1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chán quá mới vừa qua năm mới lại rơi
    Trực thăng quân sự MI8 phát nổ ở đảo Phú Quý, Bình Thuận
    Thứ năm, 26/03/2015, 10:41 (GMT+7)


    ĐANG CẬP NHẬTThông tin trong bài vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Quay trở lại sau để có thông tin mới nhất...
    (Thời sự) - Lúc 9 giờ 30 sáng 26.3, một trực thăng MI8 đang đáp xuống sân bay Phú Quý (Bình Thuận), khi gần tiếp giáp đường băng bỗng phát nổ.

    Đến 10g ngày 26/3 một nguồn tin cho biết chiếc máy bay trực thăng MI8 rơi tại đảo Phú Qúy (Bình Thuận) được xác định xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày.

    Trên máy bay ngoài phi công còn có tám hành khách. Khi máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ càng đáp xuống sân bay Phú Qúy thuộc xã Ngũ Phụng thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật.

    [​IMG]
    Đông đảo người dân đến hiện trường xem máy bay rơi.

    Theo thông tin ban đầu, trên máy bay gồm 8 người, trong đó gồm 4 thành viên tổ lái và 4 người nằm trong tổ tìm kiếm cứu nạn. Vụ nổ làm cơ phó Đồng Văn Vụ bị thương nặng; các thành viên còn lại bị thương nhẹ.

    Chiếc máy bay bị nạn vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quân sự huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), máy bay này gặp luồng gió mạnh và xảy ra tai nạn.

    Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, máy bay bị hư hỏng nặng, phần đuôi và nhiều bộ phận khác bị gãy vỡ.

    Hiện nay, khu vực máy bay rơi đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

    [​IMG]
    Chiếc trực thăng rơi trong khu vực sân bay quân đội.

    Theo mô tả của những người chứng kiến, chiếc máy bay chuẩn bị đáp thì có tiếng nổ lớn hơn so với bình thường.

    Khi chuẩn bị tiếp đất, chiếc máy bay bị nghiêng, cánh quạt xoay tít khiến bụi khói tung mù mịt.

    Ông Tạ Minh Nhựt, Phó chủ tịch huyện Phú Quý cho biết, bước đầu ghi nhận 3 chiến sĩ bị thương được đưa vào bệnh viện huyện. Thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 8 người.

    [​IMG]
    Trực thăng nằm phơi bụng, đuôi bị gãy.

    “Máy bay rơi khi ở độ cao khoảng chục mét so với mặt đất, nằm trong khu vực sân bay quân sự”, ông Nhựt nói.

    Tại hiện trường, chiếc MI-8 nằm ngửa, phần đuôi bị gãy văng cách xa khoảng 30 m. Mảnh vỡ chiếc trực thăng văng vào nhà dân gần đó làm vỡ cửa kính, vỡ tường.

    [​IMG]
    Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận máy bay rơi.

    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện đảo Phú Qúy đã điều xe chữa cháy đến sân bay để khống chế ngọn lửa không để xảy ra cháy nổ.

    Tại hiện trường phần đuôi bị gãy nằm cách xa thân khoảng 30 m, nằm phơi bụng. Có hai mảnh vỡ văng vào nhà dân gần đó làm vỡ kính nhà.

    Hiện đã xác định phi công chính bị gãy chân và có ba người ngồi trên máy bay chỉ bị xây xát nhẹ và tất cả đang được cấp cứu tại Bệnh viện Dân Quân y huyện đảo Phú Qúy.

    [​IMG]
    Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận máy bay rơi.

    [​IMG]

    Theo thông tin ban đầu, máy bay quân sự đang lượn vòng chuẩn bị đáp xuống đảo thì bất ngờ rơi xuống sân bay quân sự trên đảo.

    Một quân nhân bị thương được đưa ra khỏi máy bay. Phần đuôi máy bay văng ra cách hiện trường khoảng 200m.

    [​IMG]
    Hàng nghìn người dân theo dõi tại hiện trường

    [​IMG]
    Một số nhà dân bị hư hỏng

    Lúc 10h45, Đại tá Lê Văn Hạnh – chính ủy sư đoàn 370 quân chủng Phòng không – Không quân xác nhận qua điện thoại với P.V: máy bay quân sự gặp nạn ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là máy bay thuộc biên chế trung đoàn 917, sư đoàn 370.

    Theo đại tá Hạnh, đây không phải là sự cố rơi máy bay mà là máy bay gặp sự cố nên phải hạ cánh khẩn cấp.

    Đại tá Hạnh cho hay, thông tin ban đầu báo cáo về thì không có thương vong.

