1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    chắc trực thuộc bộ tự lệnh hải quân
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Trường Sa


    Ngày 2/3/2011, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc gần đây Trung Quốc diễn tập quân sự tại khu vực quần đảo Trường Sa.


    Trước đó, ngày 25/2/2011, Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 24/2/2011, biên đội tàu hộ vệ số 8 hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa.

    Ngày 2/3/2011, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phản đối hoạt động này của phía Trung quốc.
    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ việc Trung Quốc diễn tập quân sự ở khu vực quần đảo Trường Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, hoàn toàn trái với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.
    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và yêu cầu Trung Quốc không có những hoạt động làm phức tạp thêm tình hình, cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC, góp phần gìn giữ hòa bình ở Biển Đông.
    [​IMG]
    Những người lính hải quân Việt Nam đang canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Tuấn

    Với việc diễn tập quân sự tại khu vực quần đảo Trường Sa hôm 25/2, Trung Quốc tiếp tục gia tăng hàng loạt hoạt động chứng minh chủ quyền ở Biển Đông - vùng biển đang có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh chấp chủ quyền.
    Trước đó, mạng Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin, hạm đội Nam Hải của hải quân nước này đã tiến hành diễn tập phòng ngự đảo tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 3/2/2011.
    Ngay sau đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và "yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai; cùng các bên liên quan thực hiện nghiêm túc DOC, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.
  3. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Các pro cho hỏi đặc biệt là bác Lừa việc TQ tập trận ở Trường Sa vậy thường ở điểm đóng quân trên đá nào mà TQ đang chiếm giữ.Có sát sườn với đảo nào của ta k.Vậy trạng thái của bộ đội ta ở đó ra sao.

    Tại sao tàu chiến của TQ lại có thể dễ dàng đi vào khu vực đó,sao nhà ta không có các biện pháp chặn tàu một cách tế nhị và an toàn-đồng thời quay phim chụp ảnh loan báo là TQ nó xâm phạm lãnh thổ VN..............vô vàn cách có thể gào toáng lên cho thế giới biết.Việc Nhật nó kêu gào đang được các nước rất quan tâm đến tình hình các đảo tranh chấp của Nhật,tại sao chúng ta k làm như vậy,việc đó k hề gây hấn chiến tranh mà chỉ là đánh động và thăm dò phản ứng của nhau thôi

    Mà nói thật vấn đề biển đảo này không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây.......!!! ~X
  4. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    5 năm , 10 năm hoặc lâu hơn nữa . Đời cha ko đc thì đời con, đời cháu. Vấn đề lãnh thổ ko phải cứ muốn là đc phải cần thời cơ.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Xả "xìtrét" CÓ KHÔNG, SỰ SỐNG NHÂN TẠO? [:P]


    [​IMG]

    Tế bào sống tổng hợp (synthetic living cell), tế bào sống nhân tạo (artificial living cell) tế bào sống có “cha mẹ là máy vi tính” là những cụm từ được nói đến rất nhiều gần đây . Nhiều người háo hức nhưng cũng lắm người lo âu. Liêu rồi đây khi loài người “cướp quyền Tạo hoá” sẽ tạo ra một thế giới đầy những “sinh vật” như thế nào? Loài người rồi sẽ ra sao?
    ............................
    Như đã nói, chỉ có cái phần DNA là được tổng hợp, còn thì phải nhờ tế bào chất của vi khuẩn thiên nhiên. Nhóm nghiên cứu không tạo ra được bào tương, các bào quan, enzym v.v.. nên chưa thể gọi là tạo ra “sự sống” nhân tạo. Nó chỉ là sự “bắt chước”, kiểu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn thôi, chưa phải là sự sáng tạo ra sự sống, cướp quyền Thượng đế gì cả! Tuy vậy, Thượng đế cũng đã… cảnh giác. Có một bức biếm họa thú vị trên báo: Một thiên thần vội bay về tấu Thượng đế rằng thì là loài người vừa sản sinh ra tế bào sống nhân tạo từ máy vi tính, Thượng đế mỉm cười bảo: Khá khen cho bọn hackers, ta phải nhanh chóng đổi password mới được!
    .............................
    Craig Venter cũng hào hứng nói “Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, nếu chúng ta có thể sở hữu các tế bào để làm điều chúng ta muốn”. Điều chúng ta muốn ư? Có người nghĩ tới các loại thuốc chủng ngừa mới, các giải pháp cải tạo môi trường, tạo năng lượng sạch… lại có người nghĩ đến các loại bom vi trùng, đến chiến tranh sinh học… ! Có 2 “kịch bản” luôn cần cảnh giác, đó là bioerror và bioterror: ...
    .............................
    © Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc.
    Xem toàn văn: http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-khong-su-song-nhan-tao/
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77

