1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    :)) Thế hóa ra là Mĩ vẫn muốn theo chân VN à , chà chà Mĩ đợt này tán tỉnh VN ghê nhỉ . Ko khéo mấy chú rận ở bển ko cẩn thận là bị luộc như Vàng Pao thì vừa.
  2. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    mình bắn rùi mấy năm sau mới lên tivi thôi [:P]

    đợt test dự án I thì bắn 1 phát 5 quả luôn [r23)] cũng gần 20 tỷ thôi
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    '...hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương là tối quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc...'

    Luận điểm này có lý không? Có lý quá đi chứ? Nó được chứng minh bằng những hành động thực tiễn của TQ trong quân sự, chính trị, ngoại giao.

    Trước sự trỗi dậy của TQ cả về kinh tế lẫn quân sự, theo sự phát triển chiến lược của họ, nguy cơ an ninh, quyền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta ở vào tình thế nguy hiểm là không tránh khỏi.

    Do vậy lời mời chào của Mỹ này thật là hấp dẫn.

    Tuy nhiên, chúng ta nghĩ gì?

    Chúng ta lo ngại rơi vào cái thế: 'Gió đưa rau cải về Giời, rau dăm đứng lại chịu nhiều đắng cay'. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có vị trí địa lý là không thể thay đổi.

    Điều VN chỉ có hy vọng và mong muốn là sao cho TQ dừng việc phát động tầm ảnh hưởng ra khu vực hiện trạng. Nhưng với nội lực và tiềm lực hiện nay là điều bất khả, do vậy lời đề nghị của Mỹ, ta luôn 'ngâm cứu'.

    (Ta cần hiểu thêm một điều sâu sắc rằng, khi hầu bao của Mỹ nặng thêm thì hầu bao của TQ phải nhẹ đi và ngược lại bởi sức sản xuất và trình độ lao động trên thế giới và cụ thể là trong khu vực là có hạn. Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận một TQ lại kiếm lợi nhiều hơn Mỹ và với đà đó, sẽ thay thế Mỹ thống trị thế giới. Sự hợp tác với TQ của Mỹ nếu có sẽ chỉ trong một giới hạn nhất định và mâu thuẫn không đội trời chung giữa Mỹ và TQ là kết cục tất yếu. Mỹ sẽ không chọn 'cái chết từ từ' mà bây giờ họ sẽ lựa chọn hành động gọi là 'thông minh' - kiềm chế một khối u 'ác'.

    Nếu ta tham gia với Mỹ thì sao? Nguy cơ mất tỉnh táo và quyết định trong vấn đề quân sự là có thể. Chúng ta sợ rằng chúng ta rơi vào thế 'cưỡi trên lưng hổ'. Chúng ta chỉ muốn đi một đoạn đường nhưng sợ rằng con tàu E 2 này không dừng ở ga của mình muốn xuống).

    Việt nam e ngại nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội.

    Mỹ hoàn toàn hiểu tất cả các vấn đề của VN. Họ sẽ kiên trì, và tham gia gỡ từng vấn đề một bởi đây là vấn đề chiến lược, của lợi ích một Đế quốc.

    Vấn đề về địa lý: Mỹ càng phải củng cố thêm niềm tin cho VN, phải nghiên cứu vai trò của VN trong chiến lược của mình. (Chắc mình chỉ tham gia đến giới hạn là kiềm chế TQ và sử dụng tối đa ý nghĩa của luật pháp Quốc tế, tiến xa hơn thì không)

    Vấn đề chiến lược: Mâu thuẫn không đội trời chung của mình với TQ. Vấn đề 2 nước lớn là phải tự giải quyết với nhau. Mỹ cũng phải cần dũng cảm để nhận đảm trọng trách này.

    Như vậy, có thể nhìn xa hơn và thấy rằng, trong tương lai gần, TQ phải quay về với vấn đề nội bộ của mình, phải giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội do sự 'phát triển nóng' của mình gây ra nếu còn muốn tồn tại và không thể tìm kiếm các nguồn lợi khác từ đối ngoại mà bù đắp cho đối nội theo kiểu 'Đế quốc'.

    Có thế có nhiều sự thay đổi trong nước TQ trong thời gian 15 năm tới.

    Sự thay đổi đó sẽ gây ra nhiều sự thay đổi khác trong khu vực. Và không biết tới lúc đó VN ta sẽ còn giữ lập trường 'giữ nguyên hiện trạng' như bây giờ hay không.