    [​IMG]
    Xe cứu hỏa sẵn sàng làm nhiệm vụ

    [​IMG]
    Một mảnh vỡ văng ra

    Nhiều mảnh vỡ khác văng và khu vực dân cư. Có khoảng 2 nhà dân gần sân bay bị thiệt hại nhẹ.

    Xe cứu hỏa trên đảo đã được nhanh chóng đưa đến hiện trường để sẵn ứng cứu. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường.

    Thời tiết sáng nay trên đảo không có gì bất thường, chỉ có gió nhẹ và không mưa.

    [​IMG]Trao đổi với PV qua điện thoại lúc 10 giờ 20 phút, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý cho biết vụ tại nạn khiến ba người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay hạ cánh, thời điểm đó trên máy bay có 8 người.

    “Hiện tại số người bị thương đã được chuyển về bệnh viện điều trị. Ba người bị chấn thương ở phần mềm nhưng không có ai nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Lĩnh nói.

    Bác sĩ Lĩnh cho biết sau khi được chuyển vào bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp X quang, kiểm tra tổng quát và theo dõi diễn biến bệnh tình những người bi thương.

    [​IMG]
    Hiện trường đang được phong tỏa chờ lực lượng Bộ Quốc phòng điều tra xử lý.

    “Các bác sĩ đang theo dõi sát sao. Hiện chúng tôi đang chờ chiều nay Bộ Tư lệnh không quân ra đưa các đồng chí vào đất liền. Nhưng thực tế không đáng lo lắng. Bệnh viện có thể điều trị được”, bác sĩ Lĩnh khẳng định.

    Cũng theo nguồn tin của PV, chiếc trực thăng này xuất phát từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận) trên đường đi bảo vệ, trực tìm kiếm cứu nạn

    Hiện cả 8 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện quân dân y đảo Phú Quý.

    Mil Mi-8 (NATO định danh Hip) là loại máy bay trực thăng vận tải – chiến đấu 2 động cơ được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô từ năm 1967. Mi-8 được sử dụng ở hơn 50 quốc gia trong đó có cả Việt Nam, với con số ước tính khoảng 80 chiếc còn hoạt động. Hiện nay, Không quân Việt Nam đang từng bước thay thế Mi-8 bằng phiên bản Mi-17 hiện đại hơn.
    karate_hn thích bài này.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    lo nhưng cũng mừng vì kg có người nào mất
    yetkieu thích bài này.
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.196
    Đã được thích:
    8.425
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tàu tiếp dầu Hải quân Australia thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
    [​IMG]

    Tàu tiếp dầu HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN)
    Ngày 30/10, tàu tiếp dầu Hải quân Australia-HMAS Sirius đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

    Lễ đón tàu diễn ra tại Cảng Tiên Sa với sự có mặt của đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.
    [​IMG]
    Trong thời gian thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ 30/10-3/11, Chỉ huy tàu và một số thành viên của tàu đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu V, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Thi đấu giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ; tiến hành huấn luyện chung trên biển.

    Cũng trong thời gian này, sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng, Hội An...

    Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến thăm:

    [​IMG]Lễ đón sỹ quan và thủy thủ đoàn tàu Hải quân HMAS Sirius tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

    [​IMG]Lễ đón sỹ quan và thủy thủ đoàn tàu Hải quân HMAS Sirius tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

    [​IMG]Đại diện Hải quân hai nước chụp ảnh chung tại lễ đón. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

    [​IMG]
    Tàu tiếp dầu HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

  6. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    su_30 thích bài này.
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.196
    Đã được thích:
    8.425
    okngrdx, karate_hnTRANGBAOLINH thích bài này.
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.196
    Đã được thích:
    8.425
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.196
    Đã được thích:
    8.425
    su_30 thích bài này.
  10. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...doan-25-bi-thuong-mot-nguoi-chet/1002844.html
    Khoảng 8g sáng ngày 14-11, tại Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) phường An Hòa, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lại xảy ra một vụ nổ làm một người chết ngay tại chỗ và nhiều người bị thương.

    Ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch TP. Sa Đéc, cho biết thông tin trên.

    Cụ thể, vào thời điểm trên bốn binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 25 tìm được một trái đạn bị rỉ sét từ thời chiến tranh. Bốn người này nghịch quả đạn bằng cách ném qua ném lại thì quả đạn bất ngờ phát nổ.
    lính nhà ta thì hay nghịch, nghịch còn dại hơn cả lính Nga
    vụ này theo các lão thành sẽ kỉ luật như thế nào?

Chia sẻ trang này