    Khu vực quần đảo Trường Sa có vùng biển khá rộng. Tại đó cũng có nhiều vùng nước là vùng biển quốc tế. Mà tại vùng biển quốc tế thì tàu hàng, tàu chiến của bất cứ quốc gia nào đi qua chẳng được. Nhưng tổ chức tập trận quân sự tại khu vực "nhạy cảm" như Trường Sa thì mới có vấn đề thôi bạn nhé (Xin nói thêm với bạn là với quyền tự do hàng hải, tàu chiến cũng có quyền đi lại trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia khác đấy nhé, tức là đi lại trong vùng nước cách đường cơ sở từ 12 hải lý đến 200 hải lý).
    Hàng ngày, tại khu vực các đảo trên quần đảo Trường Sa, ngoài tàu chiến của Việt Nam ra cũng còn có đầy tàu chiến của Đài Loan, tàu chiến của Khựa, tàu chiến của Phillipine đến thả neo, trực chiến. Chuyện tàu chiến Việt Nam trên đường ra Trường Sa, hay đi lại trong khu vực Trường Sa gặp tàu chiến Khựa cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Bạn nên đọc kỹ Công ước Luật Biển quốc tế 1982 để biết thêm về quyền lợi của các quốc gia có biển (vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa...).
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Đây là quy định về các vùng nước theo Công ước Luật Biển quốc tế 1982:
    [​IMG]

    Đây là ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển Đông mà UNCLOS vạch ra và đường yêu sách luỡi bò của Khựa:
    [​IMG]
  8. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    VixuyenND = Hồ Vị xuyên Thành phố Nam Định = chúng ta là đồng hương = TucmacND [r2)]
  9. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    TP. Nam Định đây. Số 54 phố Quang Trung.
  10. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    - Tin chưa kiểm chứng, theo nguồn tin gốc từ một báo Pháp có tên Le Grand Village, nói về tranh chấp gần đây giữa Thái và Cam. Theo đó tổng thư ký LHQ kêu gọi 2 bên ngồi vào đàm phán, nhưng có vẻ Cam yếu thế hơn nên cả VN và TQ đều nhẩy vào bênh Cam, mục đích của cả 2 đều là nhắm vào trữ lượng dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của Cam cộng với các hợp đồng thương mại, được coi như là lễ hậu tạ.
    - Về phía TQ thì hỗ trợ bằng cách gửi các chiến đấu cơ phản lưc sang Cam, còn VN thì gửi cả một Tank Division hùng mạnh sang Cam, tới gần biên giới với Thái để thị uy dưới danh nghĩa lực lượng giữ gìn hoà bình, đồng thời đóng vai trò đối trọng trên bàn thương lượng. Nhân chứng Cam nói rằng vào sáng sớm ngày 12-2-2011 đã giật mình kinh hãi khi nhìn thấy đoàn tank VN tiến qua.
    - Thủ tướng Hun Sen thì phát biểu rằng "lực lượng an ninh Asean chính là lực lượng của VN" còn "lực lượng an ninh của khối Asean không hề tồn tại" (Ý nói rằng chẳng có nước nào góp quân)

Chia sẻ trang này