1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh kia thì thấy có 2 loại đạn dành cho RPG7 nhà mình là PG7-VR với OG-7V.Không biết 2 loại này nhà mình có sản xuất được đại trà không nhỉ? Nếu được thì quá ổn về khoản chống tăng:D
  2. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    cái khẩu to to vàng vàng hình như là RPG-29 phải không các bác?
  3. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
  4. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ
    Cập nhật lúc :8:38 AM, 06/04/2011
    Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hôm qua tiếp ông Robert Newberry, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách POW/MIA (tù binh chiến tranh/người mất tích) Bộ Quốc phòng Mỹ đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

    Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng ông Robert Newberry và các thành viên sang thăm, làm việc tại Việt Nam; khẳng định hoạt động MIA trong thời gian qua được các cơ quan chức năng và các địa phương của Việt Nam phối hợp triển khai và thu được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện thiện chí nhân đạo và hợp tác của Việt Nam trong vấn đề MIA cũng như các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng bày tỏ mong cơ quan MIA tại Việt Nam, cũng như ngài Robert Newberry thời gian tới phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoạt động MIA, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

    Đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam về vấn đề MIA, ông Robert Newberry trao hiện vật của cựu quân nhân Việt Nam do quân nhân Mỹ lưu giữ từ chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.


    http://www.baodatviet.vn/Home/chinh...-truong-Bo-Quoc-phong-My/20114/139173.datviet
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    (SGGP).- Sáng 1-4, tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức lễ thành lập và phát sóng Trạm Radar 32 - Côn Sơn.

    Sau thời gian tổ chức xây dựng doanh trại, trận địa biên chế lực lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật… Trạm Radar 32 được thành lập và phát sóng đúng ngày truyền thống của Sư đoàn Phòng không 367 (1-4-1953 – 1-4-2011).

    Sự ra đời của Trạm Radar 32 góp phần nâng cao và vươn xa cánh sóng, tăng cường khả năng phát hiện, thông báo, quản lý các hoạt động trên không, tạo nên sức mạnh cho sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam của Tổ quốc.
    T.AN
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Philippines, VN cam kết giải quyết vấn đề Biển Ðông một cách hòa bình

    07-04-2011 20:30
    [​IMG]
    Hải quân Việt Nam trên quần đảo Trường Sa
    Philippines và Việt Nam đồng ý bắt đầu giải quyết những đòi hỏi chủ quyền chùng lấp nhau đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
    Hãng tin GMA News trích thuật thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết thỏa thuận vừa kể đạt được hôm 5 tháng Tư sau cuộc họp tại Hà Nội giữa Thủ tướng Việt Nam *************** và Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

    Thông cáo của Bộ ngoại giao ở Manila cho biết “đôi bên tái khẳng định quyết tâm giải quyết những đòi hỏi trùng lấp nhau ở Biển Ðông một cách hòa bình, tránh sử dụng vũ lực”.

    Bên cạnh Việt Nam và Philippines, hiện có 4 nước khác cũng đòi chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Brunei.

    Tại cuộc họp hôm thứ Ba ở Hà Nội, Philippines và Việt Nam cũng đồng ý thực hiện những dự án nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên đòi chủ quyền.

    Tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết vị ngoại trưởng của Philippines đã họp với ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam.

    Bản tin nói rằng đôi bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà các nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc.

    Đôi bên cũng khẳng định sẽ tăng cường nỗ lực và phối hợp để thực hiện đầy đủ văn kiện này và tiến tới việc soạn thảo và ký kết Bộ qui tắc hành xử ở Biển Đông (COC).


    http://www5.vietinfo.eu/chuyen-muc-...quyet-vấn-de-bien-Ðong-mot-cach-hoa-binh.html
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465

    Tin quân sự
    >Trang bị quân đội

    Thứ năm, 07/04/2011, 09:57(GMT+7)

    [​IMG] Ảnh minh họa

    Trung Quốc sắp triển khai tàu sân bay đầu tiên
    VIT - Các phương tiện truyền thông tại Bắc Kinh vừa cho biết, Trung Quốc sẽ sớm có chuyến đi thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên của nước này.

    Theo báo cáo trên một trang web truyền thông liên kết với tờ People’s Daily, việc đóng lại tàu sân bay, được mua từ Ukraine vào năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ đã gần như hoàn thành.

    “Công việc tái thiết Varyag (tên của tàu sân bay) đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Thân tàu sẽ được sơn màu xanh xám, theo màu chuẩn của Hải quân Trung Quốc”, báo cáo cho biết.

    Vayag được Chunluck, một tập đoàn ở Hong Kong do Trung Quốc tài trợ mua với mức giá 100 triệu USD. Tập đoàn này cho biết con tàu, khi đó đã được hoàn thành khoảng 70%, sẽ được chuyển thành một phương tiện đa năng.

    Con tàu được kéo đến cảng Đại Liên vào năm 2002, và nó được nâng cấp tại đó cho đến bây giờ. Các công việc trên tàu bao gồm lắp đặt các hệ thống năng lượng, radar quét mạng pha điện tử, và tên lửa đất đối không.

    Hôm qua (6/4), hãng tin Tân Hoa Xã đã đưa hình ảnh của con tàu lên website của họ với chú thích “Con tàu khổng lồ thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên. Giấc mơ của Trung Quốc đã trở thành hiện thực sau 70 năm”.

    Tàu sân bay Varyag dự kiến sẽ được đổi tên thành Shi Lang, theo tên một đô đốc thời Minh đã đầu hàng nhà Thanh và giúp triều đại này chinh phục Đài Loan vào năm 1681.

    Tàu sân bay này dài 302m và rộng 70,5m với tải trọng 67.000 tấn và tốc độ 29-31 hải lý/giờ. Nó có thể chở đến 50 máy bay đủ các loại, chủ yếu là các máy bay chiến đấu Su-33 và MiG-29, máy bay trực thăng chống ngầm và trực thăng cảnh báo sớm.

    Các nhà phân tích quân sự quốc tế cho rằng Varyag là nền tảng cho hải quân Trung Quốc có được công nghệ và chuyên môn về đóng tàu sân bay, mở đường cho nước này đóng thêm nhiều tàu sân bay hơn nữa.

    Theo các chuyên gia, tàu sân bay Varyag có thể giao cho hạm đội Biển Đông Trung Quốc để giúp bảo đảm an toàn cho tuyến đường vận chuyển dầu thô của Bắc Kinh và tăng cường triển khai quân sự tại các khu vực tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Đài Loan.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA87080/default.html
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc phòng
    Chiều 7/4 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, tiếp Phó Đô đốc An Elidabet Rônđô, Giám đốc Học viện Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc, hai bên sẽ ngày càng hiểu biết lẫn nhau và hợp tác sâu rộng hơn.
    Bộ trưởng nhất trí, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo; cảm ơn phía Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam một số học bổng về đào tạo ngoại ngữ; hỗ trợ Việt Nam trong việc rà phá mon mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh.

    Bộ trưởng cũng cho biết, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận tàu Hải quân Hoa Kỳ vào sửa chữa kỹ thuật.

    Bà An Elidabet Rônđô bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, cũng như sự lạc quan tin tưởng vào triển vọng của Việt Nam; cam kết sẽ hết sức cố gắng để góp phần thúc đẩy mối quan hệ tích cực và hiệu quả giữa hai bên.

    Bà An Elidabet Rônđô mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi đoàn, qua đó tăng cường hiểu biết và hợp tác cùng nhau.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Xahoi/CTXH/LA87119/default.html

Chia sẻ trang này