1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Liệu bạn đã bao giờ tính đến hàng triệu người Việt gốc Hán đang ngày đêm ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam chưa nhỉ.
    Tại sao bạn cứ phải lo những đứa con lai đấy là công cụ của Trung quốc mà bạn ko mừng rằng họ sẽ là một trong những lực lượng tiên phong trong công tác ngoại giao giữ gìn hòa bình giữa hai nước. Hay họ sẽ là những người sẽ xả thân trên chiến trường để bảo vệ tổ quốc trước họa ngoại xâm. Nhắc cho bạn biết con lai thì họ vẫn mang trong mình dòng máu Việt đấy. Không phải chỉ có Trung quốc không đâu.
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Tôi là người Việt gốc Việt! Và bạn chứng minh cho câu đầu tiên của bạn đi!
    Sau này tụi nó có tự hào là người Việt hay không hay lại quay đít, tung hô Trung Cẩu vĩ đại vẫn là một câu hỏi. Đừng khẳng định vội.
  3. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Làm sao mà phải cãi nhau thế nhỉ. Bạn đã thấy đứa trẻ nào khi đi học mà thiếu giấy khai sinh chưa, nếu bố mẹ không có đăng ký kết hôn tức là con cái không làm khai sinh được, cái vòng luẩn quẩn mà các bạn đang kêu ca chính là vũ khí lợi hại mà chúng ta phát minh ra. Con các bạn không có khai sinh thì không làm thủ tục nhập học được. Đấy,cho dù có đông hơn nhưng nếu không có văn hóa thì lấy đâu ra khống chế với chả kìm hãm. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bộ tưỡng lên làm lãnh đạo mà không xác minh lý lịch sao. Các bạn đừng viết linh tinh nữa kẻo bị khóa nick thì buồn lắm. Đề nghị mod chấn chỉnh thôi
  4. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Bạn bảo tôi đừng khẳng định vội. Vậy bạn có vội hơn tôi không?
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Chẳng hiểu hỏi cái gì? Vội cái gì?? Vội vì khẳng định tôi là người Việt gốc Việt à? Vâng: Tôi, 100% Việt! Thì sao??!!!!
  6. KluxKlax

    KluxKlax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    18
    Cái nhau làm giề. Thằng cha người Háng Tào Tháo có nói 1 câu là "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" nên tóm lại cứ thịt chết mẹ bọn Háng đi. Thịt nhầm thì xin lỗi rồi thịt tiếp
  7. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đúng! An ninh quốc gia thì cần phải đặt lợi ích lên trên vì "Cẩn tắc vô áy náy" và "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". (Quan điểm cá nhân thôi nhé các bác [:D] )
  8. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Giết thì không nhưng đúng đây là đối tượng có nguy cơ cao ( kiểu CV có nguy cơ HIV cao) nên đương nhiên là phải cảnh giác và sẽ đượcc chăm sóc kỹ khi có chuyện như năm 1979 người Hoa đã được đưa đi khỏi QN,HP,LS và ngay ở HN nhiều người Hoa cũng được mời vào Nam để cho an tâm.
  9. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Bọn người Hoa thì mang trong người dòng máu Tầu. Người ta thường nói thâm như Tầu. Cho nên đối với người Hoa hay người Tầu chúng ta phải đề cao cản giác.
  10. thangnm098

    thangnm098 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    theo: thanhhaiblog
    Bí thư Thành ủy TP HCM vào thời điểm 1975, ông Võ Văn Kiệt, kể: “Sau ngày 30-4, ở khu vực Chợ Lớn có một chi bộ có vũ trang thuộc bộ phận hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chi bộ này xuất hiện bí mật từ trước 30-4 và khi đó họ đòi được công khai hoạt động”. Để một lực lượng Trung Quốc có vũ trang ở Chợ Lớn thì cũng không khác chi “đặt mồi lửa dưới đống củi”, Việt Nam buộc phải “giải giáp” họ. Bắc Kinh rất khó chịu về vụ “giải giáp” này. Nhưng, cho dù có bao nhiêu người Hoa đã phải ra đi trong năm 1978 thì “nạn kiều” vẫn là một “lá bài” mà Trung Quốc cũng chủ động “chơi” chứ không hẳn là nguyên nhân khiến cho Đặng Tiểu Bình đưa quân sang Việt Nam xâm lược.

Chia sẻ trang này