Ông Phạm Xuân Thạo – chiến sĩ Trường Sa “cha” tiễn con trai Phạm Mạnh Hùng ra đảo Trường Sa Đông. Ông Thạo có 6 năm công tác trên đảo Trường Sa. Con trai lớn của ông là chiến sĩ Phạm Đức Thông cũng vừa xuất ngũ từ Trường Sa trở về.

    [​IMG]
    Cô sinh viên năm ba trường đại học Nha Trang Huỳnh Nữ Yến Sâm bịn rịn tiễn người yêu ra đảo.

    [​IMG]
    Những vòng tay ôm vội…

    [​IMG]
    Ghi lại lời yêu thương

    [​IMG]
    Chọn một góc riêng và rất xa…

    [​IMG]
    Cha già – con nhỏ, cha về phép con chưa kịp nhớ mặt cha lại lên đường…

    [​IMG]
    Sau hơn 26 năm công tác trên biển, 26 năm vắng nhà, con trai nhỏ của thiếu tá Nguyễn Viết Xuân chỉ mới được 2 tuổi.

    [​IMG]
    Chào tạm biệt
  8. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Bộ ảnh có ý nghĩa quá. Ước gì có 1 lần mình được ra đảo Trường Sa.
  9. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, khí tài mới trang bị
    QĐND - Thứ Tư, 05/01/2011, 23:44 (GMT+7)

    QĐND - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội IX của Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác kỹ thuật trong tình hình mới là phương châm, mục tiêu bao trùm mọi nội dung hoạt động của ngành kỹ thuật toàn quân năm 2011. Cùng với quyết tâm hiện đại hóa lực lượng Phòng không-Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử và Trinh sát kỹ thuật, toàn quân tiếp tục được trang bị bổ sung vũ khí, khí tài mới nhằm từng bước hiện đại hóa quân đội. Do vậy, công tác huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, khí tài mới trang bị trở thành nhiệm vụ trọng tâm, đặt ra cho lãnh đạo, chỉ huy và ngành kỹ thuật các cấp quan tâm đầu tư và chủ động, sáng tạo các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp.

    Qua khảo sát các đơn vị và cơ sở kỹ thuật của Quân chủng Phòng không-Không quân, Hải quân, các quân khu, binh đoàn, binh chủng... chúng tôi nhận thấy, nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có sự chuyển biến tiến bộ. Việc quán triệt Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, bám sát các chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, gắn với các phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp nghiên cứu đề xuất hợp lý hóa hệ thống sổ sách, mẫu biểu quản lý của từng ngành để tránh chồng chéo, đồng thời tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành về công tác quản lý đồng bộ theo phân cấp. Công tác sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng và phù hợp điều kiện đơn vị. Năm 2010, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên chuyên ngành; huấn luyện chuyển loại nhân viên kỹ thuật máy bay, tên lửa phòng không, pháo cao xạ mới trang bị; cử lực lượng đi học tập, chuyển giao công nghệ từ các nhà máy, chuyên gia của bạn. Quân chủng Hải quân tổ chức huấn luyện, khai thác các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), khí tài đặc chủng nhằm làm chủ các loại tàu chiến đấu mới. Quân chủng Hải quân còn tuyển chọn, gửi đào tạo công nghệ khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sẵn sàng huấn luyện lực lượng tàu ngầm hiện đại. Các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Tổng cục II; các Binh chủng: Thông tin liên lạc, Đặc công, Hóa học, Công binh, Pháo binh và Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Quốc phòng), Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn khai thác VKTBKT, khí tài đặc chủng.


    Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1 (Cục Kỹ thuật Hải quân) tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đo lường, kiểm định chất lượng vũ khí, khí tài.
    Đại tá Dương Văn Ninh, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng Đặc công cho biết: Những năm qua, các đơn vị Đặc công toàn quân được trang bị nhiều chủng loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại, có phân đội biên chế 100% vũ khí, khí tài thế hệ mới. Để khai thác, sử dụng hiệu quả, phát huy tính năng của vũ khí, khí tài phù hợp cách đánh và điều kiện tác chiến của ta, ngành kỹ thuật đã biên dịch, biên soạn tài liệu huấn luyện; tranh thủ chuyên gia trong thời gian chuyển giao công nghệ hướng dẫn; lập các tổ công tác đến từng đơn vị tập huấn... Để khai thác tốt vũ khí, khí tài mới, binh chủng đã đầu tư nâng cấp cơ sở kỹ thuật, chuẩn hóa các quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Nhờ đó, các Trạm Bảo đảm kỹ thuật của Đoàn Đặc công 5, Đoàn Đặc công M26 hải quân... được xây dựng hoàn chỉnh, nâng cao năng lực sửa chữa, bảo dưỡng, bảo đảm vũ khí, khí tài phục vụ tác chiến biển đảo và các nhiệm vụ đặc thù khác.

    Vũ khí, khí tài mới trang bị đồng thời phải đi kèm đồng bộ cơ sở kỹ thuật và vật tư bảo đảm, nhưng quan trọng nhất là trình độ cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Thượng tá Lưu Hải Truyền, Phó trưởng phòng Quản lý xí nghiệp (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân) cho biết: Trong quân chủng hiện nay, các nhà máy, xí nghiệp thiếu cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn về các ngành luyện kim, sô-na, hàng hải, điều khiển vũ khí, tua-bin khí... Số lượng cán bộ kỹ thuật còn mỏng, mất cân đối cơ cấu do lớp kế cận bổ sung chưa kịp thời, nhiều nhân viên kỹ thuật trình độ đại học, giỏi tay nghề đã có hơn 20 năm công tác... đang trở thành vấn đề rất khó khăn trong việc khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, khí tài hiện đại.

    Từ thực tế trên, trong năm 2011 và những năm tiếp theo, ngành kỹ thuật hướng trọng tâm đột phá là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các đối tượng khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, nhất là đội ngũ đang công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, các trạm sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Cùng với mua sắm bổ sung trang bị vũ khí, khí tài mới là huấn luyện chuyển giao công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Duy trì tốt chất lượng VKTBKT ở các đơn vị đã được đồng bộ và tiếp tục đồng bộ VKTBKT pháo binh, công binh, thông tin liên lạc; đầu tư nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, kho tàng; thực hiện xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Ngành kỹ thuật chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, các viện, học viện, nhà trường và cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ trong và ngoài quân đội để xây dựng quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn và sản xuất vật tư kỹ thuật thay thế, đồng bộ, bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT hiện có trong trang bị và khai thác đầy đủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí, khí tài mới phục vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác của quân đội.

    Bài và ảnh: Hương Hồng Thu
  10. Lie

    Lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này