    Quan điểm của FS.[-(
  4. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Để khi nào tới lúc VN và Mỹ ký cái hiệp định hạt nhân ấy (Nếu thật sự có ngày ký và nội dung ra sao) thì sẽ rõ Mỹ thật sự có coi VN là 1 đối tượng quan trọng trong chiến lược kiềm chế TQ hay không . Mấy cái trò mời tập trận xã giao này không có ý nghĩa gì cả vì Mỹ cũng mời cả đám Đông Nam Á kia tập trận chung nhưng cuối cùng Mỹ có cho chúng nó cái lợi ích gì trong bao nhiêu năm qua ? Chúng nó chung quy vẫn nghèo và yếu
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Phải hiểu, VN bây giờ cần gì? Cần một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển.
    Mấy nước kia có đủ điều kiện phát triển sao không phát triển thì phải tự hỏi, đừng nghĩ rằng Mỹ phải cho cái gì?

    Suy nghĩ này quả thực là ....
  6. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Cám on FS, lâu rồi quay lại TTVNOL thấy nhận xét của bạn rất hay

    Một lần nữa cám ơn bạn nhé, tôi vote cho bạn nhưng khg đc
  7. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ

    Cùng với hàng chục nghìn thanh niên cả nước, những ngày này, 3.300 thanh niên Nghệ An đã lên đường nhập ngũ.


    6h sáng, trời se lạnh, hàng nghìn người dân thành phố đổ về Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An để tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ. Trong lần giao nhận quân đợt 1 năm 2011, thành phố Vinh có 170 thanh niên.

    Sau lễ thắp lửa truyền thống cùng những lời phát biểu, dặn dò của đại diện đơn vị nhận và giao quân, các chiến sĩ trẻ của thành phố Vinh được phân bổ về một số đơn vị thuộc Quân khu 4.

    [​IMG]
    170 tân binh của thành phố Vinh trong số 3.300 tân binh của tỉnh Nghệ An náo nức lên đường tòng quân. Ảnh: Nguyên Khoa.
    Chia tay gia đình, người thân trong bịn rịn, nhưng nhiều bạn trẻ tỏ ra rất phấn chấn. Tân binh Trần Văn Thức chia sẻ: “Học xong phổ thông, em rất muốn học tiếp đại học, nhưng khi nhận lệnh nhập ngũ, em lên đường ngay. Từ nhỏ, em rất muốn trở thành chiến sĩ và đến hôm nay ước mơ đó đã thành sự thực. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của anh bộ đội *****”.

    Dắt cậu con trai duy nhất lên tận ôtô để giao quân, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bình như thấy sống lại không khí náo nức, hừng hực khí thế lên đường bảo vệ tổ quốc cách đây hơn 30 năm. “Ngày trước, chúng tôi cũng gác bút nghiên lên đường nhập ngũ, cầm súng bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, tôi rất tự hào và xúc động khi con trai tôi lại tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ”, ông Bình nói.

    Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Mão đã không cầm được nước mắt khi tiễn cậu con trai thứ ba Lê Văn Cảnh (20 tuổi) lên xe. “Cháu nó ở nhà còn dại lắm, gia đình tôi muốn cháu sẽ rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội để trưởng thành”, chị Mão vừa dặn dò con trai vừa chia sẻ.

    [​IMG]
    Nhiều ông bố, bà mẹ không cầm được nước mắt khi tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Khoa.
    Chứng kiến con em mình lên đường giữa thời bình, cựu chiến binh Phan Văn Vỹ bày tỏ: “Truyền thống của người Việt Nam chúng ta là Măng non nối tiếp tre già/Đời con nối tiếp đời cha anh hùng, chúng tôi rất tự hào và yên tâm khi để con em mình gia nhập quân đội”.

    Đại úy Hà Anh Cường, đại diện sư Đoàn 324, Quân khu 4 cho biết, những năm qua, lễ nhận quân đều diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội tòng quân của nhân dân địa phương ở Nghệ An và góp phần quan trọng vào việc tiếp thêm sức mạnh cho Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giữ vững nền độc lập của dân tộc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bluehighland

    bluehighland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    25
  10. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Bác quoted cho hết đoạn nó "dễ hiểu":

    Một đối tác truyền thống của Nga ở Đông Nam Á đã thông báo chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng không của mình. Khách hàng này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E, hệ thống S-300PMU2 Favorit, thậm chí là cả S-400 Triumf, nhằm bổ sung cho các hệ thống hiện có như Sa-2, Sa-3, S-300 PMU1.

    Bác nào rành cho em hỏi, ở Đông Nam Á, nhà nào có Sờ ba chăm pờ mờ U một nhỉ (S300 PMU1)

Chia sẻ trang này